Phạm Văn Đồng - Nhà lãnh đạo bình dị, tài năng, một đời tận tụy vì dân vì nước

  • Chân dung Thủ tướng Phạm Văn Đồng, ngày 15/11/1972. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Chân dung Thủ tướng Phạm Văn Đồng, ngày 15/11/1972. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Chủ tịch Cuba Fidel Castro và Thủ tướng Phạm Văn Đồng thăm thị xã Đông Hà, năm 1973. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Chủ tịch Cuba Fidel Castro và Thủ tướng Phạm Văn Đồng thăm thị xã Đông Hà, năm 1973. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Thủ tướng Cuba Fidel Castro cùng Thủ tướng Phạm Văn Đồng trong cuộc mít-tinh của nhân dân Quảng Trị chào mừng đoàn đại biểu Cuba đến thăm vùng Giải phóng miền Nam Việt Nam, ngày 15/9/1973. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Thủ tướng Cuba Fidel Castro cùng Thủ tướng Phạm Văn Đồng trong cuộc mít-tinh của nhân dân Quảng Trị chào mừng đoàn đại biểu Cuba đến thăm vùng Giải phóng miền Nam Việt Nam, ngày 15/9/1973. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trưởng đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Phạm Văn Đồng (complet đen, hàng sau) sang đàm phán với Chính phủ Pháp tại Hội nghị Fontainebleau, Paris 1946. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trưởng đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Phạm Văn Đồng (complet đen, hàng sau) sang đàm phán với Chính phủ Pháp tại Hội nghị Fontainebleau, Paris 1946. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Ngày 4/5/1954, Phái đoàn ngoại giao Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, do Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng làm Trưởng đoàn, đến Geneva (Thụy Sĩ) tham dự Hội nghị Geneva về Đông Dương. Ảnh: TTXVN
    Ngày 4/5/1954, Phái đoàn ngoại giao Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, do Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng làm Trưởng đoàn, đến Geneva (Thụy Sĩ) tham dự Hội nghị Geneva về Đông Dương. Ảnh: TTXVN
  • Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại Hội nghị Geneva, năm 1954. Ảnh: Võ Năng An - TTXVN
    Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại Hội nghị Geneva, năm 1954. Ảnh: Võ Năng An - TTXVN
  • Phó Thủ tướng Phạm Văn Động và Đoàn Chính phủ VNDCCH tại Hội nghị Geneva năm 1954. Ảnh: Võ Năng An - TTXVN
    Phó Thủ tướng Phạm Văn Động và Đoàn Chính phủ VNDCCH tại Hội nghị Geneva năm 1954. Ảnh: Võ Năng An - TTXVN
  • Ngày 4/11/1978, tại Điện Kremlin ở Thủ đô Moskva, Tổng Bí thư Lê Duẩn, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô L.I.Brezhnev ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Liên Xô, dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Ngày 4/11/1978, tại Điện Kremlin ở Thủ đô Moskva, Tổng Bí thư Lê Duẩn, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô L.I.Brezhnev ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Liên Xô, dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Thủ tướng Phạm Văn Đồng thăm phòng ảnh của Phân xã Nhiếp ảnh (Thông tấn xã Việt Nam). Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Thủ tướng Phạm Văn Đồng thăm phòng ảnh của Phân xã Nhiếp ảnh (Thông tấn xã Việt Nam). Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Thủ tướng Phạm Văn Đồng thăm xưởng sản xuất vật liệu xây dựng của sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, năm 1969. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Thủ tướng Phạm Văn Đồng thăm xưởng sản xuất vật liệu xây dựng của sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, năm 1969. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Thủ tướng Phạm Văn Đồng thăm hỏi các chiến sĩ tự vệ Đài phát thanh Mễ Trì, nơi bị máy bay Mỹ ném bom bắn phá ngày 31/12/1972. Ảnh: Minh Trường - TTXVN
    Thủ tướng Phạm Văn Đồng thăm hỏi các chiến sĩ tự vệ Đài phát thanh Mễ Trì, nơi bị máy bay Mỹ ném bom bắn phá ngày 31/12/1972. Ảnh: Minh Trường - TTXVN
  • Thủ tướng Phạm Văn Đồng thăm cánh đồng lúa năng suất cao của nông dân  xã Hải An, huyện Hải Châu, tỉnh Nam Hà, tháng 6/1969. Ảnh: Đức Như - TTXVN
    Thủ tướng Phạm Văn Đồng thăm cánh đồng lúa năng suất cao của nông dân xã Hải An, huyện Hải Châu, tỉnh Nam Hà, tháng 6/1969. Ảnh: Đức Như - TTXVN
  • Thủ tướng Phạm Văn Đồng thăm đồng ruộng của nông dân huyện Đan Phượng, tỉnh Hà Tây, tháng 7/1971. Ảnh: Văn Lượng -TTXVN
    Thủ tướng Phạm Văn Đồng thăm đồng ruộng của nông dân huyện Đan Phượng, tỉnh Hà Tây, tháng 7/1971. Ảnh: Văn Lượng -TTXVN
  • Thủ tướng Phạm Văn Đồng thăm một đơn vị Hải quân Nhân dân Việt Nam, tháng1/1980. Ảnh: Xuân Lâm - TTXVN
    Thủ tướng Phạm Văn Đồng thăm một đơn vị Hải quân Nhân dân Việt Nam, tháng1/1980. Ảnh: Xuân Lâm - TTXVN
  • Thủ tướng Phạm Văn Đồng thăm công trường xây dựng Nhà máy xi-măng Hoàng Thạch, tháng 1/1980. Ảnh: Xuân Lâm - TTXVN
    Thủ tướng Phạm Văn Đồng thăm công trường xây dựng Nhà máy xi-măng Hoàng Thạch, tháng 1/1980. Ảnh: Xuân Lâm - TTXVN
  • Thủ  tướng Phạm Văn Đồng thả đá tượng trưng mở đầu ngày hội lấp sông Đà để xây dựng Nhà máy thủy điện Hòa Bình, ngày 9/1/1986. Ảnh: Xuân Lâm - TTXVN
    Thủ tướng Phạm Văn Đồng thả đá tượng trưng mở đầu ngày hội lấp sông Đà để xây dựng Nhà máy thủy điện Hòa Bình, ngày 9/1/1986. Ảnh: Xuân Lâm - TTXVN
  • Thủ tướng Phạm Văn Đồng thăm các chiến sĩ cách mạng lão thành và gia đình có công với cách mạng tỉnh Cao Bằng, Tết Nhâm Tuất 1982. Ảnh: Xuân Lâm - TTXVN
    Thủ tướng Phạm Văn Đồng thăm các chiến sĩ cách mạng lão thành và gia đình có công với cách mạng tỉnh Cao Bằng, Tết Nhâm Tuất 1982. Ảnh: Xuân Lâm - TTXVN
  • Thủ tướng Phạm Văn Đồng và các chiến sĩ công an nhân dân trong dịp ngành Công an đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND, ngày 5/1/1980. Ảnh: Kim Hùng – TTXVN
    Thủ tướng Phạm Văn Đồng và các chiến sĩ công an nhân dân trong dịp ngành Công an đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND, ngày 5/1/1980. Ảnh: Kim Hùng – TTXVN
  • Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Thủ tướng Phần Lan Kalevi Sorsa duyệt đội danh dự trong chuyến thăm Phần Lan (1977). Ảnh: TTXVN
    Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Thủ tướng Phần Lan Kalevi Sorsa duyệt đội danh dự trong chuyến thăm Phần Lan (1977). Ảnh: TTXVN
  • Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos ký tuyên bố chung hai nước trong chuyến thăm chính thức Philippines (1978).  Ảnh: Xuân Lâm -  TTXVN
    Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos ký tuyên bố chung hai nước trong chuyến thăm chính thức Philippines (1978). Ảnh: Xuân Lâm - TTXVN
  • Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Thủ tướng Olof  Palme duyệt đội danh dự, trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Thụy Điển từ ngày 8-11/4/1974. Ảnh: Văn Bảo - TTXVN
    Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Thủ tướng Olof Palme duyệt đội danh dự, trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Thụy Điển từ ngày 8-11/4/1974. Ảnh: Văn Bảo - TTXVN
  • Ngày 18/7/1977, tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào), trong chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Chính phủ Việt Nam do Tổng Bí thư Lê Duẩn và Thủ tướng Phạm Văn Đồng dẫn đầu,.Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đã ký kết Hiệp ước hữu nghị và hợp tác, Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia, mở ra một trang mới trong quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Ngày 18/7/1977, tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào), trong chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Chính phủ Việt Nam do Tổng Bí thư Lê Duẩn và Thủ tướng Phạm Văn Đồng dẫn đầu,.Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đã ký kết Hiệp ước hữu nghị và hợp tác, Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia, mở ra một trang mới trong quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Nguyễn Chí Thanh, Tổng Bí thư Trường Chinh, Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại Việt Bắc (từ phải sang). Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Nguyễn Chí Thanh, Tổng Bí thư Trường Chinh, Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại Việt Bắc (từ phải sang). Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Tổng Bí thư Trường Chinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Việt Bắc (từ trái sang). Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Tổng Bí thư Trường Chinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Việt Bắc (từ trái sang). Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Thủ tướng Phạm Văn Đồng và vợ, bà Phạm Thị Cúc tại Quảng Ngãi (1948). Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Thủ tướng Phạm Văn Đồng và vợ, bà Phạm Thị Cúc tại Quảng Ngãi (1948). Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Thủ tướng Phạm Văn Đồng và nhân dân Hà Nội lưu luyến tiễn Quốc trưởng Xăm-đéc Nô-rô-đôm Xi-ha-núc, Bà hoàng Mô-ních Xi-ha-núc và các vị khách quý Campuchia. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Thủ tướng Phạm Văn Đồng và nhân dân Hà Nội lưu luyến tiễn Quốc trưởng Xăm-đéc Nô-rô-đôm Xi-ha-núc, Bà hoàng Mô-ních Xi-ha-núc và các vị khách quý Campuchia. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Đồng chí Trường Chinh và đồng chí Phạm Văn Đồng nồng nhiệt đón Chủ tịch Campuchia Hêng-xôm-rin sang dự Đại hội lần thứ 5 Đảng cộng sản VN (1982). Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Đồng chí Trường Chinh và đồng chí Phạm Văn Đồng nồng nhiệt đón Chủ tịch Campuchia Hêng-xôm-rin sang dự Đại hội lần thứ 5 Đảng cộng sản VN (1982). Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh, Phó Thủ tướng - Chủ tịch Hội đồng chi viện tiền phương Phạm Văn Đồng và Bộ trưởng Quốc phòng Võ Nguyên Giáp quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ 1953. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh, Phó Thủ tướng - Chủ tịch Hội đồng chi viện tiền phương Phạm Văn Đồng và Bộ trưởng Quốc phòng Võ Nguyên Giáp quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ 1953. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp bàn phương hướng kế hoạch nhà nước năm 1961 (Đ/c Phạm Văn Đồng ngồi thứ nhất dãy bên trái Bác Hồ). Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp bàn phương hướng kế hoạch nhà nước năm 1961 (Đ/c Phạm Văn Đồng ngồi thứ nhất dãy bên trái Bác Hồ). Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Thủ tướng Phạm Văn Đồng xem trưng bày một số thuốc và dụng cụ y tế tại Hội nghị tổng kết công tác năm 1966 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 1967 của Ủy ban Bảo vệ bà mẹ và trẻ em (2/1966). Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Thủ tướng Phạm Văn Đồng xem trưng bày một số thuốc và dụng cụ y tế tại Hội nghị tổng kết công tác năm 1966 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 1967 của Ủy ban Bảo vệ bà mẹ và trẻ em (2/1966). Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Thủ tướng Phạm Văn Đồng với ông Hồ Giáo 2 lần Anh hùng Lao động tại Đại hội liên hoan Anh hùng, Chiến sỹ thi đua (12/1966). Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Thủ tướng Phạm Văn Đồng với ông Hồ Giáo 2 lần Anh hùng Lao động tại Đại hội liên hoan Anh hùng, Chiến sỹ thi đua (12/1966). Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại Phủ Chủ tịch, Hà Nội (1968). Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại Phủ Chủ tịch, Hà Nội (1968). Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, chiều 27/1/2025 (28 tháng Chạp năm Giáp Thìn), tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại nhà riêng ở Hà Nội. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
    Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, chiều 27/1/2025 (28 tháng Chạp năm Giáp Thìn), tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại nhà riêng ở Hà Nội. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  • Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm không gian trưng bày ảnh và tư liệu, hiện vật về cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại Khu tưởng niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại làng Thi Phổ, xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, sáng 1/1/2023. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
    Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm không gian trưng bày ảnh và tư liệu, hiện vật về cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại Khu tưởng niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại làng Thi Phổ, xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, sáng 1/1/2023. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  • Sáng 13/2/2026, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tới dâng hương tưởng niệm Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng và chúc Tết gia đình tại Hà Nội, nhân dịp Năm mới và kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng (1906 -2026). Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
    Sáng 13/2/2026, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tới dâng hương tưởng niệm Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng và chúc Tết gia đình tại Hà Nội, nhân dịp Năm mới và kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng (1906 -2026). Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  • Tổng Bí thư Tô Lâm với thân nhân gia đình Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng tại Hà Nội. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
    Tổng Bí thư Tô Lâm với thân nhân gia đình Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng tại Hà Nội. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  • Huyện Mộ Đức, quê hương của Đồng chí Phạm Văn Đồng ngày càng đổi mới hiện đại hóa nông nghiệp, tiên phong chuyển đổi số và tinh gọn bộ máy hành chính, khẳng định vị thế nông thôn mới kiểu mẫu, đưa Quảng Ngãi vững bước trong kỷ nguyên mới. Ảnh: Đinh Hương - TTXVN
    Huyện Mộ Đức, quê hương của Đồng chí Phạm Văn Đồng ngày càng đổi mới hiện đại hóa nông nghiệp, tiên phong chuyển đổi số và tinh gọn bộ máy hành chính, khẳng định vị thế nông thôn mới kiểu mẫu, đưa Quảng Ngãi vững bước trong kỷ nguyên mới. Ảnh: Đinh Hương - TTXVN
  • Người dân phát triển các mô hình chăn nuôi mới ở Mộ Đức. Ảnh: Đinh Hương - TTXVN
    Người dân phát triển các mô hình chăn nuôi mới ở Mộ Đức. Ảnh: Đinh Hương - TTXVN
  • Đường làng ngõ xóm xanh sạch đẹp ở Mộ Đức, quê hương của Đồng chí Phạm Văn Đồng . Ảnh: Đinh Hương - TTXVN
    Đường làng ngõ xóm xanh sạch đẹp ở Mộ Đức, quê hương của Đồng chí Phạm Văn Đồng . Ảnh: Đinh Hương - TTXVN
  • Trường Đại học Phạm Văn Đồng luôn tự hào là ngôi trường mang tên nhà giáo dục mẫu mực, nhà văn hóa lớn, người luôn dành trọn tâm huyết cho sự nghiệp giáo dục nước nhà - Thủ tướng Phạm Văn Đồng. trường là nơi đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Quảng Ngãi, các tỉnh lân cận và đội ngũ cán bộ nước bạn các tỉnh Nam Lào. Ảnh: Phạm Cường - TTXVN
    Trường Đại học Phạm Văn Đồng luôn tự hào là ngôi trường mang tên nhà giáo dục mẫu mực, nhà văn hóa lớn, người luôn dành trọn tâm huyết cho sự nghiệp giáo dục nước nhà - Thủ tướng Phạm Văn Đồng. trường là nơi đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Quảng Ngãi, các tỉnh lân cận và đội ngũ cán bộ nước bạn các tỉnh Nam Lào. Ảnh: Phạm Cường - TTXVN
  • Lãnh đạo, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng tìm hiểu về Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại phòng truyền thống nhà tường. Ảnh: Phạm Cường - TTXVN
    Lãnh đạo, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng tìm hiểu về Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại phòng truyền thống nhà tường. Ảnh: Phạm Cường - TTXVN
  • Sinh viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng tìm hiểu truyền thống nhà trường tại phòng truyền thống. Ảnh: Phạm Cường - TTXVN
    Sinh viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng tìm hiểu truyền thống nhà trường tại phòng truyền thống. Ảnh: Phạm Cường - TTXVN
  • Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng (1/31906-1/3/2026). Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại xã Mộ Đức (Quảng Ngãi) đã trở thành “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tin và khát vọng xây dựng quê hương giàu đẹp cho thế hệ trẻ hôm nay. Trong ảnh: Bản sắc phong của Triều Nguyễn cho ông Phạm Văn Nga, thân phụ Thủ tướng Phạm Văn Đồng, được trưng bày tại khu lưu niệm. Ảnh: Phạm Cường - TTXVN
    Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng (1/31906-1/3/2026). Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại xã Mộ Đức (Quảng Ngãi) đã trở thành “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tin và khát vọng xây dựng quê hương giàu đẹp cho thế hệ trẻ hôm nay. Trong ảnh: Bản sắc phong của Triều Nguyễn cho ông Phạm Văn Nga, thân phụ Thủ tướng Phạm Văn Đồng, được trưng bày tại khu lưu niệm. Ảnh: Phạm Cường - TTXVN
  • Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại quê hương ở xã Mộ Đức (Quảng Ngãi). Ảnh: Phạm Cường - TTXVN
    Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại quê hương ở xã Mộ Đức (Quảng Ngãi). Ảnh: Phạm Cường - TTXVN
  • Giày vải và áo chàm của Thủ tướng Phạm Văn Đồng được trưng bày tại khu lưu niệm. Ảnh: Phạm Cường - TTXVN
    Giày vải và áo chàm của Thủ tướng Phạm Văn Đồng được trưng bày tại khu lưu niệm. Ảnh: Phạm Cường - TTXVN
  • Bức ảnh xà lim, nơi giam giữ người chiến sĩ yêu nước Phạm Văn Đồng tại Côn Đảo, được trưng bày tại khu lưu niệm. Ảnh: Phạm Cường - TTXVN
    Bức ảnh xà lim, nơi giam giữ người chiến sĩ yêu nước Phạm Văn Đồng tại Côn Đảo, được trưng bày tại khu lưu niệm. Ảnh: Phạm Cường - TTXVN
  • Các tờ giấy bạc tín phiếu được in năm 1946 tại Sơn Hà (khi đó là huyện thuộc tỉnh Quảng Ngãi) có in hình Bác Hồ và chữ ký của Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Ảnh: Phạm Cường - TTXVN
    Các tờ giấy bạc tín phiếu được in năm 1946 tại Sơn Hà (khi đó là huyện thuộc tỉnh Quảng Ngãi) có in hình Bác Hồ và chữ ký của Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Ảnh: Phạm Cường - TTXVN
  • Chiếc xe đạp của Thủ tướng Phạm Văn Đồng được trưng bày tại Khu lưu niệm. Ảnh: Phạm Cường - TTXVN
    Chiếc xe đạp của Thủ tướng Phạm Văn Đồng được trưng bày tại Khu lưu niệm. Ảnh: Phạm Cường - TTXVN
  • Đoàn viên, thanh niên tham quan Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Ảnh: Phạm Cường - TTXVN
    Đoàn viên, thanh niên tham quan Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Ảnh: Phạm Cường - TTXVN
  • Cặp lồng đựng cơm Thủ tướng Phạm Văn Đồng thường mang theo khi đi công tác. Ảnh: Phạm Cường - TTXVN
    Cặp lồng đựng cơm Thủ tướng Phạm Văn Đồng thường mang theo khi đi công tác. Ảnh: Phạm Cường - TTXVN
  • Những đồ dùng tại phòng làm việc của Thủ tướng Phạm Văn Đồng được trưng bày tại khu lưu niệm. Ảnh: Phạm Cường - TTXVN
    Những đồ dùng tại phòng làm việc của Thủ tướng Phạm Văn Đồng được trưng bày tại khu lưu niệm. Ảnh: Phạm Cường - TTXVN
  • Hướng tới kỷ niệm 120 năm Ngày sinh của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng (1/3/1906 - 1/3/2026), tỉnh Quảng Ngãi đã nâng cấp, chỉnh trang Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại xã Mộ Đức, đưa nơi đây trở thành một trung tâm giáo dục truyền thống và du lịch văn hóa - lịch sử tầm cỡ quốc gia. Trong ảnh: Học sinh nghe thuyết minh về cuộc đời, sự nghiệp cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng thông qua các hiện vật tại Khu lưu niệm. Ảnh: Đinh Hương - TTXVN
    Hướng tới kỷ niệm 120 năm Ngày sinh của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng (1/3/1906 - 1/3/2026), tỉnh Quảng Ngãi đã nâng cấp, chỉnh trang Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại xã Mộ Đức, đưa nơi đây trở thành một trung tâm giáo dục truyền thống và du lịch văn hóa - lịch sử tầm cỡ quốc gia. Trong ảnh: Học sinh nghe thuyết minh về cuộc đời, sự nghiệp cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng thông qua các hiện vật tại Khu lưu niệm. Ảnh: Đinh Hương - TTXVN
  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xem trưng bày hiện vật, hình ảnh về Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại xã Mộ Đức (Quảng Ngãi - 1/3/2016). Ảnh: TTXVN
    Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xem trưng bày hiện vật, hình ảnh về Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại xã Mộ Đức (Quảng Ngãi - 1/3/2016). Ảnh: TTXVN
Đồng chí Phạm Văn Đồng sinh ngày 1/3/1906, là một trong những học trò xuất sắc nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhận ảnh hưởng sâu sắc về tư tưởng, đạo đức, tác phong, về tư duy chính trị và văn hóa của Người với 35 năm liên tục là Ủy viên Bộ Chính trị (1951 - 1986), 32 năm là Thủ tướng Chính phủ (1955 - 1987), 10 năm là Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1987 - 1997). Đồng chí Phạm Văn Đồng là tấm gương mẫu mực về tinh thần yêu nước, suốt đời tận tụy, một nhà lãnh đạo bình dị, tài năng, nhà văn hóa lớn của đất nước, uy tín quốc tế cao, được trân trọng, kính phục. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN