Phát huy vai trò tiên phong, thực hiện nhiệm vụ trọng yếu của Đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới

  • Không chỉ là Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn đặt nền móng cho ngành Ngoại giao hiện đại Việt Nam. Trong ảnh: Ngày 6/3/1946, thay mặt Chính phủ liên hiệp kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Hiệp định sơ bộ 6/3 với đại diện Chính phủ Pháp tại Hà Nội. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Không chỉ là Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn đặt nền móng cho ngành Ngoại giao hiện đại Việt Nam. Trong ảnh: Ngày 6/3/1946, thay mặt Chính phủ liên hiệp kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Hiệp định sơ bộ 6/3 với đại diện Chính phủ Pháp tại Hà Nội. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Italy Lorenzo Fontana trong chương trình thăm chính thức Cộng hòa Italy ([15/04/2026). Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN
    Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Italy Lorenzo Fontana trong chương trình thăm chính thức Cộng hòa Italy ([15/04/2026). Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN
  •  Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone trong chuyến thăm chính thức Việt Nam (Hà Nội,7/6/2026). Ảnh: Dương Giang – TTXVN
    Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone trong chuyến thăm chính thức Việt Nam (Hà Nội,7/6/2026). Ảnh: Dương Giang – TTXVN
  • Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Hashemite Jordan Mazen Turki El Qadi ký thoả thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Jordan (Hà Nội, 2/2/2026). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
    Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Hashemite Jordan Mazen Turki El Qadi ký thoả thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Jordan (Hà Nội, 2/2/2026). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  • Thủ tướng Lê Minh Hưng đón, hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae (Hà Nội, 2/5/2026). Ảnh: Dương Giang – TTXVN
    Thủ tướng Lê Minh Hưng đón, hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae (Hà Nội, 2/5/2026). Ảnh: Dương Giang – TTXVN
  • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (New Delhi, 6/5/2026). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (New Delhi, 6/5/2026). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  • Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Robert Fico chứng kiến trao Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực văn hóa giai đoạn 2026 - 2030 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa Slovakia (Hà Nội, 13/4/2026). Ảnh: Dương Giang-TTXVN
    Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Robert Fico chứng kiến trao Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực văn hóa giai đoạn 2026 - 2030 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa Slovakia (Hà Nội, 13/4/2026). Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  • Chiều 18/2/2026, giờ địa phương, tại Thủ đô Washington D.C., Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến lễ ký, trao các hợp đồng và thoả thuận hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
    Chiều 18/2/2026, giờ địa phương, tại Thủ đô Washington D.C., Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến lễ ký, trao các hợp đồng và thoả thuận hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chứng kiến Lễ ký một số văn kiện hợp tác tiêu biểu giữa hai nước (Bắc Kinh, 15/4/2026). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chứng kiến Lễ ký một số văn kiện hợp tác tiêu biểu giữa hai nước (Bắc Kinh, 15/4/2026). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  •  Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc (Bắc Kinh,15/4/2026). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc (Bắc Kinh,15/4/2026). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam theo nghi thức cao nhất dành cho Nguyên thủ quốc gia (Hà Nội,  22/4/2026). Ảnh:  TTXVN
    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam theo nghi thức cao nhất dành cho Nguyên thủ quốc gia (Hà Nội, 22/4/2026). Ảnh: TTXVN
  • Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa chủ trì gặp gỡ báo chí, thông báo về kết quả hội đàm; công bố Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện (Hà Nội, 29/1/2026). Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN
    Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa chủ trì gặp gỡ báo chí, thông báo về kết quả hội đàm; công bố Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện (Hà Nội, 29/1/2026). Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN
  • Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim trong cuộc gặp gỡ với báo chí tuyên bố thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Malaysia (21/11/2024). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
    Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim trong cuộc gặp gỡ với báo chí tuyên bố thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Malaysia (21/11/2024). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  • Các nước chúc mừng Việt Nam tái đắc cử thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2026 - 2028, với 180 phiếu ủng hộ và là nước được bầu với số phiếu cao nhất trong nhóm đại diện cho khu vực châu Á – Thái Bình Dương (15/10/2025). Ảnh: Thanh Tuấn - TTXVN
    Các nước chúc mừng Việt Nam tái đắc cử thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2026 - 2028, với 180 phiếu ủng hộ và là nước được bầu với số phiếu cao nhất trong nhóm đại diện cho khu vực châu Á – Thái Bình Dương (15/10/2025). Ảnh: Thanh Tuấn - TTXVN
  • Bước vào kỷ nguyên mới, Ngoại giao Việt Nam đã chủ động, tích cực đảm nhiệm và hoàn thành tốt nhiều trọng trách quốc tế; phát huy vai trò xây dựng, điều phối tại các diễn đàn lớn. Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung  phát biểu tại lễ Bế mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 (Hà Nội, 10/6/2026). Ảnh: An Đăng - TTXVN
    Bước vào kỷ nguyên mới, Ngoại giao Việt Nam đã chủ động, tích cực đảm nhiệm và hoàn thành tốt nhiều trọng trách quốc tế; phát huy vai trò xây dựng, điều phối tại các diễn đàn lớn. Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại lễ Bế mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 (Hà Nội, 10/6/2026). Ảnh: An Đăng - TTXVN
  • Bên lề Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao ASEAN lần thứ 59 (AMM-59) và các hội nghị liên quan, chiều 23/7/2026, Bộ trưởng ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương bà Kaja Kallas, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Đại diện cấp cao EU về chính sách đối ngoại và an ninh. Ảnh: Việt Dũng - TTXVN
    Bên lề Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao ASEAN lần thứ 59 (AMM-59) và các hội nghị liên quan, chiều 23/7/2026, Bộ trưởng ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương bà Kaja Kallas, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Đại diện cấp cao EU về chính sách đối ngoại và an ninh. Ảnh: Việt Dũng - TTXVN
  • Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar đón Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Minh Hằng tới dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) mở rộng, khai mạc tại thủ đô New Delhi (Ấn Độ, 15/05/2026). Ảnh: Quang Trung - TTXVN
    Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar đón Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Minh Hằng tới dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) mở rộng, khai mạc tại thủ đô New Delhi (Ấn Độ, 15/05/2026). Ảnh: Quang Trung - TTXVN
  • Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Tổng Thư ký Révérien Ndikuriyo ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hội đồng Quốc gia bảo vệ dân chủ - Lực lượng bảo vệ dân chủ Burundi (Hà Nội, 28/7/2026). Ảnh: Minh Đức - TTXVN
    Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Tổng Thư ký Révérien Ndikuriyo ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hội đồng Quốc gia bảo vệ dân chủ - Lực lượng bảo vệ dân chủ Burundi (Hà Nội, 28/7/2026). Ảnh: Minh Đức - TTXVN
  • Ngày 22/7/2026, tại Manila, Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang gặp quyền Giám đốc Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA) Christian Saunders (Philippines, 22/7/2026). Ảnh: TTXVN phát
    Ngày 22/7/2026, tại Manila, Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang gặp quyền Giám đốc Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA) Christian Saunders (Philippines, 22/7/2026). Ảnh: TTXVN phát
  • Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm Liên bang Nga thông báo về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, chiều 24/02/2026, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung hội kiến Tổng thống Vladimir Putin, tại Điện Kremlin. Ảnh: Tâm Hằng - TTXVN
    Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm Liên bang Nga thông báo về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, chiều 24/02/2026, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung hội kiến Tổng thống Vladimir Putin, tại Điện Kremlin. Ảnh: Tâm Hằng - TTXVN
  • Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung dự Hội nghị đặc biệt lần thứ hai theo hình thức trực tuyến để trao đổi, đánh giá, phối hợp giữa các nước ASEAN ứng phó trước tình hình phức tạp và nhanh chóng tại Trung Đông (Hà Nội, 13/4/2026). Ảnh: TTXVN phát
    Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung dự Hội nghị đặc biệt lần thứ hai theo hình thức trực tuyến để trao đổi, đánh giá, phối hợp giữa các nước ASEAN ứng phó trước tình hình phức tạp và nhanh chóng tại Trung Đông (Hà Nội, 13/4/2026). Ảnh: TTXVN phát
  • Bước vào kỷ nguyên mới, Ngoại giao Việt Nam đã chủ động, tích cực đảm nhiệm và hoàn thành tốt nhiều trọng trách quốc tế; phát huy vai trò xây dựng, điều phối tại các diễn đàn lớn. Trong ảnh: Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Đặc phái viên Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội đàm với Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Vương Nghị (03/02/2026). Ảnh: Công Tuyên-TTXVN
    Bước vào kỷ nguyên mới, Ngoại giao Việt Nam đã chủ động, tích cực đảm nhiệm và hoàn thành tốt nhiều trọng trách quốc tế; phát huy vai trò xây dựng, điều phối tại các diễn đàn lớn. Trong ảnh: Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Đặc phái viên Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội đàm với Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Vương Nghị (03/02/2026). Ảnh: Công Tuyên-TTXVN
  • Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn (giữa), Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn (trái) và Quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao Phạm Lan Dung thực hiện nghi thức khánh thành Quảng trường ASEAN tại Học viện Ngoại giao (Hà Nội, 22/04/2024). Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
    Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn (giữa), Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn (trái) và Quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao Phạm Lan Dung thực hiện nghi thức khánh thành Quảng trường ASEAN tại Học viện Ngoại giao (Hà Nội, 22/04/2024). Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
  • Ngày 25/3/2024, tại thủ đô Washington D.C., Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Antony Blinken đồng chủ trì Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ nhất. Đây cũng là cuộc đối thoại cấp bộ trưởng đầu tiên giữa Việt Nam và Hoa Kỳ kể từ khi hai nước xác lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện. Ảnh: Kiều Trang - TTXVN
    Ngày 25/3/2024, tại thủ đô Washington D.C., Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Antony Blinken đồng chủ trì Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ nhất. Đây cũng là cuộc đối thoại cấp bộ trưởng đầu tiên giữa Việt Nam và Hoa Kỳ kể từ khi hai nước xác lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện. Ảnh: Kiều Trang - TTXVN
  • Trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 78, ngày 20/9/2023, tại New York (Hoa Kỳ), Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã ký Hiệp định về Bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học ở vùng biển nằm ngoài quyền tài phán quốc gia, còn gọi là Hiệp định về Biển cả. Ảnh: Quang Huy - TTXVN
    Trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 78, ngày 20/9/2023, tại New York (Hoa Kỳ), Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã ký Hiệp định về Bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học ở vùng biển nằm ngoài quyền tài phán quốc gia, còn gọi là Hiệp định về Biển cả. Ảnh: Quang Huy - TTXVN
  • Sự tham gia tích cực của Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá cao trong hoạt động gìn giữ hòa bình, cứu hộ cứu nạn, bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ, cứu nạn của QĐND Việt Nam bắt đầu thực hiện nhiệm vụ tại Antakya, thủ phủ tỉnh Hatay - một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nề trong thảm họa động đất vừa qua ở Thổ Nhĩ Kỳ (14/02/2023). Ảnh: Văn Hiếu/TTXVN phát
    Sự tham gia tích cực của Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá cao trong hoạt động gìn giữ hòa bình, cứu hộ cứu nạn, bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ, cứu nạn của QĐND Việt Nam bắt đầu thực hiện nhiệm vụ tại Antakya, thủ phủ tỉnh Hatay - một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nề trong thảm họa động đất vừa qua ở Thổ Nhĩ Kỳ (14/02/2023). Ảnh: Văn Hiếu/TTXVN phát
  • Đồng chí Lê Hoài Trung, Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (giữa), Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Pak Sang Gil (trái) và Đại sứ Việt Nam tại Triều Tiên Lê Bá Vinh cắt băng khai mạc Triển lãm ảnh về quan hệ Việt Nam – Triều Tiên (15/05/2026). Ảnh: Đỗ Sinh – TTXVN
    Đồng chí Lê Hoài Trung, Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (giữa), Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Pak Sang Gil (trái) và Đại sứ Việt Nam tại Triều Tiên Lê Bá Vinh cắt băng khai mạc Triển lãm ảnh về quan hệ Việt Nam – Triều Tiên (15/05/2026). Ảnh: Đỗ Sinh – TTXVN
  • Đại sứ Việt Nam Nguyễn Hoành Năm giới thiệu tới Chủ tịch quận Mauricio Tabe Echartea món nem rán của Việt Nam tại Lễ hội văn hóa và ẩm thực Bazaar ASEAN+3, được tổ chức tại thành phố Mexico City (8/8/2022). Ảnh: Lưu Việt Hùng - TTXVN
    Đại sứ Việt Nam Nguyễn Hoành Năm giới thiệu tới Chủ tịch quận Mauricio Tabe Echartea món nem rán của Việt Nam tại Lễ hội văn hóa và ẩm thực Bazaar ASEAN+3, được tổ chức tại thành phố Mexico City (8/8/2022). Ảnh: Lưu Việt Hùng - TTXVN
  • Ngoại giao Việt Nam củng cố quan hệ, mở rộng hợp tác với các chính đảng, tiếp tục coi trọng và phát triển đối ngoại nhân dân dưới nhiều hình thức. Trong ảnh: Đại sứ Lê Viết Duyên cùng Trưởng Cơ quan đại diện ngoại giao các nước thành viên Ủy ban ASEAN tại Caracas (ACC) tổ chức lễ trao tặng một số hàng hóa thiết yếu ủng hộ các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại thị trấn Las Tejerías, thuộc bang Aragua, miền Trung Venezuela (25/10/2022). Ảnh: TTXVN phát
    Ngoại giao Việt Nam củng cố quan hệ, mở rộng hợp tác với các chính đảng, tiếp tục coi trọng và phát triển đối ngoại nhân dân dưới nhiều hình thức. Trong ảnh: Đại sứ Lê Viết Duyên cùng Trưởng Cơ quan đại diện ngoại giao các nước thành viên Ủy ban ASEAN tại Caracas (ACC) tổ chức lễ trao tặng một số hàng hóa thiết yếu ủng hộ các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại thị trấn Las Tejerías, thuộc bang Aragua, miền Trung Venezuela (25/10/2022). Ảnh: TTXVN phát
  • Bước vào kỷ nguyên mới, Ngoại giao Việt Nam đã chủ động, tích cực đảm nhiệm và hoàn thành tốt nhiều trọng trách quốc tế; phát huy vai trò xây dựng, điều phối tại các diễn đàn lớn. Trong ảnh: Phiên thảo luận với chủ đề:
    Bước vào kỷ nguyên mới, Ngoại giao Việt Nam đã chủ động, tích cực đảm nhiệm và hoàn thành tốt nhiều trọng trách quốc tế; phát huy vai trò xây dựng, điều phối tại các diễn đàn lớn. Trong ảnh: Phiên thảo luận với chủ đề: "Triển vọng kinh tế châu Á" trong khuôn khổ Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN 2018 (WEF ASEAN 2018), chiều 12/9/2018. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN
  • Trưởng đoàn Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhận lời chúc mừng của đại diện ngoại giao các nước sau khi kết quả bỏ phiếu cho thấy Việt Nam được bầu chọn là ủy viên không thường trực HĐBA LHQ nhiệm kỳ 2020-2021, tại New York, ngày 7/6/2019. Ảnh: THX/TTXVN
    Trưởng đoàn Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhận lời chúc mừng của đại diện ngoại giao các nước sau khi kết quả bỏ phiếu cho thấy Việt Nam được bầu chọn là ủy viên không thường trực HĐBA LHQ nhiệm kỳ 2020-2021, tại New York, ngày 7/6/2019. Ảnh: THX/TTXVN
  • Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm (phải) và Bộ  trưởng Ngoại  giao Anh William Hague ký Tuyên bố chung chính thức nâng cấp quan hệ Việt Nam - Anh lên Đối tác chiến lược (London, 09/09/2010). Ảnh : Vũ Hội – TTXVN
    Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm (phải) và Bộ trưởng Ngoại giao Anh William Hague ký Tuyên bố chung chính thức nâng cấp quan hệ Việt Nam - Anh lên Đối tác chiến lược (London, 09/09/2010). Ảnh : Vũ Hội – TTXVN
  • Trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 17 và các Hội nghị liên quan, chiều ngày 30/10/2010, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm và Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton chứng kiến Lễ ký kết khung hợp tác giữa Việt Nam - Hoa Kỳ. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
    Trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 17 và các Hội nghị liên quan, chiều ngày 30/10/2010, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm và Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton chứng kiến Lễ ký kết khung hợp tác giữa Việt Nam - Hoa Kỳ. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  •  Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên và Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Yoriko Kawaguchi ký Tuyên bố chung “Vươn tới tầm cao mới của đối tác bền vững” (Hà Nội, 3/6/2004). Ảnh: TTXVN
    Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên và Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Yoriko Kawaguchi ký Tuyên bố chung “Vươn tới tầm cao mới của đối tác bền vững” (Hà Nội, 3/6/2004). Ảnh: TTXVN
  •  Ngày 30/12/1999, tại trung tâm Hội nghị Quốc tế Hà Nội, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Đường Gia Triền đã ký hiệp ước biên giới trên đất liền giữa hai nước Việt Nam – Trung Quốc. Ảnh: TTXVN
    Ngày 30/12/1999, tại trung tâm Hội nghị Quốc tế Hà Nội, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Đường Gia Triền đã ký hiệp ước biên giới trên đất liền giữa hai nước Việt Nam – Trung Quốc. Ảnh: TTXVN
  •  Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Cơ Thạch phát biểu trong buổi dạ hội nhân dịp Chính phủ Hoa Kỳ tuyên bố bãi bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận thương mại kéo dài 19 năm đối với Việt Nam, tối 4/2/1994, tại khách sạn Thắng Lợi (Hà Nội). Ảnh: Cao Phong – TTXVN
    Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Cơ Thạch phát biểu trong buổi dạ hội nhân dịp Chính phủ Hoa Kỳ tuyên bố bãi bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận thương mại kéo dài 19 năm đối với Việt Nam, tối 4/2/1994, tại khách sạn Thắng Lợi (Hà Nội). Ảnh: Cao Phong – TTXVN
  • Ngày 5/8/1995, tại Hà Nội, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Warren Christopher và Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm ký Nghị định thư, chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ. Ảnh: Xuân Tuân - TTXVN
    Ngày 5/8/1995, tại Hà Nội, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Warren Christopher và Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm ký Nghị định thư, chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ. Ảnh: Xuân Tuân - TTXVN
  • Sau khi đất nước thống nhất, ngành Ngoại giao đi đầu đưa đất nước dần hội nhập vào khu vực và quốc tế, đặc biệt qua các cột mốc lịch sử như gia nhập ASEAN, APEC, WTO...Trong ảnh: Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm (thứ hai, từ trái sang) và Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN tới dự Hội nghị thường niên Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 28, ngay sau Lễ kết nạp Việt Nam trở thành thành viên thứ 7 của Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), sáng 29/7/1995. Ảnh: Trần Sơn – TTXVN
    Sau khi đất nước thống nhất, ngành Ngoại giao đi đầu đưa đất nước dần hội nhập vào khu vực và quốc tế, đặc biệt qua các cột mốc lịch sử như gia nhập ASEAN, APEC, WTO...Trong ảnh: Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm (thứ hai, từ trái sang) và Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN tới dự Hội nghị thường niên Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 28, ngay sau Lễ kết nạp Việt Nam trở thành thành viên thứ 7 của Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), sáng 29/7/1995. Ảnh: Trần Sơn – TTXVN
  • Ngành ngoại giao đóng vai trò quan trọng trong xây dựng hòa bình, đưa đất nước dần hội nhập vào khu vực và quốc tế, ký kết, tham gia hàng trăm thỏa thuận, điều ước quốc tế. Trong ảnh: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm gặp song phương với Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Hillary Clinton (Washington, 02/10/2009). Ảnh: TTXVN
    Ngành ngoại giao đóng vai trò quan trọng trong xây dựng hòa bình, đưa đất nước dần hội nhập vào khu vực và quốc tế, ký kết, tham gia hàng trăm thỏa thuận, điều ước quốc tế. Trong ảnh: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm gặp song phương với Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Hillary Clinton (Washington, 02/10/2009). Ảnh: TTXVN
  • Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm, Chủ tịch phân ban Việt Nam và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Hor Namhong, Chủ tịch phân ban Campuchia ký kết biên bản thoả thuận tại Kỳ họp lần thứ 10  Ủy ban hỗn hợp Việt Nam- Campuchia về hợp tác kinh tế, văn hoá, khoa học- kỹ thuật (Đà Nẵng, 2008). Ảnh: Văn Sơn- TTXVN
    Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm, Chủ tịch phân ban Việt Nam và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Hor Namhong, Chủ tịch phân ban Campuchia ký kết biên bản thoả thuận tại Kỳ họp lần thứ 10 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam- Campuchia về hợp tác kinh tế, văn hoá, khoa học- kỹ thuật (Đà Nẵng, 2008). Ảnh: Văn Sơn- TTXVN
  • Ngành ngoại giao đóng vai trò quan trọng trong xây dựng hòa bình, đưa đất nước dần hội nhập vào khu vực và quốc tế, ký kết, tham gia hàng trăm thỏa thuận, điều ước quốc tế. Trong ảnh: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm và Phó Thủ tướng,  Bộ trưởng Ngoại giao nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith thực hiện nghi thức khánh thành cặp cột mốc quốc giới chuẩn đầu tiên của hai nước là 605-1 (phía Việt Nam) và 605-2 (phía Lào) tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Việt Nam) -Đenssavẳn (Lào), ngày 05/9/2008. Ảnh: Hồ Cầu – TTXVN
    Ngành ngoại giao đóng vai trò quan trọng trong xây dựng hòa bình, đưa đất nước dần hội nhập vào khu vực và quốc tế, ký kết, tham gia hàng trăm thỏa thuận, điều ước quốc tế. Trong ảnh: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith thực hiện nghi thức khánh thành cặp cột mốc quốc giới chuẩn đầu tiên của hai nước là 605-1 (phía Việt Nam) và 605-2 (phía Lào) tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Việt Nam) -Đenssavẳn (Lào), ngày 05/9/2008. Ảnh: Hồ Cầu – TTXVN
  • Sau khi đất nước thống nhất, ngành ngoại giao đóng vai trò quan trọng trong xây dựng hòa bình, đưa đất nước dần hội nhập vào khu vực và quốc tế, ký kết, tham gia hàng trăm thỏa thuận, điều ước quốc tế. Trong ảnh: Ngày 7/7/1982, tại Hội trường Thống Nhất (TP.Hồ Chí Minh), Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Hun Sen và Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Cơ Thạch ký Hiệp định về vùng nước lịch sử chung của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Nhân dân Campuchia. Ảnh: Hữu Hiền - TTXVN
    Sau khi đất nước thống nhất, ngành ngoại giao đóng vai trò quan trọng trong xây dựng hòa bình, đưa đất nước dần hội nhập vào khu vực và quốc tế, ký kết, tham gia hàng trăm thỏa thuận, điều ước quốc tế. Trong ảnh: Ngày 7/7/1982, tại Hội trường Thống Nhất (TP.Hồ Chí Minh), Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Hun Sen và Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Cơ Thạch ký Hiệp định về vùng nước lịch sử chung của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Nhân dân Campuchia. Ảnh: Hữu Hiền - TTXVN
  •  Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh và Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Mahathir Mohamdt thay mặt Chính phủ hai nước ký Hiệp định Thương mại và hợp tác kinh tế kỹ thuật Việt Nam – Malaysia (Kualar Lumpur, 3/1/1978). Ảnh: TTXVN
    Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh và Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Mahathir Mohamdt thay mặt Chính phủ hai nước ký Hiệp định Thương mại và hợp tác kinh tế kỹ thuật Việt Nam – Malaysia (Kualar Lumpur, 3/1/1978). Ảnh: TTXVN
  •  Bộ trưởng Ngoại giao Xuân Thuỷ bắt tay Cố vấn đặc biệt của Tổng thống Mỹ Henry Kissinger sau buổi họp báo về ký tắt Hiệp định Paris chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế ở Paris (Pháp), ngày 23/1/1973. Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN phát
    Bộ trưởng Ngoại giao Xuân Thuỷ bắt tay Cố vấn đặc biệt của Tổng thống Mỹ Henry Kissinger sau buổi họp báo về ký tắt Hiệp định Paris chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế ở Paris (Pháp), ngày 23/1/1973. Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN phát
  • Hiệp định Geneve - mốc son lịch sử đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của nền ngoại giao Việt Nam trên trường quốc tế. Đúng như Bác Hồ đã khẳng định: “Hội nghị Geneve đã kết thúc. Ngoại giao ta đã thắng lợi to”. Trong ảnh: Hội nghị Geneva về Đông Dương tại Thụy Sĩ (1954). Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Hiệp định Geneve - mốc son lịch sử đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của nền ngoại giao Việt Nam trên trường quốc tế. Đúng như Bác Hồ đã khẳng định: “Hội nghị Geneve đã kết thúc. Ngoại giao ta đã thắng lợi to”. Trong ảnh: Hội nghị Geneva về Đông Dương tại Thụy Sĩ (1954). Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Phó Thủ tướng, Bộ trưởng phụ trách công tác Văn hóa, Giáo dục Trần Quang Huy và Bộ trưởng Ngoại giao Tiệp Khắc Bohuslav Chňoupek thay mặt Chính phủ hai nước ký Hiệp định hợp tác văn hóa giai đoạn 1977 - 1981. Ảnh: Xuân Lâm - TTXVN
    Phó Thủ tướng, Bộ trưởng phụ trách công tác Văn hóa, Giáo dục Trần Quang Huy và Bộ trưởng Ngoại giao Tiệp Khắc Bohuslav Chňoupek thay mặt Chính phủ hai nước ký Hiệp định hợp tác văn hóa giai đoạn 1977 - 1981. Ảnh: Xuân Lâm - TTXVN
  • Sau khi đất nước thống nhất, ngành ngoại giao đóng vai trò quan trọng trong xây dựng hòa bình, đưa đất nước dần hội nhập vào khu vực và quốc tế, ký kết, tham gia hàng trăm thỏa thuận, điều ước quốc tế. Trong ảnh: Lễ kéo cờ Việt Nam tại trụ sở Liên hợp quốc ngày 20/9/1977, đánh dấu sự kiện Việt Nam chính thức là thành viên của tổ chức lớn nhất hành tinh này. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Sau khi đất nước thống nhất, ngành ngoại giao đóng vai trò quan trọng trong xây dựng hòa bình, đưa đất nước dần hội nhập vào khu vực và quốc tế, ký kết, tham gia hàng trăm thỏa thuận, điều ước quốc tế. Trong ảnh: Lễ kéo cờ Việt Nam tại trụ sở Liên hợp quốc ngày 20/9/1977, đánh dấu sự kiện Việt Nam chính thức là thành viên của tổ chức lớn nhất hành tinh này. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Năm 1973, ngoại giao Việt Nam đã thành công với việc ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình tại Việt Nam. Mỹ và các nước công nhận quyền dân tộc tự quyết của nhân dân Việt Nam. Trong ảnh: Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam Nguyễn Thị Bình ký văn kiện Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, ngày 27/1/1973, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế ở thủ đô Paris (Pháp). Ảnh: Văn Lượng - TTXVN
    Năm 1973, ngoại giao Việt Nam đã thành công với việc ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình tại Việt Nam. Mỹ và các nước công nhận quyền dân tộc tự quyết của nhân dân Việt Nam. Trong ảnh: Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam Nguyễn Thị Bình ký văn kiện Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, ngày 27/1/1973, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế ở thủ đô Paris (Pháp). Ảnh: Văn Lượng - TTXVN
  • Năm 1973, ngoại giao Việt Nam đã thành công với việc ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình tại Việt Nam. Mỹ và các nước công nhận quyền dân tộc tự quyết của nhân dân Việt Nam. Trong ảnh: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ Việt Nam DCCH Nguyễn Duy Trinh ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (Pháp, 27/1/1973). Ảnh: Văn Lượng - TTXVN
    Năm 1973, ngoại giao Việt Nam đã thành công với việc ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình tại Việt Nam. Mỹ và các nước công nhận quyền dân tộc tự quyết của nhân dân Việt Nam. Trong ảnh: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ Việt Nam DCCH Nguyễn Duy Trinh ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (Pháp, 27/1/1973). Ảnh: Văn Lượng - TTXVN
  • Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, Ngoại giao Việt nam đã huy động được sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn về tinh thần, vật chất từ các nước xã hội chủ nghĩa và nhân dân tiến bộ trên thế giới. Trong ảnh: Ngày 15/9/1973, Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Bí thư Thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Thủ tướng Chính phủ Cách mạng Cuba Fidel Castro tới thị sát căn cứ quân sự Dốc Miếu trên tuyến hàng rào điện tử McNamara, bị quân và dân miền Nam phá hủy. Ảnh: TTXVN
    Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, Ngoại giao Việt nam đã huy động được sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn về tinh thần, vật chất từ các nước xã hội chủ nghĩa và nhân dân tiến bộ trên thế giới. Trong ảnh: Ngày 15/9/1973, Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Bí thư Thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Thủ tướng Chính phủ Cách mạng Cuba Fidel Castro tới thị sát căn cứ quân sự Dốc Miếu trên tuyến hàng rào điện tử McNamara, bị quân và dân miền Nam phá hủy. Ảnh: TTXVN
  • Sau khi đất nước thống nhất, ngành ngoại giao đóng vai trò quan trọng trong xây dựng hòa bình, đưa đất nước dần hội nhập vào khu vực và quốc tế, ký kết, tham gia hàng trăm thỏa thuận, điều ước quốc tế. Trong ảnh: Cờ Việt Nam tung bay trước cửa hội trường Hội nghị cấp cao Phong trào Không liên kết lần thứ 5 tại Colombo, Sri Lanka (1976). Ảnh: Thế Trung - TTXVN
    Sau khi đất nước thống nhất, ngành ngoại giao đóng vai trò quan trọng trong xây dựng hòa bình, đưa đất nước dần hội nhập vào khu vực và quốc tế, ký kết, tham gia hàng trăm thỏa thuận, điều ước quốc tế. Trong ảnh: Cờ Việt Nam tung bay trước cửa hội trường Hội nghị cấp cao Phong trào Không liên kết lần thứ 5 tại Colombo, Sri Lanka (1976). Ảnh: Thế Trung - TTXVN
  • Không chỉ là Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn đặt nền móng cho ngành Ngoại giao hiện đại Việt Nam. Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ trưởng Hải ngoại Pháp Marius Moutet ký Tạm ước ngày 14/9/1946. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Không chỉ là Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn đặt nền móng cho ngành Ngoại giao hiện đại Việt Nam. Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ trưởng Hải ngoại Pháp Marius Moutet ký Tạm ước ngày 14/9/1946. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Không chỉ là Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn đặt nền móng cho ngành Ngoại giao hiện đại Việt Nam. Trong ảnh: Các đoàn ngoại giao và chuyên gia nước ngoài đến chúc tết Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu (1961). Ảnh: TTXVN
    Không chỉ là Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn đặt nền móng cho ngành Ngoại giao hiện đại Việt Nam. Trong ảnh: Các đoàn ngoại giao và chuyên gia nước ngoài đến chúc tết Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu (1961). Ảnh: TTXVN
  •  Đoàn chính phủ nước Việt Nam DCCH do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ung Văn Khiêm làm trưởng đoàn tới thăm tỉnh Marrakech trong chuyến thăm Maroc (3/1961). Ảnh: TTXVN
    Đoàn chính phủ nước Việt Nam DCCH do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ung Văn Khiêm làm trưởng đoàn tới thăm tỉnh Marrakech trong chuyến thăm Maroc (3/1961). Ảnh: TTXVN
  • Hiệp định Geneve là mốc son lịch sử đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của nền ngoại giao Việt Nam trên trường quốc tế. Trong ảnh: Ngày 20/7/1954, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Tạ Quang Bửu thay mặt Chính phủ và Bộ Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam ký Hiệp định đình chiến ở Việt Nam. Ngay sau đó, Hiệp định đình chiến ở Lào và Campuchia cũng được ký kết. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Hiệp định Geneve là mốc son lịch sử đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của nền ngoại giao Việt Nam trên trường quốc tế. Trong ảnh: Ngày 20/7/1954, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Tạ Quang Bửu thay mặt Chính phủ và Bộ Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam ký Hiệp định đình chiến ở Việt Nam. Ngay sau đó, Hiệp định đình chiến ở Lào và Campuchia cũng được ký kết. Ảnh: Tư liệu TTXVN
Hơn 80 năm qua, ngành Ngoại giao luôn giữ vững vai trò là một trong ba trụ cột trọng yếu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong kỷ nguyên mới, ngành Ngoại giao tiếp tục phát triển toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế, trở thành lực lượng tiên phong, nòng cốt thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN