Thanh Hóa phát triển rừng gắn với tiêu chuẩn FSC

  • Công nhân chà mịn mặt ván bằng máy trước khi sơn phủ. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
    Công nhân chà mịn mặt ván bằng máy trước khi sơn phủ. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
  • Lực lượng Kiểm lâm Lang Chánh phối hợp cùng doanh nghiệp trồng rừng để giám sát, quản lý tuân thủ tiêu chuẩn FSC. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
    Lực lượng Kiểm lâm Lang Chánh phối hợp cùng doanh nghiệp trồng rừng để giám sát, quản lý tuân thủ tiêu chuẩn FSC. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
  • Hộ trồng rừng phát dọn thực bì, tạo điều kiện cho cây gỗ lớn phát triển tốt. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
    Hộ trồng rừng phát dọn thực bì, tạo điều kiện cho cây gỗ lớn phát triển tốt. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
  • Lực lượng Kiểm lâm Thanh Hóa kiểm tra hoạt động chế biến gỗ theo tiêu chuẩn FSC tại cơ sản xuất trên địa bàn. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
    Lực lượng Kiểm lâm Thanh Hóa kiểm tra hoạt động chế biến gỗ theo tiêu chuẩn FSC tại cơ sản xuất trên địa bàn. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
  • Cán bộ Kiểm lâm kiểm tra nguồn gốc, chất lượng giống cây keo được đưa vào trồng rừng tại Công ty Lâm nghiệp Lang Chánh. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
    Cán bộ Kiểm lâm kiểm tra nguồn gốc, chất lượng giống cây keo được đưa vào trồng rừng tại Công ty Lâm nghiệp Lang Chánh. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
  • Lực lượng Kiểm lâm Thanh Hóa kiểm tra hoạt động chế biến gỗ theo tiêu chuẩn FSC tại cơ sản xuất trên địa bàn. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
    Lực lượng Kiểm lâm Thanh Hóa kiểm tra hoạt động chế biến gỗ theo tiêu chuẩn FSC tại cơ sản xuất trên địa bàn. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
  • Người dân làm cỏ, vun gốc cho cây keo non, giúp cây hấp thụ dinh dưỡng và phát triển đều. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
    Người dân làm cỏ, vun gốc cho cây keo non, giúp cây hấp thụ dinh dưỡng và phát triển đều. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
  • Người dân chủ động phát quang, dọn cỏ quanh gốc keo. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
    Người dân chủ động phát quang, dọn cỏ quanh gốc keo. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
  • Công ty Cổ phần Bambo King Vina, cụm công nghiệp Bãi Bùi, xã Linh Sơn, tỉnh Thanh Hoá, đầu tư dây chuyền, máy móc nâng cao năng lực chế biến lâm sản. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
    Công ty Cổ phần Bambo King Vina, cụm công nghiệp Bãi Bùi, xã Linh Sơn, tỉnh Thanh Hoá, đầu tư dây chuyền, máy móc nâng cao năng lực chế biến lâm sản. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
  • Tre luồng được lựa chọn kỹ lưỡng, đảm bảo tiêu chuẩn về kích thước, độ già trước khi đưa vào sản xuất. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
    Tre luồng được lựa chọn kỹ lưỡng, đảm bảo tiêu chuẩn về kích thước, độ già trước khi đưa vào sản xuất. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
  • Các cán bộ Hạt Kiểm Lâm thành phố Thanh Hoá phát quang thực bì tạo đường băng cản lửa. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
    Các cán bộ Hạt Kiểm Lâm thành phố Thanh Hoá phát quang thực bì tạo đường băng cản lửa. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
  • Công nhân Công ty Cổ phần Bambo King Vina, cụm công nghiệp Bãi Bùi, xã Linh Sơn, tỉnh Thanh Hoá phân loại thanh luồng. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
    Công nhân Công ty Cổ phần Bambo King Vina, cụm công nghiệp Bãi Bùi, xã Linh Sơn, tỉnh Thanh Hoá phân loại thanh luồng. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
  • Lực lượng tuần tra Hạt Kiểm lâm Lang Chánh, tỉnh Thanh Hoá trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên trên địa bàn. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
    Lực lượng tuần tra Hạt Kiểm lâm Lang Chánh, tỉnh Thanh Hoá trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên trên địa bàn. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
  • Công nhân chà mịn mặt ván bằng máy trước khi sơn phủ. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
    Công nhân chà mịn mặt ván bằng máy trước khi sơn phủ. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
  • Công ty Lâm nghiệp Lang Chánh mỗi năm sản xuất trên 1,5 triệu cây giống phục vụ công tác trồng rừng. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
    Công ty Lâm nghiệp Lang Chánh mỗi năm sản xuất trên 1,5 triệu cây giống phục vụ công tác trồng rừng. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
  • Công tác tuần tra, kiểm soát được tăng cường nhằm bảo vệ diện tích rừng tự nhiên của cán bộ Hạt Kiểm lâm Lang Chánh, tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
    Công tác tuần tra, kiểm soát được tăng cường nhằm bảo vệ diện tích rừng tự nhiên của cán bộ Hạt Kiểm lâm Lang Chánh, tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
  • Người dân làm cỏ, vun gốc cho cây keo non, giúp cây hấp thụ dinh dưỡng và phát triển đều. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
    Người dân làm cỏ, vun gốc cho cây keo non, giúp cây hấp thụ dinh dưỡng và phát triển đều. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
  • Cán bộ Hạt Kiểm Lâm thành phố Thanh Hoá phát quang thực bì tạo đường băng cản lửa. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
    Cán bộ Hạt Kiểm Lâm thành phố Thanh Hoá phát quang thực bì tạo đường băng cản lửa. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
  • Lực lượng tuần tra Hạt Kiểm lâm Lang Chánh, tỉnh Thanh Hoá, trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
    Lực lượng tuần tra Hạt Kiểm lâm Lang Chánh, tỉnh Thanh Hoá, trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
  • Lực lượng tuần tra Hạt Kiểm lâm Lang Chánh, tỉnh Thanh Hoá, trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
    Lực lượng tuần tra Hạt Kiểm lâm Lang Chánh, tỉnh Thanh Hoá, trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
  • Công nhân hoàn thiện sản phẩm tre luồng theo quy trình tiêu chuẩn. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
    Công nhân hoàn thiện sản phẩm tre luồng theo quy trình tiêu chuẩn. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
  • Mô hình trồng cây keo huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá, góp phần bảo vệ rừng thông qua phủ xanh đất trống, đồi trọc, chống xói mòn và cung cấp nguyên liệu thay thế gỗ tự nhiên. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
    Mô hình trồng cây keo huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá, góp phần bảo vệ rừng thông qua phủ xanh đất trống, đồi trọc, chống xói mòn và cung cấp nguyên liệu thay thế gỗ tự nhiên. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
Thanh Hóa đang phát triển rừng bền vững bằng cách tập trung trồng rừng gỗ lớn gắn với chứng chỉ quản lý rừng bền vững (FSC) để nâng cao giá trị kinh tế, cải thiện sinh kế cho người dân và mở rộng thị trường xuất khẩu. Năm 2024, Thanh Hóa có 597.438 ha đất có rừng, trong đó rừng tự nhiên 393.361 ha, rừng trồng 254.075 ha, độ che phủ đạt 53,91%. Từ đầu năm 2025 đến nay, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tiếp tục được chú trọng theo tiêu chuẩn FSC; toàn tỉnh đã có thêm 20.592 ha rừng, nâng độ che phủ lên 53,97%. Đến nay, Tỉnh đã hình thành 10 chuỗi liên kết giữa hộ, nhóm hộ với doanh nghiệp chế biến gỗ, diện tích rừng được cấp chứng chỉ FSC với sự tham gia của 5.442 hộ gia đình. Ảnh: Lê Đông - TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN