Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (19/5/1941 - 19/5/2021): Mặt trận Việt Minh góp phần tích cực vào phong trào cách mạng giải phóng dân tộc

  • Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đại biểu dự Đại hội toàn quốc thống nhất Việt Minh - Liên Việt tại Việt Bắc (3/1951). Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đại biểu dự Đại hội toàn quốc thống nhất Việt Minh - Liên Việt tại Việt Bắc (3/1951). Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự Đại hội toàn quốc thống nhất Việt Minh - Liên Việt tại Việt Bắc từ ngày 3-7/3/1951. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự Đại hội toàn quốc thống nhất Việt Minh - Liên Việt tại Việt Bắc từ ngày 3-7/3/1951. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Các đại biểu dự Đại hội toàn quốc thống nhất Việt Minh - Liên Việt chào mừng Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự Đại hội (1951). Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Các đại biểu dự Đại hội toàn quốc thống nhất Việt Minh - Liên Việt chào mừng Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự Đại hội (1951). Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh với các đại biểu dự Hội nghị Ủy ban Liên Việt toàn quốc tại Việt Bắc, tháng 2/1948. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh với các đại biểu dự Hội nghị Ủy ban Liên Việt toàn quốc tại Việt Bắc, tháng 2/1948. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự Hội nghị Ủy ban Liên Việt toàn quốc tại Việt Bắc, tháng 2/1948. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự Hội nghị Ủy ban Liên Việt toàn quốc tại Việt Bắc, tháng 2/1948. Ảnh: TTXVN
  • Thông qua các đoàn thể cứu quốc, Mặt trận Việt Minh đã tuyên truyền, vận động quần chúng tự nguyện và hăng hái tham gia các phong trào sản xuất, cứu đói, hũ gạo tiết kiệm, tuần lễ vàng, bình dân học vụ... nhằm phát huy tinh thần yêu nước của Nhân dân để vượt qua những khó khăn về kinh tế, tài chính. Trong ảnh: Hàng nghìn thanh niên, học sinh, sinh viên thủ đô tình nguyện về nông thôn xóa nạn mù chữ (8/9/1945). Ảnh: TTXVN
    Thông qua các đoàn thể cứu quốc, Mặt trận Việt Minh đã tuyên truyền, vận động quần chúng tự nguyện và hăng hái tham gia các phong trào sản xuất, cứu đói, hũ gạo tiết kiệm, tuần lễ vàng, bình dân học vụ... nhằm phát huy tinh thần yêu nước của Nhân dân để vượt qua những khó khăn về kinh tế, tài chính. Trong ảnh: Hàng nghìn thanh niên, học sinh, sinh viên thủ đô tình nguyện về nông thôn xóa nạn mù chữ (8/9/1945). Ảnh: TTXVN
  • Thông qua các đoàn thể cứu quốc, Mặt trận Việt Minh đã tuyên truyền, vận động quần chúng tự nguyện và hăng hái tham gia các phong trào sản xuất, cứu đói, hũ gạo tiết kiệm, tuần lễ vàng, bình dân học vụ... nhằm phát huy tinh thần yêu nước của Nhân dân để vượt qua những khó khăn về kinh tế, tài chính. Trong ảnh: Phụ nữ Thủ đô Hà Nội quyên góp hưởng ứng
    Thông qua các đoàn thể cứu quốc, Mặt trận Việt Minh đã tuyên truyền, vận động quần chúng tự nguyện và hăng hái tham gia các phong trào sản xuất, cứu đói, hũ gạo tiết kiệm, tuần lễ vàng, bình dân học vụ... nhằm phát huy tinh thần yêu nước của Nhân dân để vượt qua những khó khăn về kinh tế, tài chính. Trong ảnh: Phụ nữ Thủ đô Hà Nội quyên góp hưởng ứng "Tuần lễ vàng" từ ngày 16-24/9/1945. Ảnh: TTXVN
  • Thông qua các đoàn thể cứu quốc, Mặt trận Việt Minh đã tuyên truyền, vận động quần chúng tự nguyện và hăng hái tham gia các phong trào sản xuất, cứu đói, hũ gạo tiết kiệm, tuần lễ vàng, bình dân học vụ... nhằm phát huy tinh thần yêu nước của Nhân dân để vượt qua những khó khăn về kinh tế, tài chính. Trong ảnh: Phụ nữ thủ đô làm đất, trồng cây lương thực để chống đói (20/10/1945). Ảnh: TTXVN
    Thông qua các đoàn thể cứu quốc, Mặt trận Việt Minh đã tuyên truyền, vận động quần chúng tự nguyện và hăng hái tham gia các phong trào sản xuất, cứu đói, hũ gạo tiết kiệm, tuần lễ vàng, bình dân học vụ... nhằm phát huy tinh thần yêu nước của Nhân dân để vượt qua những khó khăn về kinh tế, tài chính. Trong ảnh: Phụ nữ thủ đô làm đất, trồng cây lương thực để chống đói (20/10/1945). Ảnh: TTXVN
  • Thông qua các đoàn thể cứu quốc, Mặt trận Việt Minh đã tuyên truyền, vận động quần chúng tự nguyện và hăng hái tham gia các phong trào sản xuất, cứu đói, hũ gạo tiết kiệm, tuần lễ vàng, bình dân học vụ... nhằm phát huy tinh thần yêu nước của Nhân dân để vượt qua những khó khăn về kinh tế, tài chính. Trong ảnh: Cử tri Thủ đô xem danh sách, tiểu sử các đại biểu ra ứng cử tại Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (6/1/1946). Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Thông qua các đoàn thể cứu quốc, Mặt trận Việt Minh đã tuyên truyền, vận động quần chúng tự nguyện và hăng hái tham gia các phong trào sản xuất, cứu đói, hũ gạo tiết kiệm, tuần lễ vàng, bình dân học vụ... nhằm phát huy tinh thần yêu nước của Nhân dân để vượt qua những khó khăn về kinh tế, tài chính. Trong ảnh: Cử tri Thủ đô xem danh sách, tiểu sử các đại biểu ra ứng cử tại Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (6/1/1946). Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Thông qua các đoàn thể cứu quốc, Mặt trận Việt Minh đã tuyên truyền, vận động quần chúng tự nguyện và hăng hái tham gia các phong trào sản xuất, cứu đói, hũ gạo tiết kiệm, tuần lễ vàng, bình dân học vụ... nhằm phát huy tinh thần yêu nước của Nhân dân để vượt qua những khó khăn về kinh tế, tài chính. Trong ảnh: Nhân dân lao động Thủ đô cổ động cho ngày Tổng tuyển cử đầu tiên. Ảnh: TTXVN
    Thông qua các đoàn thể cứu quốc, Mặt trận Việt Minh đã tuyên truyền, vận động quần chúng tự nguyện và hăng hái tham gia các phong trào sản xuất, cứu đói, hũ gạo tiết kiệm, tuần lễ vàng, bình dân học vụ... nhằm phát huy tinh thần yêu nước của Nhân dân để vượt qua những khó khăn về kinh tế, tài chính. Trong ảnh: Nhân dân lao động Thủ đô cổ động cho ngày Tổng tuyển cử đầu tiên. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Nhân dân thủ đô họp mít tinh tại Quảng trường Nhà hát lớn ủng hộ chính phủ Liên hiệp lâm thời do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu (1/1/1946). Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Nhân dân thủ đô họp mít tinh tại Quảng trường Nhà hát lớn ủng hộ chính phủ Liên hiệp lâm thời do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu (1/1/1946). Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được Quốc hội khoá I, kỳ họp thứ hai (28/10 – 9/11/1946) bầu ra. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Trong ảnh: Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được Quốc hội khoá I, kỳ họp thứ hai (28/10 – 9/11/1946) bầu ra. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Trong ảnh: Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình – Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc “Tuyên ngôn Độc lập”, tuyên bố sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình – Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc “Tuyên ngôn Độc lập”, tuyên bố sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Quần chúng cách mạng và tự vệ chiếm Phủ Khâm sai (Bắc Bộ phủ), ngày 19/8/1945. Cách mạng tháng Tám thành công tại Hà Nội. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Trong ảnh: Quần chúng cách mạng và tự vệ chiếm Phủ Khâm sai (Bắc Bộ phủ), ngày 19/8/1945. Cách mạng tháng Tám thành công tại Hà Nội. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Trong ảnh: Sau cuộc mít tinh tại Quảng trường Nhà hát lớn, nhân dân thủ đô đã đánh chiếm Bắc Bộ phủ, cơ quan đầu não của chính quyền tay Pháp. Cách mạng tháng Tám thành công tại Hà Nội. Ảnh: Tư liệu TTXVN. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Sau cuộc mít tinh tại Quảng trường Nhà hát lớn, nhân dân thủ đô đã đánh chiếm Bắc Bộ phủ, cơ quan đầu não của chính quyền tay Pháp. Cách mạng tháng Tám thành công tại Hà Nội. Ảnh: Tư liệu TTXVN. Ảnh: TTXVN
  • Ngày 14/8/1945, Tổng bộ Việt Minh ra lời Hiệu triệu quốc dân đồng bào nêu rõ: “Phát xít Nhật đã đầu hàng Đồng Minh, quân đồng minh sắp tràn vào Đông Dương, giờ Tổng khởi nghĩa đã điểm. Trước cơ hội có một không hai, toàn thể dân tộc ta phải đem hết lực lượng, dùng hết can đảm, bao quanh đạo quân Giải phóng Việt Nam, mang xương máu ra đánh đuổi giặc Nhật, đổi lấy tự do, hạnh phúc cho nhân dân”. Trong ảnh: Ngày 14/8/1945, đội du kích Ba Tơ tiến về thị xã Quảng Ngãi, cùng nhân dân khởi nghĩa giành chính quyền. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Ngày 14/8/1945, Tổng bộ Việt Minh ra lời Hiệu triệu quốc dân đồng bào nêu rõ: “Phát xít Nhật đã đầu hàng Đồng Minh, quân đồng minh sắp tràn vào Đông Dương, giờ Tổng khởi nghĩa đã điểm. Trước cơ hội có một không hai, toàn thể dân tộc ta phải đem hết lực lượng, dùng hết can đảm, bao quanh đạo quân Giải phóng Việt Nam, mang xương máu ra đánh đuổi giặc Nhật, đổi lấy tự do, hạnh phúc cho nhân dân”. Trong ảnh: Ngày 14/8/1945, đội du kích Ba Tơ tiến về thị xã Quảng Ngãi, cùng nhân dân khởi nghĩa giành chính quyền. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Ngày 09/3/1945, Nhật đảo chính Pháp, độc chiếm Đông Dương, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”. Thực hiện Chỉ thị, một cao trào cách mạng đã xuất hiện ở nhiều nơi; khu giải phóng Việt Bắc gồm 6 tỉnh được thành lập kêu gọi đồng bào dũng cảm tiến lên dưới ngọn cờ của Việt Minh hãy “đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”. Trong ảnh: Nhân dân ở nhiều địa phương nổi dậy đánh chiếm kho thóc Nhật để cứu đói. Ảnh: TTXVN
    Ngày 09/3/1945, Nhật đảo chính Pháp, độc chiếm Đông Dương, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”. Thực hiện Chỉ thị, một cao trào cách mạng đã xuất hiện ở nhiều nơi; khu giải phóng Việt Bắc gồm 6 tỉnh được thành lập kêu gọi đồng bào dũng cảm tiến lên dưới ngọn cờ của Việt Minh hãy “đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”. Trong ảnh: Nhân dân ở nhiều địa phương nổi dậy đánh chiếm kho thóc Nhật để cứu đói. Ảnh: TTXVN
  • Ngày 22-12-1944, Ðội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân - tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam ngày nay - ra đời, tạo ra một cục diện mới trên mặt trận đấu tranh vũ trang cách mạng. Trong ảnh: Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập ở Cao Bằng do đồng chí Võ Nguyên Giáp làm chỉ huy (22/12/1944). Ảnh: TTXVN
    Ngày 22-12-1944, Ðội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân - tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam ngày nay - ra đời, tạo ra một cục diện mới trên mặt trận đấu tranh vũ trang cách mạng. Trong ảnh: Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập ở Cao Bằng do đồng chí Võ Nguyên Giáp làm chỉ huy (22/12/1944). Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Bản chỉ thị của Hồ Chủ tịch về việc thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân viết tháng 12/1941. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Bản chỉ thị của Hồ Chủ tịch về việc thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân viết tháng 12/1941. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Lán Khuổi Nậm ở Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, Cao Bằng, nơi diễn ra Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Đông dương lần thứ VIII (5/1941) quyết định đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu và thành lập Mặt trận Việt Minh. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Lán Khuổi Nậm ở Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, Cao Bằng, nơi diễn ra Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Đông dương lần thứ VIII (5/1941) quyết định đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu và thành lập Mặt trận Việt Minh. Ảnh: TTXVN
Ngày 19/5/1941, Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt là Mặt trận Việt Minh) ra đời, thay cho Mặt trận Dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương, với khẩu hiệu chính là: "Phản Pháp, kháng Nhật, liên Hoa, độc lập". Việc quyết định thành lập Mặt trận Việt Minh là một chủ trương hết sức sáng suốt của Trung ương Đảng và Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, có ý nghĩa quan trọng vào sự phát triển phong trào cách mạng giải phóng dân tộc mà đỉnh cao là thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN