Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11: Gương giáo viên dạy giỏi Trường Cao đẳng Nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn

  • Trong ảnh: Cô giáo Nguyễn Thị Thảo trong giờ giảng dạy cho sinh viên ngành cơ khí. Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN
    Trong ảnh: Cô giáo Nguyễn Thị Thảo trong giờ giảng dạy cho sinh viên ngành cơ khí. Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN
  • Trong ảnh: Cô giáo Nguyễn Thị Thảo hướng dẫn lý thuyết và thực hành cho sinh viên ngành cơ khí. Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN
    Trong ảnh: Cô giáo Nguyễn Thị Thảo hướng dẫn lý thuyết và thực hành cho sinh viên ngành cơ khí. Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN
  • Trong ảnh: Cô giáo Nguyễn Thị Thảo hướng dẫn lý thuyết và thực hành cho sinh viên ngành cơ khí. Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN
    Trong ảnh: Cô giáo Nguyễn Thị Thảo hướng dẫn lý thuyết và thực hành cho sinh viên ngành cơ khí. Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN
  • Trong ảnh: Cô giáo Nguyễn Thị Thảo hướng dẫn lý thuyết và thực hành cho sinh viên ngành cơ khí. Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN
    Trong ảnh: Cô giáo Nguyễn Thị Thảo hướng dẫn lý thuyết và thực hành cho sinh viên ngành cơ khí. Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN
  • Trong ảnh: Cô giáo Nguyễn Thị Thảo (Trường Cao đẳng nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn). Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN
    Trong ảnh: Cô giáo Nguyễn Thị Thảo (Trường Cao đẳng nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn). Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN
Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí Nguyễn Thị Thảo, sinh năm 1983, giáo viên Trường Cao đẳng Nghề dân tộc nội trú tỉnh Bắc Kạn, trực tiếp tham gia tuyển sinh, giảng dạy các môn chuyên cơ sở, chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí, có nhiều đề tài, sáng kiến nghiên cứu khoa học được ứng dụng trong giảng dạy của trường. Cô đã đạt giải nhất tại Hội giảng nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp cấp tỉnh năm 2017, giải khuyến khích Hội giảng nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2018, giải khuyến khích Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc năm 2019 và nhiều giải thưởng cấp tỉnh khác. Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN