Kỷ niệm Ngày quốc tế Thiếu nhi 1-6: Chăm sóc, bảo vệ trẻ em là nhiệm vụ chiến lược, trọng tâm để phát triển đất nước

  • Trong ảnh: Trẻ em tỉnh Gia Lai vui Tết Trung thu 2006. Ảnh: Sỹ Huynh-TTXVN
    Trong ảnh: Trẻ em tỉnh Gia Lai vui Tết Trung thu 2006. Ảnh: Sỹ Huynh-TTXVN
  • Trong ảnh: Phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật tại lớp khiếm thính của Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An, huyện Ba Vì, Hà Nội. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
    Trong ảnh: Phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật tại lớp khiếm thính của Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An, huyện Ba Vì, Hà Nội. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  • Trong ảnh: Trẻ em tham gia lớp học múa tại Cung Thiếu nhi Hà Nội, hè 2004. Ảnh: Đình Trân – TTXVN
    Trong ảnh: Trẻ em tham gia lớp học múa tại Cung Thiếu nhi Hà Nội, hè 2004. Ảnh: Đình Trân – TTXVN
  • Trong ảnh: Nhân viên y tế kiểm tra sức khoẻ miễn phí cho học sinh Trường Tiểu học Trưng Trắc, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (2/11/2015). Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
    Trong ảnh: Nhân viên y tế kiểm tra sức khoẻ miễn phí cho học sinh Trường Tiểu học Trưng Trắc, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (2/11/2015). Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
  • Trong ảnh: Khởi công “Ngôi nhà 100 đồng” để trao tặng cho hai chị em mồ côi cha mẹ tại xã Song Khủa, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La (25/12/2017). Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
    Trong ảnh: Khởi công “Ngôi nhà 100 đồng” để trao tặng cho hai chị em mồ côi cha mẹ tại xã Song Khủa, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La (25/12/2017). Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  • Trong ảnh: Tình nguyện viên trao quà cho bệnh nhi trong Ngày hội “Giáng sinh hồng 2017” tại Bệnh viện Nhi Trung ương, Hà Nội (16/12/2017). Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
    Trong ảnh: Tình nguyện viên trao quà cho bệnh nhi trong Ngày hội “Giáng sinh hồng 2017” tại Bệnh viện Nhi Trung ương, Hà Nội (16/12/2017). Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
  • Trong ảnh: Nhóm trẻ dân tộc H'Mông, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai trình bày thông điệp về HIV/AIDS tại Diễn đàn cho trẻ em
    Trong ảnh: Nhóm trẻ dân tộc H'Mông, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai trình bày thông điệp về HIV/AIDS tại Diễn đàn cho trẻ em "Chúng em nói về HIV/AIDS". Ảnh: Đình Trân - TTXVN
  • Trong ảnh: Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Pa Tần (Lai Châu) xuống các điểm trường trên địa xã biên giới Pa Tần (huyện Sìn Hồ) để cắt tóc miễn phí, hướng dẫn học sinh cách vệ sinh cá nhân (14/5/2019). Ảnh: Công Tuyên – TTXVN
    Trong ảnh: Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Pa Tần (Lai Châu) xuống các điểm trường trên địa xã biên giới Pa Tần (huyện Sìn Hồ) để cắt tóc miễn phí, hướng dẫn học sinh cách vệ sinh cá nhân (14/5/2019). Ảnh: Công Tuyên – TTXVN
  • Trong ảnh: Để khắc phục tình trạng mù chữ và tái mù chữ, tăng tỷ lệ chuyên cần, thầy, cô giáo của trường Phổ thông dân tộc bán trú Dào San, huyện Phong Thổ (Lai Châu) đến các hộ gia đình tại bản Cao Sin Chải để vận động học sinh trở lại trường học. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
    Trong ảnh: Để khắc phục tình trạng mù chữ và tái mù chữ, tăng tỷ lệ chuyên cần, thầy, cô giáo của trường Phổ thông dân tộc bán trú Dào San, huyện Phong Thổ (Lai Châu) đến các hộ gia đình tại bản Cao Sin Chải để vận động học sinh trở lại trường học. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
  • Trong ảnh: Cô giáo Đồng Bích Hòa, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vừ A Dính, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu thường xuyên đến từng gia đình ở bản San Cha, xã Dào San, huyện Phong Thổ để vận động người thân cho học sinh ra lớp, tận tụy hết mình cho sự nghiệp
    Trong ảnh: Cô giáo Đồng Bích Hòa, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vừ A Dính, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu thường xuyên đến từng gia đình ở bản San Cha, xã Dào San, huyện Phong Thổ để vận động người thân cho học sinh ra lớp, tận tụy hết mình cho sự nghiệp "trồng người”. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
  • Trong ảnh: Để nuôi dưỡng cho các em nhỏ vùng biên giới đặc biệt khó khăn thoát mù chữ, thoát nghèo, các giáo viên Trường Tiểu học Vừ A Dính, xã Dào San, huyện Phong Thổ (Lai Châu) vượt qua nhiều khó khăn, thiếu thốn, ngày đêm âm thầm cống hiến cho sự nghiệp “trồng người”, miệt mài gắn bó bên trẻ em vùng biên, “gieo con chữ”, “gieo mầm tương lai”. Ảnh: Quý Trung - TTXVN
    Trong ảnh: Để nuôi dưỡng cho các em nhỏ vùng biên giới đặc biệt khó khăn thoát mù chữ, thoát nghèo, các giáo viên Trường Tiểu học Vừ A Dính, xã Dào San, huyện Phong Thổ (Lai Châu) vượt qua nhiều khó khăn, thiếu thốn, ngày đêm âm thầm cống hiến cho sự nghiệp “trồng người”, miệt mài gắn bó bên trẻ em vùng biên, “gieo con chữ”, “gieo mầm tương lai”. Ảnh: Quý Trung - TTXVN
  • Trong ảnh: Giờ thực hành môn Tin học của học sinh lớp 11, trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Hà Giang. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
    Trong ảnh: Giờ thực hành môn Tin học của học sinh lớp 11, trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Hà Giang. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
  • Trong ảnh: Khám sàng lọc, đánh giá các chỉ số phát triển về thể chất, vận động, khiếm thính cho trẻ em tại một số trường mầm non, nhà trẻ tư thục trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (12/3/2018). Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
    Trong ảnh: Khám sàng lọc, đánh giá các chỉ số phát triển về thể chất, vận động, khiếm thính cho trẻ em tại một số trường mầm non, nhà trẻ tư thục trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (12/3/2018). Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
  • Trong ảnh: Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam ký kết Chương trình phối hợp công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em giai đoạn 2017 – 2022 (20/6/2017). Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
    Trong ảnh: Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam ký kết Chương trình phối hợp công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em giai đoạn 2017 – 2022 (20/6/2017). Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  • Trong ảnh: Trẻ em thảo luận về các vấn đề phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em tại Diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ 5/2017 chủ đề “Trẻ em với vấn đề phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em” (24/8/2017). Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
    Trong ảnh: Trẻ em thảo luận về các vấn đề phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em tại Diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ 5/2017 chủ đề “Trẻ em với vấn đề phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em” (24/8/2017). Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  • Trong ảnh: Các trẻ Làng Trẻ em SOS Hà Nội quây quần bên mâm cỗ Trung thu trong Đêm hội Trăng Rằm (15/9/2016). Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
    Trong ảnh: Các trẻ Làng Trẻ em SOS Hà Nội quây quần bên mâm cỗ Trung thu trong Đêm hội Trăng Rằm (15/9/2016). Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  • Trong ảnh: Trẻ em tỉnh Gia Lai vui Tết Trung thu 2006. Ảnh: Sỹ Huynh-TTXVN
    Trong ảnh: Trẻ em tỉnh Gia Lai vui Tết Trung thu 2006. Ảnh: Sỹ Huynh-TTXVN
  • Trong ảnh: Điệu múa
    Trong ảnh: Điệu múa "Hoa sen" của trẻ em trường Sao Sáng, khu Hai Bà Trưng, Hà Nội biểu diễn chào mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi (29/5/1964). Ảnh: Minh Lộc – TTXVN
  • Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm, tặng quà cô và trò Trường Mầm non Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa (5/5/2016). Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
    Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm, tặng quà cô và trò Trường Mầm non Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa (5/5/2016). Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
  • Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng quà cho trẻ em Trường Mầm non Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa (5/5/2016). Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
    Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng quà cho trẻ em Trường Mầm non Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa (5/5/2016). Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
  • Trong ảnh: Buổi học múa hát của trẻ em huyện đảo Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng. Ảnh: Đình Trân – TTXVN
    Trong ảnh: Buổi học múa hát của trẻ em huyện đảo Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng. Ảnh: Đình Trân – TTXVN
  • Trong ảnh: Thiếu nhi Hà Nội tham gia vẽ bức tranh
    Trong ảnh: Thiếu nhi Hà Nội tham gia vẽ bức tranh "Thiếu nhi nắm tay kết nối thế giới" - bức tranh đạt kỷ lục Việt Nam năm 2013. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  • Trong ảnh: Thiếu  nhi trường Tiểu học Hương Nộn, huyện Tam Thanh, tỉnh Phú Thọ tham gia sinh hoạt đội và tìm hiểu phương pháp bảo vệ, giữ gìn sức khỏe, thuộc dự án “Nâng cao sức khỏe trẻ em thông qua hoạt động trẻ với trẻ” do Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) hỗ trợ. Ảnh: Đình Trân – TTXVN
    Trong ảnh: Thiếu nhi trường Tiểu học Hương Nộn, huyện Tam Thanh, tỉnh Phú Thọ tham gia sinh hoạt đội và tìm hiểu phương pháp bảo vệ, giữ gìn sức khỏe, thuộc dự án “Nâng cao sức khỏe trẻ em thông qua hoạt động trẻ với trẻ” do Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) hỗ trợ. Ảnh: Đình Trân – TTXVN
  • Trong ảnh: Các trẻ là nạn nhân chất độc da cam/điôxin được học văn hóa tại cơ sở nuôi dưỡng huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng (2015). Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
    Trong ảnh: Các trẻ là nạn nhân chất độc da cam/điôxin được học văn hóa tại cơ sở nuôi dưỡng huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng (2015). Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
  • Trong ảnh: Các nhà hảo tâm thăm, tặng quà cho trẻ em và các hộ gia đình ở bản Cốc Rế, xã Bản Mế, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai. Đây là bản 100% hộ nghèo người dân tộc Mông với điều kiện cực kỳ khó khăn về đường giao thông, không có điện…(17/12/2016) Ảnh: Trần Việt – TTXVN
    Trong ảnh: Các nhà hảo tâm thăm, tặng quà cho trẻ em và các hộ gia đình ở bản Cốc Rế, xã Bản Mế, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai. Đây là bản 100% hộ nghèo người dân tộc Mông với điều kiện cực kỳ khó khăn về đường giao thông, không có điện…(17/12/2016) Ảnh: Trần Việt – TTXVN
  • Trong ảnh: Để các mẹ yên tâm sản xuất, sẵn sàng chiến đấu, các đơn vị tự vệ Chi đoàn thanh niên nông trường Ba Vì, Sơn Tây đã đào hầm và giao thông hào làm nơi trú ẩn cho các cháu mẫu giáo và nhà trẻ. Ảnh: Đức Như – TTXVN
    Trong ảnh: Để các mẹ yên tâm sản xuất, sẵn sàng chiến đấu, các đơn vị tự vệ Chi đoàn thanh niên nông trường Ba Vì, Sơn Tây đã đào hầm và giao thông hào làm nơi trú ẩn cho các cháu mẫu giáo và nhà trẻ. Ảnh: Đức Như – TTXVN
  • Trong ảnh: Trẻ em học tập bên cửa hầm trú ẩn tại Quảng Bình (năm 1968). Ảnh: Nghĩa Dũng – TTXVN
    Trong ảnh: Trẻ em học tập bên cửa hầm trú ẩn tại Quảng Bình (năm 1968). Ảnh: Nghĩa Dũng – TTXVN
  • Trong ảnh: Thiếu nhi vui chơi đêm rằm Trung thu 1968 tại xã Nhật Tân, ngoại thành Hà Nội. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Trong ảnh: Thiếu nhi vui chơi đêm rằm Trung thu 1968 tại xã Nhật Tân, ngoại thành Hà Nội. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Trong ảnh: Trong hoàn cảnh giặc Mỹ bắn phá ác liệt, hợp tác xã Lai Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Bình đã làm hầm trú ẩn chắc chắn để đảm bảo an toàn cho các nhóm trẻ (11/1968). Ảnh: Văn Bảo – TTXVN
    Trong ảnh: Trong hoàn cảnh giặc Mỹ bắn phá ác liệt, hợp tác xã Lai Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Bình đã làm hầm trú ẩn chắc chắn để đảm bảo an toàn cho các nhóm trẻ (11/1968). Ảnh: Văn Bảo – TTXVN
  • Trong ảnh: Cô và trò mẫu giáo trường Mầm non 1, Hà Nội phá cỗ Trung thu (1970). Ảnh: Triệu Phúc – TTXVN
    Trong ảnh: Cô và trò mẫu giáo trường Mầm non 1, Hà Nội phá cỗ Trung thu (1970). Ảnh: Triệu Phúc – TTXVN
  • Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa và Chủ tịch Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam Nguyễn Thị Bình tặng quà cho trẻ em khuyết tật trong đêm Trung thu “Vầng trăng cổ tích” (19/9/2002). Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
    Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa và Chủ tịch Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam Nguyễn Thị Bình tặng quà cho trẻ em khuyết tật trong đêm Trung thu “Vầng trăng cổ tích” (19/9/2002). Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
  • Trong ảnh: Thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh tham gia chiến dịch “Em là chiến sĩ Điện Biên thành phố mang tên Bác Hồ” (7/5/2004). Ảnh: Minh Quang – TTXVN
    Trong ảnh: Thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh tham gia chiến dịch “Em là chiến sĩ Điện Biên thành phố mang tên Bác Hồ” (7/5/2004). Ảnh: Minh Quang – TTXVN
  • Trong ảnh: Thủ tướng Võ Văn Kiệt nói chuyện với thiếu nhi dự Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên xuất sắc toàn quốc năm 1994 (6/7/1994). Ảnh: Đình Trân – TTXVN
    Trong ảnh: Thủ tướng Võ Văn Kiệt nói chuyện với thiếu nhi dự Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên xuất sắc toàn quốc năm 1994 (6/7/1994). Ảnh: Đình Trân – TTXVN
  • Trong ảnh: Thiếu nhi quận Tây Hồ (Hà Nội) vui Tết Trung thu (24/9/1996). Ảnh: Đình Trân – TTXVN
    Trong ảnh: Thiếu nhi quận Tây Hồ (Hà Nội) vui Tết Trung thu (24/9/1996). Ảnh: Đình Trân – TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh vui Tết Trung thu với thiếu nhi quận Thanh Xuân, Hà Nội (13/9/1997). Ảnh: Đình Trân – TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh vui Tết Trung thu với thiếu nhi quận Thanh Xuân, Hà Nội (13/9/1997). Ảnh: Đình Trân – TTXVN
  • Trong ảnh: Tổng Bí thư Đỗ Mười vui Tết Trung thu với thiếu nhi Thủ đô, tối 15/9/1997, tại Cung thiếu nhi Hà Nội. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
    Trong ảnh: Tổng Bí thư Đỗ Mười vui Tết Trung thu với thiếu nhi Thủ đô, tối 15/9/1997, tại Cung thiếu nhi Hà Nội. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
  • Trong ảnh: Các đại biểu thiếu nhi tiêu biểu đến thăm bộ đội Hải quân và nghe các cán bộ, chiến sĩ kể chuyện về bảo vệ biển đảo Tổ quốc (6/7/1993). Ảnh: Đình Trân – TTXVN
    Trong ảnh: Các đại biểu thiếu nhi tiêu biểu đến thăm bộ đội Hải quân và nghe các cán bộ, chiến sĩ kể chuyện về bảo vệ biển đảo Tổ quốc (6/7/1993). Ảnh: Đình Trân – TTXVN
Ở Việt Nam, ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 còn được gọi là Tết Thiếu nhi, ngày của tình thương, vì trẻ em; cũng là ngày để nhắc nhở mọi người hãy bảo vệ và chăm sóc trẻ em tốt hơn. Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn dành sự quan tâm chăm sóc cho thiếu nhi - mầm non tương lai của đất nước, xác định chăm sóc, bảo vệ trẻ em là một nhiệm vụ chiến lược, trọng tâm để phát triển đất nước. Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á và nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước về quyền trẻ em - Văn kiện pháp lý Quốc tế đầu tiên đề cập toàn diện đến các quyền trẻ em dựa trên nguyên tắc trẻ em có quyền được chăm sóc, bảo vệ và giúp đỡ đặc biệt. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN