Phụ nữ Việt Nam: Trung hậu - Đảm đang - Trí tuệ - Bản lĩnh

  • Ngày hội “Áo dài xuống phố” của Hội Liên hiệp phụ nữ quận Ba Đình, Hà Nội (2022). Ảnh: TTXVN
    Ngày hội “Áo dài xuống phố” của Hội Liên hiệp phụ nữ quận Ba Đình, Hà Nội (2022). Ảnh: TTXVN
  • Tối 20/10/2023, tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở Thủ đô Viêng Chăn, Hội người Việt Nam thủ đô Viêng Chăn tổ chức chương trình Văn nghệ chào mừng 93 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2023). Ảnh: Đỗ Bá Thành - PV TTXVN tại Lào
    Tối 20/10/2023, tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở Thủ đô Viêng Chăn, Hội người Việt Nam thủ đô Viêng Chăn tổ chức chương trình Văn nghệ chào mừng 93 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2023). Ảnh: Đỗ Bá Thành - PV TTXVN tại Lào
  • Ngày 20/10/2025, tại thủ đô Minsk, Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus và Hội người Việt tại Belarus phối hợp tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam, tiếp theo chuỗi các sự kiện tôn vinh và gắn kết cộng đồng người Việt tại Belarus trong năm 2025. Ảnh: TTXVN phát
    Ngày 20/10/2025, tại thủ đô Minsk, Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus và Hội người Việt tại Belarus phối hợp tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam, tiếp theo chuỗi các sự kiện tôn vinh và gắn kết cộng đồng người Việt tại Belarus trong năm 2025. Ảnh: TTXVN phát
  • Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo và Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh (phải) trao tặng Danh hiệu Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu năm 2022 cho 10 phụ nữ tiêu biểu. Ảnh: TTXVN phát
    Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo và Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh (phải) trao tặng Danh hiệu Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu năm 2022 cho 10 phụ nữ tiêu biểu. Ảnh: TTXVN phát
  • Chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930  20/10/2024), sáng 12/10/2024, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam và Chung kết toàn quốc cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh” năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội dự buổi Lễ. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
    Chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 20/10/2024), sáng 12/10/2024, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam và Chung kết toàn quốc cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh” năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội dự buổi Lễ. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  • Chiều 17/10/2025, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt, chúc mừng các nữ đại biểu Quốc hội chuyên trách, lãnh đạo và Đảng ủy viên các Đảng bộ trực thuộc Quốc hội nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
    Chiều 17/10/2025, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt, chúc mừng các nữ đại biểu Quốc hội chuyên trách, lãnh đạo và Đảng ủy viên các Đảng bộ trực thuộc Quốc hội nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
  • Nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, nhiều cửa hàng hoa tại Hà Nội với đa dạng các loại hoa phục vụ nhu cầu người dân vào những ngày này. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
    Nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, nhiều cửa hàng hoa tại Hà Nội với đa dạng các loại hoa phục vụ nhu cầu người dân vào những ngày này. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
  • Các hội viên thị trấn Quân Chu, Đại từ, Thái Nguyên quyên góp
    Các hội viên thị trấn Quân Chu, Đại từ, Thái Nguyên quyên góp "Hũ gạo tình thương", nhằm giúp đỡ những phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong tỉnh (2009). Ảnh: Thái Bình - TTXVN
  • Câu lạc bộ phụ nữ từ thiện phát cháo miễn phí cho các bệnh nhân Bệnh viện đa khoa huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi (2014). Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
    Câu lạc bộ phụ nữ từ thiện phát cháo miễn phí cho các bệnh nhân Bệnh viện đa khoa huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi (2014). Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  • Câu lạc bộ
    Câu lạc bộ "Phụ nữ đảm đang hướng về Trường Sa" ở tỉnh Khánh Hòa là nơi gắn kết của các gia đình quân nhân đang công tác tại Trường Sa, nổi bật mô hình “Yến sào hậu phương” với khoảng 30 chị em phụ nữ tham gia, trong đó có 2 chị làm việc cố định, số còn lại làm bán thời gian. Thu nhập bình quân của mỗi chị em từ 6-12 triệu/tháng. Ảnh: TTXVN phát
  • Hiện nay, phụ nữ Việt Nam góp một phần rất lớn vào quá trình phát triển của đất nước, thể hiện ở số nữ chiếm tỉ lệ cao trong lực lượng lao động. Ảnh: TTXVN
    Hiện nay, phụ nữ Việt Nam góp một phần rất lớn vào quá trình phát triển của đất nước, thể hiện ở số nữ chiếm tỉ lệ cao trong lực lượng lao động. Ảnh: TTXVN
  • Phong trào phụ nữ vượt khó, phát triển kinh tế, làm giàu do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lai Châu phát động được chị em tích cực hưởng ứng và đạt nhiều kết quả. Trong đó, mô hình trồng cây ăn quả kết hợp ươm giống của chị Nguyễn Thị Bé, tổ 15, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu mỗi năm cho thu nhập trên 650 triệu, giải quyết việc làm và thu nhập ổn đinh cho 5-10 lao động địa phương (2021). Ảnh: Nguyễn Oanh - TTXVN
    Phong trào phụ nữ vượt khó, phát triển kinh tế, làm giàu do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lai Châu phát động được chị em tích cực hưởng ứng và đạt nhiều kết quả. Trong đó, mô hình trồng cây ăn quả kết hợp ươm giống của chị Nguyễn Thị Bé, tổ 15, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu mỗi năm cho thu nhập trên 650 triệu, giải quyết việc làm và thu nhập ổn đinh cho 5-10 lao động địa phương (2021). Ảnh: Nguyễn Oanh - TTXVN
  • Chiếm trên 50% dân số và hơn 48% lực lượng lao động xã hội, phụ nữ Việt Nam có mặt trong mọi lĩnh vực. Trong ảnh: Nữ công nhân thu hoạch cà phê ở vùng trồng của Công ty Simexco Daklak, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk (2022). Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Chiếm trên 50% dân số và hơn 48% lực lượng lao động xã hội, phụ nữ Việt Nam có mặt trong mọi lĩnh vực. Trong ảnh: Nữ công nhân thu hoạch cà phê ở vùng trồng của Công ty Simexco Daklak, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk (2022). Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Chiếm trên 50% dân số và hơn 48% lực lượng lao động xã hội, phụ nữ Việt Nam có mặt trong mọi lĩnh vực. Trong ảnh: Nữ công nhân sản xuất linh kiện điện tử tại Nhà máy Canon thuộc Khu Công nghiệp Phố Nối A (Hưng Yên). Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
    Chiếm trên 50% dân số và hơn 48% lực lượng lao động xã hội, phụ nữ Việt Nam có mặt trong mọi lĩnh vực. Trong ảnh: Nữ công nhân sản xuất linh kiện điện tử tại Nhà máy Canon thuộc Khu Công nghiệp Phố Nối A (Hưng Yên). Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
  • Chị Trần Thị Yến (phải), Trưởng ca sản xuất của Công ty TNHH Daeyang Hà Nội (Bắc Giang) với sáng kiến dùng bút có từ tính hút dị vật đã giúp công ty nâng cao năng suất lao động. Chị được UBND tỉnh Bắc Giang tuyên dương, khen thưởng trong Chương trình 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó sáng tạo (2022). Ảnh: Đồng Thúy - TTXVN
    Chị Trần Thị Yến (phải), Trưởng ca sản xuất của Công ty TNHH Daeyang Hà Nội (Bắc Giang) với sáng kiến dùng bút có từ tính hút dị vật đã giúp công ty nâng cao năng suất lao động. Chị được UBND tỉnh Bắc Giang tuyên dương, khen thưởng trong Chương trình 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó sáng tạo (2022). Ảnh: Đồng Thúy - TTXVN
  • Nữ công nhân kiểm tra chất lượng sản phẩm màn hình cường lực điện thoại thông minh tại nhà máy của Công ty TNHH JNTC VINA, Phú Thọ (2018). Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Nữ công nhân kiểm tra chất lượng sản phẩm màn hình cường lực điện thoại thông minh tại nhà máy của Công ty TNHH JNTC VINA, Phú Thọ (2018). Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Giám đốc Bùi Thị Hoàn, người nhận được nhiều Bằng khen của ngành Dệt may Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Sở Công Thương thành phố Hà Nội. Công ty Cổ phần Thêu may Mỹ Đức của chị được nhận
    Giám đốc Bùi Thị Hoàn, người nhận được nhiều Bằng khen của ngành Dệt may Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Sở Công Thương thành phố Hà Nội. Công ty Cổ phần Thêu may Mỹ Đức của chị được nhận "Bảng vàng lưu danh và có nhiều sản phẩm tham dự các hội chợ lớn trong nước và quốc tế (2022). Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  • Hội Phụ nữ xã Việt Tiến (Việt Yên, Bắc Giang) đã tình nguyện, tự tổ chức luân phiên làm công tác hậu cần. Mỗi ngày nấu hơn 400 suất cơm cung cấp cho các khu cách ly tập trung, góp phần giảm tải cho chính quyền địa phương trong công tác phòng chống dịch COVID-19 (2021). Ảnh: Danh Lam - TTXVN
    Hội Phụ nữ xã Việt Tiến (Việt Yên, Bắc Giang) đã tình nguyện, tự tổ chức luân phiên làm công tác hậu cần. Mỗi ngày nấu hơn 400 suất cơm cung cấp cho các khu cách ly tập trung, góp phần giảm tải cho chính quyền địa phương trong công tác phòng chống dịch COVID-19 (2021). Ảnh: Danh Lam - TTXVN
  • Tốt nghiệp chuyên ngành giáo dục Tiểu học, cô giáo Nguyễn Thị Vân Kiều đã có hơn 30 năm công tác tại Trường Tiểu học Bình Minh, Hoàn Kiếm, Hà Nội, gắn bó với những học sinh khuyết tật hơn 11 năm. Đồng hành với hàng trăm gia đình, hàng trăm hoàn cảnh, cô Kiều đã thể hiện vai trò quan trọng trong quá trình trưởng thành của hàng trăm học sinh kém may mắn (2024). Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
    Tốt nghiệp chuyên ngành giáo dục Tiểu học, cô giáo Nguyễn Thị Vân Kiều đã có hơn 30 năm công tác tại Trường Tiểu học Bình Minh, Hoàn Kiếm, Hà Nội, gắn bó với những học sinh khuyết tật hơn 11 năm. Đồng hành với hàng trăm gia đình, hàng trăm hoàn cảnh, cô Kiều đã thể hiện vai trò quan trọng trong quá trình trưởng thành của hàng trăm học sinh kém may mắn (2024). Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  • Nhà giáo Nguyễn Thị Thu Hà, Hiệu trưởng trường THCS Trưng Vương (Hoàn Kiếm, Hà Nội) có gần 30 năm nỗ lực phấn đấu trong nghề sư phạm, Bằng sự tận tâm và say nghề, cô đã cùng với tập thể nhà trường triển khai đổi mới, sáng tạo phương pháp giảng dạy và hội nhập quốc tế; ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, phát huy hiệu quả tích cực, phù hợp với sự phát triển và đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh (2023)... Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
    Nhà giáo Nguyễn Thị Thu Hà, Hiệu trưởng trường THCS Trưng Vương (Hoàn Kiếm, Hà Nội) có gần 30 năm nỗ lực phấn đấu trong nghề sư phạm, Bằng sự tận tâm và say nghề, cô đã cùng với tập thể nhà trường triển khai đổi mới, sáng tạo phương pháp giảng dạy và hội nhập quốc tế; ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, phát huy hiệu quả tích cực, phù hợp với sự phát triển và đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh (2023)... Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  • Đảng viên Nguyễn Thị Thanh Trà, Tổ trưởng chuyên môn, Trường Mầm non A (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đưa công nghệ thông tin vào công tác dạy học, nghiên cứu, sáng tạo trong việc sưu tầm và xây dựng bài tập steam cho trẻ mẫu giáo lớn. Sáng kiến “Ứng dụng STEAM trong việc sưu tầm và xây dụng các bài tập tìm hiểu và khám phá khoa học cho trẻ mẫu giáo lớn” của cô Trà đã đạt giải A cấp quận và giải C cấp Thành phố năm học 2019 - 2020. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
    Đảng viên Nguyễn Thị Thanh Trà, Tổ trưởng chuyên môn, Trường Mầm non A (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đưa công nghệ thông tin vào công tác dạy học, nghiên cứu, sáng tạo trong việc sưu tầm và xây dựng bài tập steam cho trẻ mẫu giáo lớn. Sáng kiến “Ứng dụng STEAM trong việc sưu tầm và xây dụng các bài tập tìm hiểu và khám phá khoa học cho trẻ mẫu giáo lớn” của cô Trà đã đạt giải A cấp quận và giải C cấp Thành phố năm học 2019 - 2020. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  • Tiến sĩ Nguyễn Hồ Thùy Linh (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) xem quá trình công tác của mình là một hành trình khám phá đầy đam mê, nỗ lực và trách nhiệm, với niềm tin rằng sẽ “tìm ra điều mới”, có thể tạo ra sản phẩm mang lại giá trị cho xã hội. Cô là một trong 12 cá nhân được trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2025. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN
    Tiến sĩ Nguyễn Hồ Thùy Linh (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) xem quá trình công tác của mình là một hành trình khám phá đầy đam mê, nỗ lực và trách nhiệm, với niềm tin rằng sẽ “tìm ra điều mới”, có thể tạo ra sản phẩm mang lại giá trị cho xã hội. Cô là một trong 12 cá nhân được trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2025. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN
  • Tiến sĩ Hồ Thị Thanh Vân, chuyên ngành Hóa học của trường Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh được Hội đồng giám khảo UNESCO và Quĩ L’Oréal trao giải thưởng Nhà khoa học nữ trẻ tài năng thế giới 2022 với công trình nghiên cứu:
    Tiến sĩ Hồ Thị Thanh Vân, chuyên ngành Hóa học của trường Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh được Hội đồng giám khảo UNESCO và Quĩ L’Oréal trao giải thưởng Nhà khoa học nữ trẻ tài năng thế giới 2022 với công trình nghiên cứu: "Chất xúc tác có cấu trúc nano mới để sản xuất pin nhiên liệu hiệu quả, tiết kiệm chi phí và sản xuất năng lượng H2 xanh". Ảnh: Thu Hà - PV TTXVN tại Pháp
  • Thủ tướng Phạm Minh Chính và nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Kovalevskaia trao Giải thưởng Kovalevskaia cho tập thể và cá nhân đoạt giải, chiều 7/3/2023. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
    Thủ tướng Phạm Minh Chính và nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Kovalevskaia trao Giải thưởng Kovalevskaia cho tập thể và cá nhân đoạt giải, chiều 7/3/2023. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  • Các nữ chiến sĩ CSCĐ (Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Ninh Bình) tập luyện hăng say, hoàn thành xuất sắc các bài tập và chấp hành nghiêm kỷ luật với đúng tư tưởng “Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập, kỷ luật là sức mạnh” (2019). Ảnh: Minh Đức - TTXVN
    Các nữ chiến sĩ CSCĐ (Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Ninh Bình) tập luyện hăng say, hoàn thành xuất sắc các bài tập và chấp hành nghiêm kỷ luật với đúng tư tưởng “Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập, kỷ luật là sức mạnh” (2019). Ảnh: Minh Đức - TTXVN
  • Nhiệm vụ của các nữ sĩ quan Phòng Kỹ thuật bảo vệ (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an) là ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ, sử dụng các thiết bị kỹ thuật hiện đại để kiểm tra, phát hiện, xử lý các chất độc hại trong đồ ăn, thức uống. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
    Nhiệm vụ của các nữ sĩ quan Phòng Kỹ thuật bảo vệ (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an) là ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ, sử dụng các thiết bị kỹ thuật hiện đại để kiểm tra, phát hiện, xử lý các chất độc hại trong đồ ăn, thức uống. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
  • Các nữ chiến sĩ đội 2 của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 thuộc Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, lên đường sang nhận nhiệm vụ tại Nam Sudan sáng 15/10/2018, tại sân bay Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh). Ảnh: Xuân Khu - TTXVN
    Các nữ chiến sĩ đội 2 của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 thuộc Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, lên đường sang nhận nhiệm vụ tại Nam Sudan sáng 15/10/2018, tại sân bay Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh). Ảnh: Xuân Khu - TTXVN
  • Các đại biểu nhấn nút khởi động ứng dụng
    Các đại biểu nhấn nút khởi động ứng dụng "Phụ nữ Việt Nam" tại Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIII, ngày 16/12/2025, triển khai các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề cấp thiết cho học sinh tại 248 trường nội trú, bán trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 248 xã biên giới, đất liền, giai đoạn 2026 – 2027. Ảnh: Phúc Hằng - TTXVN
  • Học sinh Trường Trung học cơ sở Đại Dực 1 (huyện miền núi Tiên Yên, Quảng Ninh) trong buổi tập luyện bảo tồn tiếng hát Soóng Cọ (2023). Ảnh: Minh Đức - TTXVN
    Học sinh Trường Trung học cơ sở Đại Dực 1 (huyện miền núi Tiên Yên, Quảng Ninh) trong buổi tập luyện bảo tồn tiếng hát Soóng Cọ (2023). Ảnh: Minh Đức - TTXVN
  • Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đam Rông (Lam Đồng) vận dụng tốt những chính sách hỗ trợ của Nhà nước và các tổ chức, phát huy vai trò của phụ nữ trong việc phát triển kinh tế gia đình, cải thiện cuộc sống, giúp nhiều gia đình hội viên thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Ảnh: Đặng Tuấn - TTXVN
    Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đam Rông (Lam Đồng) vận dụng tốt những chính sách hỗ trợ của Nhà nước và các tổ chức, phát huy vai trò của phụ nữ trong việc phát triển kinh tế gia đình, cải thiện cuộc sống, giúp nhiều gia đình hội viên thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Ảnh: Đặng Tuấn - TTXVN
  • Những cô gái
    Những cô gái "vàng" của bóng đá Việt Nam ăn mừng chiến thắng trận chung kết môn Bóng đá nữ tại SEA Games 31 tối 21/5/2022, trên SVĐ Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh). Ảnh: Hoàng Linh - TTXVN
  • Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự và phát biểu khai mạc Hội nghị Mạng lưới Nữ nghị sĩ Ủy ban Giáo dục, Truyền thông và Văn hóa của Liên minh Nghị viện Pháp ngữ diễn ra từ 26 đến 28/2/2019, tại Hà Nội. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự và phát biểu khai mạc Hội nghị Mạng lưới Nữ nghị sĩ Ủy ban Giáo dục, Truyền thông và Văn hóa của Liên minh Nghị viện Pháp ngữ diễn ra từ 26 đến 28/2/2019, tại Hà Nội. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Chuyến thăm thực địa và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU), các đối tác EU, ngày 17/5/2022 để tìm hiểu nhu cầu hỗ trợ của phụ nữ ở địa phương. Ảnh: Hoa Mai - TTXVN
    Chuyến thăm thực địa và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU), các đối tác EU, ngày 17/5/2022 để tìm hiểu nhu cầu hỗ trợ của phụ nữ ở địa phương. Ảnh: Hoa Mai - TTXVN
  • Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu, với chủ đề
    Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu, với chủ đề "Thời đại 4.0 - Phụ nữ giữ gìn giá trị Việt và hội nhập ở nước ngoài" diễn ra ngày 3/6/2023 ở thủ đô Budapest, Hungary. Đây là lần đầu tiên một diễn đàn dành cho phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài được tổ chức với quy mô lớn. Ảnh: Nguyễn Thu Hà - P/v TTXVN tại Hungary
  • Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh về phối hợp hành động và xây dựng niềm tin ở châu Á (CICA) lần thứ 6 do Kazakhstan tổ chức từ 12-14/10/2022. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
    Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh về phối hợp hành động và xây dựng niềm tin ở châu Á (CICA) lần thứ 6 do Kazakhstan tổ chức từ 12-14/10/2022. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
Ngày 20/10/1930, Hội Phụ nữ phản đế Việt Nam (nay là Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam) chính thức được thành lập. Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 là dịp kỷ niệm và tôn vinh vai trò, ghi nhận những hy sinh trong đấu tranh, lao động và đóng góp to lớn của phụ nữ Việt Nam đối với gia đình và xã hội. Trong kỷ nguyên mới, phụ nữ Việt Nam ngày càng nêu cao quyền bình đẳng, khẳng định phẩm chất “Trung hậu - Đảm đang - Trí tuệ - Bản lĩnh” trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, hội nhập và nâng cao vị thế quốc tế. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN