Kỷ niệm 90 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2020): Phụ nữ Việt Nam “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” trong thời kỳ hiện đại

  • Trong ảnh: Bác sĩ bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh tặng hoa cho những bệnh nhân nữ đang điều trị Bệnh viện  nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 với mục tiêu không chỉ mang lại sức khỏe cho người bệnh mà tất cả người dân đến Bệnh viện sẽ được chăm sóc toàn diện về cả vật chất và tinh thần. Ảnh: Đinh Hằng – TTXVN
    Trong ảnh: Bác sĩ bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh tặng hoa cho những bệnh nhân nữ đang điều trị Bệnh viện nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 với mục tiêu không chỉ mang lại sức khỏe cho người bệnh mà tất cả người dân đến Bệnh viện sẽ được chăm sóc toàn diện về cả vật chất và tinh thần. Ảnh: Đinh Hằng – TTXVN
  • Với vai trò vừa là một công dân nhưng cũng vừa là một người mẹ, người thầy đầu tiên của mỗi con người, phụ nữ sẽ là người gìn giữ, phát huy và trao truyền những giá trị truyền thống tốt đẹp. Trong ảnh: Phần trình diễn áo dài của hơn 2.000 hội viên hội phụ nữ trên địa bàn thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) tại chương trình “Duyên dáng Hạ Long”, tuần lễ áo dài tôn vinh vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam. Ảnh: Đức Hiếu – TTXVN
    Với vai trò vừa là một công dân nhưng cũng vừa là một người mẹ, người thầy đầu tiên của mỗi con người, phụ nữ sẽ là người gìn giữ, phát huy và trao truyền những giá trị truyền thống tốt đẹp. Trong ảnh: Phần trình diễn áo dài của hơn 2.000 hội viên hội phụ nữ trên địa bàn thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) tại chương trình “Duyên dáng Hạ Long”, tuần lễ áo dài tôn vinh vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam. Ảnh: Đức Hiếu – TTXVN
  • Phong trào thi đua
    Phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" và hai cuộc vận động "Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang", "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện đồng bộ. Trong ảnh: Phụ nữ thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh chăm sóc đường cây dược liệu thuộc mô hình "Sinh kế". Mô hình thiết thực này đã giúp hội viên phụ nữ và người dân tạo thói quen phân loại rác thải ngay tại hộ gia đình, qua đó góp phần làm sạch môi trường, đồng thời tạo ra những sản phẩm nông nghiệp sạch có giá trị kinh tế. Ảnh: Thanh Thương- TTXVN
  • Với vai trò vừa là một công dân nhưng cũng vừa là một người mẹ, người thầy đầu tiên của mỗi con người, phụ nữ sẽ là người gìn giữ, phát huy và trao truyền những giá trị truyền thống tốt đẹp. Trong ảnh: Nghệ nhân Đinh Thị Puốt, 80 tuổi, làng dệt Pơ Nang, xã Tú An, thị xã An Khê (Gia Lai) truyền dạy nghề dệt của phụ nữ Bahnar cho thế hệ con cháu. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN
    Với vai trò vừa là một công dân nhưng cũng vừa là một người mẹ, người thầy đầu tiên của mỗi con người, phụ nữ sẽ là người gìn giữ, phát huy và trao truyền những giá trị truyền thống tốt đẹp. Trong ảnh: Nghệ nhân Đinh Thị Puốt, 80 tuổi, làng dệt Pơ Nang, xã Tú An, thị xã An Khê (Gia Lai) truyền dạy nghề dệt của phụ nữ Bahnar cho thế hệ con cháu. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN
  • Trong ảnh: Nữ thí sinh đến từ Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân 1 tham gia biểu diễn võ thuật tại Liên hoan võ thuật thanh niên Công an lần thứ IV khu vực phía Bắc năm 2016. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
    Trong ảnh: Nữ thí sinh đến từ Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân 1 tham gia biểu diễn võ thuật tại Liên hoan võ thuật thanh niên Công an lần thứ IV khu vực phía Bắc năm 2016. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  • Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng Cuộc vận động
    Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng Cuộc vận động "Xây dựng 5 không, 3 sạch", góp phần xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh trên địa bàn huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện Hoa Lư xây dựng mô hình "Con đường bích họa" với mong muốn biến những bức tường khô khan thành những bức tranh sống động, hạn chế tình trạng viết vẽ bậy, quảng cáo rao vặt, tăng tính lan tỏa của công tác tuyên truyền, tạo sự thân thiện, gần gũi cũng như tạo tính thẩm mỹ không gian công cộng trong địa bàn. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
  • Trong ảnh: Nhóm giáo viên có chuyên môn về hóa sinh lấy tên “Seeds of Hope” tập huấn thực hành pha chế dung dịch sát khuẩn cho các các giáo viên của tỉnh Khánh Hòa để phòng, chống dịch COVID 19. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN
    Trong ảnh: Nhóm giáo viên có chuyên môn về hóa sinh lấy tên “Seeds of Hope” tập huấn thực hành pha chế dung dịch sát khuẩn cho các các giáo viên của tỉnh Khánh Hòa để phòng, chống dịch COVID 19. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN
  • Trong ảnh: Bằng những việc làm ý nghĩa và thiết thực, trong những năm qua các câu lạc bộ “Thu gom ve chai hướng tới phụ nữ và trẻ em” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã góp phần chung tay bảo vệ môi trường cũng như hỗ trợ người khó khăn, có hoàn cảnh không may vươn lên trong cuộc sống… Ảnh: Thanh Thủy-TTXVN
    Trong ảnh: Bằng những việc làm ý nghĩa và thiết thực, trong những năm qua các câu lạc bộ “Thu gom ve chai hướng tới phụ nữ và trẻ em” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã góp phần chung tay bảo vệ môi trường cũng như hỗ trợ người khó khăn, có hoàn cảnh không may vươn lên trong cuộc sống… Ảnh: Thanh Thủy-TTXVN
  • Trong ảnh: Hơn 100 hội viên Chi hội Chơn Tâm 1A6 đều là vợ của những chiến sỹ trong một đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn (quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng), các chị tự gọi mình là “xóm vợ lính” đã triển khai nhiều hoạt động nhằm lan tỏa ý thức sống “xanh”: may túi tái chế từ tấm bạt, băng rôn, khẩu hiệu đã qua sử dụng; hạn chế sử dụng túi nilon và thay thế bằng giỏ xách... Ảnh: Quốc Dũng – TTXVN
    Trong ảnh: Hơn 100 hội viên Chi hội Chơn Tâm 1A6 đều là vợ của những chiến sỹ trong một đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn (quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng), các chị tự gọi mình là “xóm vợ lính” đã triển khai nhiều hoạt động nhằm lan tỏa ý thức sống “xanh”: may túi tái chế từ tấm bạt, băng rôn, khẩu hiệu đã qua sử dụng; hạn chế sử dụng túi nilon và thay thế bằng giỏ xách... Ảnh: Quốc Dũng – TTXVN
  • Chị Đinh Thị Hiệu (trái) tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn với 49 thành viên vay vốn, dư nợ hơn 1,9 tỷ đồng, đây là “cánh tay nối dài” trong hoạt động ủy thác của các chương trình tín dụng cho vay ưu đãi, chị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thường xuyên quán xuyến hộ vay, giám sát hộ vay làm gì, sử dụng như nào, nhiều năm liền không để xảy ra tình trạng nợ xấu, nợ quá hạn, đôn đốc hội viên trả lãi đúng kỳ. Trong ảnh: Chị Đinh Thị Hiệu (trái) trong một buổi kiểm tra hộ vay trong tổ do chị quản lý (2020). Ảnh: Trần Việt - TTXVN
    Chị Đinh Thị Hiệu (trái) tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn với 49 thành viên vay vốn, dư nợ hơn 1,9 tỷ đồng, đây là “cánh tay nối dài” trong hoạt động ủy thác của các chương trình tín dụng cho vay ưu đãi, chị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thường xuyên quán xuyến hộ vay, giám sát hộ vay làm gì, sử dụng như nào, nhiều năm liền không để xảy ra tình trạng nợ xấu, nợ quá hạn, đôn đốc hội viên trả lãi đúng kỳ. Trong ảnh: Chị Đinh Thị Hiệu (trái) trong một buổi kiểm tra hộ vay trong tổ do chị quản lý (2020). Ảnh: Trần Việt - TTXVN
  • Nối tiếp thành công của mô hình “Làng 3 sạch” năm 2019, phụ nữ Bắc Ninh đã xây dựng mô hình “Khu dân cư không rác thải” thí điểm tại thôn Phương Thanh, xã Phú Hòa (huyện Lương Tài). Sau một thời gian ngắn đã trở thành điểm sáng trong công tác bảo vệ môi trường. Trong ảnh: Hội phụ nữ xã Phú Hòa, huyện Lương Tài tặng mỗi hội viên phụ nữ thôn Phương Thanh một con lợn nhựa để tiết kiệm tiền từ bán phế liệu. Ảnh: Đinh Văn Nhiều - TTXVN
    Nối tiếp thành công của mô hình “Làng 3 sạch” năm 2019, phụ nữ Bắc Ninh đã xây dựng mô hình “Khu dân cư không rác thải” thí điểm tại thôn Phương Thanh, xã Phú Hòa (huyện Lương Tài). Sau một thời gian ngắn đã trở thành điểm sáng trong công tác bảo vệ môi trường. Trong ảnh: Hội phụ nữ xã Phú Hòa, huyện Lương Tài tặng mỗi hội viên phụ nữ thôn Phương Thanh một con lợn nhựa để tiết kiệm tiền từ bán phế liệu. Ảnh: Đinh Văn Nhiều - TTXVN
  • Trong xã hội hiện đại và xu thế hội nhập hiện nay, phụ nữ Việt Nam có nhiều đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong ảnh: Thành viên đội MAT 19 rà tìm các vật liệu nổ bằng máy chuyên dụng tại vùng cát huyện Hải Lăng. MAT 19 là tên gọi của đội nữ rà phá bom mìn duy nhất trong 40 đội rà phá bom mìn do tổ chức phi chính phủ Nhóm Cố vấn bom mìn (MAG) triển khai hoạt động tại tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN
    Trong xã hội hiện đại và xu thế hội nhập hiện nay, phụ nữ Việt Nam có nhiều đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong ảnh: Thành viên đội MAT 19 rà tìm các vật liệu nổ bằng máy chuyên dụng tại vùng cát huyện Hải Lăng. MAT 19 là tên gọi của đội nữ rà phá bom mìn duy nhất trong 40 đội rà phá bom mìn do tổ chức phi chính phủ Nhóm Cố vấn bom mìn (MAG) triển khai hoạt động tại tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN
  • Trong xã hội hiện đại và xu thế hội nhập hiện nay, phụ nữ Việt Nam có nhiều đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong ảnh: Mạng lưới cô đỡ thôn bản huyện Minh Hóa (Quảng Bình) đang hoạt động hiệu quả việc chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho đồng bào dân tộc. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
    Trong xã hội hiện đại và xu thế hội nhập hiện nay, phụ nữ Việt Nam có nhiều đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong ảnh: Mạng lưới cô đỡ thôn bản huyện Minh Hóa (Quảng Bình) đang hoạt động hiệu quả việc chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho đồng bào dân tộc. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
  • Trong ảnh: Các đấng mày râu bày tỏ tình cảm đối với “một nửa còn lại của thế giới” trong ngày 8/3. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Các đấng mày râu bày tỏ tình cảm đối với “một nửa còn lại của thế giới” trong ngày 8/3. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
  • Trong tuyến đầu chống dịch COVID-19, không thể thiếu sự tham gia của “các nữ chiến sĩ áo blouse”. Trong ảnh: Kĩ thuật viên Nguyễn Thị Hằng, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra mẫu xét nghiệm tại Phòng khám Đa khoa khu vực Quang Hà, huyện Bình Xuyên. Đây là nơi điều trị tập trung dịch COVID-19 lớn nhất của Vĩnh Phúc với khoảng 40 người nghi nhiễm SARS-CoV-2. Ảnh: Hoàng Hùng – TTXVN
    Trong tuyến đầu chống dịch COVID-19, không thể thiếu sự tham gia của “các nữ chiến sĩ áo blouse”. Trong ảnh: Kĩ thuật viên Nguyễn Thị Hằng, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra mẫu xét nghiệm tại Phòng khám Đa khoa khu vực Quang Hà, huyện Bình Xuyên. Đây là nơi điều trị tập trung dịch COVID-19 lớn nhất của Vĩnh Phúc với khoảng 40 người nghi nhiễm SARS-CoV-2. Ảnh: Hoàng Hùng – TTXVN
  • Nằm trong chuỗi hoạt động Tết quân - dân năm 2020, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kiên Giang phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hội thi gói, nấu bánh tét. Ảnh: Lê Sen - TTXVN
    Nằm trong chuỗi hoạt động Tết quân - dân năm 2020, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kiên Giang phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hội thi gói, nấu bánh tét. Ảnh: Lê Sen - TTXVN
  • Với vai trò vừa là một công dân nhưng cũng vừa là một người mẹ, người thầy đầu tiên của mỗi con người, phụ nữ sẽ là người gìn giữ, phát huy và trao truyền những giá trị truyền thống tốt đẹp. Trong ảnh: Hướng dẫn viên cao tuổi - những nữ
    Với vai trò vừa là một công dân nhưng cũng vừa là một người mẹ, người thầy đầu tiên của mỗi con người, phụ nữ sẽ là người gìn giữ, phát huy và trao truyền những giá trị truyền thống tốt đẹp. Trong ảnh: Hướng dẫn viên cao tuổi - những nữ "sứ giả"của văn hóa Thái ở làng văn hóa cộng đồng bản Hoa Tiến (xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) đang giới thiệu và quảng bá giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Thái cho du khách. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN
  • Trong ảnh: Những chiếc dây buộc vật liệu xây dựng thay vì trở thành rác thải khó phân hủy, gây ô nhiễm môi trường đã được hội phụ nữ phường Hà Trung, thành phố Hạ Long(Quảng Ninh) thu gom về biến thành chiếc làn đi chợ, sọt đựng rác hay giỏ cắm hoa, ống bút…  Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
    Trong ảnh: Những chiếc dây buộc vật liệu xây dựng thay vì trở thành rác thải khó phân hủy, gây ô nhiễm môi trường đã được hội phụ nữ phường Hà Trung, thành phố Hạ Long(Quảng Ninh) thu gom về biến thành chiếc làn đi chợ, sọt đựng rác hay giỏ cắm hoa, ống bút… Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  • Với phẩm chất cần cù, tinh thần vượt khó cùng sự hỗ trợ từ nhiều chương trình, đề án, nhiều chị em phụ nữ trên địa bàn các tỉnh đã mạnh dạn đầu tư khởi nghiệp, hiện thực hóa ý tưởng sáng tạo từ những nguyên vật liệu “sinh ra từ làng” làm nên sản phẩm “quê” nhưng hiệu quả cao về kinh tế.Trong ảnh: Chị Phan Thị Thúy Lan (sinh năm 1992) ở xã Định An, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp đã khởi nghiệp với dòng sản phẩm khô cá tra phi-lê của địa phương mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình (2020). Ảnh: Chương Đài - TTXVN
    Với phẩm chất cần cù, tinh thần vượt khó cùng sự hỗ trợ từ nhiều chương trình, đề án, nhiều chị em phụ nữ trên địa bàn các tỉnh đã mạnh dạn đầu tư khởi nghiệp, hiện thực hóa ý tưởng sáng tạo từ những nguyên vật liệu “sinh ra từ làng” làm nên sản phẩm “quê” nhưng hiệu quả cao về kinh tế.Trong ảnh: Chị Phan Thị Thúy Lan (sinh năm 1992) ở xã Định An, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp đã khởi nghiệp với dòng sản phẩm khô cá tra phi-lê của địa phương mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình (2020). Ảnh: Chương Đài - TTXVN
  • Hưởng ứng phong trào của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Yên Bái phát động “Phụ nữ Yên Bái chung tay may, phát khẩu trang miễn phí phòng, chống dịch COVID-19”. Phụ nữ huyện Trạm Tấu (Yên Bái) tận dụng nguyên liệu của gia đình may khẩu trang phát miễn phí. Ảnh: TTXVN phát
    Hưởng ứng phong trào của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Yên Bái phát động “Phụ nữ Yên Bái chung tay may, phát khẩu trang miễn phí phòng, chống dịch COVID-19”. Phụ nữ huyện Trạm Tấu (Yên Bái) tận dụng nguyên liệu của gia đình may khẩu trang phát miễn phí. Ảnh: TTXVN phát
  • Bà Hà Thị Mỵ, người dân tộc Tày (Tuyên Quang) có 25 năm làm công tác y tế thôn bản, với nhiều cách làm hay, sáng tạo và luôn nhiệt tình, tận tụy, trách nhiệm với công việc, bà đã giúp người dân trong thôn nâng cao kiến thức về y tế, kế hoạch hóa gia đình; đồng thời góp phần chăm sóc sức khỏe cho người dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em ở xã 135 Trung Trực. Trong ảnh: Bà Hà Thị Mỵ (đầu tiên bên trái ảnh) hướng dẫn bà con trong thôn chăm sóc cây ăn quả, phát triển kinh tế gia đình. Ảnh Quang Đán – TTXVN
    Bà Hà Thị Mỵ, người dân tộc Tày (Tuyên Quang) có 25 năm làm công tác y tế thôn bản, với nhiều cách làm hay, sáng tạo và luôn nhiệt tình, tận tụy, trách nhiệm với công việc, bà đã giúp người dân trong thôn nâng cao kiến thức về y tế, kế hoạch hóa gia đình; đồng thời góp phần chăm sóc sức khỏe cho người dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em ở xã 135 Trung Trực. Trong ảnh: Bà Hà Thị Mỵ (đầu tiên bên trái ảnh) hướng dẫn bà con trong thôn chăm sóc cây ăn quả, phát triển kinh tế gia đình. Ảnh Quang Đán – TTXVN
  • Trong nhiều lĩnh vực, lao động nữ tham gia nhiều ngành nghề mới mà trước đây chỉ dành cho nam giới...Trong ảnh: Đội hình nữ Cảnh sát giao thông dẫn đoàn của Công an thành phố Hồ Chí Minh ra mắt với 58 thành viên. Đây sẽ là đội hình quan trọng phục vụ dẫn đoàn cấp cao trung ương và thành phố phục vụ công tác Đại hội Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI (25/8/2020). Ảnh: Thành Chung - TTXVN
    Trong nhiều lĩnh vực, lao động nữ tham gia nhiều ngành nghề mới mà trước đây chỉ dành cho nam giới...Trong ảnh: Đội hình nữ Cảnh sát giao thông dẫn đoàn của Công an thành phố Hồ Chí Minh ra mắt với 58 thành viên. Đây sẽ là đội hình quan trọng phục vụ dẫn đoàn cấp cao trung ương và thành phố phục vụ công tác Đại hội Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI (25/8/2020). Ảnh: Thành Chung - TTXVN
  • Trong xã hội hiện đại và xu thế hội nhập hiện nay, phụ nữ Việt Nam có nhiều đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.Trong ảnh: Tập thể các nhà khoa học nữ Phòng thí nghiệm Cúm, Khoa Virus, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã được lựa  chọn để trao Giải thưởng Kovalevskaia năm  2019 với lĩnh vực nghiên cứu chính là dịch bệnh cúm mùa. Thành quả mới đây của nhóm các nhà nghiên cứu này là phân lập thành công virus corona chủng mới (SARS-CoV-2), đưa Việt Nam là 1 trong 4 quốc gia đầu tiên phân lập thành công virus này. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Trong xã hội hiện đại và xu thế hội nhập hiện nay, phụ nữ Việt Nam có nhiều đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.Trong ảnh: Tập thể các nhà khoa học nữ Phòng thí nghiệm Cúm, Khoa Virus, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã được lựa  chọn để trao Giải thưởng Kovalevskaia năm  2019 với lĩnh vực nghiên cứu chính là dịch bệnh cúm mùa. Thành quả mới đây của nhóm các nhà nghiên cứu này là phân lập thành công virus corona chủng mới (SARS-CoV-2), đưa Việt Nam là 1 trong 4 quốc gia đầu tiên phân lập thành công virus này. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  • Hiện nay, lao động nữ chiếm tỉ lệ gần 50% lực lượng lao động xã hội. Trong ảnh: Lao động nữ làm nghề cào ngao ở Hải Phòng. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
    Hiện nay, lao động nữ chiếm tỉ lệ gần 50% lực lượng lao động xã hội. Trong ảnh: Lao động nữ làm nghề cào ngao ở Hải Phòng. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
  • Nhiều tấm gương thầm lặng làm nhiều việc tốt, việc thiện đã tô đẹp thêm hình ảnh cao quý của phụ nữ Việt Nam. Trong ảnh: Nữ công nhân vệ sinh môi trường thầm lặng thu gom rác thải trên phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) trong đêm Giao thừa. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
    Nhiều tấm gương thầm lặng làm nhiều việc tốt, việc thiện đã tô đẹp thêm hình ảnh cao quý của phụ nữ Việt Nam. Trong ảnh: Nữ công nhân vệ sinh môi trường thầm lặng thu gom rác thải trên phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) trong đêm Giao thừa. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
  • Phụ nữ tham gia vào nhiều ngành nghề, lĩnh vực, kể cả những công việc nặng nhọc, vất vả thường chỉ dành cho phái mạnh và ngày càng khẳng định vị trí, vai trò của mình. Trong ảnh: Với đặc thù riêng, không ít bài tập rất khó với cả nam giới, song các nữ chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công biệt động 1 (Binh chủng Đặc công) vẫn hoàn thành xuất sắc. Ảnh: TTXVN phát
    Phụ nữ tham gia vào nhiều ngành nghề, lĩnh vực, kể cả những công việc nặng nhọc, vất vả thường chỉ dành cho phái mạnh và ngày càng khẳng định vị trí, vai trò của mình. Trong ảnh: Với đặc thù riêng, không ít bài tập rất khó với cả nam giới, song các nữ chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công biệt động 1 (Binh chủng Đặc công) vẫn hoàn thành xuất sắc. Ảnh: TTXVN phát
  • Nhiều tấm gương thầm lặng làm nhiều việc tốt, việc thiện đã tô đẹp thêm hình ảnh cao quý của phụ nữ Việt Nam. Trong ảnh: Chiến sỹ Nguyễn Thị Thu Hương, sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân khóa D37 thuộc đội Cảnh sát giao thông số 3, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội làm nhiệm vụ phân luồng giao thông tại ngã tư đường Trường Chinh - Tôn Thất Tùng dưới thời tiết lên tới 40 độ C. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
    Nhiều tấm gương thầm lặng làm nhiều việc tốt, việc thiện đã tô đẹp thêm hình ảnh cao quý của phụ nữ Việt Nam. Trong ảnh: Chiến sỹ Nguyễn Thị Thu Hương, sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân khóa D37 thuộc đội Cảnh sát giao thông số 3, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội làm nhiệm vụ phân luồng giao thông tại ngã tư đường Trường Chinh - Tôn Thất Tùng dưới thời tiết lên tới 40 độ C. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  • Trong ảnh: Chị Trần Thị Anh Tú đang hàn thùng lò LF (Lò tinh luyện thép) tại phân xưởng cơ điện, nhà máy Luyện thép Lưu xá, công ty Cổ phần gang thép Thái Nguyên. Với 17 năm trong nghề thợ hàn, thường xuyên làm việc ở môi trường nóng, bụi, ồn và nguy hiểm nhưng chị vẫn kiên trì bám trụ cùng nhà máy, hai lần đạt thợ giỏi toàn diện cấp Tổng công ty, nhiều năm liền là chiến sĩ thi đua và được công đoàn TCT Thép Việt Nam tặng bằng khen phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Chị Trần Thị Anh Tú đang hàn thùng lò LF (Lò tinh luyện thép) tại phân xưởng cơ điện, nhà máy Luyện thép Lưu xá, công ty Cổ phần gang thép Thái Nguyên. Với 17 năm trong nghề thợ hàn, thường xuyên làm việc ở môi trường nóng, bụi, ồn và nguy hiểm nhưng chị vẫn kiên trì bám trụ cùng nhà máy, hai lần đạt thợ giỏi toàn diện cấp Tổng công ty, nhiều năm liền là chiến sĩ thi đua và được công đoàn TCT Thép Việt Nam tặng bằng khen phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà. Ảnh: TTXVN
  • Trong xã hội hiện đại và xu thế hội nhập hiện nay, phụ nữ Việt Nam có nhiều đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong ảnh: Y, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng thăm sức khỏe sản phụ sinh con tại khu vực cách ly phòng, chống dịch COVID – 19. Ảnh: Chu Hiệu – TTXVN
    Trong xã hội hiện đại và xu thế hội nhập hiện nay, phụ nữ Việt Nam có nhiều đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong ảnh: Y, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng thăm sức khỏe sản phụ sinh con tại khu vực cách ly phòng, chống dịch COVID – 19. Ảnh: Chu Hiệu – TTXVN
  • Trong xu thế hội nhập và phát triển của đất nước, phụ nữ Việt Nam tiếp tục phát huy và khẳng định vai trò, vị trí của mình đối với sự phát triển của xã hội. Trong ảnh: Vượt qua khó khăn, các nữ vận động viên bộ môn kick boxing của đội tuyển Ninh Bình đã gặt hái được rất nhiều thành tích cao: Huy chương Vàng Cup quốc gia 2019, Huy chương Vàng giải trẻ 2018... Ảnh: Minh Đức - TTXVN
    Trong xu thế hội nhập và phát triển của đất nước, phụ nữ Việt Nam tiếp tục phát huy và khẳng định vai trò, vị trí của mình đối với sự phát triển của xã hội. Trong ảnh: Vượt qua khó khăn, các nữ vận động viên bộ môn kick boxing của đội tuyển Ninh Bình đã gặt hái được rất nhiều thành tích cao: Huy chương Vàng Cup quốc gia 2019, Huy chương Vàng giải trẻ 2018... Ảnh: Minh Đức - TTXVN
  • Hình ảnh người nữ giáo viên với tà áo dài mềm mại khi đứng trên bục giảng đã trở thành nét văn hóa tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam, góp phần lan tỏa vẻ đẹp áo dài, đẩy mạnh tuyên truyền, tôn vinh, quảng bá chiếc áo dài và khẳng định áo dài của là một trong những biểu tượng đẹp đẽ của đất nước, con người Việt Nam. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
    Hình ảnh người nữ giáo viên với tà áo dài mềm mại khi đứng trên bục giảng đã trở thành nét văn hóa tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam, góp phần lan tỏa vẻ đẹp áo dài, đẩy mạnh tuyên truyền, tôn vinh, quảng bá chiếc áo dài và khẳng định áo dài của là một trong những biểu tượng đẹp đẽ của đất nước, con người Việt Nam. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
  • Trong xã hội hiện đại và xu thế hội nhập hiện nay, phụ nữ Việt Nam có nhiều đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong ảnh: Nữ Cảnh sát làm công tác quản giáo ở Trại giam Quyết Tiến (đơn vị Anh hùng của lực lượng Công an nhân dân), Cục C10, Bộ Công an là những người xây cầu nhân ái bởi từ những nhịp cầu ấy, hàng nghìn phạm nhân gột rửa lỗi lầm, trở thành người có ích, hoàn lương… Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN
    Trong xã hội hiện đại và xu thế hội nhập hiện nay, phụ nữ Việt Nam có nhiều đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong ảnh: Nữ Cảnh sát làm công tác quản giáo ở Trại giam Quyết Tiến (đơn vị Anh hùng của lực lượng Công an nhân dân), Cục C10, Bộ Công an là những người xây cầu nhân ái bởi từ những nhịp cầu ấy, hàng nghìn phạm nhân gột rửa lỗi lầm, trở thành người có ích, hoàn lương… Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN
  • Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan với các đại biểu đoàn Nữ doanh nhân tiên phong hội nhập kinh tế, quốc tế nhân kỷ niệm 105 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1975 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng (2015). Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
    Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan với các đại biểu đoàn Nữ doanh nhân tiên phong hội nhập kinh tế, quốc tế nhân kỷ niệm 105 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1975 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng (2015). Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  • Phong trào thi đua
    Phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" và hai cuộc vận động "Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang", "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện đồng bộ. Trong ảnh: Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tràng Tiền Võ Quỳnh Anh (áo trắng) và thành viên Hội tặng quà gia đình bà Trần Thị Bích, hộ cận nghèo của phường gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (2020). Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tham gia văn nghệ với các nữ đại biểu Quốc hội nhân Ngày phụ nữ Việt Nam (2009). Ảnh: Thái Bình- TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tham gia văn nghệ với các nữ đại biểu Quốc hội nhân Ngày phụ nữ Việt Nam (2009). Ảnh: Thái Bình- TTXVN
  • Trong ảnh: Tọa đàm “Sản xuất xanh-Mô hình phát triển bền vững của doanh nhân nữ” tại Diễn đàn
    Trong ảnh: Tọa đàm “Sản xuất xanh-Mô hình phát triển bền vững của doanh nhân nữ” tại Diễn đàn "Doanh nhân Nữ trong thế kỷ 21 sáng tạo và nhân văn" (2018). Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
  • Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao cúp cho 100 doanh nhân nữ Việt Nam tiêu biểu - Cúp Bông Hồng vàng năm 2016. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
    Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao cúp cho 100 doanh nhân nữ Việt Nam tiêu biểu - Cúp Bông Hồng vàng năm 2016. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp mặt nữ đại biểu dự Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ IX (2015). Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp mặt nữ đại biểu dự Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ IX (2015). Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi gặp mặt các nữ đại biểu Quốc hội nhân ngày phụ nữ Việt Nam (2009). Ảnh: Thái Bình- TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi gặp mặt các nữ đại biểu Quốc hội nhân ngày phụ nữ Việt Nam (2009). Ảnh: Thái Bình- TTXVN
  • Tiếp tục chương trình Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36, chiều 26/6/2020, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Phiên họp đặc biệt của các nhà Lãnh đạo ASEAN tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 36 về tăng quyền năng phụ nữ trong thời đại số. Ảnh: TTXVN
    Tiếp tục chương trình Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36, chiều 26/6/2020, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Phiên họp đặc biệt của các nhà Lãnh đạo ASEAN tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 36 về tăng quyền năng phụ nữ trong thời đại số. Ảnh: TTXVN
  • Phụ nữ tham gia vào nhiều ngành nghề, lĩnh vực, kể cả những công việc nặng nhọc, vất vả thường chỉ dành cho phái mạnh và ngày càng khẳng định vị trí, vai trò của mình. Trong ảnh: Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao Quyết định của Chủ tịch nước cho Thiếu tá Đỗ Thị Hằng Nga, Trợ lý Phòng Tham mưu - Kế hoạch thuộc Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam đi làm nhiệm vụ tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan, sáng 30/10/2017, tại Hà Nội. Ảnh: An Đăng – TTXVN
    Phụ nữ tham gia vào nhiều ngành nghề, lĩnh vực, kể cả những công việc nặng nhọc, vất vả thường chỉ dành cho phái mạnh và ngày càng khẳng định vị trí, vai trò của mình. Trong ảnh: Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao Quyết định của Chủ tịch nước cho Thiếu tá Đỗ Thị Hằng Nga, Trợ lý Phòng Tham mưu - Kế hoạch thuộc Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam đi làm nhiệm vụ tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan, sáng 30/10/2017, tại Hà Nội. Ảnh: An Đăng – TTXVN
  • Trong ảnh: Các đại biểu ấn nút phát động chính thức Phong trào HeforShe “Vì những người phụ nữ quanh ta” tại Việt Nam  do cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) phối hợp với Trung tâm Tình nguyện Quốc gia tổ chức (2015).  Ảnh: Phạm Kiên – TTXVN
    Trong ảnh: Các đại biểu ấn nút phát động chính thức Phong trào HeforShe “Vì những người phụ nữ quanh ta” tại Việt Nam do cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) phối hợp với Trung tâm Tình nguyện Quốc gia tổ chức (2015). Ảnh: Phạm Kiên – TTXVN
  • Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tặng ảnh Bác Hồ cho các đại biểu Việt kiều về thăm quê hương và chúc mừng năm mới Xuân Ất Mùi 2015. Ảnh: Nguyên Dân - TTXVN
    Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tặng ảnh Bác Hồ cho các đại biểu Việt kiều về thăm quê hương và chúc mừng năm mới Xuân Ất Mùi 2015. Ảnh: Nguyên Dân - TTXVN
  • Phụ nữ tham gia vào nhiều ngành nghề, lĩnh vực, kể cả những công việc nặng nhọc, vất vả thường chỉ dành cho phái mạnh và ngày càng khẳng định vị trí, vai trò của mình. Trong ảnh: 10 thí sinh đoạt giải tại chung khảo hội thi Chủ tịch Hội LHPN cơ sở giỏi (cụm III) do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội  tổ chức (2009). Ảnh: Thái Bình-TTXVN
    Phụ nữ tham gia vào nhiều ngành nghề, lĩnh vực, kể cả những công việc nặng nhọc, vất vả thường chỉ dành cho phái mạnh và ngày càng khẳng định vị trí, vai trò của mình. Trong ảnh: 10 thí sinh đoạt giải tại chung khảo hội thi Chủ tịch Hội LHPN cơ sở giỏi (cụm III) do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức (2009). Ảnh: Thái Bình-TTXVN
  • Phụ nữ tham gia vào nhiều ngành nghề, lĩnh vực, kể cả những công việc nặng nhọc, vất vả thường chỉ dành cho phái mạnh và ngày càng khẳng định vị trí, vai trò của mình. Trong ảnh: Đại diện lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh với các nữ quân nhân tại Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan (1/10/2018). Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
    Phụ nữ tham gia vào nhiều ngành nghề, lĩnh vực, kể cả những công việc nặng nhọc, vất vả thường chỉ dành cho phái mạnh và ngày càng khẳng định vị trí, vai trò của mình. Trong ảnh: Đại diện lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh với các nữ quân nhân tại Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan (1/10/2018). Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
  • Tỷ lệ nữ tham gia công tác lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị ngày càng tăng. Những nhiệm kỳ Đại hội Đảng gần đây luôn có cán bộ nữ là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng và nhiều Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Thứ trưởng…Trong ảnh: Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Trưởng đoàn Quốc hội Việt Nam ký Tuyên bố chung của AIPA-32, ngày 23/9/2011. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
    Tỷ lệ nữ tham gia công tác lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị ngày càng tăng. Những nhiệm kỳ Đại hội Đảng gần đây luôn có cán bộ nữ là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng và nhiều Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Thứ trưởng…Trong ảnh: Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Trưởng đoàn Quốc hội Việt Nam ký Tuyên bố chung của AIPA-32, ngày 23/9/2011. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
  • Trong xã hội hiện đại và xu thế hội nhập hiện nay, phụ nữ Việt Nam có nhiều đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngày càng phát huy và khẳng định vai trò, vị trí của mình đối với tiến trình phát triển của đời sống xã hội. Trong ảnh: Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Nữ nghị sĩ AIPA (WAIPA) với chủ đề ''Ủng hộ sức khỏe sinh sản phụ nữ và trẻ em trong ASEAN'', sáng 18/9/2013, tại Bandar Seri Begawan. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Trong xã hội hiện đại và xu thế hội nhập hiện nay, phụ nữ Việt Nam có nhiều đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngày càng phát huy và khẳng định vai trò, vị trí của mình đối với tiến trình phát triển của đời sống xã hội. Trong ảnh: Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Nữ nghị sĩ AIPA (WAIPA) với chủ đề ''Ủng hộ sức khỏe sinh sản phụ nữ và trẻ em trong ASEAN'', sáng 18/9/2013, tại Bandar Seri Begawan. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Nhiều phụ nữ trở thành những chủ doanh nghiệp, nhà lãnh đạo tài năng, những cán bộ có năng lực… Trong ảnh: Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Hãng hàng không Vietjet (VietjetAir), đồng thời là Phó Chủ tịch HĐQT thường trực Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển Nhà Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) là nữ tỉ phú duy nhất của Đông Nam Á. Ảnh: TTXVN
    Nhiều phụ nữ trở thành những chủ doanh nghiệp, nhà lãnh đạo tài năng, những cán bộ có năng lực… Trong ảnh: Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Hãng hàng không Vietjet (VietjetAir), đồng thời là Phó Chủ tịch HĐQT thường trực Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển Nhà Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) là nữ tỉ phú duy nhất của Đông Nam Á. Ảnh: TTXVN
  • Là một lực lượng lao động xã hội đông đảo, phụ nữ Việt Nam đã tỏ rõ vai trò, khả năng, sức sáng tạo của mình trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong ảnh: Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã vượt qua đội tuyển Thái Lan với tỉ số 1 - 0 trong trận chung kết, qua đó giành huy chương Vàng môn bóng đá nữ tại SEA Games 30. Ảnh: TTXVN
    Là một lực lượng lao động xã hội đông đảo, phụ nữ Việt Nam đã tỏ rõ vai trò, khả năng, sức sáng tạo của mình trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong ảnh: Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã vượt qua đội tuyển Thái Lan với tỉ số 1 - 0 trong trận chung kết, qua đó giành huy chương Vàng môn bóng đá nữ tại SEA Games 30. Ảnh: TTXVN
  • Là một lực lượng lao động xã hội đông đảo, phụ nữ Việt Nam đã tỏ rõ vai trò, khả năng, sức sáng tạo của mình trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.Trong ảnh: Võ sĩ Nguyễn Thị Hoài Thu với niềm vui đoạt HCV hạng cân 57kg nữ tại Sea Games 25 năm 2009. Ảnh: TTXVN
    Là một lực lượng lao động xã hội đông đảo, phụ nữ Việt Nam đã tỏ rõ vai trò, khả năng, sức sáng tạo của mình trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.Trong ảnh: Võ sĩ Nguyễn Thị Hoài Thu với niềm vui đoạt HCV hạng cân 57kg nữ tại Sea Games 25 năm 2009. Ảnh: TTXVN
  • Là một lực lượng lao động xã hội đông đảo, phụ nữ Việt Nam đã tỏ rõ vai trò, khả năng, sức sáng tạo của mình trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.Trong ảnh: Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên, vận động viên Việt Nam đoạt 6 huy chương vàng, 2 huy chương bạc tại SEA Games 30. Ảnh: TTXVN
    Là một lực lượng lao động xã hội đông đảo, phụ nữ Việt Nam đã tỏ rõ vai trò, khả năng, sức sáng tạo của mình trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.Trong ảnh: Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên, vận động viên Việt Nam đoạt 6 huy chương vàng, 2 huy chương bạc tại SEA Games 30. Ảnh: TTXVN
  • Là một lực lượng lao động xã hội đông đảo, phụ nữ Việt Nam đã tỏ rõ vai trò, khả năng, sức sáng tạo của mình trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong ảnh: VĐV Hoàng Thị Duyên đóng góp 3/10 huy chương vàng cho đội tại World Cup Cử tạ thế giới 2020. Ảnh: Trần Xuân Giáp-TTXVN
    Là một lực lượng lao động xã hội đông đảo, phụ nữ Việt Nam đã tỏ rõ vai trò, khả năng, sức sáng tạo của mình trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong ảnh: VĐV Hoàng Thị Duyên đóng góp 3/10 huy chương vàng cho đội tại World Cup Cử tạ thế giới 2020. Ảnh: Trần Xuân Giáp-TTXVN
  • Hàng ngàn phụ nữ được phong tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc, nhà giáo, thầy thuốc ưu tú; nhà giáo, thầy thuốc nhân dân; nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân... Trong ảnh: Giáo sư, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng, nguyên Giám đốc Bệnh viên Phụ sản Từ Dũ (TP Hồ Chí Minh) đã có những đóng góp vô cùng to lớn cho ngành Sản phụ khoa Việt Nam, giúp hàng ngàn đứa trẻ chào đời bằng thụ tinh ống nghiệm, là
    Hàng ngàn phụ nữ được phong tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc, nhà giáo, thầy thuốc ưu tú; nhà giáo, thầy thuốc nhân dân; nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân... Trong ảnh: Giáo sư, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng, nguyên Giám đốc Bệnh viên Phụ sản Từ Dũ (TP Hồ Chí Minh) đã có những đóng góp vô cùng to lớn cho ngành Sản phụ khoa Việt Nam, giúp hàng ngàn đứa trẻ chào đời bằng thụ tinh ống nghiệm, là "bà tiên" của hàng ngàn gia đình Việt. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN
  • Tháng 2/2015, nữ cảnh sát Đàm Thị Lê, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vinh dự được Bộ trưởng Bộ công an thăng cấp bậc hàm đại tá và là nữ đại tá đầu tiên của lực lượng công an tỉnh Cao Bằng. Những chiến công thầm lặng của chị đã góp phần vào công tác phòng chống tội phạm, giữ vững bình yên cho nhân dân. Trong ảnh: Đại tá Đàm Thị Lê, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cùng cán bộ, chiến sỹ lên kế hoạch phá án trong một chuyên án mới (2015). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
    Tháng 2/2015, nữ cảnh sát Đàm Thị Lê, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vinh dự được Bộ trưởng Bộ công an thăng cấp bậc hàm đại tá và là nữ đại tá đầu tiên của lực lượng công an tỉnh Cao Bằng. Những chiến công thầm lặng của chị đã góp phần vào công tác phòng chống tội phạm, giữ vững bình yên cho nhân dân. Trong ảnh: Đại tá Đàm Thị Lê, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cùng cán bộ, chiến sỹ lên kế hoạch phá án trong một chuyên án mới (2015). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  • Hàng ngàn phụ nữ được phong tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc, nhà giáo, thầy thuốc ưu tú; nhà giáo, thầy thuốc nhân dân; nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân, giáo sư... Trong ảnh: Giáo sư Hải Yến - Nữ Giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2011 đang điều khiển cặp Rô-bôt song sinh Mây và Melis làm một số động tác đơn giản. Chị là chủ nhiệm đề tài nghiên cứu, chế tạo những ro-bot này (2011). Ảnh: Thái Bình-TTXVN
    Hàng ngàn phụ nữ được phong tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc, nhà giáo, thầy thuốc ưu tú; nhà giáo, thầy thuốc nhân dân; nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân, giáo sư... Trong ảnh: Giáo sư Hải Yến - Nữ Giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2011 đang điều khiển cặp Rô-bôt song sinh Mây và Melis làm một số động tác đơn giản. Chị là chủ nhiệm đề tài nghiên cứu, chế tạo những ro-bot này (2011). Ảnh: Thái Bình-TTXVN
  • Trong khoa học, nghiên cứu phụ nữ tham gia nhiều hơn và tỷ lệ các nhà khoa học nữ ngày càng cao. Trong ảnh: PGS. TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Uỷ ban Giải thưởng Kovalevskaia trao giải cho tập thể khoa học nữ Phòng thí nghiệm Cúm, Khoa Virus, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương nhận Giải thưởng Kovalevskaia 2019 (19/5/2020). Ảnh: Phương Hoa – TTXVN
    Trong khoa học, nghiên cứu phụ nữ tham gia nhiều hơn và tỷ lệ các nhà khoa học nữ ngày càng cao. Trong ảnh: PGS. TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Uỷ ban Giải thưởng Kovalevskaia trao giải cho tập thể khoa học nữ Phòng thí nghiệm Cúm, Khoa Virus, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương nhận Giải thưởng Kovalevskaia 2019 (19/5/2020). Ảnh: Phương Hoa – TTXVN
  • Tỷ lệ nữ tham gia công tác lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị ngày càng tăng. Những nhiệm kỳ Đại hội Đảng gần đây luôn có cán bộ nữ là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng và nhiều Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Thứ trưởng...Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng hoa chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng (Chủ tịch Nhóm nữ Đại biểu Quốc hội Việt Nam) tại buổi gặp mặt các nữ đại biểu Quốc hội dự kỳ họp thứ chín Quốc hội khóa XIV (10/6/2020). Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Tỷ lệ nữ tham gia công tác lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị ngày càng tăng. Những nhiệm kỳ Đại hội Đảng gần đây luôn có cán bộ nữ là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng và nhiều Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Thứ trưởng...Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng hoa chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng (Chủ tịch Nhóm nữ Đại biểu Quốc hội Việt Nam) tại buổi gặp mặt các nữ đại biểu Quốc hội dự kỳ họp thứ chín Quốc hội khóa XIV (10/6/2020). Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Việt Nam là một trong số ít các quốc gia đã hoàn thành báo cáo về tình hình thực hiện Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW). Trong ảnh: Hội thảo Thúc đẩy bình đẳng giới và tăng quyền cho phụ nữ thông qua công nghệ thông tin, hướng tới thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 của Liên hợp quốc về Phát triển bền vững tại TP Hồ Chí Minh, ngày 7/11/2019. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN
    Việt Nam là một trong số ít các quốc gia đã hoàn thành báo cáo về tình hình thực hiện Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW). Trong ảnh: Hội thảo Thúc đẩy bình đẳng giới và tăng quyền cho phụ nữ thông qua công nghệ thông tin, hướng tới thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 của Liên hợp quốc về Phát triển bền vững tại TP Hồ Chí Minh, ngày 7/11/2019. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN
  • Trong ảnh: Hoạt động cộng đồng của Hội Nữ doanh nhân TP. Hồ Chí Minh (HAWEE) - nơi khơi nguồn khởi nghiệp và hỗ trợ cho phụ nữ đạt thành công (7/3/2020). Ảnh: TTXVN phát
    Trong ảnh: Hoạt động cộng đồng của Hội Nữ doanh nhân TP. Hồ Chí Minh (HAWEE) - nơi khơi nguồn khởi nghiệp và hỗ trợ cho phụ nữ đạt thành công (7/3/2020). Ảnh: TTXVN phát
  • Trong ảnh: Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tiếp đoàn nữ doanh nhân tiên phong hội nhập kinh tế, quốc tế Nhân kỷ niệm 105 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1975 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng (2015). Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
    Trong ảnh: Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tiếp đoàn nữ doanh nhân tiên phong hội nhập kinh tế, quốc tế Nhân kỷ niệm 105 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1975 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng (2015). Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  • Tỷ lệ nữ tham gia công tác lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị ngày càng tăng. Những nhiệm kỳ Đại hội Đảng gần đây luôn có cán bộ nữ là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng và nhiều Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Thứ trưởng...Trong ảnh: Ra mắt nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam (2008). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
    Tỷ lệ nữ tham gia công tác lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị ngày càng tăng. Những nhiệm kỳ Đại hội Đảng gần đây luôn có cán bộ nữ là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng và nhiều Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Thứ trưởng...Trong ảnh: Ra mắt nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam (2008). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  • Trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 75 đã diễn ra Phiên Cấp cao kỷ niệm 25 năm Hội nghị Thế giới về Phụ nữ lần thứ IV với chủ đề “Thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho tất cả phụ nữ và trẻ em gái”. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng với Lãnh đạo cấp cao 64 nước thành viên Liên hợp quốc đã có thông điệp gửi tới Phiên họp (10/1/2020). Ảnh: TTXVN
    Trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 75 đã diễn ra Phiên Cấp cao kỷ niệm 25 năm Hội nghị Thế giới về Phụ nữ lần thứ IV với chủ đề “Thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho tất cả phụ nữ và trẻ em gái”. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng với Lãnh đạo cấp cao 64 nước thành viên Liên hợp quốc đã có thông điệp gửi tới Phiên họp (10/1/2020). Ảnh: TTXVN
  • Tỷ lệ nữ tham gia công tác lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị ngày càng tăng. Những nhiệm kỳ Đại hội Đảng gần đây luôn có cán bộ nữ là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng và nhiều Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Thứ trưởng...Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tham dự và phát biểu tại Cuộc họp cấp cao về ứng phó với những tác động của El Nino và giảm thiểu rủi ro thường xuyên của biến đổi khí hậu do Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) tổ chức (2016). Ảnh: Lâm Khánh –TTXVN
    Tỷ lệ nữ tham gia công tác lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị ngày càng tăng. Những nhiệm kỳ Đại hội Đảng gần đây luôn có cán bộ nữ là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng và nhiều Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Thứ trưởng...Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tham dự và phát biểu tại Cuộc họp cấp cao về ứng phó với những tác động của El Nino và giảm thiểu rủi ro thường xuyên của biến đổi khí hậu do Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) tổ chức (2016). Ảnh: Lâm Khánh –TTXVN
  • Tỷ lệ nữ tham gia công tác lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị ngày càng tăng. Những nhiệm kỳ Đại hội Đảng gần đây luôn có cán bộ nữ là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng và nhiều Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Thứ trưởng...Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến thăm và làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 3. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Tỷ lệ nữ tham gia công tác lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị ngày càng tăng. Những nhiệm kỳ Đại hội Đảng gần đây luôn có cán bộ nữ là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng và nhiều Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Thứ trưởng...Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến thăm và làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 3. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Trưởng thành trong phong trào đấu tranh cách mạng của dân tộc, phụ nữ Việt Nam đã nêu bật những phẩm chất cao quý về lòng trung thành với Tổ quốc, về tinh thần hy sinh dũng cảm, vì sự nghiệp của cách mạng. Trong ảnh: Trong thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, các nữ chiến sĩ pháo binh Quân giải phóng Trảng Bàng (Tây Ninh) thường xuyên luyện tập, nâng cao kỹ thuật chiến đấu, với tinh thần
    Trưởng thành trong phong trào đấu tranh cách mạng của dân tộc, phụ nữ Việt Nam đã nêu bật những phẩm chất cao quý về lòng trung thành với Tổ quốc, về tinh thần hy sinh dũng cảm, vì sự nghiệp của cách mạng. Trong ảnh: Trong thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, các nữ chiến sĩ pháo binh Quân giải phóng Trảng Bàng (Tây Ninh) thường xuyên luyện tập, nâng cao kỹ thuật chiến đấu, với tinh thần "Đã bắn là trúng, đã ra quân là chiến thắng". Ảnh: Nguyễn Toàn Phong - TTXVN
  • Trưởng thành trong phong trào đấu tranh cách mạng của dân tộc, phụ nữ Việt Nam đã nêu bật những phẩm chất cao quý về lòng trung thành với Tổ quốc, về tinh thần hy sinh dũng cảm, vì sự nghiệp của cách mạng.Trong ảnh: Đại đội thanh niên xung phong mặt trận Đường 9 vận tải đạn dược, khí tài (1970). Ảnh: Lương Nghĩa Dũng - TTXVN
    Trưởng thành trong phong trào đấu tranh cách mạng của dân tộc, phụ nữ Việt Nam đã nêu bật những phẩm chất cao quý về lòng trung thành với Tổ quốc, về tinh thần hy sinh dũng cảm, vì sự nghiệp của cách mạng.Trong ảnh: Đại đội thanh niên xung phong mặt trận Đường 9 vận tải đạn dược, khí tài (1970). Ảnh: Lương Nghĩa Dũng - TTXVN
  • Trưởng thành trong phong trào đấu tranh cách mạng của dân tộc, phụ nữ Việt Nam đã nêu bật những phẩm chất cao quý về lòng trung thành với Tổ quốc, về tinh thần hy sinh dũng cảm, vì sự nghiệp của cách mạng.Trong ảnh: Lực lượng xe tăng Sư đoàn 10 (Quân đoàn 3) được nữ chiến sĩ biệt động Nguyễn Trung Kiên (Cao Thị Nhíp) dẫn đường, đánh chiếm sân bay Tân Sơn Nhất, ngày 30/4/1975. Ảnh: TTXVN
    Trưởng thành trong phong trào đấu tranh cách mạng của dân tộc, phụ nữ Việt Nam đã nêu bật những phẩm chất cao quý về lòng trung thành với Tổ quốc, về tinh thần hy sinh dũng cảm, vì sự nghiệp của cách mạng.Trong ảnh: Lực lượng xe tăng Sư đoàn 10 (Quân đoàn 3) được nữ chiến sĩ biệt động Nguyễn Trung Kiên (Cao Thị Nhíp) dẫn đường, đánh chiếm sân bay Tân Sơn Nhất, ngày 30/4/1975. Ảnh: TTXVN
  • Phụ nữ Việt Nam thời nào cũng luôn mang trong mình những phẩm chất cao quí mà Bác Hồ đã từng trao tặng “Anh hùng – Bất khuất – Trung hậu – Đảm đang”. Trong ảnh: Nữ Tự vệ Thủ đô sẵn sàng tham gia chiến đấu trong 12 ngày đêm tháng 12/1972. Ảnh: TTXVN
    Phụ nữ Việt Nam thời nào cũng luôn mang trong mình những phẩm chất cao quí mà Bác Hồ đã từng trao tặng “Anh hùng – Bất khuất – Trung hậu – Đảm đang”. Trong ảnh: Nữ Tự vệ Thủ đô sẵn sàng tham gia chiến đấu trong 12 ngày đêm tháng 12/1972. Ảnh: TTXVN
  • Trưởng thành trong phong trào đấu tranh cách mạng của dân tộc, phụ nữ Việt Nam đã nêu bật những phẩm chất cao quý về lòng trung thành với Tổ quốc, về tinh thần hy sinh dũng cảm, vì sự nghiệp của cách mạng. Trong ảnh: Chị em phụ nữ xã Thanh An (Bến Cát, Thủ Dầu Một) đóng góp lương thực, tiền bạc cho quỹ kháng chiến chống Mỹ (1968). Ảnh: Hoàng Vinh - TTXVN
    Trưởng thành trong phong trào đấu tranh cách mạng của dân tộc, phụ nữ Việt Nam đã nêu bật những phẩm chất cao quý về lòng trung thành với Tổ quốc, về tinh thần hy sinh dũng cảm, vì sự nghiệp của cách mạng. Trong ảnh: Chị em phụ nữ xã Thanh An (Bến Cát, Thủ Dầu Một) đóng góp lương thực, tiền bạc cho quỹ kháng chiến chống Mỹ (1968). Ảnh: Hoàng Vinh - TTXVN
  • Phụ nữ Việt Nam thời nào cũng luôn mang trong mình những phẩm chất cao quí mà Bác Hồ đã từng trao tặng “Anh hùng – Bất khuất – Trung hậu – Đảm đang”. Trong ảnh: Học viên trường 3 đảm đang (xã Đông Quang, huyện Đông Sơn,Thanh Hóa) sửa chữa lại hầm hào, trồng cây xung quanh trường (1968). Ảnh: TTXVN
    Phụ nữ Việt Nam thời nào cũng luôn mang trong mình những phẩm chất cao quí mà Bác Hồ đã từng trao tặng “Anh hùng – Bất khuất – Trung hậu – Đảm đang”. Trong ảnh: Học viên trường 3 đảm đang (xã Đông Quang, huyện Đông Sơn,Thanh Hóa) sửa chữa lại hầm hào, trồng cây xung quanh trường (1968). Ảnh: TTXVN
  • Phong trào phụ nữ “Ba đảm đang” do Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt tên và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động năm 1965 nhằm mục đích động viên phụ nữ phát huy mọi năng lực phục vụ cho sự nghiệp chống Mỹ cứu nước và xây dựng CNXH, đồng thời qua đó đẩy mạnh sự nghiệp giải phóng phụ nữ. Trong ảnh: Hưởng ứng thi đua đẩy mạnh phong trào 5 đảm đang, tất cả cho miền Nam, Huế, Sài Gòn, chị em phụ nữ hợp tác xã Hà Nội - Huế - Sài Gòn tích cực chăm bón bèo dâu để tăng thêm nguồn phân cho lúa chiêm và rau màu (1968). Ảnh: Phạm Văn Kính - TTXVN
    Phong trào phụ nữ “Ba đảm đang” do Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt tên và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động năm 1965 nhằm mục đích động viên phụ nữ phát huy mọi năng lực phục vụ cho sự nghiệp chống Mỹ cứu nước và xây dựng CNXH, đồng thời qua đó đẩy mạnh sự nghiệp giải phóng phụ nữ. Trong ảnh: Hưởng ứng thi đua đẩy mạnh phong trào 5 đảm đang, tất cả cho miền Nam, Huế, Sài Gòn, chị em phụ nữ hợp tác xã Hà Nội - Huế - Sài Gòn tích cực chăm bón bèo dâu để tăng thêm nguồn phân cho lúa chiêm và rau màu (1968). Ảnh: Phạm Văn Kính - TTXVN
  • Trong khoa học, công nghệ phụ nữ tham gia nhiều hơn và tỷ lệ các nhà khoa học nữ ngày càng cao. Trong ảnh: Phó giáo sư, tiến sỹ Đặng Thị Cẩm Hà – Người vinh dự được trao giải thưởng Kovalevskaia cho Chuỗi công trình nghiên cứu xử lý đất ô nhiễm chất diệt cỏ/dioxin do Mỹ sử dụng trong chiến tranh tại các điểm nóng Đà Nẵng và Biên Hòa bằng công nghệ phân hủy sinh học năm 2015. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
    Trong khoa học, công nghệ phụ nữ tham gia nhiều hơn và tỷ lệ các nhà khoa học nữ ngày càng cao. Trong ảnh: Phó giáo sư, tiến sỹ Đặng Thị Cẩm Hà – Người vinh dự được trao giải thưởng Kovalevskaia cho Chuỗi công trình nghiên cứu xử lý đất ô nhiễm chất diệt cỏ/dioxin do Mỹ sử dụng trong chiến tranh tại các điểm nóng Đà Nẵng và Biên Hòa bằng công nghệ phân hủy sinh học năm 2015. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  • Hàng ngàn phụ nữ được phong tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc, nhà giáo, thầy thuốc ưu tú; nhà giáo, thầy thuốc nhân dân; nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân, giáo sư... Trong ảnh: Phó Giáo sư Lê Than Nhàn - Nữ Phó Giáo sư trẻ nhất được nhà nước phong tặng năm 2005. Ảnh: Bích Ngọc - TTXVN
    Hàng ngàn phụ nữ được phong tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc, nhà giáo, thầy thuốc ưu tú; nhà giáo, thầy thuốc nhân dân; nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân, giáo sư... Trong ảnh: Phó Giáo sư Lê Than Nhàn - Nữ Phó Giáo sư trẻ nhất được nhà nước phong tặng năm 2005. Ảnh: Bích Ngọc - TTXVN
  • Phụ nữ Việt Nam thời nào cũng luôn mang trong mình những phẩm chất cao quí mà Bác Hồ đã từng trao tặng “Anh hùng – Bất khuất – Trung hậu – Đảm đang”. Trong ảnh: Để có nhiều rau cung cấp cho thành phố,chị em phụ nữ hợp tác xã Hà Nội - Huế - Sài Gòn đẩy mạnh chăm bón rau vụ đông xuân (1968). Ảnh: Phạm Văn Kính - TTXVN
    Phụ nữ Việt Nam thời nào cũng luôn mang trong mình những phẩm chất cao quí mà Bác Hồ đã từng trao tặng “Anh hùng – Bất khuất – Trung hậu – Đảm đang”. Trong ảnh: Để có nhiều rau cung cấp cho thành phố,chị em phụ nữ hợp tác xã Hà Nội - Huế - Sài Gòn đẩy mạnh chăm bón rau vụ đông xuân (1968). Ảnh: Phạm Văn Kính - TTXVN
  • Phụ nữ Việt Nam luôn có những cống hiến, đóng góp to lớn, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo dựng truyền thống vẻ vang
    Phụ nữ Việt Nam luôn có những cống hiến, đóng góp to lớn, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo dựng truyền thống vẻ vang "Anh hùng, Bất khuất, Trung hậu, Ðảm đang".Trong ảnh: Nữ công nhân (tổ 10 sợi con KC Nhà máy dệt 8/3) – tổ quản lý tốt sản lượng, chất lượng, ngày công do đó khế hoạch tháng 1/1971 vượt 14%, năng suất bình quân 1 máy tháng 2/1971 vượt 1 đến 2,5kg sợi, chất lượng đạt loại A. Ảnh Trần Phác – TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm lớp học bổ túc văn hóa của phụ nữ lao động khu phố Lương Yên, Hà Nội (27/3/1956). Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm lớp học bổ túc văn hóa của phụ nữ lao động khu phố Lương Yên, Hà Nội (27/3/1956). Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Phụ nữ Việt Nam thời nào cũng luôn mang trong mình những phẩm chất cao quí mà Bác Hồ đã từng trao tặng “Anh hùng – Bất khuất – Trung hậu – Đảm đang”. Trong ảnh: Anh hùng La Thị Tám ngày đêm bám trọng điểm Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh), đếm bom thù, cùng đồng đội phá bom, sửa đường, đảm bảo thông xe ra tiền tuyến đánh Mỹ. Ảnh: Văn Bảo – TTXVN
    Phụ nữ Việt Nam thời nào cũng luôn mang trong mình những phẩm chất cao quí mà Bác Hồ đã từng trao tặng “Anh hùng – Bất khuất – Trung hậu – Đảm đang”. Trong ảnh: Anh hùng La Thị Tám ngày đêm bám trọng điểm Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh), đếm bom thù, cùng đồng đội phá bom, sửa đường, đảm bảo thông xe ra tiền tuyến đánh Mỹ. Ảnh: Văn Bảo – TTXVN
  • Phụ nữ Việt Nam luôn có những cống hiến, đóng góp to lớn, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo dựng truyền thống vẻ vang
    Phụ nữ Việt Nam luôn có những cống hiến, đóng góp to lớn, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo dựng truyền thống vẻ vang "Anh hùng, Bất khuất, Trung hậu, Ðảm đang". Trong ảnh: Nữ tướng Nguyễn Thị Định nói chuyện thân mật với các nữ đại biểu dự Đại hội Anh hùng - Chiến sĩ thi đua miền Nam lần thứ 2 (9/1967). Ảnh: TTXVN
  • Phụ nữ Việt Nam luôn có những cống hiến, đóng góp to lớn, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo dựng truyền thống vẻ vang
    Phụ nữ Việt Nam luôn có những cống hiến, đóng góp to lớn, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo dựng truyền thống vẻ vang "Anh hùng, Bất khuất, Trung hậu, Ðảm đang". Trong ảnh: Đội nữ công nhân lao động HTX Thúy Đại, huyện Yên Định (Thanh Hóa) đang cấy lúa mùa (1962). Ảnh: Tôn Uẩn - TTXVN
  • Trưởng thành trong phong trào đấu tranh cách mạng của dân tộc, phụ nữ Việt Nam đã nêu bật những phẩm chất cao quý về lòng trung thành với Tổ quốc, về tinh thần hy sinh dũng cảm, vì sự nghiệp của cách mạng.Trong ảnh: Cuộc đấu tranh trực diện của 10.000 phụ nữ -
    Trưởng thành trong phong trào đấu tranh cách mạng của dân tộc, phụ nữ Việt Nam đã nêu bật những phẩm chất cao quý về lòng trung thành với Tổ quốc, về tinh thần hy sinh dũng cảm, vì sự nghiệp của cách mạng.Trong ảnh: Cuộc đấu tranh trực diện của 10.000 phụ nữ - "Đội quân tóc dài" thị trấn Tà Niêu và Rạch Sỏi trong kháng chiến chống Mỹ (2/1968). Ảnh: TTXVN
  • Phụ nữ Việt Nam luôn có những cống hiến, đóng góp to lớn, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo dựng truyền thống vẻ vang
    Phụ nữ Việt Nam luôn có những cống hiến, đóng góp to lớn, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo dựng truyền thống vẻ vang "Anh hùng, Bất khuất, Trung hậu, Ðảm đang". Trong ảnh: Nữ dân quân xã Yên Tiến ra sức luyện tập quân sự sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: TTXVN
  • Trong xã hội hiện đại và xu thế hội nhập hiện nay, phụ nữ Việt Nam có nhiều đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong ảnh: Đội hình nữ Cảnh sát giao thông dẫn đoàn của Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa ra mắt. Đây sẽ là đội hình quan trọng phục vụ dẫn đoàn cấp cao trung ương và thành phố phục vụ công tác Đại hội Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI (25/8/2020). Ảnh: Thành Chung - TTXVN
    Trong xã hội hiện đại và xu thế hội nhập hiện nay, phụ nữ Việt Nam có nhiều đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong ảnh: Đội hình nữ Cảnh sát giao thông dẫn đoàn của Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa ra mắt. Đây sẽ là đội hình quan trọng phục vụ dẫn đoàn cấp cao trung ương và thành phố phục vụ công tác Đại hội Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI (25/8/2020). Ảnh: Thành Chung - TTXVN
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói "Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ". Người luôn quan tâm và đánh giá cao vị trí, vai trò của phụ nữ. Kế thừa phẩm chất của phụ nữ " kiên cường, bất khuất, trung hậu, đảm đang", phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; hội nhập quốc tế đang phấn đấu rèn luyện phẩm chất “tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”. Với vai trò vừa là một công dân nhưng cũng vừa là một người mẹ, người thầy đầu tiên của mỗi con người, phụ nữ sẽ là người gìn giữ, phát huy và trao truyền những giá trị truyền thống tốt đẹp. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN