Sơn Đồng - Làng nghề tạc tượng và đồ thờ lớn nhất Việt Nam

  • Các nghệ nhân đang hoàn thiện bức tượng cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
    Các nghệ nhân đang hoàn thiện bức tượng cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
  • Hơn 80% hộ dân tại làng nghề Sơn Đồng, làm và sinh sống bằng nghề thủ công mỹ nghệ. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
    Hơn 80% hộ dân tại làng nghề Sơn Đồng, làm và sinh sống bằng nghề thủ công mỹ nghệ. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
  • Các sản phẩm pho tượng đã trở nên có hồn và sống động vô cùng qua sự tài hoa của các nghệ nhân. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
    Các sản phẩm pho tượng đã trở nên có hồn và sống động vô cùng qua sự tài hoa của các nghệ nhân. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
  • Kỹ thuật chạm trổ đồ thờ được các nghệ nhân trong làng truyền dạy từ đời này sang đời khác. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
    Kỹ thuật chạm trổ đồ thờ được các nghệ nhân trong làng truyền dạy từ đời này sang đời khác. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
  • Ngai, kiệu, tượng Phật, đồ thờ là những sản phẩm đặc trưng của làng Sơn Đồng. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
    Ngai, kiệu, tượng Phật, đồ thờ là những sản phẩm đặc trưng của làng Sơn Đồng. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
  • Nghệ nhân làng nghề Sơn Đồng với kỹ năng điêu luyện về chế tác các sản phẩm tâm linh. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
    Nghệ nhân làng nghề Sơn Đồng với kỹ năng điêu luyện về chế tác các sản phẩm tâm linh. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
  • Tượng phật được thếp vàng qua bàn tay khéo léo của người thợ Sơn Đồng. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
    Tượng phật được thếp vàng qua bàn tay khéo léo của người thợ Sơn Đồng. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
Sách kỷ lục Việt Nam đã ghi danh Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, Hà Nội là “Làng nghề tạc tượng và đồ thờ phụng Phật giáo lớn nhất Việt Nam” năm 2007. Hiện nay, sản phẩm với kỹ thuật sơn son, thếp vàng của các nghệ nhân làng nghề mỹ nghệ Sơn Đồng không chỉ phục vụ đời sống văn hoá tâm linh, tín ngưỡng trong nước mà còn xuất khẩu ra nước ngoài như Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN