Thanh Hóa phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại tập trung

  • Thu hoạch trứng tại trang trại nuôi gà siêu trứng của hộ gia đình ông Lê Chí Lợi xã Quảng Ninh, tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
    Thu hoạch trứng tại trang trại nuôi gà siêu trứng của hộ gia đình ông Lê Chí Lợi xã Quảng Ninh, tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
  • Thu hoạch trứng tại trang trại nuôi gà siêu trứng của hộ gia đình ông Lê Chí Lợi xã Quảng Ninh, tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
    Thu hoạch trứng tại trang trại nuôi gà siêu trứng của hộ gia đình ông Lê Chí Lợi xã Quảng Ninh, tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
  • Trang trại chăn nuôi gà thương phẩm tại xã Quảng Ninh, tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
    Trang trại chăn nuôi gà thương phẩm tại xã Quảng Ninh, tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
  • Trang trại nuôi gà siêu trứng của hộ gia đình ông Lê Chí Lợi xã Quảng Ninh, tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
    Trang trại nuôi gà siêu trứng của hộ gia đình ông Lê Chí Lợi xã Quảng Ninh, tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
  • Trang trại nuôi theo hướng công nghiệp, đảm bảo gà phát triển ổn định. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
    Trang trại nuôi theo hướng công nghiệp, đảm bảo gà phát triển ổn định. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
  • Cán bộ kỹ thuật kiểm tra sức khoẻ đàn thỏ tại trang trại nuôi thỏ thương phẩm của hộ gia đình ông Phạm Văn Tưởng xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
    Cán bộ kỹ thuật kiểm tra sức khoẻ đàn thỏ tại trang trại nuôi thỏ thương phẩm của hộ gia đình ông Phạm Văn Tưởng xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
  • Trang trại nuôi bò sữa tập trung duy trì hoạt động vắt sữa diễn ra hai lần mỗi ngày (sáng - chiều). Ảnh: Lê Đông - TTXVN
    Trang trại nuôi bò sữa tập trung duy trì hoạt động vắt sữa diễn ra hai lần mỗi ngày (sáng - chiều). Ảnh: Lê Đông - TTXVN
  • Trang trại nuôi thỏ thương phẩm của hộ gia đình ông Phạm Văn Tưởng xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
    Trang trại nuôi thỏ thương phẩm của hộ gia đình ông Phạm Văn Tưởng xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
  • Kỹ thuật viên kiểm tra sức khoẻ, vệ sinh đầu vú bò trước khi vắt sữa. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
    Kỹ thuật viên kiểm tra sức khoẻ, vệ sinh đầu vú bò trước khi vắt sữa. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
  • Hệ thống vắt sữa tự động giúp giảm công lao động và tăng năng suất. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
    Hệ thống vắt sữa tự động giúp giảm công lao động và tăng năng suất. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
Tỉnh Thanh Hóa đang đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại tập trung, nâng cao giá trị sản xuất và đảm bảo an toàn dịch bệnh; là một trong những tỉnh có tổng đàn vật nuôi thuộc tốp đầu cả nước với: 1,35 triệu con lợn, 221 nghìn con bò, 110 nghìn con trâu và 29,2 triệu con gia cầm. Từ năm 2020, Tỉnh đã thu hút 40 dự án chăn nuôi lớn với tổng vốn hơn 17.493 tỷ đồng, trong đó 9 dự án đã hoạt động, góp phần ổn định nguồn cung và bảo vệ đàn vật nuôi. Ảnh: Lê Đông – TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN