Người bảo tồn và truyền dạy chữ Nôm - Dao cổ ở Hòa Bình

  • Ông Lý Văn Hềnh, xã Cao Sơn (Đà Bắc) mở các lớp học miễn phí truyền dạy cho bà con biết đọc, viết chữ Nôm - Dao cổ. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Ông Lý Văn Hềnh, xã Cao Sơn (Đà Bắc) mở các lớp học miễn phí truyền dạy cho bà con biết đọc, viết chữ Nôm - Dao cổ. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Ông Lý Văn Hềnh truyền dạy chữ Dao cho người thân trong gia đình mỗi ngày. . Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Ông Lý Văn Hềnh truyền dạy chữ Dao cho người thân trong gia đình mỗi ngày. . Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Khoảnh khắc kiểm tra kiến thức của học viên tại lớp học của ông Lý Văn Hềnh. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Khoảnh khắc kiểm tra kiến thức của học viên tại lớp học của ông Lý Văn Hềnh. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Những khi rảnh rỗi, ông Lý Văn Hềnh miệt mài viết và biên soạn những bộ chữ viết của dân tộc Dao Tiền để truyền dạy cho con cháu và các học viên. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Những khi rảnh rỗi, ông Lý Văn Hềnh miệt mài viết và biên soạn những bộ chữ viết của dân tộc Dao Tiền để truyền dạy cho con cháu và các học viên. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Các em nhỏ Dao Tiền ở bản Sưng luôn là những học viên hứng thú và tập trung nhất của lớp học chữ Nôm -Dao của ông Hềnh. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Các em nhỏ Dao Tiền ở bản Sưng luôn là những học viên hứng thú và tập trung nhất của lớp học chữ Nôm -Dao của ông Hềnh. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Nghi lễ truyền thống được ông Hềnh và các học viên thực hiện ngay khi bắt đầu vào học trước ban thờ được đặt tại lớp. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Nghi lễ truyền thống được ông Hềnh và các học viên thực hiện ngay khi bắt đầu vào học trước ban thờ được đặt tại lớp. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Lớp học chữ Nôm - Dao của ông Hềnh có nhiều học viên với các độ tuổi khác nhau tham gia học. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Lớp học chữ Nôm - Dao của ông Hềnh có nhiều học viên với các độ tuổi khác nhau tham gia học. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Tại lớp học, các học viên không chỉ được học về chữ viết Dao cổ mà còn học các làn điệu dân ca Dao Tiền như: hát Khía, hát đối đáp giao duyên và hát trong các lễ làm đám tâm linh dân tộc Dao. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Tại lớp học, các học viên không chỉ được học về chữ viết Dao cổ mà còn học các làn điệu dân ca Dao Tiền như: hát Khía, hát đối đáp giao duyên và hát trong các lễ làm đám tâm linh dân tộc Dao. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Tuy tuổi cao, hàng ngày ông Hềnh vẫn đi đến các điểm mở lớp tại các địa phương trong huyện để truyền dạy về tri thức bản địa cho đồng bào dân tộc Dao. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Tuy tuổi cao, hàng ngày ông Hềnh vẫn đi đến các điểm mở lớp tại các địa phương trong huyện để truyền dạy về tri thức bản địa cho đồng bào dân tộc Dao. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Ông Lý Văn Hềnh luôn tận tình chỉ dạy cho các học viên với mong muốn duy nhất là các thế hệ sau hiểu biết về ngôn ngữ, chữ viết, tập tục của người Dao Tiền. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Ông Lý Văn Hềnh luôn tận tình chỉ dạy cho các học viên với mong muốn duy nhất là các thế hệ sau hiểu biết về ngôn ngữ, chữ viết, tập tục của người Dao Tiền. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Học viên tại lớp học chữ Nôm - Dao của ông Lý Văn Hềnh. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Học viên tại lớp học chữ Nôm - Dao của ông Lý Văn Hềnh. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Ba người cháu được ông Lý Văn Hềnh truyền dạy chữ Dao mỗi ngày tại nhà. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Ba người cháu được ông Lý Văn Hềnh truyền dạy chữ Dao mỗi ngày tại nhà. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Những khi rảnh rỗi, ông Lý Văn Hềnh miệt mài viết và biên soạn những bộ chữ viết của dân tộc Dao Tiền để truyền dạy cho con cháu và các học viên. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Những khi rảnh rỗi, ông Lý Văn Hềnh miệt mài viết và biên soạn những bộ chữ viết của dân tộc Dao Tiền để truyền dạy cho con cháu và các học viên. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
Xuất thân từ gia đình có truyền thống học chữ Nôm – Dao, ngay từ nhỏ, ông Lý Văn Hềnh ở Bản Sưng (Cao Sơn – Đà Bắc) đã được truyền dạy chữ viết, văn hóa, tập tục truyền thống của dân tộc Dao Tiền, các làn điệu dân ca, các câu thành ngữ, tục ngữ, quán ngữ dân tộc Dao Tiền cùng các điệu múa dân gian và các tập tục trong việc hành lễ tâm linh… Từ năm 2008, khi nhận thấy chữ viết dân tộc Dao có nguy cơ mai một cùng với sự giúp đỡ của thành viên mạng lưới bảo tồn tri thức bản địa dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình, ông Lý Văn Hềnh đã lập tờ trình đề nghị UBND xã Cao Sơn cho dạy phổ biến chữ Nôm – Dao cho cán bộ và nhân dân tại địa phương, từng bước quyết tâm lưu giữ những giá trị văn hóa, để các thế hệ sau hiểu biết về ngôn ngữ, chữ viết, tập tục của người Dao Tiền ở bản Sưng và ở các xã Đà Bắc, Hòa Bình. Với những đóng góp có giá trị cho cộng đồng trong những năm qua, Ông Lý Văn Hềnh đã nhiều lần được chính quyền địa phương khen thưởng. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN