-
Chương trình giáo dục phổ thông mới được triển khai từ lớp 1 đến lớp 12, chuyển trọng tâm sang phát triển phẩm chất, năng lực, tạo điều kiện để giáo viên đổi mới phương pháp, học sinh phát huy tính chủ động, sáng tạo và năng lực ứng dụng. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
-
Bộ GD&ĐT cũng đã tham mưu Chính phủ trình Bộ Chính trị thông qua chủ trương đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại 248 xã biên giới đất liền. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
-
Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng GD-ĐT giai đoạn 2026 - 2035 đã đề xuất nội dung về bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; hiện đại hóa giáo dục nghề nghiệp; tăng cường cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục đại học; phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và người học. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
-
Năm 2025, Bộ GD&ĐT trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025 - 2035, tầm nhìn đến năm 2045”; Đề án tăng cường dạy học ngoại ngữ, tiếng nước láng giềng giai đoạn 2026 - 2035 định hướng đến 2045. Từ đó, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học và tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ khác trong thời gian tới. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
-
Chất lượng GD-ĐT các cấp học mầm non, phổ thông tiếp tục được nâng cao. Công tác phổ cập giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, giáo dục THCS và xoá mù chữ tiếp tục được các địa phương quan tâm. Đến tháng 6/2025, nhiều tỉnh, thành phố đã được công nhận đạt phổ cập giáo dục tiểu học, THCS và xóa mù chữ ở mức cao hơn. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
-
Bộ GD&ĐT cũng đã tham mưu Chính phủ trình Bộ Chính trị thông qua chủ trương đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại 248 xã biên giới đất liền. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
-
Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiếp tục phát triển về số lượng, nâng cao về chất lượng. Bộ GD&ĐT đã phối hợp với Bộ Nội vụ rà soát, báo cáo đề xuất Trung ương bổ sung biên chế giáo viên giai đoạn 2021-2025. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
-
Trong nhiệm kỳ, Bộ GD&ĐT đã thực hiện tốt công tác tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ về giáo dục nghề nghiệp từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 2 đại học quốc gia về Bộ GD&ĐT quản lý; tiến hành sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của cơ quan Bộ theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
-
Chất lượng GD-ĐT các cấp học mầm non, phổ thông tiếp tục được nâng cao. Công tác phổ cập giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, giáo dục THCS và xoá mù chữ tiếp tục được các địa phương quan tâm. Đến tháng 6/2025, nhiều tỉnh, thành phố đã được công nhận đạt phổ cập giáo dục tiểu học, THCS và xóa mù chữ ở mức cao hơn. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
-
Trong nhiệm kỳ, Bộ GD&ĐT đã thực hiện tốt công tác tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ về giáo dục nghề nghiệp từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 2 đại học quốc gia về Bộ GD&ĐT quản lý; tiến hành sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của cơ quan Bộ theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
-
Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 được triển khai đồng bộ với đầy đủ các môn học, hoạt động giáo dục từ lớp 1 đến lớp 12 trên phạm vi cả nước, hoàn thành chu trình đổi mới chương trình, sách giáo khoa. Bộ GD&ĐT đã ban hành Quyết định về bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất toàn quốc. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
-
Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng GD-ĐT giai đoạn 2026-2035 đã đề xuất nội dung về bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; hiện đại hóa giáo dục nghề nghiệp; tăng cường cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục đại học; phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và người học. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
-
Bộ GD&ĐT cũng đã trình Quốc hội thông qua 4 luật và 4 nghị quyết trong năm 2025. Đặc biệt, Luật Nhà giáo là luật chuyên ngành đầu tiên quy định đầy đủ về vị trí pháp lý, quyền, nghĩa vụ và các chính sách dành cho đội ngũ nhà giáo. Theo đó, đã chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo thông qua hệ thống chức danh gắn với chuẩn nghề nghiệp nhà giáo, phù hợp với từng cấp học, trình độ đào tạo; làm rõ quyền, nghĩa vụ của nhà giáo theo hướng tăng quyền chủ động, sáng tạo và tăng tính bảo vệ nhà giáo trong hoạt động nghề nghiệp. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
-
Kết quả quan trọng đầu tiên trong nhiệm kỳ 2021 - 2025 là đột phá trong xây dựng thể chế, tạo hành lang pháp lý để thực hiện đổi mới và phát triển GD-ĐT. Khung khổ pháp lý được rà soát tổng thể, từng bước hoàn thiện, với việc tham mưu sửa đổi, bổ sung và ban hành các luật, nghị định, thông tư trong lĩnh vực GD-ĐT. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
-
Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, những kết quả giáo dục và đào tạo giai đoạn 2020 - 2025 có được nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; sự phối hợp của các bộ, ngành, địa phương; cùng sự đồng hành của toàn xã hội và nỗ lực của từng đơn vị, trường học. Chiều 14/5/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm và trao tặng phòng thực hành giáo dục STEM cho Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
-
Nhiệm kỳ qua, công tác giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên được triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần hình thành thế hệ thanh niên có lý tưởng, kỷ luật và văn hoá. Giáo dục quốc phòng, an ninh ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc giáo dục ý thức trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
-
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 lần đầu tiên được tổ chức theo phương án thi 2+2, gồm 2 môn bắt buộc là Ngữ văn và Toán và 2 môn tự chọn trong số 9 môn học, hình thành 36 tổ hợp môn thi phù hợp với định hướng nghề nghiệp của học sinh. Thời gian tổ chức Kỳ thi được rút ngắn từ 4 buổi xuống còn 3 buổi. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
-
Giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp đã có chuyển biến mạnh mẽ cả về chất lượng, hiệu quả và mức độ tiếp cận của người dân. Các chương trình, phương thức đào tạo đổi mới theo hướng hiện đại, linh hoạt và hướng tới tiệm cận các chuẩn quốc tế. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
-
Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 được triển khai đồng bộ với đầy đủ các môn học, hoạt động giáo dục từ lớp 1 đến lớp 12 trên phạm vi cả nước, hoàn thành chu trình đổi mới chương trình, sách giáo khoa. Bộ GD&ĐT đã ban hành Quyết định về bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất toàn quốc. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
-
Giáo dục mũi nhọn đạt được nhiều kết quả ấn tượng trong nhiệm kỳ qua. Giai đoạn 2021 - 2025, 194/194 học sinh Việt Nam dự thi Olympic khu vực và quốc tế đều đoạt giải. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
-
Bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống” của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã được lựa chọn là bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2026 - 2027. Bộ GD&ĐT sẽ phối hợp chặt chẽ với địa phương, cơ sở giáo dục, đội ngũ giáo viên và toàn xã hội để triển khai hiệu quả bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
-
Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ nhà giáo tiếp tục được quan tâm. Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo theo Luật Giáo dục 2019 cấp học mầm non, tiểu học, THCS được nâng cao nhanh chóng. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
-
Giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp đã có chuyển biến mạnh mẽ cả về chất lượng, hiệu quả và mức độ tiếp cận của người dân. Các chương trình, phương thức đào tạo đổi mới theo hướng hiện đại, linh hoạt và hướng tới tiệm cận các chuẩn quốc tế. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
-
Chương trình giáo dục phổ thông mới được triển khai từ lớp 1 đến lớp 12, chuyển trọng tâm sang phát triển phẩm chất, năng lực, tạo điều kiện để giáo viên đổi mới phương pháp, học sinh phát huy tính chủ động, sáng tạo và năng lực ứng dụng. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
-
Bộ GD&ĐT đã tham mưu Đảng ủy Chính phủ trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển GD-ĐT. Nghị quyết số 71 đề ra những chủ trương, quyết sách mới, mạnh mẽ hơn để nhanh chóng khai thông các điểm nghẽn, tạo đột phá phát triển, hiện đại hóa, chấn hưng nền giáo dục nước nhà. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
-
Nghị quyết của Quốc hội về các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để đột phá phát triển GD-ĐT đã đề xuất một số chính sách lớn về phát triển nguồn nhân lực ngành Giáo dục; phát triển chương trình giáo dục; chuyển đổi số và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực GD-ĐT; hỗ trợ người học và đào tạo nhân lực trình độ cao; ưu đãi đầu tư cho GD-ĐT. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
-
Chương trình giáo dục phổ thông mới được triển khai từ lớp 1 đến lớp 12, chuyển trọng tâm sang phát triển phẩm chất, năng lực, tạo điều kiện để giáo viên đổi mới phương pháp, học sinh phát huy tính chủ động, sáng tạo và năng lực ứng dụng. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
-
Đội tuyển Olympic Hóa học quốc tế giai đoạn 2021 - 2025 có 20 lượt thí sinh đã xuất sắc giành 20/20 huy chương, trong đó có 17 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc, luôn duy trì top 10 nước có thành tích tốt nhất tham dự Olympic Hóa học quốc tế. Nhiều năm liền, Việt Nam thuộc nhóm 10 quốc gia có kết quả tốt nhất tại các kỳ thi Olympic Toán học, Vật lí, Hóa học, Sinh học và Tin học trên toàn thế giới. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
-
Chất lượng nghiên cứu khoa học cũng có bước tiến đáng kể trong giai đoạn 2020 - 2025. Nhiều trường đại học và nhóm ngành đào tạo được xếp hạng cao trong khu vực và thế giới; 6 cơ sở nằm trong bảng xếp hạng QS thế giới 2025 và 6 trường thuộc nhóm đại học châu Á tốt nhất năm 2024. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
-
Giai đoạn 2020 - 2025, ngành Giáo dục và Đào tạo đã tạo ra bước bứt phá quan trọng trong đổi mới giáo dục, góp phần trực tiếp vào việc thực hiện mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
-
Tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong nhà trường, đến năm học 2024 - 2025, 100% cơ sở giáo dục đã triển khai dạy tiếng Anh bắt buộc ở lớp 3, lớp 4 và lớp 5. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
-
Giai đoạn 2020 - 2025, ngành Giáo dục và Đào tạo đã tạo ra bước bứt phá quan trọng trong đổi mới giáo dục, góp phần trực tiếp vào việc thực hiện mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN