-
VĐV Hoàng Thị Mỹ Tâm – một trong những gương mặt tiêu biểu của thể thao Việt Nam 2025. Ảnh: TTXVN phát
-
Cầu thủ Nguyễn Đình Bắc (bên trái) để lại dấu ấn đậm nét khi xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, qua đó ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Ảnh: TTXVN
-
Thể thao Việt Nam có HCV đầu tiên ở ASIAD 19 của xạ thủ Phạm Quang Huy ở nội dung súng ngắn hơi 10m cá nhân nam. Ảnh: TTXVN phát
-
Nguyễn Thị Oanh khẳng định đẳng cấp vượt trội khi xuất sắc giành HCV nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật nữ, để hoàn tất cú hat-trick HCV tại kỳ SEA Games 33, nâng tổng số HCV SEA Games cá nhân lên con số 15. Ảnh: TTXVN
-
Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên, cô gái "vàng" của bơi lội Việt Nam, được công nhận là một trong những VĐV thành công nhất của Thể thao Việt Nam. Ảnh: TTXVN
-
Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh giành HC Vàng 10 m súng ngắn hơi nam tại Rio de Janeiro (Brazil), để trở thành nhà vô địch Olympic đầu tiên của Việt Nam (2016). Ảnh: TTXVN
-
Vận động viên Bùi Thị Thu Thảo giành tấm HCV ở nội dung nhảy xa. Đây là tấm HCV thứ 2 của thể thao Việt Nam ở Asiad 2018. Ảnh: TTXVN phát
-
VĐV cử tạ Thạch Kim Tuấn xuất sắc đoạt HCV hạng cân 56 kg nam với tổng thành tích 269 kg, tại SEA Games 29 ở Malaysia (8/2017). Ảnh: TTXVN
-
VĐV nhảy xa Bùi Thu Thảo giành HCV tại Giải vô địch điền kinh Châu Á 2017 và Đại hội Thể thao châu Á 2018 ở Indonesia; HCB tại Đại hội Thể thao châu Á 17 ở Incheon, Hàn Quốc (2014). Ảnh: TTXVN
-
Những chàng trai, cô gái “vàng” làm rạng danh thể thao Việt Nam. Trong ảnh: Trần Hiếu Ngân là VĐV Taekwondo Việt Nam giành được HCB tại Olympic Sydney 2000, cũng là VĐV Việt Nam đầu tiên giành được huy chương tại đấu trường Olympic. Ảnh: TTXVN
-
Những chàng trai, cô gái “vàng” làm rạng danh thể thao Việt Nam. Trong ảnh: Các VĐV Judo Văn Ngọc Tú (trái) giành HCV hạng cân 48kg nữ và Hồ Ngân Giang (phải) giành HCV hạng cân dưới 60kg nam tại SEA Games 27 ở Myanmar (12/2013). Văn Ngọc Tú là người mang về tấm huy chương đầu tiên ở giải Trẻ Judo châu Á 2005 và 2007; HCĐ tại giải Vô địch Judo châu Á 2011. Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt, động viên Ban huấn luyện và các cầu thủ Đội tuyển Bóng đá nữ quốc gia Việt Nam tham dự Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2023 (World Cup nữ 2023) diễn ra tại Autralia và New Zealand (2023). Ảnh: Dương Giang-TTXVN
-
Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất (Hà Nội, 27/3/201). Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
-
Các VĐV và HLV tiêu biểu được vinh danh tại chương trình Vinh quang Thể thao Việt Nam chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Thể thao Việt Nam (2011). Ảnh: Ngọc Trường - TTXVN
-
Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh trao Huân chương cho Tổng cục trưởng TDTT Vương Bích Thắng trong chương trình Vinh quang Thể thao Việt Nam chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Thể thao Việt Nam (2011). Ảnh: Ngọc Trường - TTXVN
-
Sau hợp nhất, thể thao tỉnh Ninh Bình có không gian phát triển rộng hơn với nhiều vận động viên chất lượng. Hằng ngày, tại các Trung tâm thể thao của tỉnh, các VĐV nỗ lực tập luyện để duy trì phong độ, thể lực, tích luỹ kinh nghiệm để sẵn sàng tranh tài tại các giải đấu trong và ngoài nước. Ảnh: Công Luật - TTXVN
-
Các vận động viên đội tuyển bóng đá U13 tỉnh Ninh Bình tập luyện. Ảnh: Công Luật - TTXVN
-
Thể thao Việt Nam chú trọng công tác đào tạo, tìm kiếm nguồn vận động viên trẻ, làm bước đệm vững chắc cho việc hiện thực hóa khát vọng vươn tầm châu lục và thế giới. Trong ảnh: Câu lạc bộ Karate xã Đông Anh (Hà Nội) hoạt động từ năm 1995, tập trung rèn luyện kỹ thuật, sức khỏe và tinh thần võ đạo cho mọi lứa tuổi. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
-
Cựu danh thủ Fabio Cannavaro (Italia) giao lưu với người hâm mộ TPHồ Chí Minh (2013). Ảnh: TTXVN
-
“Giải chạy Pháp ngữ 2022” với chủ đề “Elle peut” (Cô ấy có thể) do Bộ Ngoại giao, UBND TP phố Hà Nội, Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF), Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) phối hợp đồng tổ chức (2022). Ảnh: An Đăng - TTXVN
-
Một nền thể thao phát triển không chỉ tạo ra những vận động viên xuất sắc mà còn góp phần xây dựng hình ảnh một quốc gia năng động, khỏe mạnh và giàu sức sống. Trong ảnh: Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern có buổi giao lưu với đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam (2022). Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
-
Phong trào thể dục thể thao quần chúng được triển khai sâu rộng trên phạm vi cả nước - động lực để phát triển thể thao thành tích cao. Trong ảnh: Đua ghe Ngo – môn thể thao đặc sắc của đồng bào Khmer. Ảnh: TTXVN
-
Phong trào thể dục thể thao quần chúng được triển khai sâu rộng trên phạm vi cả nước - động lực để phát triển thể thao thành tích cao. Trong ảnh: Hội thi thể thao gia đình toàn quốc lần thứ II năm 2008. Ảnh: TTXVN
-
Với mục tiêu xây dựng nền giáo dục toàn diện, ngoài nâng cao chất lượng giáo dục các môn học văn hóa, trong những năm qua, thành phố Đà Nẵng đã không ngừng quan tâm phát triển phong trào thể dục thể thao trong học đường. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN
-
Phong trào thể dục thể thao quần chúng được triển khai sâu rộng trên phạm vi cả nước - động lực để phát triển thể thao thành tích cao. Trong ảnh: Học sinh Trường Tiểu học Nga My (Tương Dương, Nghệ An) đồng diễn thể dục. Ảnh: TTXVN
-
Thể thao Việt Nam chú trọng công tác đào tạo, tìm kiếm nguồn vận động viên trẻ, làm bước đệm vững chắc cho việc hiện thực hóa khát vọng vươn tầm châu lục và thế giới. Trong ảnh: Thi đẩy gậy thường được tổ chức tại các lễ hội trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (2015). Ảnh: TTXVN
-
Thi đấu bóng bàn tại Giải vô địch quốc gia các môn cầu lông, bóng bàn, cử tạ, pickleball người khuyết tật năm 2025. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm - TTXVN
-
Phong trào thể thao thu hút ngày càng nhiều bạn trẻ Thủ đô tham gia, tạo sân chơi lành mạnh. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
-
Phong trào thể dục thể thao quần chúng được triển khai sâu rộng trên phạm vi cả nước - động lực để phát triển thể thao thành tích cao. Trong ảnh: Câu lạc bộ sức khoẻ Thông tấn xã Việt Nam tổ chức khai trương phòng tập thể thao (2023). Ảnh: TTXVN
-
Môn thể thao pickleball mới phát triển những năm gần đây đã thu hút nhiều người tham gia. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
-
Phong trào thể dục thể thao quần chúng được triển khai sâu rộng trên phạm vi cả nước - động lực để phát triển thể thao thành tích cao. Trong ảnh: Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII năm 2018. Ảnh: TTXVN
-
Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ 10 (Hải Phòng, 2024). Ảnh: TTXVN
-
Hội thao đồng diễn thể dục dưỡng sinh, Yoga năm 2022, nhằm hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi do Sở Văn hóa và Thể thao, Hội người cao tuổi phối hợp với Liên đoàn Thể dục dưỡng sinh, Yoga Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Ảnh: TTXVN
-
Phong trào thể dục thể thao quần chúng được triển khai sâu rộng trên phạm vi cả nước - động lực để phát triển thể thao thành tích cao. Trong ảnh: Khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9 (Quảng Ninh, 2022). Ảnh: TTXVN
-
Tỉnh Lâm Đồng khởi công phân khu huấn luyện thể thao 100 tỷ đồng (2025). Ảnh: TTXVN
-
Nhà thi đấu đa năng tỉnh Hà Nam (xã Tiên Hiệp, thành phố Phủ Lý) sức chứa 7.500 chỗ ngồi với hệ thống trang thiết bị kỹ thuật đạt tiêu chuẩn thi đấu quốc tế, được đánh giá là một trong những nhà thi đấu lớn, hiện đại nhất khu vực Ðông Nam Á. Ảnh: TTXVN
-
Thể thao Việt Nam đang trải qua bước chuyển mình mạnh mẽ từ các sân tập đơn sơ sang cơ sở hạ tầng hiện đại. Trong ảnh: Sân vận động Thái Nguyên vừa khánh thành, có sức chứa 22.000 chỗ ngồi (19/12/2025). Ảnh: Trần Trang - TTXVN
-
Thể thao Việt Nam đang trải qua bước chuyển mình mạnh mẽ từ các sân tập đơn sơ sang cơ sở hạ tầng hiện đại. Trong ảnh: Các vận động viên tích cực tập luyện sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Ảnh: TTXVN
-
Các VĐV Hoàng Thị Minh Hạnh, Lê Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc đã xuất sắc giành HCV môn Điền kinh tại SEA Games 33 (Thái Lan, 16/12/2025). Ảnh: TTXVN
-
Kết thúc SEA Games 33, bắn súng là một trong những đội tuyển thi đấu thành công nhất của Đoàn thể thao Việt Nam (Thái Lan, 14/12/2025). Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
-
Niềm vui của Đội tuyển nữ Việt Nam khi thắng tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa, tạo bước ngoặt lịch sử khi giành vé dự vòng chung kết World Cup bóng đá nữ 2023. Ảnh:TTXVN phát
-
Nữ hoàng tốc độ Vũ Thị Hương vui mừng sau khi đoạt HCV nội dung 100m nữ tại SEA Games 25 (Lào, 2009). Ảnh:Quốc Khánh-TTXVN
-
Việt Nam lần đầu chơi trận chung kết U23 châu Á, thi đấu trong bão tuyết với Uzbekistan, tuy không giành được chiến thắng nhưng hành trình của thầy trò Park Hang - seo phần nào thay đổi cách nhìn của châu lục về bóng đá Việt Nam (2018). Ảnh: Hoàng Linh - TTXVN
-
Thể thao thành tích cao từng bước hội nhập quốc tế, đạt nhiều thành tích nổi bật tại các đại hội thể thao khu vực, châu lục và thế giới. Trong ảnh: Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam giành huy chương vàng tại ASIAD 2023, tổ chức tại Indonesia (2023). Ảnh: Hoàng Linh-TTXVN
-
VĐV Nguyễn Thị Thanh Thảo suất sắc giành huy chương HCV đại hội thể thao người khuyết tật Đông nam Á lần thứ 4 tại Thái Lan (ASEAN Para Games 4), năm 2008. Ảnh: Hà Linh - TTXVN
-
Thể thao thành tích cao từng bước hội nhập quốc tế, đạt nhiều thành tích nổi bật tại các đại hội thể thao khu vực, châu lục và thế giới. Trong ảnh: Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành HCV bóng đá nữ tại SEA Games 2019. Ảnh: Hoàng Linh-TTXVN
-
Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành được 43 huy chương vàng, đứng thứ 2 toàn đoàn, sau Thái Lan tại SEA Games 25, được tổ chức tại Viêng Chăn (Lào, 2009). Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN.
-
Thể thao thành tích cao của Việt Nam từng bước hội nhập quốc tế, đạt nhiều thành tích nổi bật tại các đại hội thể thao khu vực, châu lục và thế giới. Trong ảnh: Đội tuyển bóng đá nam Việt Nam lần đầu vô địch Đông Nam Á năm 2008, chấm dứt "cơn khát vàng" kéo dài của bóng đá nam. Ảnh: TTXVN
-
Lễ khai mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 – năm 2021 (SEA Games 31) diễn ra hoành tráng và rực rỡ sắc màu trên Sân vận động quốc gia Mỹ Đình ở Thủ đô Hà Nội. Ảnh: TTXVN
-
Ngọn đuốc chính thức của đại hội rực sáng tại Lễ khai mạc Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á lần thứ 5 (ABG 5) - Đà Nẵng, Việt Nam 2016. Ảnh: TTXVN
-
Lễ khai mạc Đại hội thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3 (ASIAN Indoor Games lll), sự kiện thể thao lớn nhất châu Á lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam (2009). Ảnh: TTXVN
-
Thể thao Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, tổ chức thành công nhiều sự kiện thể thao quốc tế lớn. Trong ảnh: Lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 22 (SEA Games 22), với khẩu hiệu "Đoàn kết, hợp tác vì hòa bình và phát triển" (Hà Nội, 2003). Ảnh: TTXVN
-
Các vận động viên nhận bằng khen của Tổng Cục Thể dục - Thể thao vì có thành tích xuất sắc tham dự Á vận hội (ASIAD) 1982. Ảnh: TTXVN
-
Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Văn Kiệt nói chuyện thân mật với các vận động viên đoàn thể thao Việt Nam đại diện cho hơn 100 VĐV vừa giành thắng lợi tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á (Sea Games) trở về (1991). Ảnh: TTXVN
-
Cán bộ lão thành, vận động viên tiêu biểu được tặng huy chương “Vì sự nghiệp Thể dục thể thao” tại Lễ kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập ngành Thể dục thể thao Việt Nam (1946 – 1991). Ảnh: TTXVN
-
Thi bơi trải trên hồ Hoàn Kiếm chào mừng Kỳ họp thứ nhất Quốc hội nước Việt Nam thống nhất (1976). Ảnh: TTXVN
-
Giờ luyện tập cơ bản chữa bệnh của hội viên Câu lạc bộ Thống Nhất, khu phố Hai Bà Trưng (Hà Nội, 1975). Ảnh: TTXVN
-
Sau khi đất nước thống nhất, ngành TDTT có điều kiện phát triển mạnh mẽ và toàn diện, gắn với cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại“. Trong ảnh: Cuộc thi bơi vượt sông Hồng truyền thống tại Đại hội khỏe miền Bắc năm 1975 diễn ra tại sông Mã (Thanh Hóa, 1975). Ảnh: TTXVN
-
Nam, nữ công nhân của các nhà máy, xí nghiệp ở Hà Nội và Hải phòng theo học lớp thể thao hàng không nghiệp dư, đã trở thành các phi công lái tàu lượn (1963). Ảnh: TTXVN
-
Công nhân đội máy kéo số 5 (Yên Thành, Nghệ An) luôn giữ vững nếp sống vui khỏe, thực hiện tập thể dục trước giờ làm việc buổi sáng (1969). Ảnh: TTXVN
-
Lễ khai mạc Đại hội Thể dục – Thể thao Thủ đô lần thứ nhất (29/1/1961). Ảnh: TTXVN
-
Dù mùa rét nhưng sáng nào cũng có 80% xã viên đội lao động xóm Chùm (hợp tác xã Ẩm Phước) tham gia tập thể dục (1962). Ảnh: TTXVN
-
Nhảy dù – môn thể thao hấp dẫn thu hút nhiều người tham gia (8/1962). Ảnh: TTXVN
-
Thi bắn súng thể thao Quốc phòng lần thứ nhất (19/9/1962). Ảnh: TTXVN
-
Lễ khai mạc Đại hội Thể dục – Thể thao Thủ đô lần thứ nhất (29/1/1961). Ảnh: TTXVN
-
Trận chung kết giữa đội Tổng Cục Bưu điện và Công nhân Cảng tại Giải mùa Xuân trên sân vận động Cột cờ (1/5/1957). Ảnh: TTXVN
-
Lễ tiễn đội bóng chuyền nam, nữ của Thủ đô lên đường dự Thi đấu hữu nghị Quốc tế tại Mông Cổ (12/7/1960). Ảnh: TTXVN
-
Nữ công nhân nhà máy xay Thái Bình luyện tập bóng chuyền (1960). Ảnh: TTXVN
-
Thi bắt súng tại Cuộc thi Thể thao Quốc phòng toàn miền Bắc lần thứ nhất (21/12/1958). Ảnh: TTXVN
-
Đội bóng Thể Công tham gia Đại hội Thể dục thể thao của Quân khu Hữu ngạn và Thanh niên thành phố Nam Định (31/3/1957). Ảnh: TTXVN
-
Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, phong trào TDTT phát triển mạnh mẽ với các cuộc vận động như "Rèn luyện thân thể mùa xuân", "Thể dục vệ sinh yêu nước", "Chạy, nhảy, bơi, bắn, võ", "Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". Trong ảnh: Lễ khánh thành sân vận động Hàng Đẫy (1958). Ảnh: TTXVN
-
Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, phong trào TDTT phát triển mạnh mẽ với các cuộc vận động như "Rèn luyện thân thể mùa xuân", "Thể dục vệ sinh yêu nước", "Chạy, nhảy, bơi, bắn, võ", "Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". Trong ảnh: Biểu diễn thể dục trên mô tô đang chay tại Đại hội Thể dục thể thao của Quân khu Hữu ngạn và Thanh niên thành phố Nam Định (31/3/1957). Ảnh: TTXVN
-
Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp và nói chuyện thân mật với các vận động viên thể dục thể thao đoạt huy chương sau các cuộc thi trong nước và nước ngoài. Ảnh: TTXVN
-
Truyền thống và tinh thần thượng võ trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của cha ông ta, đến nền Thể dục thể thao (TDTT) Cách mạng được khai sinh với tư tưởng "Dân cường thì Quốc thịnh" của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong ảnh: Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp ở Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng anh chị em tập bóng chuyền và võ dân tộc trong giờ nghỉ giải lao. Ảnh: TTXVN
-
Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp ở Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng anh chị em tập bóng chuyền và võ dân tộc trong giờ nghỉ giải lao. Ảnh: TTXVN
-
Chủ tịch Hồ Chí Minh rèn luyện sức khỏe hàng ngày bằng tập tạ. Ảnh: TTXVN