Kỷ niệm 76 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2021): Vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế

  • Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, suốt 76 năm qua, toàn Đảng, toàn dân đã đạt được những thành tựu quan trọng, như lời khẳng định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:
    Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, suốt 76 năm qua, toàn Đảng, toàn dân đã đạt được những thành tựu quan trọng, như lời khẳng định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay". Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Quan hệ đối ngoại được mở rộng và ngày càng đi vào chiều sâu, Việt Nam đã có quan hệ với 189 quốc gia và vùng lãnh thổ. Vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris thăm Việt Nam. Việt Nam là điểm đến trong khuôn khổ chuyến công du châu Á chính thức đầu tiên của nữ Phó Tổng thống và cũng là lần đầu tiên một Phó Tổng thống Mỹ tới thăm Việt Nam (25/8/2021). Ảnh: Dương Giang-TTXVN
    Quan hệ đối ngoại được mở rộng và ngày càng đi vào chiều sâu, Việt Nam đã có quan hệ với 189 quốc gia và vùng lãnh thổ. Vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris thăm Việt Nam. Việt Nam là điểm đến trong khuôn khổ chuyến công du châu Á chính thức đầu tiên của nữ Phó Tổng thống và cũng là lần đầu tiên một Phó Tổng thống Mỹ tới thăm Việt Nam (25/8/2021). Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  • Trong ảnh: Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng) tổ chức diễn tập trực tuyến cơ chế phòng, chống dịch COVID-19 giữa quân y các nước ASEAN (ADMM COVID-19). Ảnh: Dương Giang - TTXVN
    Trong ảnh: Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng) tổ chức diễn tập trực tuyến cơ chế phòng, chống dịch COVID-19 giữa quân y các nước ASEAN (ADMM COVID-19). Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  • Trong ảnh: Nghi thức chào cờ ASEAN tại Lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36, ngày 26/6/2020, tại Hà Nội Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
    Trong ảnh: Nghi thức chào cờ ASEAN tại Lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36, ngày 26/6/2020, tại Hà Nội Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
  • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận búa Chủ tịch từ Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha tại Lễ bế mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 35 và tiếp nhận vai trò Chủ tịch ASEAN của Việt Nam năm 2020. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
    Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận búa Chủ tịch từ Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha tại Lễ bế mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 35 và tiếp nhận vai trò Chủ tịch ASEAN của Việt Nam năm 2020. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  • Trong ảnh: Lễ ký Hiệp định Thương mại tự do và Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA và EVIPA), chiều 30/6/2019, tại Hà Nội. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
    Trong ảnh: Lễ ký Hiệp định Thương mại tự do và Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA và EVIPA), chiều 30/6/2019, tại Hà Nội. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp nhận Chủ tịch AIPA 41 từ Thái Lan tại Lễ bế mạc Đại hội đồng Liên Nghị viện ASEAN lần thứ 40 và tiếp nhận chức Chủ tịch Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN lần thứ 41 (AIPA 41), ngày 29/8/2019, ở Thủ đô Bangkok (Thái Lan). Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp nhận Chủ tịch AIPA 41 từ Thái Lan tại Lễ bế mạc Đại hội đồng Liên Nghị viện ASEAN lần thứ 40 và tiếp nhận chức Chủ tịch Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN lần thứ 41 (AIPA 41), ngày 29/8/2019, ở Thủ đô Bangkok (Thái Lan). Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Quan hệ đối ngoại được mở rộng và ngày càng đi vào chiều sâu, Việt Nam đã có quan hệ với 189 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong ảnh: Lực lượng quân y Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 của Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ tại Nam Sudan. Ảnh: TTXVN
    Quan hệ đối ngoại được mở rộng và ngày càng đi vào chiều sâu, Việt Nam đã có quan hệ với 189 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong ảnh: Lực lượng quân y Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 của Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ tại Nam Sudan. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Nghi thức phát động Chiến dịch thúc đẩy chuyển đổi số bằng nền tảng điện toán đám mây Việt Nam. Chuyển đổi số giúp các doanh nghiệp Việt Nam linh hoạt trong thay đổi mô hình hoạt động, tiết giảm chi phí, duy trì hoạt động để tồn tại và hồi phục mạnh mẽ sau khi dịch COVID-19 đã qua. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Trong ảnh: Nghi thức phát động Chiến dịch thúc đẩy chuyển đổi số bằng nền tảng điện toán đám mây Việt Nam. Chuyển đổi số giúp các doanh nghiệp Việt Nam linh hoạt trong thay đổi mô hình hoạt động, tiết giảm chi phí, duy trì hoạt động để tồn tại và hồi phục mạnh mẽ sau khi dịch COVID-19 đã qua. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  • Trong ảnh: Tại cuộc thi Olympic Phát minh và Sáng chế thế giới (WICO) năm 2019 ở Hàn Quốc, Việt Nam có 2 phát minh, sáng chế thuộc lĩnh vực Sinh - Hóa và Vật lý. Ảnh: TTXVN phát
    Trong ảnh: Tại cuộc thi Olympic Phát minh và Sáng chế thế giới (WICO) năm 2019 ở Hàn Quốc, Việt Nam có 2 phát minh, sáng chế thuộc lĩnh vực Sinh - Hóa và Vật lý. Ảnh: TTXVN phát
  • Trong ảnh: Ngày 26/6/2019, tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) chính thức ra mắt Tổng công ty Dịch vụ số Viettel. Sự ra đời của Tổng Công ty nhằm tạo nền móng cho quá trình chuyển dịch số, thực hiện chiến lược phát triển của Viettel trong giai đoạn mới “Kiến tạo xã hội số.” Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Trong ảnh: Ngày 26/6/2019, tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) chính thức ra mắt Tổng công ty Dịch vụ số Viettel. Sự ra đời của Tổng Công ty nhằm tạo nền móng cho quá trình chuyển dịch số, thực hiện chiến lược phát triển của Viettel trong giai đoạn mới “Kiến tạo xã hội số.” Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  • Trong ảnh: Công ty cổ phần cà phê hòa tan Trung Nguyên tại Bắc Giang xuất khẩu sản phẩm sang nhiều nước như: Trung Quốc, Nga, Singapore…không bỏ lỡ cơ hội đã có kế hoạch đầu tư thêm nhiều dây chuyền mới trong đầu năm 2021. Ảnh: Danh Lam - TTXVN
    Trong ảnh: Công ty cổ phần cà phê hòa tan Trung Nguyên tại Bắc Giang xuất khẩu sản phẩm sang nhiều nước như: Trung Quốc, Nga, Singapore…không bỏ lỡ cơ hội đã có kế hoạch đầu tư thêm nhiều dây chuyền mới trong đầu năm 2021. Ảnh: Danh Lam - TTXVN
  • Trong ảnh: Dây chuyền hàn khung xe ô tô tại Công ty ô tô Toyota Việt Nam, vốn đầu tư của Nhật Bản tại Vĩnh Phúc. Ảnh: Danh Lam - TTXVN
    Trong ảnh: Dây chuyền hàn khung xe ô tô tại Công ty ô tô Toyota Việt Nam, vốn đầu tư của Nhật Bản tại Vĩnh Phúc. Ảnh: Danh Lam - TTXVN
  • Trong ảnh: Dây chuyền sản xuất linh kiện điện tử tại Công ty TNHH Bokwang Vina (Khu công nghiệp Điềm Thụy, tỉnh Thái Nguyên). Ảnh: Hoàng Hùng – TTXVN
    Trong ảnh: Dây chuyền sản xuất linh kiện điện tử tại Công ty TNHH Bokwang Vina (Khu công nghiệp Điềm Thụy, tỉnh Thái Nguyên). Ảnh: Hoàng Hùng – TTXVN
  • Trong ảnh: Nhà máy thủy điện Sơn La là nhà máy thủy điện lớn nhất Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, khánh thành cuối tháng 12/1012. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Nhà máy thủy điện Sơn La là nhà máy thủy điện lớn nhất Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, khánh thành cuối tháng 12/1012. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Năm 2018, đã có 112 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư trực tiếp (FDI) vào Việt Nam với tổng vốn đạt 35,46 tỷ USD, tập trung ở 18 ngành, lĩnh vực; trong đó chủ yếu là lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo (16,58 tỷ USD, chiếm 46,7% tổng vốn đầu tư); tổng số vốn đã giải ngân đạt 19,1 tỷ USD. Ảnh: Danh Lam – TTXVN
    Trong ảnh: Năm 2018, đã có 112 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư trực tiếp (FDI) vào Việt Nam với tổng vốn đạt 35,46 tỷ USD, tập trung ở 18 ngành, lĩnh vực; trong đó chủ yếu là lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo (16,58 tỷ USD, chiếm 46,7% tổng vốn đầu tư); tổng số vốn đã giải ngân đạt 19,1 tỷ USD. Ảnh: Danh Lam – TTXVN
  • Trong ảnh: Chế biến mủ cao su phục vụ xuất khẩu tại nông trường Cao su Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Ảnh: Dương Chí Tưởng-TTXVN
    Trong ảnh: Chế biến mủ cao su phục vụ xuất khẩu tại nông trường Cao su Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Ảnh: Dương Chí Tưởng-TTXVN
  • Trong ảnh: Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An là một trong 15 khu kinh tế ven biển của cả nước đã đi vào hoạt động. Ảnh: Danh Lam - TTXVN
    Trong ảnh: Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An là một trong 15 khu kinh tế ven biển của cả nước đã đi vào hoạt động. Ảnh: Danh Lam - TTXVN
  • Trong ảnh: Mô hình nuôi cá tra theo chuỗi liên kết với doanh nghiệp tại huyện Chợ Mới mở ra hướng đi mới, bền vững cho nghề nuôi cá tra ở An Giang, tạo diện mạo mới cho nông thôn mới ở An Giang. Ảnh: Công Mạo – TTXVN
    Trong ảnh: Mô hình nuôi cá tra theo chuỗi liên kết với doanh nghiệp tại huyện Chợ Mới mở ra hướng đi mới, bền vững cho nghề nuôi cá tra ở An Giang, tạo diện mạo mới cho nông thôn mới ở An Giang. Ảnh: Công Mạo – TTXVN
  • Trong ảnh: Trang trại chăn nuôi lợn của gia đình anh Phạm Văn Thụy ở xã Phú Châu (huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội) là mô hình điểm của huyện về chuỗi chăn nuôi lợn từ khâu sản xuất con giống đến nuôi lợn thịt theo quy trình khép kín, an toàn dịch bệnh, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN
    Trong ảnh: Trang trại chăn nuôi lợn của gia đình anh Phạm Văn Thụy ở xã Phú Châu (huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội) là mô hình điểm của huyện về chuỗi chăn nuôi lợn từ khâu sản xuất con giống đến nuôi lợn thịt theo quy trình khép kín, an toàn dịch bệnh, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN
  • Trong ảnh: Chế biến cá tra xuất khẩu tại nhà máy của Tập đoàn Sao Mai (tỉnh An Giang). Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Trong ảnh: Chế biến cá tra xuất khẩu tại nhà máy của Tập đoàn Sao Mai (tỉnh An Giang). Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Trong ảnh: Nông dân xã Ea Kao, TP Buôn Mê Thuột thu hoạch cà phê được sản xuất trồng xen canh với cây tiêu theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Trong ảnh: Nông dân xã Ea Kao, TP Buôn Mê Thuột thu hoạch cà phê được sản xuất trồng xen canh với cây tiêu theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Trong ảnh: Tỉnh Bắc Giang tập trung phát triển các giống cây ăn quả đặc sản, trong đó nhiều nhất là vải đặc sản với diện tích gần 30.000 ha trồng vải cho thu hoạch, sản lượng ước đạt hơn 150.000 tấn quả, tập trung ở các huyện Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế, Lạng Giang. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN
    Trong ảnh: Tỉnh Bắc Giang tập trung phát triển các giống cây ăn quả đặc sản, trong đó nhiều nhất là vải đặc sản với diện tích gần 30.000 ha trồng vải cho thu hoạch, sản lượng ước đạt hơn 150.000 tấn quả, tập trung ở các huyện Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế, Lạng Giang. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN
  • Trong ảnh: Chế biến sản phẩm tôm xuất khẩu tại nhà máy của Tập đoàn Thủy sản Minh Phú tỉnh Cà Mau. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Trong ảnh: Chế biến sản phẩm tôm xuất khẩu tại nhà máy của Tập đoàn Thủy sản Minh Phú tỉnh Cà Mau. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Trong ảnh: Dây chuyền sản xuất sản phẩm đồ gỗ nội, ngoại thất xuất khẩu tại nhà máy của Công ty CP Woodsland Tuyên Quang. Năm 2019, Công ty xuất khẩu sang thị trường EU, Mỹ, Canada, Nga, Nhật Bản đạt khoảng 2.500 tỷ đồng. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Trong ảnh: Dây chuyền sản xuất sản phẩm đồ gỗ nội, ngoại thất xuất khẩu tại nhà máy của Công ty CP Woodsland Tuyên Quang. Năm 2019, Công ty xuất khẩu sang thị trường EU, Mỹ, Canada, Nga, Nhật Bản đạt khoảng 2.500 tỷ đồng. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Trong ảnh: Kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè từ một con kênh ô nhiễm bậc nhất TP. Hồ Chí Minh đã được đầu tư cải tạo, “hồi sinh”, làm thay đổi diện mạo thành phố, mang lại lợi ích trực tiếp cho hơn 1,2 triệu người sống xung quanh lưu vực kênh được hưởng lợi thông qua cải tạo điều kiện vệ sinh, môi trường, giảm nguy cơ ngập lụt và góp phần chỉnh trang đô thị. Ảnh: Mạnh Linh - TTXVN
    Trong ảnh: Kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè từ một con kênh ô nhiễm bậc nhất TP. Hồ Chí Minh đã được đầu tư cải tạo, “hồi sinh”, làm thay đổi diện mạo thành phố, mang lại lợi ích trực tiếp cho hơn 1,2 triệu người sống xung quanh lưu vực kênh được hưởng lợi thông qua cải tạo điều kiện vệ sinh, môi trường, giảm nguy cơ ngập lụt và góp phần chỉnh trang đô thị. Ảnh: Mạnh Linh - TTXVN
  • Trong ảnh: Ngày 28/12/2019, tại cảng Chu Lai (Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam), THACO đã tổ chức Lễ bàn giao 15 xe Bus THACO thương hiệu Việt Nam xuất khẩu sang Philippines. Đây là lô hàng thương mại đầu tiên của Thaco sau hơn 16 năm đầu tư và phát triển trong ngành ô tô Việt Nam. Ảnh: Trần Tĩnh -TTXVN
    Trong ảnh: Ngày 28/12/2019, tại cảng Chu Lai (Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam), THACO đã tổ chức Lễ bàn giao 15 xe Bus THACO thương hiệu Việt Nam xuất khẩu sang Philippines. Đây là lô hàng thương mại đầu tiên của Thaco sau hơn 16 năm đầu tư và phát triển trong ngành ô tô Việt Nam. Ảnh: Trần Tĩnh -TTXVN
  • Đất nước ta đã trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình; đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Trong ảnh: Nhà máy điện mặt trời trên hồ thủy điện Đa Mi (tỉnh Bình Thuận). Ảnh: Ngọc Hà - TTXVN
    Đất nước ta đã trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình; đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Trong ảnh: Nhà máy điện mặt trời trên hồ thủy điện Đa Mi (tỉnh Bình Thuận). Ảnh: Ngọc Hà - TTXVN
  • Trong ảnh: Xây dựng Khu Kinh tế Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến năm 2020 trở thành một trong những trung tâm đô thị – công nghiệp và dịch vụ ven biển trọng điểm của cả nước, với các tổ hợp công nghiệp mũi nhọn như: Lọc hóa dầu, nhiệt điện, luyện cán thép, xi măng, cơ khí chế tạo, chế biến hàng xuất khẩu... Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Xây dựng Khu Kinh tế Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến năm 2020 trở thành một trong những trung tâm đô thị – công nghiệp và dịch vụ ven biển trọng điểm của cả nước, với các tổ hợp công nghiệp mũi nhọn như: Lọc hóa dầu, nhiệt điện, luyện cán thép, xi măng, cơ khí chế tạo, chế biến hàng xuất khẩu... Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Thủ đô Hà Nội tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ cả về quy mô, diện mạo với những thành tựu to lớn, toàn diện góp phần quan trọng vào thành tựu chung của cả nước, xứng đáng với danh hiệu “Thành phố vì hòa bình”. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN
    Trong ảnh: Thủ đô Hà Nội tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ cả về quy mô, diện mạo với những thành tựu to lớn, toàn diện góp phần quan trọng vào thành tựu chung của cả nước, xứng đáng với danh hiệu “Thành phố vì hòa bình”. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN
  • Trong ảnh: Tuyến cao tốc Hạ Long - Vân Đồn (Quảng Ninh) với tổng chiều dài gần 60km - một trong 3 công trình hạ tầng giao thông trọng điểm do Tập đoàn Sun Group đầu tư trên cả 3 lĩnh vực đường không, đường thủy, đường bộ, đều là các công trình quy mô lớn, hiện đại, huy động nguồn vốn ngoài ngân sách theo hình thức PPP, điểm đột phá của Quảng Ninh trong chiến lược phát triển kinh tế, đánh dấu sự lớn mạnh và vai trò của kinh tế tư nhân - động lực quan trọng trong phát triển kinh tế Việt Nam theo đường lối đổi mới của Đảng. Ảnh: TTXVN phát
    Trong ảnh: Tuyến cao tốc Hạ Long - Vân Đồn (Quảng Ninh) với tổng chiều dài gần 60km - một trong 3 công trình hạ tầng giao thông trọng điểm do Tập đoàn Sun Group đầu tư trên cả 3 lĩnh vực đường không, đường thủy, đường bộ, đều là các công trình quy mô lớn, hiện đại, huy động nguồn vốn ngoài ngân sách theo hình thức PPP, điểm đột phá của Quảng Ninh trong chiến lược phát triển kinh tế, đánh dấu sự lớn mạnh và vai trò của kinh tế tư nhân - động lực quan trọng trong phát triển kinh tế Việt Nam theo đường lối đổi mới của Đảng. Ảnh: TTXVN phát
  • Trong ảnh: Cầu Thuận Phước dài 1.856m, rộng 18m, là cầu treo dây võng bắc qua 2 bờ sông Hàn đổ ra Vịnh Đà Nẵng, nối liền hai tuyến đường ven biển Nguyễn Tất Thành và Hoàng Sa – Trường Sa, tạo thành hệ thống tuyến giao thông liên hoàn ven biển từ hầm Hải Vân đến bán đảo Sơn Trà, qua cầu Mân Quang và nối liền với tuyến du lịch Sơn Trà – Hội An (Quảng Nam). Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN
    Trong ảnh: Cầu Thuận Phước dài 1.856m, rộng 18m, là cầu treo dây võng bắc qua 2 bờ sông Hàn đổ ra Vịnh Đà Nẵng, nối liền hai tuyến đường ven biển Nguyễn Tất Thành và Hoàng Sa – Trường Sa, tạo thành hệ thống tuyến giao thông liên hoàn ven biển từ hầm Hải Vân đến bán đảo Sơn Trà, qua cầu Mân Quang và nối liền với tuyến du lịch Sơn Trà – Hội An (Quảng Nam). Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN
  • Diện mạo đất nước và đời sống của nhân dân có nhiều thay đổi. Trong ảnh: Một khu đô thị mới tại phía Tây Hà Nội. Ảnh: Ngọc Hà - TTXVN
    Diện mạo đất nước và đời sống của nhân dân có nhiều thay đổi. Trong ảnh: Một khu đô thị mới tại phía Tây Hà Nội. Ảnh: Ngọc Hà - TTXVN
  • Trong ảnh: Thủ đô Hà Nội tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ cả về quy mô, diện mạo với những thành tựu to lớn, toàn diện góp phần quan trọng vào thành tựu chung của cả nước, xứng đáng với danh hiệu “Thành phố vì hòa bình”. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
    Trong ảnh: Thủ đô Hà Nội tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ cả về quy mô, diện mạo với những thành tựu to lớn, toàn diện góp phần quan trọng vào thành tựu chung của cả nước, xứng đáng với danh hiệu “Thành phố vì hòa bình”. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
  • Trong ảnh: Cảng tàu khách du lịch quốc tế chuyên biệt Hạ Long tại Bãi Cháy, TP Hạ Long, (Quảng Ninh) - một trong 3 công trình hạ tầng giao thông trọng điểm do Tập đoàn Sun Group đầu tư trên cả 3 lĩnh vực đường không, đường thủy, đường bộ. Ảnh: TTXVN phát
    Trong ảnh: Cảng tàu khách du lịch quốc tế chuyên biệt Hạ Long tại Bãi Cháy, TP Hạ Long, (Quảng Ninh) - một trong 3 công trình hạ tầng giao thông trọng điểm do Tập đoàn Sun Group đầu tư trên cả 3 lĩnh vực đường không, đường thủy, đường bộ. Ảnh: TTXVN phát
  • Lĩnh vực y tế phát triển mạnh mẽ, đạt nhiều thành tựu. Trong ảnh: Ca ghép gan cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City tại Hà Nội. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
    Lĩnh vực y tế phát triển mạnh mẽ, đạt nhiều thành tựu. Trong ảnh: Ca ghép gan cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City tại Hà Nội. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
  • Trong ảnh: Bệnh viện Nội tiết Trung ương (Bộ Y tế) triển khai thành công kỹ thuật phẫu thuật “Nội soi tuyến giáp một lỗ” - 1 trong 10 thành tựu Khoa học và Công nghệ xuất sắc nhất của Việt Nam năm 2018. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
    Trong ảnh: Bệnh viện Nội tiết Trung ương (Bộ Y tế) triển khai thành công kỹ thuật phẫu thuật “Nội soi tuyến giáp một lỗ” - 1 trong 10 thành tựu Khoa học và Công nghệ xuất sắc nhất của Việt Nam năm 2018. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
  • Lĩnh vực y tế của Việt Nam phát triển mạnh mẽ, đạt nhiều thành tựu. Trong ảnh: Nhân viên Công ty TNHH Một thành viên Vaccine và Sinh phẩm số 1 (VABIOTECH) thử nghiệm định lượng Protein trong vaccine ngừa COVID-19. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Lĩnh vực y tế của Việt Nam phát triển mạnh mẽ, đạt nhiều thành tựu. Trong ảnh: Nhân viên Công ty TNHH Một thành viên Vaccine và Sinh phẩm số 1 (VABIOTECH) thử nghiệm định lượng Protein trong vaccine ngừa COVID-19. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  • Lĩnh vực y tế của Việt Nam phát triển mạnh mẽ, đạt nhiều thành tựu. Trong ảnh: Tiêm thử nghiệm vaccine COVIVAC cho tình nguyện viên đầu tiên. COVIVAC do Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế (IVAC) nghiên cứu và sản xuất, là loại vaccine phòng COVID-19 thứ hai của Việt Nam được đưa vào tiêm thử nghiệm lâm sàng trên người. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Lĩnh vực y tế của Việt Nam phát triển mạnh mẽ, đạt nhiều thành tựu. Trong ảnh: Tiêm thử nghiệm vaccine COVIVAC cho tình nguyện viên đầu tiên. COVIVAC do Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế (IVAC) nghiên cứu và sản xuất, là loại vaccine phòng COVID-19 thứ hai của Việt Nam được đưa vào tiêm thử nghiệm lâm sàng trên người. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  • Trong ảnh: Huyện miền núi Nho Quan chú trọng đẩy mạnh việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng là người dân tộc. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
    Trong ảnh: Huyện miền núi Nho Quan chú trọng đẩy mạnh việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng là người dân tộc. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
  • Lĩnh vực y tế phát triển mạnh mẽ, đạt nhiều thành tựu.Trong ảnh: Cán bộ y tế xã Đức Long hướng dẫn người dân khử trùng nguồn nước sinh hoạt trước mùa mưa bão. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
    Lĩnh vực y tế phát triển mạnh mẽ, đạt nhiều thành tựu.Trong ảnh: Cán bộ y tế xã Đức Long hướng dẫn người dân khử trùng nguồn nước sinh hoạt trước mùa mưa bão. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
  • Trong ảnh: Tàu ngầm lớp Kilo 636 của Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Hải quân. Ảnh: Tiên Minh - TTXVN
    Trong ảnh: Tàu ngầm lớp Kilo 636 của Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Hải quân. Ảnh: Tiên Minh - TTXVN
  • Trong ảnh: Hải quân đánh bộ sở hữu những vũ khí tinh nhuệ hàng đầu hiện nay. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Trong ảnh: Hải quân đánh bộ sở hữu những vũ khí tinh nhuệ hàng đầu hiện nay. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn phát huy bản chất cách mạng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, không ngừng phát triển lớn mạnh theo hướng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, sẵn sàng bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống. Trong ảnh: Lực lượng tên lửa phòng không hiện đại S-300 bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn phát huy bản chất cách mạng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, không ngừng phát triển lớn mạnh theo hướng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, sẵn sàng bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống. Trong ảnh: Lực lượng tên lửa phòng không hiện đại S-300 bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Mặc dù vẫn đang trong giai đoạn thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch COVID-19 nhưng ở khắp phố phường, ngõ xóm, người Hà Nội vẫn trang trọng cắm lá cờ Tổ quốc. Trong ảnh: Bên trong
    Mặc dù vẫn đang trong giai đoạn thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch COVID-19 nhưng ở khắp phố phường, ngõ xóm, người Hà Nội vẫn trang trọng cắm lá cờ Tổ quốc. Trong ảnh: Bên trong "vùng xanh" Ngõ Huyện, quận Hoàn Kiếm rực màu cờ Tổ quốc chào mừng 76 năm Quốc khánh 2/9. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
Mùa thu năm 1945, dân tộc Việt Nam đã làm nên một thắng lợi có ý nghĩa lịch sử to lớn, từ thân phận nô lệ “rũ bùn đứng dậy sáng lòa”, trở thành dân tộc tiên phong ở Đông Nam Á lật đổ ách áp bức của chủ nghĩa thực dân và thành lập nhà nước Việt Nam mới - Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 76 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử; thay đổi đời sống mọi mặt của người dân: kinh tế tăng trưởng ở mức tương đối cao, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện, tình hình chính trị và xã hội ổn định, quan hệ đối ngoại được mở rộng và vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN