-
Nhân dân thủ đô vui mừng khi bản Hiến pháp mới được Quốc hội khóa I thông qua (1959). Ảnh: TTXVN
-
Chủ tịch Hồ Chí Minh chứng kiến Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký lệnh công bố Hiến pháp mới (1/1/1960). Ảnh: TTXVN
-
Trong thời kỳ kháng chiến cứu nước vô cùng ác liệt, với tinh thần tất cả cho tuyền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, Quốc hội đã ban hành Hiến pháp 1959 tạo nền tảng pháp lý cho việc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh thống nhất nước nhà. Trong ảnh: Sau khi Quốc hôi thông qua Hiến pháp mới, sáng 01/01/1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh công bố Hiến pháp năm 1960. Ảnh: TTXVN
-
Công nhân công xưởng "công tư hợp doanh" Tự Lực nghe tường thuật qua đài phát thanh về cuộc họp thông qua quyết nghị của Quốc hội về Hiến pháp mới (1/1/1960). Ảnh: TTXVN
-
Công nhân xí nghiệp dệt kim Đông - Xuân phấn khởi khi nghe Quốc hội thông qua Hiến pháp mới (1959). Ảnh: TTXVN
-
Bà con tiểu thương chợ Lớn Hải Dương theo dõi qua đài phát thanh về buổi họp Quốc hội thông qua Hiến pháp mới (31/12/1959). Ảnh: TTXVN
-
Ban sửa đổi Hiến pháp do Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Trưởng ban họp phiên cuối cùng để hoàn chỉnh bản dự thảo mới trình quốc hội thông qua (25/12/1959). Ảnh: TTXVN
-
Quốc hội đã ban hành Hiến pháp 1959 tạo nền tảng pháp lý cho việc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh thống nhất nước nhà. Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đại biểu Quốc hội nhất trí thông qua Hiến pháp mới tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa I (1959). Ảnh: TTXVN
-
Trong thời kỳ kháng chiến cứu nước vô cùng ác liệt, với tinh thần tất cả cho tuyền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, Quốc hội đã ban hành Hiến pháp 1959 tạo nền tảng pháp lý cho việc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh thống nhất nước nhà. Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Mình và các thành viên trong Ban sửa đổi Hiếp pháp sau khi hoàn thành nhiệm vụ (25/12/1959). Ảnh: TTXVN
-
Giai đoạn 1946–1960, Quốc hội đã ghi dấu nhiều thành tựu quan trọng: thông qua hai bản Hiến pháp của nước Việt Nam DCCH, trong đó có bản Hiến pháp năm 1946 - bản Hiến pháp đầu tiên mở ra tiến trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Trong ảnh: Ban sửa đổi Hiến pháp do Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Trưởng ban họp phiên cuối cùng để hoàn chỉnh dự thảo Hiến pháp mới trình Quốc hội thông qua (25/12/1959). Ảnh: TTXVN
-
Chủ tịch Hồ Chí Minh báo cáo trước Quốc hội về bản Hiến pháp sửa đổi tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa I, họp từ ngày 18 - 31/12/1959. Ảnh: TTXVN
-
Giai đoạn 1946–1960, Quốc hội đã ghi dấu nhiều thành tựu quan trọng: thông qua hai bản Hiến pháp của nước Việt Nam DCCH, trong đó có bản Hiến pháp năm 1946 - bản Hiến pháp đầu tiên mở ra tiến trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đại biểu Quốc hội nhất trí thông qua Luật hôn nhân và gia đình (1959). Ảnh: TTXVN
-
Chủ tịch Hồ Chí Minh hô khẩu hiệu "Việt Nam nhất định thống nhất" tại lễ bế mạc kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa I. Tại kỳ họp, Quốc hội quyết định sửa đổi Hiến pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh được cử làm Trưởng ban sửa đổi Hiến pháp (1956). Ảnh: TTXVN
-
Trong năm 1946, Quốc hội đã có những hành động quyết liệt để đoàn kết, thống nhất dân tộc, chống thù trong, giặc ngoài, xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng. Trong ảnh: Một lớp Bình dân học vụ ở Hà Nội những ngày đầu độc lập. Ảnh: TTXVN
-
Chủ tịch Hồ Chí Minh bỏ lá phiếu đầu tiên bầu Ban Thường trực Quốc hội mới tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa I. Ảnh: TTXVN
-
Đánh giá công lao to lớn của Quốc hội khóa I, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Quốc hội ta đã hết lòng vì dân vì nước, đã làm trọn một cách vẻ vang nhiệm vụ của những đại biểu của nhân dân” tại kỳ họp thứ 12. Trong ảnh: Cải cách ruộng đất hoàn thành thắng lợi vào năm 1957, vĩnh viễn thủ tiêu chế độ chiếm hữu ruộng đất của giai cấp địa chủ phong kiến và xác lập chế độ sở hữu ruộng đất của nông dân, đem lại niềm phấn khởi trong nông dân, có tác dụng rất lớn trong việc đẩy mạnh sản xuất, khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh. Ảnh: TTXVN
-
Bà Ma Thị Bưởi (người dân tộc Thổ), thôn B, xã Đoàn Kết (Thái Nguyên) sung sướng cầm lá phiếu của chính mình lựa chọn người bầu cử để thành lập khu tự trư Việt – Bắc (1956). Ảnh: TTXVN
-
Quốc hội giai đoạn 1946 -1960 đã góp phần quan trọng vào cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp, với chiến thắng Ðiện Biên Phủ lừng lẫy, đưa miền Bắc bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong ảnh: Chiến thắng Điện Biên Phủ “lững lẫy năm châu, chấn động địa cầu” là một trong những đỉnh cao chói lọi, được ghi vào lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam (7/5/1954). Ảnh: TTXVN
-
Các đại biểu dự kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa I (20/3/1955). Ảnh: TTXVN
-
Nhà hát lớn Hà Nội nơi diễn ra kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa I (20/3/1955). Ảnh: TTXVN
-
Giai đoạn năm 1946 - 1960, Quốc hội nước Việt Nam đã cùng với dân tộc trải qua nhiều khó khăn, gian khó để tiến hành sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm nông dân xa Hùng Sơn (Đại Từ, Thái Nguyên), đang thu hoạch vụ lúa đầu tiên sau cải cách ruộng đất (1954). Ảnh: TTXVN
-
Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc báo cáo về "tình hình trước mắt và nhiệm vụ cải cách ruộng đất" tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa I, họp tại căn cứ địa Việt Bắc (12/1953). Ảnh: TTXVN
-
Ngày 2/3/1946, Quốc hội khóa I họp kỳ thứ nhất đã cử Chính phủ liên hiệp kháng chiến do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. Ảnh: TTXVN
-
Giai đoạn năm 1946 - 1960, Quốc hội nước Việt Nam đã cùng với dân tộc trải qua nhiều khó khăn, gian khó để tiến hành sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc lời tuyên thệ trước Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội Khóa I (2/3/1946). Ảnh: TTXVN
-
Quốc hội Việt Nam giai đoạn 1946 – 1960, đặt nền móng cho nền dân chủ nghị viện và sự phát triển của Nhà nước pháp quyền. Trong ảnh: Khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá I, ngày 2/3/1946. Ảnh: Tư liệu TTXVN
-
Chỉ sau 5 tháng giành được độc lập, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với tinh thần yêu nước và khí thế hào hùng của Cách mạng tháng Tám, tất cả công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên trên khắp mọi miền Tổ quốc, không phân biệt nam, nữ, giàu nghèo, dân tộc, tôn giáo đã tham gia cuộc tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội theo nguyên tắc dân chủ, tiến bộ nhất. Trong ảnh: Khu vực bỏ phiếu trong ngày Tổng tuyển cử 6/1/1946. Ảnh: Tư liệu TTXVN
-
Chỉ sau 5 tháng giành được độc lập, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với tinh thần yêu nước và khí thế hào hùng của Cách mạng tháng Tám, tất cả công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên trên khắp mọi miền Tổ quốc, không phân biệt nam, nữ, giàu nghèo, dân tộc, tôn giáo đã tham gia cuộc tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội theo nguyên tắc dân chủ, tiến bộ nhất. Trong ảnh: Nhân dân lao động Thủ đô cổ động cho ngày Tổng tuyển cử đầu tiên. Ảnh: Tư liệu TTXVN
-
Chỉ sau 5 tháng giành được độc lập, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với tinh thần yêu nước và khí thế hào hùng của Cách mạng tháng Tám, tất cả công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên trên khắp mọi miền Tổ quốc, không phân biệt nam, nữ, giàu nghèo, dân tộc, tôn giáo đã tham gia cuộc tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội theo nguyên tắc dân chủ, tiến bộ nhất. Trong ảnh: Cử tri Thủ đô xem danh sách, tiểu sử các đại biểu ra ứng cử. Ảnh: Tư liệu TTXVN
-
Chỉ sau 5 tháng giành được độc lập, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với tinh thần yêu nước và khí thế hào hùng của Cách mạng tháng Tám, tất cả công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên trên khắp mọi miền Tổ quốc, không phân biệt nam, nữ, giàu nghèo, dân tộc, tôn giáo đã tham gia cuộc tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội theo nguyên tắc dân chủ, tiến bộ nhất. Trong ảnh: Nhân dân lao động Thủ đô cổ động cho ngày Tổng tuyển cử đầu tiên. Ảnh: Tư liệu TTXVN