Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945 - 15/9/2019): Trung tâm thông tin chiến lược, tin cậy của Đảng và Nhà nước

  • TTXVN là cơ quan báo chí duy nhất vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng hai Danh hiệu Anh hùng: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; các huân chương cao quý: Huân chương Sao vàng; Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Độc lập hạng Nhất và nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng trao Huân chương Hồ Chí Minh (lần thứ hai) của Chủ tịch nước tặng TTXVN tại Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập (15/9/1945 - 15/9/2010). Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
    TTXVN là cơ quan báo chí duy nhất vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng hai Danh hiệu Anh hùng: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; các huân chương cao quý: Huân chương Sao vàng; Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Độc lập hạng Nhất và nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng trao Huân chương Hồ Chí Minh (lần thứ hai) của Chủ tịch nước tặng TTXVN tại Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập (15/9/1945 - 15/9/2010). Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
  • Với hệ thống cơ quan thường trú rộng khắp tại 63 tỉnh, thành trong cả nước và 30 cơ quan thường trú ở nước ngoài đặt tại tất cả 5 châu lục, TTXVN có lực lượng phóng viên tác nghiệp trên khắp mọi miền đất nước và tại hầu hết các địa bàn trọng điểm của thế giới. Đây là một ưu thế mà không một cơ quan báo chí nào ở nước ta có được. Trong ảnh: Phóng viên Nguyên Linh (Cơ quan thường trú TTXVN tại Bình Định) tại hiện trường vụ phá rừng ở An Lão, Bình Định (tháng 9/2017). Ảnh: TTXVN
    Với hệ thống cơ quan thường trú rộng khắp tại 63 tỉnh, thành trong cả nước và 30 cơ quan thường trú ở nước ngoài đặt tại tất cả 5 châu lục, TTXVN có lực lượng phóng viên tác nghiệp trên khắp mọi miền đất nước và tại hầu hết các địa bàn trọng điểm của thế giới. Đây là một ưu thế mà không một cơ quan báo chí nào ở nước ta có được. Trong ảnh: Phóng viên Nguyên Linh (Cơ quan thường trú TTXVN tại Bình Định) tại hiện trường vụ phá rừng ở An Lão, Bình Định (tháng 9/2017). Ảnh: TTXVN
  • Với hệ thống cơ quan thường trú rộng khắp tại 63 tỉnh, thành trong cả nước và 30 cơ quan thường trú ở nước ngoài đặt tại tất cả 5 châu lục, TTXVN có lực lượng phóng viên tác nghiệp trên khắp mọi miền đất nước và tại hầu hết các địa bàn trọng điểm của thế giới. Đây là một ưu thế mà không một cơ quan báo chí nào ở nước ta có được. Trong ảnh: Các phóng viên TTXVN Lệ Hằng và Thu Phương tác nghiệp tại Hội nghị Cấp cao APEC ở Đà Nẵng, Việt Nam (11/2017). Ảnh: TTXVN
    Với hệ thống cơ quan thường trú rộng khắp tại 63 tỉnh, thành trong cả nước và 30 cơ quan thường trú ở nước ngoài đặt tại tất cả 5 châu lục, TTXVN có lực lượng phóng viên tác nghiệp trên khắp mọi miền đất nước và tại hầu hết các địa bàn trọng điểm của thế giới. Đây là một ưu thế mà không một cơ quan báo chí nào ở nước ta có được. Trong ảnh: Các phóng viên TTXVN Lệ Hằng và Thu Phương tác nghiệp tại Hội nghị Cấp cao APEC ở Đà Nẵng, Việt Nam (11/2017). Ảnh: TTXVN
  • Với hệ thống cơ quan thường trú rộng khắp tại 63 tỉnh, thành trong cả nước và 30 cơ quan thường trú ở nước ngoài đặt tại tất cả 5 châu lục, TTXVN có lực lượng phóng viên tác nghiệp trên khắp mọi miền đất nước và tại hầu hết các địa bàn trọng điểm của thế giới. Đây là một ưu thế mà không một cơ quan báo chí nào ở nước ta có được. Trong ảnh: Phóng viên Quốc Khánh (trái), Ban biên tập Ảnh, chụp ảnh vận động viên điền kinh Nguyễn Đình Cương đoạt huy chương Vàng cự ly 800m, tại SEA Games 25 (Lào), tháng 12/2009. Ảnh: TTXVN
    Với hệ thống cơ quan thường trú rộng khắp tại 63 tỉnh, thành trong cả nước và 30 cơ quan thường trú ở nước ngoài đặt tại tất cả 5 châu lục, TTXVN có lực lượng phóng viên tác nghiệp trên khắp mọi miền đất nước và tại hầu hết các địa bàn trọng điểm của thế giới. Đây là một ưu thế mà không một cơ quan báo chí nào ở nước ta có được. Trong ảnh: Phóng viên Quốc Khánh (trái), Ban biên tập Ảnh, chụp ảnh vận động viên điền kinh Nguyễn Đình Cương đoạt huy chương Vàng cự ly 800m, tại SEA Games 25 (Lào), tháng 12/2009. Ảnh: TTXVN
  • Với hệ thống cơ quan thường trú rộng khắp tại 63 tỉnh, thành trong cả nước và 30 cơ quan thường trú ở nước ngoài đặt tại tất cả 5 châu lục, TTXVN có lực lượng phóng viên tác nghiệp trên khắp mọi miền đất nước và tại hầu hết các địa bàn trọng điểm của thế giới. Đây là một ưu thế mà không một cơ quan báo chí nào ở nước ta có được. Trong ảnh: Phóng viên Đỗ Bá Thành (đi đầu), Trung tâm Truyền hình Thông tấn và đồng nghiệp trên đường vào đưa tin bản Nậm Há 1 (xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu) bị lũ quét, tháng 6/2018. Ảnh: TTXVN
    Với hệ thống cơ quan thường trú rộng khắp tại 63 tỉnh, thành trong cả nước và 30 cơ quan thường trú ở nước ngoài đặt tại tất cả 5 châu lục, TTXVN có lực lượng phóng viên tác nghiệp trên khắp mọi miền đất nước và tại hầu hết các địa bàn trọng điểm của thế giới. Đây là một ưu thế mà không một cơ quan báo chí nào ở nước ta có được. Trong ảnh: Phóng viên Đỗ Bá Thành (đi đầu), Trung tâm Truyền hình Thông tấn và đồng nghiệp trên đường vào đưa tin bản Nậm Há 1 (xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu) bị lũ quét, tháng 6/2018. Ảnh: TTXVN
  • Với hệ thống cơ quan thường trú rộng khắp tại 63 tỉnh, thành trong cả nước và 30 cơ quan thường trú ở nước ngoài đặt tại tất cả 5 châu lục, TTXVN có lực lượng phóng viên tác nghiệp trên khắp mọi miền đất nước và tại hầu hết các địa bàn trọng điểm của thế giới. Đây là một ưu thế mà không một cơ quan báo chí nào ở nước ta có được. Trong ảnh: Phóng viên Trần Lê Lâm, Cơ quan TTXVN khu vực miền Trung - Tây Nguyên,  làm tin mưa lũ tại phố cổ Hội An. Ảnh: TTXVN
    Với hệ thống cơ quan thường trú rộng khắp tại 63 tỉnh, thành trong cả nước và 30 cơ quan thường trú ở nước ngoài đặt tại tất cả 5 châu lục, TTXVN có lực lượng phóng viên tác nghiệp trên khắp mọi miền đất nước và tại hầu hết các địa bàn trọng điểm của thế giới. Đây là một ưu thế mà không một cơ quan báo chí nào ở nước ta có được. Trong ảnh: Phóng viên Trần Lê Lâm, Cơ quan TTXVN khu vực miền Trung - Tây Nguyên, làm tin mưa lũ tại phố cổ Hội An. Ảnh: TTXVN
  • Với hệ thống cơ quan thường trú rộng khắp tại 63 tỉnh, thành trong cả nước và 30 cơ quan thường trú ở nước ngoài đặt tại tất cả 5 châu lục, TTXVN có lực lượng phóng viên tác nghiệp trên khắp mọi miền đất nước và tại hầu hết các địa bàn trọng điểm của thế giới. Đây là một ưu thế mà không một cơ quan báo chí nào ở nước ta có được. Trong ảnh: Nhà báo Đỗ Quyên, Trưởng Cơ quan thường trú TTXVN tại Jakarta (Indonesia), tác nghiệp tại trụ sở Ban thư ký ASEAN (năm 2016). Ảnh: TTXVN
    Với hệ thống cơ quan thường trú rộng khắp tại 63 tỉnh, thành trong cả nước và 30 cơ quan thường trú ở nước ngoài đặt tại tất cả 5 châu lục, TTXVN có lực lượng phóng viên tác nghiệp trên khắp mọi miền đất nước và tại hầu hết các địa bàn trọng điểm của thế giới. Đây là một ưu thế mà không một cơ quan báo chí nào ở nước ta có được. Trong ảnh: Nhà báo Đỗ Quyên, Trưởng Cơ quan thường trú TTXVN tại Jakarta (Indonesia), tác nghiệp tại trụ sở Ban thư ký ASEAN (năm 2016). Ảnh: TTXVN
  • Với hệ thống cơ quan thường trú rộng khắp tại 63 tỉnh, thành trong cả nước và 30 cơ quan thường trú ở nước ngoài đặt tại tất cả 5 châu lục, TTXVN có lực lượng phóng viên tác nghiệp trên khắp mọi miền đất nước và tại hầu hết các địa bàn trọng điểm của thế giới. Đây là một ưu thế mà không một cơ quan báo chí nào ở nước ta có được. Trong ảnh: Trưởng Cơ quan thường trú TTXVN tại Cairo (Ai Cập) Nguyễn Hữu Chiến đưa tin về làn sóng bạo lực ở thủ đô Cairo và các thành phố lớn của Ai Cập, năm 2013. Ảnh: TTXVN
    Với hệ thống cơ quan thường trú rộng khắp tại 63 tỉnh, thành trong cả nước và 30 cơ quan thường trú ở nước ngoài đặt tại tất cả 5 châu lục, TTXVN có lực lượng phóng viên tác nghiệp trên khắp mọi miền đất nước và tại hầu hết các địa bàn trọng điểm của thế giới. Đây là một ưu thế mà không một cơ quan báo chí nào ở nước ta có được. Trong ảnh: Trưởng Cơ quan thường trú TTXVN tại Cairo (Ai Cập) Nguyễn Hữu Chiến đưa tin về làn sóng bạo lực ở thủ đô Cairo và các thành phố lớn của Ai Cập, năm 2013. Ảnh: TTXVN
  • Với hệ thống cơ quan thường trú rộng khắp tại 63 tỉnh, thành trong cả nước và 30 cơ quan thường trú ở nước ngoài đặt tại tất cả 5 châu lục, TTXVN có lực lượng phóng viên tác nghiệp trên khắp mọi miền đất nước và tại hầu hết các địa bàn trọng điểm của thế giới. Trong ảnh: Phóng viên Nguyễn Thanh (TTXVN) tác nghiệp tại vùng lũ sau sự cố vỡ đập thủy điện Sepien Senamnoi ở Lào. Ảnh: TTXVN
    Với hệ thống cơ quan thường trú rộng khắp tại 63 tỉnh, thành trong cả nước và 30 cơ quan thường trú ở nước ngoài đặt tại tất cả 5 châu lục, TTXVN có lực lượng phóng viên tác nghiệp trên khắp mọi miền đất nước và tại hầu hết các địa bàn trọng điểm của thế giới. Trong ảnh: Phóng viên Nguyễn Thanh (TTXVN) tác nghiệp tại vùng lũ sau sự cố vỡ đập thủy điện Sepien Senamnoi ở Lào. Ảnh: TTXVN
  • Với hệ thống cơ quan thường trú rộng khắp tại 63 tỉnh, thành trong cả nước và 30 cơ quan thường trú ở nước ngoài đặt tại tất cả 5 châu lục, TTXVN có lực lượng phóng viên tác nghiệp trên khắp mọi miền đất nước và tại hầu hết các địa bàn trọng điểm của thế giới. Trong ảnh: Nhà báo Phạm Bích Hà, Trưởng CQTT TTXVN tại Paris, phỏng vấn người dân tham gia cuộc tuần hành lịch sử phản đối khủng bố tại Paris, ngày 11/1/2015. Ảnh: TTXVN
    Với hệ thống cơ quan thường trú rộng khắp tại 63 tỉnh, thành trong cả nước và 30 cơ quan thường trú ở nước ngoài đặt tại tất cả 5 châu lục, TTXVN có lực lượng phóng viên tác nghiệp trên khắp mọi miền đất nước và tại hầu hết các địa bàn trọng điểm của thế giới. Trong ảnh: Nhà báo Phạm Bích Hà, Trưởng CQTT TTXVN tại Paris, phỏng vấn người dân tham gia cuộc tuần hành lịch sử phản đối khủng bố tại Paris, ngày 11/1/2015. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Ban biên tập tin Thế giới kết hợp với mạng lưới 30 cơ quan thường trú tại khắp 5 châu lục, hàng ngày liên tục đưa thông tin thời sự về các vấn đề quốc tế và khu vực theo quan điểm chính thống của Đảng và Nhà nước, phát trên cổng điện tử vnanet.vn; đồng thời xuất bản nhiều ấn phẩm định kỳ và thực hiện một số chương trình truyền hình. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Ban biên tập tin Thế giới kết hợp với mạng lưới 30 cơ quan thường trú tại khắp 5 châu lục, hàng ngày liên tục đưa thông tin thời sự về các vấn đề quốc tế và khu vực theo quan điểm chính thống của Đảng và Nhà nước, phát trên cổng điện tử vnanet.vn; đồng thời xuất bản nhiều ấn phẩm định kỳ và thực hiện một số chương trình truyền hình. Ảnh: TTXVN
  • Kết hợp với các đơn vị thông tin trong ngành và mạng lưới cơ quan thường trú TTXVN trong và ngoài nước, Trung tâm truyền hình Thông tấn cung cấp tin và các bản tin truyền hình, bản tin âm thanh cho các đài phát thanh - truyền hình và các cơ quan báo chí có nhu cầu ở Việt Nam và nước ngoài. Trong ảnh: Ê kíp Truyền hình Thông tấn đưa tin không khí đón Giáng sinh tại Nhà thờ Lớn Hà Nội. Ảnh: TTXVN
    Kết hợp với các đơn vị thông tin trong ngành và mạng lưới cơ quan thường trú TTXVN trong và ngoài nước, Trung tâm truyền hình Thông tấn cung cấp tin và các bản tin truyền hình, bản tin âm thanh cho các đài phát thanh - truyền hình và các cơ quan báo chí có nhu cầu ở Việt Nam và nước ngoài. Trong ảnh: Ê kíp Truyền hình Thông tấn đưa tin không khí đón Giáng sinh tại Nhà thờ Lớn Hà Nội. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Phóng viên Quang Hải (Ban BT Ảnh) tác nghiệp từ trên khinh khí cầu tại Lễ hội khinh khí cầu quốc tế Việt Nam lần thứ I - năm 2012 ở Bình Thuận. Ảnh: Nhật Anh - TTXVN
    Trong ảnh: Phóng viên Quang Hải (Ban BT Ảnh) tác nghiệp từ trên khinh khí cầu tại Lễ hội khinh khí cầu quốc tế Việt Nam lần thứ I - năm 2012 ở Bình Thuận. Ảnh: Nhật Anh - TTXVN
  • Trong ảnh: Phóng viên Quốc Khánh (Ban BT Ảnh) tác nghiệp dưới trời mưa tại AFF Suzuki Cup 2009 ở Phuket (Thái Lan). Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Phóng viên Quốc Khánh (Ban BT Ảnh) tác nghiệp dưới trời mưa tại AFF Suzuki Cup 2009 ở Phuket (Thái Lan). Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Phóng viên Xuân Trường (Ban BT Ảnh) dầm mình trong nước để tác nghiệp về tình hình mưa lũ (tháng 9/2009). Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Phóng viên Xuân Trường (Ban BT Ảnh) dầm mình trong nước để tác nghiệp về tình hình mưa lũ (tháng 9/2009). Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Hai phóng viên Quang Hải và Nhật Anh (Ban BT Ảnh) tác nghiệp từ trên khinh khí cầu tại Lễ hội khinh khí cầu quốc tế Việt Nam lần thứ I - năm 2012 ở Bình Thuận. Ảnh: Thanh Hà - TTXVN
    Trong ảnh: Hai phóng viên Quang Hải và Nhật Anh (Ban BT Ảnh) tác nghiệp từ trên khinh khí cầu tại Lễ hội khinh khí cầu quốc tế Việt Nam lần thứ I - năm 2012 ở Bình Thuận. Ảnh: Thanh Hà - TTXVN
  • Trong ảnh: Phóng viên Huy Hùng (Ban BT Ảnh) tác nghiệp tại giàn khoan mỏ Bạch Hổ (tháng 7/2013). Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Phóng viên Huy Hùng (Ban BT Ảnh) tác nghiệp tại giàn khoan mỏ Bạch Hổ (tháng 7/2013). Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: TTXVN đào tạo cán bộ, biên tập viên, phóng viên nhiếp ảnh cho Thông tấn xã Campuchia (SPK), năm 1981. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Trong ảnh: TTXVN đào tạo cán bộ, biên tập viên, phóng viên nhiếp ảnh cho Thông tấn xã Campuchia (SPK), năm 1981. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Trong công cuộc kháng chiến cứu quốc, đội ngũ đông đảo những người làm báo của TTXVN đã thực sự là những nhà báo – chiến sĩ. Với hơn 260 liệt sỹ, TTXVN là cơ quan báo chí có số nhà báo hy sinh nhiều nhất trong số các cơ quan báo chí cả nước. Trong ảnh: Tháng 3/1973, 150 phóng viên, điện báo viên, kỹ thuật viên Việt Nam Thông tấn xã khóa GP10 lên tàu vào chi viện cho chiến trường miền Nam. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Trong công cuộc kháng chiến cứu quốc, đội ngũ đông đảo những người làm báo của TTXVN đã thực sự là những nhà báo – chiến sĩ. Với hơn 260 liệt sỹ, TTXVN là cơ quan báo chí có số nhà báo hy sinh nhiều nhất trong số các cơ quan báo chí cả nước. Trong ảnh: Tháng 3/1973, 150 phóng viên, điện báo viên, kỹ thuật viên Việt Nam Thông tấn xã khóa GP10 lên tàu vào chi viện cho chiến trường miền Nam. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Trong công cuộc kháng chiến cứu quốc, đội ngũ đông đảo những người làm báo của TTXVN đã thực sự là những nhà báo – chiến sĩ. Trong ảnh: Bồi dưỡng nghiệp vụ ảnh báo chí tại căn cứ Thông tấn xã Giải phóng (người cầm máy là phóng viên Thông tấn xã Giải phóng Lê Chí Hải). Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Trong công cuộc kháng chiến cứu quốc, đội ngũ đông đảo những người làm báo của TTXVN đã thực sự là những nhà báo – chiến sĩ. Trong ảnh: Bồi dưỡng nghiệp vụ ảnh báo chí tại căn cứ Thông tấn xã Giải phóng (người cầm máy là phóng viên Thông tấn xã Giải phóng Lê Chí Hải). Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Trong ảnh Lớp bồi dưỡng kỹ năng chụp ảnh sự kiện cho các phóng viên khóa 28, tháng 9/2016 được Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ (TTXVN) tổ chức. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh Lớp bồi dưỡng kỹ năng chụp ảnh sự kiện cho các phóng viên khóa 28, tháng 9/2016 được Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ (TTXVN) tổ chức. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Khóa bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ ảnh báo chí do phóng viên hãng thông tấn AFP (Pháp) hướng dẫn (tháng 5/2013). Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Khóa bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ ảnh báo chí do phóng viên hãng thông tấn AFP (Pháp) hướng dẫn (tháng 5/2013). Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Lớp đào tạo kỹ năng làm thông tin đồ họa cho phóng viên, biên tập viên báo VietnamNews (năm 2016). Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Lớp đào tạo kỹ năng làm thông tin đồ họa cho phóng viên, biên tập viên báo VietnamNews (năm 2016). Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Lớp đào tạo phóng viên, biên tập viên Việt Nam Thông tấn xã khóa I (1955). Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Trong ảnh: Lớp đào tạo phóng viên, biên tập viên Việt Nam Thông tấn xã khóa I (1955). Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Với hệ thống cơ quan thường trú rộng khắp tại 63 tỉnh, thành trong cả nước và 30 cơ quan thường trú ở nước ngoài đặt tại tất cả 5 châu lục, TTXVN có lực lượng phóng viên tác nghiệp trên khắp mọi miền đất nước và tại hầu hết các địa bàn trọng điểm của thế giới. Đây là một ưu thế mà không một cơ quan báo chí nào ở nước ta có được. Trong ảnh: Phóng viên thường trú TTXVN tác nghiệp trên cầu Mồng 6 tháng 10, đưa tin về tình hình xung đột giữa cảnh sát với những người biểu tình tại Thủ đô Cairô của Ai Cập. Ảnh: Hoàng Chiến – TTXVN
    Với hệ thống cơ quan thường trú rộng khắp tại 63 tỉnh, thành trong cả nước và 30 cơ quan thường trú ở nước ngoài đặt tại tất cả 5 châu lục, TTXVN có lực lượng phóng viên tác nghiệp trên khắp mọi miền đất nước và tại hầu hết các địa bàn trọng điểm của thế giới. Đây là một ưu thế mà không một cơ quan báo chí nào ở nước ta có được. Trong ảnh: Phóng viên thường trú TTXVN tác nghiệp trên cầu Mồng 6 tháng 10, đưa tin về tình hình xung đột giữa cảnh sát với những người biểu tình tại Thủ đô Cairô của Ai Cập. Ảnh: Hoàng Chiến – TTXVN
  • Với đội ngũ phóng viên ảnh chuyên nghiệp, kết hợp với mạng lưới phóng viên thường trú trong, ngoài nước và nguồn ảnh thời sự quốc tế của các hãng đối tác, Ban biên tập Ảnh của TTXVN liên tục cung cấp ảnh báo chí về các sự kiện thời sự trong nước và quốc tế, phát trực tiếp cho các cơ quan báo chí phát trên cổng điện tử vnanet.vn. Trong ảnh: Phóng viên ảnh Ngọc Hà của TTXVN ghi lại hình ảnh nuôi cá lồng bè trên biển. Ảnh: TTXVN
    Với đội ngũ phóng viên ảnh chuyên nghiệp, kết hợp với mạng lưới phóng viên thường trú trong, ngoài nước và nguồn ảnh thời sự quốc tế của các hãng đối tác, Ban biên tập Ảnh của TTXVN liên tục cung cấp ảnh báo chí về các sự kiện thời sự trong nước và quốc tế, phát trực tiếp cho các cơ quan báo chí phát trên cổng điện tử vnanet.vn. Trong ảnh: Phóng viên ảnh Ngọc Hà của TTXVN ghi lại hình ảnh nuôi cá lồng bè trên biển. Ảnh: TTXVN
  • Với đội ngũ phóng viên ảnh chuyên nghiệp, kết hợp với mạng lưới phóng viên thường trú trong, ngoài nước và các nguồn ảnh thời sự quốc tế của các hãng đối tác, Ban biên tập Ảnh của TTXVN liên tục cung cấp ảnh báo chí về các sự kiện thời sự trong nước và quốc tế, phát trực tiếp cho các cơ quan báo chí phát trên cổng điện tử vnanet.vn. Trong ảnh: Phóng viên ảnh Trí Dũng của TTXVN tác nghiệp tại Lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Ảnh: TTXVN
    Với đội ngũ phóng viên ảnh chuyên nghiệp, kết hợp với mạng lưới phóng viên thường trú trong, ngoài nước và các nguồn ảnh thời sự quốc tế của các hãng đối tác, Ban biên tập Ảnh của TTXVN liên tục cung cấp ảnh báo chí về các sự kiện thời sự trong nước và quốc tế, phát trực tiếp cho các cơ quan báo chí phát trên cổng điện tử vnanet.vn. Trong ảnh: Phóng viên ảnh Trí Dũng của TTXVN tác nghiệp tại Lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Ảnh: TTXVN
  • Nhiều nhà báo của TTXVN đã có những tác phẩm hay, có ý nghĩa thiết thực trên các mặt của đời sống xã hội, đạt giải cao trong các cuộc thi: Giải báo chí quốc gia, Giải báo chí toàn quốc về công tác xây dựng Đảng; Giải báo chí về thông tin đối ngoại, Giải báo chí về đấu tranh phòng chống tham nhũng,…Trong ảnh: Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai trao giải B Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm Vàng) lần thứ III - năm 2018 cho tác giả Lê Trí Dũng (Ban Biên tập Ảnh TTXVN). Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
    Nhiều nhà báo của TTXVN đã có những tác phẩm hay, có ý nghĩa thiết thực trên các mặt của đời sống xã hội, đạt giải cao trong các cuộc thi: Giải báo chí quốc gia, Giải báo chí toàn quốc về công tác xây dựng Đảng; Giải báo chí về thông tin đối ngoại, Giải báo chí về đấu tranh phòng chống tham nhũng,…Trong ảnh: Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai trao giải B Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm Vàng) lần thứ III - năm 2018 cho tác giả Lê Trí Dũng (Ban Biên tập Ảnh TTXVN). Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
  • Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, liên tục, kịp thời của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, TTXVN đã góp phần to lớn vào việc tổ chức thực hiện đường lối đổi mới của Ðảng, pháp luật của Nhà nước. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra khu vực tác nghiệp của Thông tấn xã Việt Nam tại Trung tâm Báo chí quốc tế trong việc đưa tin về Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai, ngày 24/2/2019. Ảnh: TTXVN
    Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, liên tục, kịp thời của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, TTXVN đã góp phần to lớn vào việc tổ chức thực hiện đường lối đổi mới của Ðảng, pháp luật của Nhà nước. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra khu vực tác nghiệp của Thông tấn xã Việt Nam tại Trung tâm Báo chí quốc tế trong việc đưa tin về Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai, ngày 24/2/2019. Ảnh: TTXVN
  • Hơn 260 nhà báo của TTXVN đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến thống nhất, bảo vệ và xây dựng đất nước. Trong ảnh: Nhà báo Đinh Hữu Dư của TTXVN (phải) và hiện trường nơi anh bị rơi xuống dòng nước lũ do cầu gãy trong khi tác nghiệp đưa tin về tình hình bão lũ tại Yên Bái. Ảnh: TTXVN
    Hơn 260 nhà báo của TTXVN đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến thống nhất, bảo vệ và xây dựng đất nước. Trong ảnh: Nhà báo Đinh Hữu Dư của TTXVN (phải) và hiện trường nơi anh bị rơi xuống dòng nước lũ do cầu gãy trong khi tác nghiệp đưa tin về tình hình bão lũ tại Yên Bái. Ảnh: TTXVN
  • Với đội ngũ phóng viên ảnh chuyên nghiệp, kết hợp với mạng lưới phóng viên thường trú trong, ngoài nước và nguồn ảnh thời sự quốc tế của các hãng đối tác, Ban biên tập Ảnh của TTXVN liên tục cung cấp ảnh báo chí về các sự kiện thời sự trong nước và quốc tế, phát trực tiếp cho các cơ quan báo chí phát trên cổng điện tử vnanet.vn. Trong ảnh: Phóng viên ảnh Huy Hùng của TTXVN tác nghiệp, ghi lại hình ảnh về công tác phòng chống dịch lợn tai xanh, năm 2008. Ảnh: TTXVN
    Với đội ngũ phóng viên ảnh chuyên nghiệp, kết hợp với mạng lưới phóng viên thường trú trong, ngoài nước và nguồn ảnh thời sự quốc tế của các hãng đối tác, Ban biên tập Ảnh của TTXVN liên tục cung cấp ảnh báo chí về các sự kiện thời sự trong nước và quốc tế, phát trực tiếp cho các cơ quan báo chí phát trên cổng điện tử vnanet.vn. Trong ảnh: Phóng viên ảnh Huy Hùng của TTXVN tác nghiệp, ghi lại hình ảnh về công tác phòng chống dịch lợn tai xanh, năm 2008. Ảnh: TTXVN
  • Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, liên tục, kịp thời của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, TTXVN đã góp phần to lớn vào việc tổ chức thực hiện đường lối đổi mới của Ðảng, pháp luật của Nhà nước. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang với cán bộ, phóng viên, biên tập viên TTXVN tham dự, đưa tin các hoạt động của Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tổ chức tại Đà Nẵng, tháng 11/2017. Ảnh: TTXVN
    Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, liên tục, kịp thời của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, TTXVN đã góp phần to lớn vào việc tổ chức thực hiện đường lối đổi mới của Ðảng, pháp luật của Nhà nước. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang với cán bộ, phóng viên, biên tập viên TTXVN tham dự, đưa tin các hoạt động của Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tổ chức tại Đà Nẵng, tháng 11/2017. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang thăm, làm việc với TTXVN, ngày 4/3/2010. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
    Trong ảnh: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang thăm, làm việc với TTXVN, ngày 4/3/2010. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  • Trong ảnh: Tổng Giám đốc Trần Mai Hưởng và Ngài JEAN FRANCOISGIRAULT, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hoà Pháp tại Việt Nam ký thoả thuận hợp tác song phương trong mọi lĩnh vực thông tin (2010). Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Tổng Giám đốc Trần Mai Hưởng và Ngài JEAN FRANCOISGIRAULT, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hoà Pháp tại Việt Nam ký thoả thuận hợp tác song phương trong mọi lĩnh vực thông tin (2010). Ảnh: TTXVN
  • TTXVN đã không ngừng mở rộng diện thông tin, đa dạng hóa các loại hình và sản phẩm thông tin để trở thành một trung tâm thông tin quốc gia tin cậy của Đảng và Nhà nước. Trong ảnh: Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm cùng đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông và lãnh đạo TTXVN thực hiện nghi thức khai trương Báo điện tử VietnamPlus của TTXVN (2008) - một trong những tờ báo điện tử chính thống có lượng công chúng từ nhiều quốc gia nhất truy cập và là báo điện tử đa ngữ lớn nhất (xuất bản bằng 5 thứ tiếng Việt, Anh, Trung, Pháp và Tây Ban Nha) ở Việt Nam hiện nay, là tờ báo đi tiên phong trong việc áp dụng các công nghệ truyền thông mới. Ảnh: Tùng Lâm - TTXVN
    TTXVN đã không ngừng mở rộng diện thông tin, đa dạng hóa các loại hình và sản phẩm thông tin để trở thành một trung tâm thông tin quốc gia tin cậy của Đảng và Nhà nước. Trong ảnh: Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm cùng đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông và lãnh đạo TTXVN thực hiện nghi thức khai trương Báo điện tử VietnamPlus của TTXVN (2008) - một trong những tờ báo điện tử chính thống có lượng công chúng từ nhiều quốc gia nhất truy cập và là báo điện tử đa ngữ lớn nhất (xuất bản bằng 5 thứ tiếng Việt, Anh, Trung, Pháp và Tây Ban Nha) ở Việt Nam hiện nay, là tờ báo đi tiên phong trong việc áp dụng các công nghệ truyền thông mới. Ảnh: Tùng Lâm - TTXVN
  • Là cơ quan báo chí đối ngoại chủ lực quốc gia, TTXVN cung cấp tin cho hệ thống truyền thông trong và ngoài nước bằng năm thứ tiếng: Việt Nam, Trung Quốc, Anh, Pháp và Tây Ban Nha. Bên cạnh đó, các tờ báo in, báo điện tử xuất bản bằng 10 ngữ: Việt Nam, Lào, Khmer, Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Nga, Anh, Pháp, Tây Ban Nha. Trong ảnh: Ngày 28/9/2010, Thông tấn xã Việt Nam chính thức khai trương Trang thông tin điện tử tiếng Trung Quốc qua địa chỉ truy cập http://www.news.vnanet.vn và http://cn.vietnamplus.vn. Ảnh: Nhật Anh - TTXVN
    Là cơ quan báo chí đối ngoại chủ lực quốc gia, TTXVN cung cấp tin cho hệ thống truyền thông trong và ngoài nước bằng năm thứ tiếng: Việt Nam, Trung Quốc, Anh, Pháp và Tây Ban Nha. Bên cạnh đó, các tờ báo in, báo điện tử xuất bản bằng 10 ngữ: Việt Nam, Lào, Khmer, Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Nga, Anh, Pháp, Tây Ban Nha. Trong ảnh: Ngày 28/9/2010, Thông tấn xã Việt Nam chính thức khai trương Trang thông tin điện tử tiếng Trung Quốc qua địa chỉ truy cập http://www.news.vnanet.vn và http://cn.vietnamplus.vn. Ảnh: Nhật Anh - TTXVN
  • TTXVN đã không ngừng  mở rộng diện thông tin, đa dạng hóa các loại hình và sản phẩm thông tin để trở thành một trung tâm thông tin quốc gia tin cậy của Đảng và Nhà nước. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ấn nút khai trương Kênh Truyền hình Thống tấn, ngày 25/8/2010, tại Hà Nội. Kết hợp với các đơn vị thông tin trong ngành và mạng lưới cơ quan thường trú TTXVN trong và ngoài nước, Trung tâm truyền hình Thông tấn cung cấp tin và các bản tin truyền hình, bản tin âm thanh cho các đài phát thanh - truyền hình và các cơ quan báo chí có nhu cầu ở Việt Nam và nước ngoài. Ảnh: Đức Tám - TTXVN
    TTXVN đã không ngừng mở rộng diện thông tin, đa dạng hóa các loại hình và sản phẩm thông tin để trở thành một trung tâm thông tin quốc gia tin cậy của Đảng và Nhà nước. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ấn nút khai trương Kênh Truyền hình Thống tấn, ngày 25/8/2010, tại Hà Nội. Kết hợp với các đơn vị thông tin trong ngành và mạng lưới cơ quan thường trú TTXVN trong và ngoài nước, Trung tâm truyền hình Thông tấn cung cấp tin và các bản tin truyền hình, bản tin âm thanh cho các đài phát thanh - truyền hình và các cơ quan báo chí có nhu cầu ở Việt Nam và nước ngoài. Ảnh: Đức Tám - TTXVN
  • Những sản phẩm thông tin của TTXVN đã trở thành những kênh thông tin tin cậy và nhanh nhạy để từng giờ, từng phút đưa nguồn thông tin dồi dào và phong phú của TTXVN đến với công chúng trong và ngoài nước, giữ vững vị thế là dòng thông tin chủ lưu có vai trò định hướng thông tin, là trung tâm thông tin chiến lược, tin cậy của Đảng và Nhà nước. Trong ảnh: Ngày 21/10/2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Bằng khen cho Thông tấn xã Việt Nam có đóng góp nổi bật cho công tác chuẩn bị và tổ chức Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN 2018 (WEF ASEAN 2018), diễn ra từ ngày 11 - 13/9/2018 tại Hà Nội. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
    Những sản phẩm thông tin của TTXVN đã trở thành những kênh thông tin tin cậy và nhanh nhạy để từng giờ, từng phút đưa nguồn thông tin dồi dào và phong phú của TTXVN đến với công chúng trong và ngoài nước, giữ vững vị thế là dòng thông tin chủ lưu có vai trò định hướng thông tin, là trung tâm thông tin chiến lược, tin cậy của Đảng và Nhà nước. Trong ảnh: Ngày 21/10/2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Bằng khen cho Thông tấn xã Việt Nam có đóng góp nổi bật cho công tác chuẩn bị và tổ chức Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN 2018 (WEF ASEAN 2018), diễn ra từ ngày 11 - 13/9/2018 tại Hà Nội. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  • Với hơn 260 liệt sỹ, TTXVN là cơ quan báo chí có số nhà báo hy sinh nhiều nhất trong số các cơ quan báo chí cả nước. Nhà báo Trần Kim Xuyến, vị lãnh đạo đầu tiên của TTXVN, cũng là nhà báo - liệt sĩ đầu tiên của đất nước hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc vào năm 1947 tại Chương Mỹ, Hà Tây cũ. Trong ảnh: Lễ kéo băng khánh thành tuyến phố mang tên Trần Kim Xuyến - nhà báo, liệt sĩ đầu tiên của TTXVN đã hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, tại quận Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh: Dương Giang – TTXVN
    Với hơn 260 liệt sỹ, TTXVN là cơ quan báo chí có số nhà báo hy sinh nhiều nhất trong số các cơ quan báo chí cả nước. Nhà báo Trần Kim Xuyến, vị lãnh đạo đầu tiên của TTXVN, cũng là nhà báo - liệt sĩ đầu tiên của đất nước hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc vào năm 1947 tại Chương Mỹ, Hà Tây cũ. Trong ảnh: Lễ kéo băng khánh thành tuyến phố mang tên Trần Kim Xuyến - nhà báo, liệt sĩ đầu tiên của TTXVN đã hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, tại quận Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh: Dương Giang – TTXVN
  • Trong vai trò là ngân hàng thông tin quốc gia, TTXVN còn là nhà cung cấp thông tin chiến lược quan trọng, tin cậy cho các đối tác lớn, cung cấp thông tin qua các thiết bị di động trên mạng viễn thông, cũng như đưa thông tin lên các trang mạng xã hội bằng nhiều thứ tiếng. Ảnh: TTXVN
    Trong vai trò là ngân hàng thông tin quốc gia, TTXVN còn là nhà cung cấp thông tin chiến lược quan trọng, tin cậy cho các đối tác lớn, cung cấp thông tin qua các thiết bị di động trên mạng viễn thông, cũng như đưa thông tin lên các trang mạng xã hội bằng nhiều thứ tiếng. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của công chúng, từ một tờ báo điện tử duy nhất VietnamPlus ra đời năm 2008, đến nay, hầu hết các đơn vị báo chí xuất bản của TTXVN đã chuyển mạnh sang phát triển tòa soạn điện tử và tác nghiệp theo mô hình tòa soạn hội tụ... Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của công chúng, từ một tờ báo điện tử duy nhất VietnamPlus ra đời năm 2008, đến nay, hầu hết các đơn vị báo chí xuất bản của TTXVN đã chuyển mạnh sang phát triển tòa soạn điện tử và tác nghiệp theo mô hình tòa soạn hội tụ... Ảnh: TTXVN
  • TTXVN là một trong các cơ quan báo chí đi đầu trong việc thực hiện những phương thức truyền thông hiện đại, tổ chức sản xuất thông tin mới trong tình hình phát triển bùng nổ của công nghệ thông tin. Trong ảnh: Phó Tổng giám đốc TTXVN Lê Quốc Minh phát biểu tại diễn đàn
    TTXVN là một trong các cơ quan báo chí đi đầu trong việc thực hiện những phương thức truyền thông hiện đại, tổ chức sản xuất thông tin mới trong tình hình phát triển bùng nổ của công nghệ thông tin. Trong ảnh: Phó Tổng giám đốc TTXVN Lê Quốc Minh phát biểu tại diễn đàn "Talk show Tổng biên tập 4.0", trong khuôn khổ Hội báo toàn quốc năm 2019 tại Hà Nội, ngày 16/3/2019. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN
  • Với hơn 60 sản phẩm thông tin được thực hiện bởi đội ngũ trên 1.000 phóng viên, biên tập, TTXVN hiện là cơ quan báo chí có nhiều sản phẩm và loại hình thông tin nhất cả nước, từ thông tin nguồn bằng văn bản, ảnh, truyền hình, đồ họa, âm thanh..., cho đến các xuất bản phẩm gồm báo ngày, tuần báo, tạp chí, báo ảnh, ấn phẩm sách, báo điện tử, trang điện tử, báo giấy trực tuyến, thông tin trên các thiết bị di động, trên các mạng xã hội... Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm gian trưng bày của TTXVN tại Hội báo toàn quốc 2019. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN
    Với hơn 60 sản phẩm thông tin được thực hiện bởi đội ngũ trên 1.000 phóng viên, biên tập, TTXVN hiện là cơ quan báo chí có nhiều sản phẩm và loại hình thông tin nhất cả nước, từ thông tin nguồn bằng văn bản, ảnh, truyền hình, đồ họa, âm thanh..., cho đến các xuất bản phẩm gồm báo ngày, tuần báo, tạp chí, báo ảnh, ấn phẩm sách, báo điện tử, trang điện tử, báo giấy trực tuyến, thông tin trên các thiết bị di động, trên các mạng xã hội... Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm gian trưng bày của TTXVN tại Hội báo toàn quốc 2019. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN
  • Thực hiện chức năng thông tấn Nhà nước, TTXVN cung cấp tin nguồn chính thức và chính thống cho các cơ quan báo chí trong và ngoài nước thông qua 7 đơn vị thông tin với gần 30 sản phẩm thuộc mọi loại hình truyền thông. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra khu vực tác nghiệp của Thông tấn xã Việt Nam tại Trung tâm Báo chí quốc tế, sẵn sàng cho việc đưa tin về Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai, ngày 24/2/2019. Ảnh: TTXVN
    Thực hiện chức năng thông tấn Nhà nước, TTXVN cung cấp tin nguồn chính thức và chính thống cho các cơ quan báo chí trong và ngoài nước thông qua 7 đơn vị thông tin với gần 30 sản phẩm thuộc mọi loại hình truyền thông. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra khu vực tác nghiệp của Thông tấn xã Việt Nam tại Trung tâm Báo chí quốc tế, sẵn sàng cho việc đưa tin về Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai, ngày 24/2/2019. Ảnh: TTXVN
  • Thông tấn xã Việt Nam là một thành viên tích cực, nhiều năm được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành của Tổ chức các hãng thông tấn châu Á - Thái Bình Dương (OANA) và đã 4 lần tổ chức Hội nghị Ban chấp hành OANA tại Việt Nam. Trong ảnh: Hội nghị Ban Chấp hành Tổ chức các hãng thông tấn châu Á – Thái Bình Dương (OANA) lần thứ 44 do TTXVN tổ chức từ ngày 18 – 20/4/2019 tại Hà Nội. Ảnh: TTXVN
    Thông tấn xã Việt Nam là một thành viên tích cực, nhiều năm được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành của Tổ chức các hãng thông tấn châu Á - Thái Bình Dương (OANA) và đã 4 lần tổ chức Hội nghị Ban chấp hành OANA tại Việt Nam. Trong ảnh: Hội nghị Ban Chấp hành Tổ chức các hãng thông tấn châu Á – Thái Bình Dương (OANA) lần thứ 44 do TTXVN tổ chức từ ngày 18 – 20/4/2019 tại Hà Nội. Ảnh: TTXVN
  • Trong chiến lược phát triển để trở thành một tổ hợp truyền thông đa phương tiện mạnh, những năm qua TTXVN không ngừng nỗ lực mở rộng và đa dạng hóa các loại hình truyền thông, đặc biệt là phát triển các loại hình thông tin điện tử. Trong ảnh: Phó Tổng giám đốc TTXVN Lê Quốc Minh trình bày tham luận ở Hội nghị Ban chấp hành OANA lần thứ 44 từ 18 - 20/4/2019, tại Hà Nội. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
    Trong chiến lược phát triển để trở thành một tổ hợp truyền thông đa phương tiện mạnh, những năm qua TTXVN không ngừng nỗ lực mở rộng và đa dạng hóa các loại hình truyền thông, đặc biệt là phát triển các loại hình thông tin điện tử. Trong ảnh: Phó Tổng giám đốc TTXVN Lê Quốc Minh trình bày tham luận ở Hội nghị Ban chấp hành OANA lần thứ 44 từ 18 - 20/4/2019, tại Hà Nội. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  • Trong chiến lược phát triển để trở thành một tổ hợp truyền thông đa phương tiện mạnh, những năm qua TTXVN không ngừng nỗ lực mở rộng và đa dạng hóa các loại hình truyền thông, đặc biệt là phát triển các loại hình thông tin điện tử. Trong ảnh: Lễ khai trương trang phiên bản tiếng Nhật về Thăng Long của Báo điện tử Vietnamplus, do Thông tấn xã Việt Nam phối hợp cùng UBND thành phố Hà Nội và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức (3/8/2010). Ảnh: TTXVN
    Trong chiến lược phát triển để trở thành một tổ hợp truyền thông đa phương tiện mạnh, những năm qua TTXVN không ngừng nỗ lực mở rộng và đa dạng hóa các loại hình truyền thông, đặc biệt là phát triển các loại hình thông tin điện tử. Trong ảnh: Lễ khai trương trang phiên bản tiếng Nhật về Thăng Long của Báo điện tử Vietnamplus, do Thông tấn xã Việt Nam phối hợp cùng UBND thành phố Hà Nội và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức (3/8/2010). Ảnh: TTXVN
  • Những sản phẩm thông tin của TTXVN đã trở thành những kênh thông tin tin cậy và nhanh nhạy để từng giờ, từng phút đưa nguồn thông tin dồi dào và phong phú của TTXVN đến với công chúng trong và ngoài nước. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Trung tâm Truyền hình Thông tấn (2009). Ảnh: Đức Tám – TTXVN
    Những sản phẩm thông tin của TTXVN đã trở thành những kênh thông tin tin cậy và nhanh nhạy để từng giờ, từng phút đưa nguồn thông tin dồi dào và phong phú của TTXVN đến với công chúng trong và ngoài nước. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Trung tâm Truyền hình Thông tấn (2009). Ảnh: Đức Tám – TTXVN
  • Là một trong những cơ quan báo chí đầu tiên ở Việt Nam hoạt động trên mạng Internet (từ năm 1998), TTXVN hiện cập nhật liên tục tin, bài, ảnh, đồ họa mới nhất, với các phiên bản ngôn ngữ khác nhau trên cổng thông tin chính thức của TTXVN: vnanet.vn. Đây cũng là cổng truy cập cho các cơ quan báo chí và đối tượng có nhu cầu trong cả nước để đăng ký dịch vụ sử dụng các sản phẩm thông tin đa dạng và phong phú của TTXVN. Trong ảnh: Lễ khai trương trang mạng dịch vụ cung cấp thông tin vnanet.vn của TTXVN, ngày 5/9/1997. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN
    Là một trong những cơ quan báo chí đầu tiên ở Việt Nam hoạt động trên mạng Internet (từ năm 1998), TTXVN hiện cập nhật liên tục tin, bài, ảnh, đồ họa mới nhất, với các phiên bản ngôn ngữ khác nhau trên cổng thông tin chính thức của TTXVN: vnanet.vn. Đây cũng là cổng truy cập cho các cơ quan báo chí và đối tượng có nhu cầu trong cả nước để đăng ký dịch vụ sử dụng các sản phẩm thông tin đa dạng và phong phú của TTXVN. Trong ảnh: Lễ khai trương trang mạng dịch vụ cung cấp thông tin vnanet.vn của TTXVN, ngày 5/9/1997. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN
  • Những sản phẩm thông tin của TTXVN đã trở thành những kênh thông tin tin cậy và nhanh nhạy để từng giờ, từng phút đưa nguồn thông tin dồi dào và phong phú của TTXVN đến với công chúng trong và ngoài nước. Trong ảnh: Lễ khai trương Trang thông tin điện tử Người Việt Nam ở nước ngoài (với địa chỉ www.vietkieu.info ), do Thông tấn xã Việt Nam phối hợp cùng Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) và Cục Thông tin Đối ngoại (Bộ thông tin và Truyền thông) tổ chức, ngày 8/12/2010. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
    Những sản phẩm thông tin của TTXVN đã trở thành những kênh thông tin tin cậy và nhanh nhạy để từng giờ, từng phút đưa nguồn thông tin dồi dào và phong phú của TTXVN đến với công chúng trong và ngoài nước. Trong ảnh: Lễ khai trương Trang thông tin điện tử Người Việt Nam ở nước ngoài (với địa chỉ www.vietkieu.info ), do Thông tấn xã Việt Nam phối hợp cùng Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) và Cục Thông tin Đối ngoại (Bộ thông tin và Truyền thông) tổ chức, ngày 8/12/2010. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  • TTXVN hiện có quan hệ hợp tác song phương và đa phương với hơn 40 hãng thông tấn và tổ chức báo chí quốc tế lớn trên thế giới và là Ủy viên Ban chấp hành Tổ chức các hãng thông tấn Châu Á-Thái Bình Dương (OANA). Trong ảnh: Tổng giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi và Giám đốc điều hành Hãng thông tấn Nhà nước WAM của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) Mohamed Jalal Al Rayssi ký Bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hợp tác nghiệp vụ giữa TTXVN và WAM, chiều 19/4/2019, tại Hà Nội. Ảnh: TTXVN
    TTXVN hiện có quan hệ hợp tác song phương và đa phương với hơn 40 hãng thông tấn và tổ chức báo chí quốc tế lớn trên thế giới và là Ủy viên Ban chấp hành Tổ chức các hãng thông tấn Châu Á-Thái Bình Dương (OANA). Trong ảnh: Tổng giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi và Giám đốc điều hành Hãng thông tấn Nhà nước WAM của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) Mohamed Jalal Al Rayssi ký Bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hợp tác nghiệp vụ giữa TTXVN và WAM, chiều 19/4/2019, tại Hà Nội. Ảnh: TTXVN
  • TTXVN hiện có quan hệ hợp tác song phương và đa phương với hơn 40 hãng thông tấn và tổ chức báo chí quốc tế lớn trên thế giới và là Ủy viên Ban chấp hành Tổ chức các hãng thông tấn Châu Á-Thái Bình Dương (OANA). Trong ảnh: Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi dẫn đầu đoàn đại biểu TTXVN tham dự Hội nghị Ban chấp hành OANA lần thứ 38, được tổ chức tại thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) từ ngày 13 - 15/2/2015. Ảnh: Kim Dung – TTXVN
    TTXVN hiện có quan hệ hợp tác song phương và đa phương với hơn 40 hãng thông tấn và tổ chức báo chí quốc tế lớn trên thế giới và là Ủy viên Ban chấp hành Tổ chức các hãng thông tấn Châu Á-Thái Bình Dương (OANA). Trong ảnh: Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi dẫn đầu đoàn đại biểu TTXVN tham dự Hội nghị Ban chấp hành OANA lần thứ 38, được tổ chức tại thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) từ ngày 13 - 15/2/2015. Ảnh: Kim Dung – TTXVN
  • TTXVN hiện có quan hệ hợp tác song phương và đa phương với hơn 40 hãng thông tấn và tổ chức báo chí quốc tế lớn trên thế giới và là Ủy viên Ban chấp hành Tổ chức các hãng thông tấn Châu Á-Thái Bình Dương (OANA). Trong ảnh: Đoàn đại biểu TTXVN dự Hội nghị Ban chấp hành OANA lần thứ 10, do TTXVN tổ chức tại Hà Nội từ ngày 17-18/6/1989. Ảnh: Minh Điền – TTXVN
    TTXVN hiện có quan hệ hợp tác song phương và đa phương với hơn 40 hãng thông tấn và tổ chức báo chí quốc tế lớn trên thế giới và là Ủy viên Ban chấp hành Tổ chức các hãng thông tấn Châu Á-Thái Bình Dương (OANA). Trong ảnh: Đoàn đại biểu TTXVN dự Hội nghị Ban chấp hành OANA lần thứ 10, do TTXVN tổ chức tại Hà Nội từ ngày 17-18/6/1989. Ảnh: Minh Điền – TTXVN
  • TTXVN hiện có quan hệ hợp tác song phương và đa phương với hơn 40 hãng thông tấn và tổ chức báo chí quốc tế lớn trên thế giới và là Ủy viên Ban chấp hành Tổ chức các hãng thông tấn Châu Á-Thái Bình Dương (OANA). Trong ảnh: Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi tham dự Hội nghị lần thứ 39 Ban Chấp hành OANA (16 - 17/11/2015) tại thủ đô Seoul (Hàn Quốc). Ảnh: Phạm Duy – TTXVN
    TTXVN hiện có quan hệ hợp tác song phương và đa phương với hơn 40 hãng thông tấn và tổ chức báo chí quốc tế lớn trên thế giới và là Ủy viên Ban chấp hành Tổ chức các hãng thông tấn Châu Á-Thái Bình Dương (OANA). Trong ảnh: Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi tham dự Hội nghị lần thứ 39 Ban Chấp hành OANA (16 - 17/11/2015) tại thủ đô Seoul (Hàn Quốc). Ảnh: Phạm Duy – TTXVN
  • TTXVN hiện có quan hệ hợp tác song phương và đa phương với hơn 40 hãng thông tấn và tổ chức báo chí quốc tế lớn trên thế giới và là Ủy viên Ban chấp hành Tổ chức các hãng thông tấn Châu Á-Thái Bình Dương (OANA). Trong ảnh: Các đại biểu chụp ảnh chung tại phiên khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Tổ chức các hãng thông tấn châu Á – Thái Bình Dương (OANA) lần thứ 44 tại Hà Nội, do TTXVN tổ chức từ ngày 18 – 20/4/2019. Ảnh: TTXVN
    TTXVN hiện có quan hệ hợp tác song phương và đa phương với hơn 40 hãng thông tấn và tổ chức báo chí quốc tế lớn trên thế giới và là Ủy viên Ban chấp hành Tổ chức các hãng thông tấn Châu Á-Thái Bình Dương (OANA). Trong ảnh: Các đại biểu chụp ảnh chung tại phiên khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Tổ chức các hãng thông tấn châu Á – Thái Bình Dương (OANA) lần thứ 44 tại Hà Nội, do TTXVN tổ chức từ ngày 18 – 20/4/2019. Ảnh: TTXVN
  • TTXVN hiện có quan hệ hợp tác song phương và đa phương với hơn 40 hãng thông tấn và tổ chức báo chí quốc tế lớn trên thế giới và là Ủy viên Ban chấp hành Tổ chức các hãng thông tấn Châu Á-Thái Bình Dương (OANA). Trong ảnh: Phó Tổng giám đốc TTXVN Lê Quốc Minh tham dự các hoạt động tại Đại hội Các hãng thông tấn Toàn thế giới (NAWC) lần thứ 6, diễn ra tại thủ đô Sofia (Bulgaria), ngày 13/6/2019. Ảnh: Ngọc Biên - TTXVN
    TTXVN hiện có quan hệ hợp tác song phương và đa phương với hơn 40 hãng thông tấn và tổ chức báo chí quốc tế lớn trên thế giới và là Ủy viên Ban chấp hành Tổ chức các hãng thông tấn Châu Á-Thái Bình Dương (OANA). Trong ảnh: Phó Tổng giám đốc TTXVN Lê Quốc Minh tham dự các hoạt động tại Đại hội Các hãng thông tấn Toàn thế giới (NAWC) lần thứ 6, diễn ra tại thủ đô Sofia (Bulgaria), ngày 13/6/2019. Ảnh: Ngọc Biên - TTXVN
  • Trong các cuộc kháng chiến thống nhất và bảo vệ Tổ quốc, đội ngũ những người làm báo của TTXVN thực sự là những nhà báo – chiến sĩ. Với hơn 260 liệt sỹ, TTXVN là cơ quan báo chí có số nhà báo hy sinh nhiều nhất trong số các cơ quan báo chí cả nước. Trong ảnh: Phóng viên TTXVN tại trận địa chốt tiền tiêu Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Tuyên trong Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, tháng 2/1979. Ảnh: TTXVN
    Trong các cuộc kháng chiến thống nhất và bảo vệ Tổ quốc, đội ngũ những người làm báo của TTXVN thực sự là những nhà báo – chiến sĩ. Với hơn 260 liệt sỹ, TTXVN là cơ quan báo chí có số nhà báo hy sinh nhiều nhất trong số các cơ quan báo chí cả nước. Trong ảnh: Phóng viên TTXVN tại trận địa chốt tiền tiêu Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Tuyên trong Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, tháng 2/1979. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Phóng viên TTXVN Trần Mai Hưởng có mặt kịp thời và chụp được khoảnh khắc lịch sử xe tăng Quân giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập, trưa 30/4/1975, đánh dấu thắng lợi trọn vẹn của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đỉnh cao của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước kéo dài hơn hai thập niên (1954 - 1975), giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: Trần Mai Hưởng – TTXVN
    Trong ảnh: Phóng viên TTXVN Trần Mai Hưởng có mặt kịp thời và chụp được khoảnh khắc lịch sử xe tăng Quân giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập, trưa 30/4/1975, đánh dấu thắng lợi trọn vẹn của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đỉnh cao của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước kéo dài hơn hai thập niên (1954 - 1975), giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: Trần Mai Hưởng – TTXVN
  • Trong ảnh: Bức ảnh lịch sử
    Trong ảnh: Bức ảnh lịch sử "Lá cờ "Quyết chiến - Quyết thắng" của quân đội ta tung bay trên nóc hầm tướng De Castries, chiều 7/5/1954" do phóng viên TTXVN chụp, trở thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược. Ảnh: Triệu Đại - TTXVN
  • Trong ảnh: Hình ảnh Quân giải phóng dẫn giải Tổng thống Dương Văn Minh và Thủ tướng Vũ Văn Mẫu của Ngụy quyền Sài Gòn tới Đài Phát thanh để đọc lời tuyên bố đầu hàng vô điều kiện, trưa 30/4/1975, đánh dấu thắng lợi trọn vẹn của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, được phóng viên TTXVN ghi lại. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Hình ảnh Quân giải phóng dẫn giải Tổng thống Dương Văn Minh và Thủ tướng Vũ Văn Mẫu của Ngụy quyền Sài Gòn tới Đài Phát thanh để đọc lời tuyên bố đầu hàng vô điều kiện, trưa 30/4/1975, đánh dấu thắng lợi trọn vẹn của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, được phóng viên TTXVN ghi lại. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Phóng viên ảnh Vũ Tạo của TTXVN đã chụp được hình ảnh lịch sử các chiến sĩ Quân đoàn 2 - Binh đoàn Hương Giang tiến vào cắm cờ trên nóc Phủ Tổng thống Ngụy quyền Sài Gòn lúc 11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975, đánh dấu thắng lợi trọn vẹn của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đỉnh cao của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh Vũ Tạo – TTXVN
    Trong ảnh: Phóng viên ảnh Vũ Tạo của TTXVN đã chụp được hình ảnh lịch sử các chiến sĩ Quân đoàn 2 - Binh đoàn Hương Giang tiến vào cắm cờ trên nóc Phủ Tổng thống Ngụy quyền Sài Gòn lúc 11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975, đánh dấu thắng lợi trọn vẹn của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đỉnh cao của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh Vũ Tạo – TTXVN
  • TTXVN hiện có quan hệ hợp tác song phương và đa phương với hơn 40 hãng thông tấn và tổ chức báo chí quốc tế lớn trên thế giới và là Ủy viên Ban chấp hành Tổ chức các hãng thông tấn Châu Á-Thái Bình Dương (OANA). Trong ảnh: Phó Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang dự phiên họp lãnh đạo các Hãng thông tấn hàng đầu thế giới, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg lần thứ 23 (SPIEF-2019), diễn ra tại thành phố Saint Petersburg (LB Nga), ngày 6/6/2019. Ảnh: Tâm Hằng – TTXVN
    TTXVN hiện có quan hệ hợp tác song phương và đa phương với hơn 40 hãng thông tấn và tổ chức báo chí quốc tế lớn trên thế giới và là Ủy viên Ban chấp hành Tổ chức các hãng thông tấn Châu Á-Thái Bình Dương (OANA). Trong ảnh: Phó Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang dự phiên họp lãnh đạo các Hãng thông tấn hàng đầu thế giới, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg lần thứ 23 (SPIEF-2019), diễn ra tại thành phố Saint Petersburg (LB Nga), ngày 6/6/2019. Ảnh: Tâm Hằng – TTXVN
  • TTXVN hiện có quan hệ hợp tác song phương và đa phương với hơn 40 hãng thông tấn và tổ chức báo chí quốc tế lớn trên thế giới và là Ủy viên Ban chấp hành Tổ chức các hãng thông tấn Châu Á-Thái Bình Dương (OANA). Trong ảnh: Phó Tổng giám đốc TTXVN Lê Quốc Minh tham dự các hoạt động tại Đại hội Các hãng thông tấn Toàn thế giới (NAWC) lần thứ 6, diễn ra tại thủ đô Sofia (Bulgaria), ngày 13/6/2019. Ảnh: Ngọc Biên - TTXVN
    TTXVN hiện có quan hệ hợp tác song phương và đa phương với hơn 40 hãng thông tấn và tổ chức báo chí quốc tế lớn trên thế giới và là Ủy viên Ban chấp hành Tổ chức các hãng thông tấn Châu Á-Thái Bình Dương (OANA). Trong ảnh: Phó Tổng giám đốc TTXVN Lê Quốc Minh tham dự các hoạt động tại Đại hội Các hãng thông tấn Toàn thế giới (NAWC) lần thứ 6, diễn ra tại thủ đô Sofia (Bulgaria), ngày 13/6/2019. Ảnh: Ngọc Biên - TTXVN
  • Với hơn 60 sản phẩm thông tin được thực hiện bởi đội ngũ trên 1.000 phóng viên, biên tập viên, TTXVN hiện là cơ quan báo chí có nhiều sản phẩm và loại hình thông tin nhất cả nước, từ thông tin nguồn bằng văn bản, ảnh, truyền hình, đồ họa, âm thanh..., cho đến các xuất bản phẩm gồm báo ngày, tuần báo, tạp chí, báo ảnh, ấn phẩm sách, báo điện tử, trang điện tử, báo giấy trực tuyến, thông tin trên các thiết bị di động, trên các mạng xã hội... Trong ảnh: Phóng viên báo Tuần Tin tức của TTXVN phỏng vấn công nhân Việt Nam trên công trường xây dựng Trường Đảng nhân dân cách mạng Campuchia ở tỉnh Kandan, Campuchia (1989). Ảnh: Kim Hùng - TTXVN
    Với hơn 60 sản phẩm thông tin được thực hiện bởi đội ngũ trên 1.000 phóng viên, biên tập viên, TTXVN hiện là cơ quan báo chí có nhiều sản phẩm và loại hình thông tin nhất cả nước, từ thông tin nguồn bằng văn bản, ảnh, truyền hình, đồ họa, âm thanh..., cho đến các xuất bản phẩm gồm báo ngày, tuần báo, tạp chí, báo ảnh, ấn phẩm sách, báo điện tử, trang điện tử, báo giấy trực tuyến, thông tin trên các thiết bị di động, trên các mạng xã hội... Trong ảnh: Phóng viên báo Tuần Tin tức của TTXVN phỏng vấn công nhân Việt Nam trên công trường xây dựng Trường Đảng nhân dân cách mạng Campuchia ở tỉnh Kandan, Campuchia (1989). Ảnh: Kim Hùng - TTXVN
  • Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển 74 năm (1945 - 2019) của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), lực lượng phóng viên ảnh của cơ quan báo chí lớn nhất cả nước này đã ghi lại những khoảnh khắc thiêng liêng, những dấu mốc trọng đại của lịch sử đất nước, để ngày nay, lịch sử TTXVN, lịch sử nhiếp ảnh Việt Nam có được những bức ảnh vô giá, cùng một kho tư liệu ảnh quốc gia đồ sộ. Trong ảnh: Phóng viên Ban biên tập Ảnh (TTXVN) tổ chức chuyến đi chụp ảnh cầu Thăng Long, Chương Dương và phong cảnh Hà Nội bằng máy bay lên thẳng của Bộ Tư lệnh Không quân để phục vụ tuyên truyền và lưu trữ quốc gia, ngày 18/5/1985. Ảnh: Trần Tuấn – TTXVN
    Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển 74 năm (1945 - 2019) của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), lực lượng phóng viên ảnh của cơ quan báo chí lớn nhất cả nước này đã ghi lại những khoảnh khắc thiêng liêng, những dấu mốc trọng đại của lịch sử đất nước, để ngày nay, lịch sử TTXVN, lịch sử nhiếp ảnh Việt Nam có được những bức ảnh vô giá, cùng một kho tư liệu ảnh quốc gia đồ sộ. Trong ảnh: Phóng viên Ban biên tập Ảnh (TTXVN) tổ chức chuyến đi chụp ảnh cầu Thăng Long, Chương Dương và phong cảnh Hà Nội bằng máy bay lên thẳng của Bộ Tư lệnh Không quân để phục vụ tuyên truyền và lưu trữ quốc gia, ngày 18/5/1985. Ảnh: Trần Tuấn – TTXVN
  • Trong các cuộc kháng chiến thống nhất và bảo vệ Tổ quốc, đội ngũ những người làm báo của TTXVN thực sự là những nhà báo – chiến sĩ. Với hơn 260 liệt sỹ, TTXVN là cơ quan báo chí có số nhà báo hy sinh nhiều nhất trong số các cơ quan báo chí cả nước. Trong ảnh: Cán bộ phụ trách điện đài của Thông tấn xã Giải Phóng (nay là TTXVN) kiên cường bám trụ dưới hầm bí mật vùng ven Sài Gòn để đưa tin tức về Tổng xã (1970). Ảnh: TTXVN
    Trong các cuộc kháng chiến thống nhất và bảo vệ Tổ quốc, đội ngũ những người làm báo của TTXVN thực sự là những nhà báo – chiến sĩ. Với hơn 260 liệt sỹ, TTXVN là cơ quan báo chí có số nhà báo hy sinh nhiều nhất trong số các cơ quan báo chí cả nước. Trong ảnh: Cán bộ phụ trách điện đài của Thông tấn xã Giải Phóng (nay là TTXVN) kiên cường bám trụ dưới hầm bí mật vùng ven Sài Gòn để đưa tin tức về Tổng xã (1970). Ảnh: TTXVN
  • Quá trình hình thành và phát triển của TTXVN luôn đồng hành với sự nghiệp cách mạng, giải phóng dân tộc và dựng xây đất nước. Trong các cuộc kháng chiến thống nhất và bảo vệ Tổ quốc, đội ngũ đông đảo những người làm báo của TTXVN đã thực sự là những nhà báo – chiến sĩ. Trong ảnh: Các phóng viên TTXVN trên đường đi đưa tin về Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: TTXVN
    Quá trình hình thành và phát triển của TTXVN luôn đồng hành với sự nghiệp cách mạng, giải phóng dân tộc và dựng xây đất nước. Trong các cuộc kháng chiến thống nhất và bảo vệ Tổ quốc, đội ngũ đông đảo những người làm báo của TTXVN đã thực sự là những nhà báo – chiến sĩ. Trong ảnh: Các phóng viên TTXVN trên đường đi đưa tin về Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm, chúc Tết cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Thông tấn xã Việt Nam nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm, chúc Tết cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Thông tấn xã Việt Nam nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012. Ảnh: TTXVN
  • TTXVN hiện có quan hệ hợp tác song phương và đa phương với hơn 40 hãng thông tấn và tổ chức báo chí quốc tế lớn trên thế giới và là Ủy viên Ban chấp hành Tổ chức các hãng thông tấn Châu Á-Thái Bình Dương (OANA). Nguồn tin chính thống của TTXVN được đăng tải rộng rãi trên các kênh truyền thông của các hãng đối tác đã góp phần nâng cao hiệu quả thông tin tuyên truyền đối ngoại của Việt Nam đến với bạn bè thế giới. Trong ảnh: Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi và Đại sứ Ba Lan tại Việt Nam Barbara Szymanowska ký Bản Ghi nhớ hợp tác giữa TTXVN và Hãng Thông tấn PAP (Ba Lan), ngày 28/11/2017, tại Hà Nội. Ảnh: TTXVN phát
    TTXVN hiện có quan hệ hợp tác song phương và đa phương với hơn 40 hãng thông tấn và tổ chức báo chí quốc tế lớn trên thế giới và là Ủy viên Ban chấp hành Tổ chức các hãng thông tấn Châu Á-Thái Bình Dương (OANA). Nguồn tin chính thống của TTXVN được đăng tải rộng rãi trên các kênh truyền thông của các hãng đối tác đã góp phần nâng cao hiệu quả thông tin tuyên truyền đối ngoại của Việt Nam đến với bạn bè thế giới. Trong ảnh: Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi và Đại sứ Ba Lan tại Việt Nam Barbara Szymanowska ký Bản Ghi nhớ hợp tác giữa TTXVN và Hãng Thông tấn PAP (Ba Lan), ngày 28/11/2017, tại Hà Nội. Ảnh: TTXVN phát
  • Với đội ngũ phóng viên ảnh chuyên nghiệp, kết hợp với mạng lưới phóng viên thường trú trong, ngoài nước và nguồn ảnh thời sự quốc tế của các hãng đối tác, TTXVN liên tục cung cấp ảnh báo chí về các sự kiện thời sự trong nước và quốc tế, phát trực tiếp cho các cơ quan báo chí phát trên cổng điện tử vnanet.vn. Ban biên tập Ảnh của TTXVN hiện sở hữu kho tư liệu ảnh báo chí lớn nhất trên cả nước, với hàng triệu bức ảnh được thực hiện trong 74 năm qua. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Ban biên tập Ảnh trong dịp đến thăm, làm việc với TTXVN, tháng 1/2012. Ảnh: TTXVN
    Với đội ngũ phóng viên ảnh chuyên nghiệp, kết hợp với mạng lưới phóng viên thường trú trong, ngoài nước và nguồn ảnh thời sự quốc tế của các hãng đối tác, TTXVN liên tục cung cấp ảnh báo chí về các sự kiện thời sự trong nước và quốc tế, phát trực tiếp cho các cơ quan báo chí phát trên cổng điện tử vnanet.vn. Ban biên tập Ảnh của TTXVN hiện sở hữu kho tư liệu ảnh báo chí lớn nhất trên cả nước, với hàng triệu bức ảnh được thực hiện trong 74 năm qua. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Ban biên tập Ảnh trong dịp đến thăm, làm việc với TTXVN, tháng 1/2012. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch nước Lê Đức Anh thăm TTXVN nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (15/9/1945 - 15/9/1995) và đón nhận Huân chương Sao Vàng, ngày 14/9/1995. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch nước Lê Đức Anh thăm TTXVN nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (15/9/1945 - 15/9/1995) và đón nhận Huân chương Sao Vàng, ngày 14/9/1995. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch nước Lê Đức Anh trao tặng Bằng khen và Giấy chứng nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt I cho nhà báo Lâm Hồng Long của TTXVN, tháng 9/1996. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch nước Lê Đức Anh trao tặng Bằng khen và Giấy chứng nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt I cho nhà báo Lâm Hồng Long của TTXVN, tháng 9/1996. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Ngày 14/9/1995, Chủ tịch nước Lê Đức Anh thăm TTXVN nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (15/9/1945 - 15/9/1995) và đón nhận Huân chương Sao Vàng. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Ngày 14/9/1995, Chủ tịch nước Lê Đức Anh thăm TTXVN nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (15/9/1945 - 15/9/1995) và đón nhận Huân chương Sao Vàng. Ảnh: TTXVN
  • Trong các cuộc kháng chiến thống nhất và bảo vệ Tổ quốc, những phóng viên TTXVN thực sự là các nhà báo – chiến sĩ khi có mặt ở các điểm nóng, các sự kiện lịch sử để đưa tin, ảnh những khoảnh khắc thiêng liêng, những dấu mốc trọng đại của lịch sử đất nước. Trong ảnh: Tổ phóng viên mũi nhọn của Việt Nam Thông tấn xã đưa tin, ảnh về Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975. Ảnh: TTXVN
    Trong các cuộc kháng chiến thống nhất và bảo vệ Tổ quốc, những phóng viên TTXVN thực sự là các nhà báo – chiến sĩ khi có mặt ở các điểm nóng, các sự kiện lịch sử để đưa tin, ảnh những khoảnh khắc thiêng liêng, những dấu mốc trọng đại của lịch sử đất nước. Trong ảnh: Tổ phóng viên mũi nhọn của Việt Nam Thông tấn xã đưa tin, ảnh về Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975. Ảnh: TTXVN
  • Trong các cuộc kháng chiến thống nhất và bảo vệ Tổ quốc, những phóng viên TTXVN thực sự là các nhà báo – chiến sĩ khi có mặt ở các điểm nóng, các sự kiện lịch sử để ghi lại hình ảnh những khoảnh khắc thiêng liêng, những dấu mốc trọng đại của lịch sử đất nước, để ngày nay, lịch sử TTXVN, lịch sử nhiếp ảnh Việt Nam có được những bức ảnh vô giá, cùng một kho tư liệu ảnh quốc gia đồ sộ. Trong ảnh: Phóng viên ảnh TTXVN trên nóc tòa nhà 18 Trần Hưng Đạo để chụp ảnh máy bay Mỹ bị bắn cháy trên bầu trời Hà Nội, tháng 12/1972. Ảnh: TTXVN
    Trong các cuộc kháng chiến thống nhất và bảo vệ Tổ quốc, những phóng viên TTXVN thực sự là các nhà báo – chiến sĩ khi có mặt ở các điểm nóng, các sự kiện lịch sử để ghi lại hình ảnh những khoảnh khắc thiêng liêng, những dấu mốc trọng đại của lịch sử đất nước, để ngày nay, lịch sử TTXVN, lịch sử nhiếp ảnh Việt Nam có được những bức ảnh vô giá, cùng một kho tư liệu ảnh quốc gia đồ sộ. Trong ảnh: Phóng viên ảnh TTXVN trên nóc tòa nhà 18 Trần Hưng Đạo để chụp ảnh máy bay Mỹ bị bắn cháy trên bầu trời Hà Nội, tháng 12/1972. Ảnh: TTXVN
  • Trong các cuộc chiến tranh thống nhất và bảo vệ Tổ quốc, phóng viên TTXVN luôn có mặt kịp thời ở những điểm nóng, những thời khắc quan trọng. Trong ảnh: Phóng viên Hứa Kiểm của Thông tấn xã Việt Nam gặp gỡ quần chúng nhân dân Sài Gòn để đưa tin, ảnh về thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: TTXVN
    Trong các cuộc chiến tranh thống nhất và bảo vệ Tổ quốc, phóng viên TTXVN luôn có mặt kịp thời ở những điểm nóng, những thời khắc quan trọng. Trong ảnh: Phóng viên Hứa Kiểm của Thông tấn xã Việt Nam gặp gỡ quần chúng nhân dân Sài Gòn để đưa tin, ảnh về thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: TTXVN
  • Quá trình hình thành và phát triển của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) luôn đồng hành với sự nghiệp cách mạng, giải phóng dân tộc và dựng xây đất nước. Trong các cuộc kháng chiến thống nhất và bảo vệ Tổ quốc, đội ngũ đông đảo những người làm báo của TTXVN đã thực sự là những nhà báo – chiến sĩ. Trong ảnh: Phóng viên ảnh Phong Vân của TTX Giải phóng phỏng vấn du kích xã An Phú (Củ Chi) đã bắn hạ máy bay Mỹ tháng 4/1971. Ảnh: Nguyễn Đức Cảnh - TTXVN
    Quá trình hình thành và phát triển của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) luôn đồng hành với sự nghiệp cách mạng, giải phóng dân tộc và dựng xây đất nước. Trong các cuộc kháng chiến thống nhất và bảo vệ Tổ quốc, đội ngũ đông đảo những người làm báo của TTXVN đã thực sự là những nhà báo – chiến sĩ. Trong ảnh: Phóng viên ảnh Phong Vân của TTX Giải phóng phỏng vấn du kích xã An Phú (Củ Chi) đã bắn hạ máy bay Mỹ tháng 4/1971. Ảnh: Nguyễn Đức Cảnh - TTXVN
  • TTXVN là cơ quan báo chí duy nhất vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng hai Danh hiệu Anh hùng: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; các huân chương cao quý: Huân chương Sao vàng; Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Độc lập hạng Nhất và nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý. Trong ảnh: Chủ tịch nước Lê Đức Anh trao tặng Huân chương Sao vàng cho TTXVN nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập ngành (15/9/1945 - 15/9/1995). Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN
    TTXVN là cơ quan báo chí duy nhất vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng hai Danh hiệu Anh hùng: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; các huân chương cao quý: Huân chương Sao vàng; Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Độc lập hạng Nhất và nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý. Trong ảnh: Chủ tịch nước Lê Đức Anh trao tặng Huân chương Sao vàng cho TTXVN nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập ngành (15/9/1945 - 15/9/1995). Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN
  • TTXVN là một trong các cơ quan báo chí được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm. Dấu ấn phát triển của TTXVN in đậm từ những lời dạy, bản tin in dấu tay Người. Trong ảnh: Bác Hồ dặn dò nữ phóng viên Tuệ Oanh của Việt Nam Thông tấn xã (nay là TTXVN) về cách viết tin trong dịp đưa tin cuộc bầu cử Quốc hội khóa III (1964). Ảnh: TTXVN
    TTXVN là một trong các cơ quan báo chí được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm. Dấu ấn phát triển của TTXVN in đậm từ những lời dạy, bản tin in dấu tay Người. Trong ảnh: Bác Hồ dặn dò nữ phóng viên Tuệ Oanh của Việt Nam Thông tấn xã (nay là TTXVN) về cách viết tin trong dịp đưa tin cuộc bầu cử Quốc hội khóa III (1964). Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến thăm và làm việc với TTXVN (1990). Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến thăm và làm việc với TTXVN (1990). Ảnh: TTXVN
  • TTXVN là cơ quan báo chí duy nhất vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng hai Danh hiệu Anh hùng: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; các huân chương cao quý: Huân chương Sao vàng; Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Độc lập hạng Nhất và nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý. Trong ảnh: Đồng chí Đàm Quang Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng trao Huân chương Hồ Chí Minh của Chủ tịch nước tặng TTXVN tại Lễ kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập (15/9/1945 - 15/9/1990). Ảnh: Xuân Tuân - TTXVN
    TTXVN là cơ quan báo chí duy nhất vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng hai Danh hiệu Anh hùng: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; các huân chương cao quý: Huân chương Sao vàng; Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Độc lập hạng Nhất và nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý. Trong ảnh: Đồng chí Đàm Quang Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng trao Huân chương Hồ Chí Minh của Chủ tịch nước tặng TTXVN tại Lễ kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập (15/9/1945 - 15/9/1990). Ảnh: Xuân Tuân - TTXVN
  • TTXVN là cơ quan báo chí duy nhất vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng hai Danh hiệu Anh hùng: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; các huân chương cao quý: Huân chương Sao vàng; Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Độc lập hạng Nhất và nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đức Lương trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho TTXVN, ngày 17/4/2005. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN
    TTXVN là cơ quan báo chí duy nhất vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng hai Danh hiệu Anh hùng: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; các huân chương cao quý: Huân chương Sao vàng; Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Độc lập hạng Nhất và nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đức Lương trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho TTXVN, ngày 17/4/2005. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN
  • TTXVN là cơ quan báo chí duy nhất vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng hai Danh hiệu Anh hùng: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; các huân chương cao quý: Huân chương Sao vàng; Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Độc lập hạng Nhất và nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình trao Danh hiệu Anh hùng Lao động của Chủ tịch nước tặng TTXVN, ngày 21/6/2001. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN
    TTXVN là cơ quan báo chí duy nhất vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng hai Danh hiệu Anh hùng: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; các huân chương cao quý: Huân chương Sao vàng; Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Độc lập hạng Nhất và nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình trao Danh hiệu Anh hùng Lao động của Chủ tịch nước tặng TTXVN, ngày 21/6/2001. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN
  • TTXVN là cơ quan báo chí duy nhất vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng hai Danh hiệu Anh hùng: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; các huân chương cao quý: Huân chương Sao vàng; Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Độc lập hạng Nhất và nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao Huân chương Độc lập hạng Nhất (lần thứ hai) của Chủ tịch nước tặng Thông tấn xã Việt Nam tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập (15/9/1945 - 15/9/2015). Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
    TTXVN là cơ quan báo chí duy nhất vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng hai Danh hiệu Anh hùng: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; các huân chương cao quý: Huân chương Sao vàng; Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Độc lập hạng Nhất và nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao Huân chương Độc lập hạng Nhất (lần thứ hai) của Chủ tịch nước tặng Thông tấn xã Việt Nam tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập (15/9/1945 - 15/9/2015). Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
  • TTXVN là cơ quan báo chí duy nhất vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng hai Danh hiệu Anh hùng: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; các huân chương cao quý: Huân chương Sao vàng; Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Độc lập hạng Nhất và nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng trao Huân chương Hồ Chí Minh (lần thứ hai) của Chủ tịch nước tặng TTXVN tại Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập (15/9/1945 - 15/9/2010). Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
    TTXVN là cơ quan báo chí duy nhất vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng hai Danh hiệu Anh hùng: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; các huân chương cao quý: Huân chương Sao vàng; Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Độc lập hạng Nhất và nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng trao Huân chương Hồ Chí Minh (lần thứ hai) của Chủ tịch nước tặng TTXVN tại Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập (15/9/1945 - 15/9/2010). Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
Ngày 15/9/1945, Việt Nam Thông tấn xã (nay là Thông tấn xã Việt Nam) phát đi toàn văn bản Tuyên ngôn Độc lập cùng danh sách Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thông qua những bản tin bằng 3 thứ tiếng Việt, Anh, Pháp; và ngày 15/9 đã trở thành Ngày truyền thống của ngành thông tấn quốc gia. 74 năm qua, Thông tấn xã Việt Nam không ngừng phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm và phương thức cung cấp thông tin phục vụ công chúng trong và ngoài nước, trở thành trung tâm thông tin quốc gia tin cậy của Đảng và Nhà nước, một hãng thông tấn có uy tín trong khu vực. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN