Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 – 23/11/2020): Tổ chức Hội có hoạt động thực tiễn và cọ xát trong mọi hoàn cảnh khó khăn, gian khổ

  • Trong ảnh: Đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh Sơn La tham gia chương trình“1.000 bánh chưng ủng hộ miền Trung bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, thiên tai” do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sơn La đã phát động (2020). Ảnh: Quang Quyết-TTXVN
    Trong ảnh: Đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh Sơn La tham gia chương trình“1.000 bánh chưng ủng hộ miền Trung bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, thiên tai” do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sơn La đã phát động (2020). Ảnh: Quang Quyết-TTXVN
  • Trong ảnh: Người dân dùng phiếu đi chợ để đổi những mặt hàng nhu yếu phẩm như: nước mắm, dầu ăn gạo,bột gặt, khẩu trang...tại  phiên “Chợ nhân đạo” do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hòa Bình phối hợp cùng với đơn vị tài trợ tổ chức (2020).  Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Người dân dùng phiếu đi chợ để đổi những mặt hàng nhu yếu phẩm như: nước mắm, dầu ăn gạo,bột gặt, khẩu trang...tại phiên “Chợ nhân đạo” do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hòa Bình phối hợp cùng với đơn vị tài trợ tổ chức (2020). Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình phối hợp với Công ty Cổ phần Daeha – Khách sạn Hà Nội DAEWOO đến thăm hỏi và trao quà cho đồng bào Rục xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình (2019). Ảnh: Võ Dung-TTXVN
    Trong ảnh: Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình phối hợp với Công ty Cổ phần Daeha – Khách sạn Hà Nội DAEWOO đến thăm hỏi và trao quà cho đồng bào Rục xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình (2019). Ảnh: Võ Dung-TTXVN
  • Trong ảnh: Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa, chính quyền và nhân dân phường Quảng Vinh (thành phố Sầm Sơn) diễn tập ứng phó thảm họa tại cộng đồng (2019). Ảnh: Hoa Mai - TTXVN
    Trong ảnh: Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa, chính quyền và nhân dân phường Quảng Vinh (thành phố Sầm Sơn) diễn tập ứng phó thảm họa tại cộng đồng (2019). Ảnh: Hoa Mai - TTXVN
  • Trong ảnh: Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội bàn giao phần hỗ trợ cho nhân dân thôn Hạ Lôi thông qua Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Mê Linh (16/4/2020). Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
    Trong ảnh: Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội bàn giao phần hỗ trợ cho nhân dân thôn Hạ Lôi thông qua Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Mê Linh (16/4/2020). Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
  • Trong ảnh: Cấp phát gạo miễn phí cho người nghèo, người khuyết tật, người bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19 địa chỉ số 237, đường Hai Bà Trưng, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Bình phối hợp với Công ty Cổ phần sách Thái Hà, Câu lạc bộ kết nối muôn phương Thái Bình và Nhóm không gian đọc “Chia sẻ và kết nối”  tổ chức. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN
    Trong ảnh: Cấp phát gạo miễn phí cho người nghèo, người khuyết tật, người bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19 địa chỉ số 237, đường Hai Bà Trưng, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Bình phối hợp với Công ty Cổ phần sách Thái Hà, Câu lạc bộ kết nối muôn phương Thái Bình và Nhóm không gian đọc “Chia sẻ và kết nối” tổ chức. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN
  • Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Hải Anh đến thăm hỏi, động viên và trao tặng các phần quà cho các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai tại huyện Minh Hóa và thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình (7/9/2019). Ảnh: Võ Dung-TTXVN
    Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Hải Anh đến thăm hỏi, động viên và trao tặng các phần quà cho các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai tại huyện Minh Hóa và thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình (7/9/2019). Ảnh: Võ Dung-TTXVN
  • Trong ảnh: Bài tập sơ cứu dị vật, tắc đường thở trên mô hình cho các học viên, tình nguyện viên cấp 1. Chương trình do Hội chữ thập đỏ Việt Nam và Hội chữ thập đỏ tỉnh Hà Nam tổ chức (2019). Ảnh: Đại Nghĩa - TTXVN
    Trong ảnh: Bài tập sơ cứu dị vật, tắc đường thở trên mô hình cho các học viên, tình nguyện viên cấp 1. Chương trình do Hội chữ thập đỏ Việt Nam và Hội chữ thập đỏ tỉnh Hà Nam tổ chức (2019). Ảnh: Đại Nghĩa - TTXVN
  • Trong ảnh: Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ và Bưu điện tỉnh Bình Dương cùng triển khai chương trình phối hợp giữa hai bên và khai trương thùng quỹ từ thiện hưởng ứng Tháng nhân đạo năm 2019. Ảnh: Nguyễn Văn Việt - TTXVN
    Trong ảnh: Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ và Bưu điện tỉnh Bình Dương cùng triển khai chương trình phối hợp giữa hai bên và khai trương thùng quỹ từ thiện hưởng ứng Tháng nhân đạo năm 2019. Ảnh: Nguyễn Văn Việt - TTXVN
  • Trong ảnh: Đoàn viên, thanh niên tỉnh Hà Giang tham gia hiến máu tình nguyện tại chương trình hiến máu tình nguyện “Giọt máu hồng trên miền đá” do  Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hà Giang, Viện huyết học truyền máu Trung ương và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Giang tổ chức. Ảnh: Nguyễn Chiến-TTXVN
    Trong ảnh: Đoàn viên, thanh niên tỉnh Hà Giang tham gia hiến máu tình nguyện tại chương trình hiến máu tình nguyện “Giọt máu hồng trên miền đá” do Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hà Giang, Viện huyết học truyền máu Trung ương và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Giang tổ chức. Ảnh: Nguyễn Chiến-TTXVN
  • Trong ảnh: Các cơ sở xay xát gạo đều đặn ủng hộ gạo cho
    Trong ảnh: Các cơ sở xay xát gạo đều đặn ủng hộ gạo cho "hũ gạo tình thương". 15 năm qua, hằng tháng, những hộ nghèo trên địa bàn xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang đều nhận được hỗ trợ từ những "hũ gạo tình thương" của Hội Chữ thập đỏ xã Tân Hòa (Hậu Giang). Ảnh: Hồng Thái - TTXVN
  • Trong ảnh: Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương tặng hoa chúc mừng người hiến máu tại Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2020 với chủ đề
    Trong ảnh: Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương tặng hoa chúc mừng người hiến máu tại Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2020 với chủ đề "Chung tay vì sức khỏe cộng đồng" và kỷ niệm Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (8/5) do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  • Tròn ảnh: Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các đại biểu nhắn tin ủng hộ
    Tròn ảnh: Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các đại biểu nhắn tin ủng hộ "Vì đồng bào vùng lũ" tại lễ phát động chương trình nhắn tin "Vì đồng bào vùng lũ" (26/10/2020). Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Thị Xuân Thu dẫn đầu Đoàn công tác Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đến thăm, chia sẻ và trao quà cứu trợ cho tỉnh Thừa Thiên – Huế bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Ảnh; TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Thị Xuân Thu dẫn đầu Đoàn công tác Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đến thăm, chia sẻ và trao quà cứu trợ cho tỉnh Thừa Thiên – Huế bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Ảnh; TTXVN
  • Trong ảnh: Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sơn La và huyện Yên Châu tặng quà cho học sinh nghèo Trường Tiểu học Kim Chung, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La tại Chương trình “Chợ Nhân đạo” với chủ đề “Trăng sáng vùng biên” nhằm hỗ trợ trẻ em nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 và khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho người cao tuổi. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN
    Trong ảnh: Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sơn La và huyện Yên Châu tặng quà cho học sinh nghèo Trường Tiểu học Kim Chung, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La tại Chương trình “Chợ Nhân đạo” với chủ đề “Trăng sáng vùng biên” nhằm hỗ trợ trẻ em nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 và khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho người cao tuổi. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN
  • Trong ảnh: Đoàn cứu trợ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình và huyện Lệ Thủy trao thùng hàng gia đình cho người dân vùng lũ Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy (10/11/2020). Ảnh: Võ Dung - TTXVN
    Trong ảnh: Đoàn cứu trợ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình và huyện Lệ Thủy trao thùng hàng gia đình cho người dân vùng lũ Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy (10/11/2020). Ảnh: Võ Dung - TTXVN
  • Trong ảnh: Đoàn cứu trợ của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chuyển hàng cứu trợ tới người dân ở xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình (21/10/2020). Ảnh: Võ Dung -TTXVN
    Trong ảnh: Đoàn cứu trợ của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chuyển hàng cứu trợ tới người dân ở xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình (21/10/2020). Ảnh: Võ Dung -TTXVN
  •  Trong ảnh: Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Hải Anh cùng các thành viên trong đoàn cùng giúp bà con nhân dân xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình dọn dẹp vệ sinh nhà cửa sau mưa lũ (2019). Ảnh: Võ Dung-TTXVN
    Trong ảnh: Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Hải Anh cùng các thành viên trong đoàn cùng giúp bà con nhân dân xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình dọn dẹp vệ sinh nhà cửa sau mưa lũ (2019). Ảnh: Võ Dung-TTXVN
  • Trong ảnh: Trao quà cho bệnh nhân phong ở làng phong Quy Hòa, TP Quy Nhơn do Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định, phối hợp với Hội chữ Thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh, Hội chữ Thập đỏ tỉnh Bình Định tổ chức. Ảnh: Nguyên Linh - TTXVN
    Trong ảnh: Trao quà cho bệnh nhân phong ở làng phong Quy Hòa, TP Quy Nhơn do Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định, phối hợp với Hội chữ Thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh, Hội chữ Thập đỏ tỉnh Bình Định tổ chức. Ảnh: Nguyên Linh - TTXVN
  • Trong ảnh: Chuẩn bị quà tặng cho bệnh nhân phong ở làng phong Quy Hoà, TP Quy Nhơn do Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định, phối hợp với Hội chữ Thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh, Hội chữ Thập đỏ tỉnh Bình Định tổ chức. Ảnh: Nguyên Linh - TTXVN
    Trong ảnh: Chuẩn bị quà tặng cho bệnh nhân phong ở làng phong Quy Hoà, TP Quy Nhơn do Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định, phối hợp với Hội chữ Thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh, Hội chữ Thập đỏ tỉnh Bình Định tổ chức. Ảnh: Nguyên Linh - TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Thị Xuân Thu thăm, tặng quà nạn nhân chất độc da cam tỉnh Nam Định. Ảnh: Nguyễn Lành – TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Thị Xuân Thu thăm, tặng quà nạn nhân chất độc da cam tỉnh Nam Định. Ảnh: Nguyễn Lành – TTXVN
  • Trong ảnh: Các bác sĩ khám, chẩn đoán bệnh cho các nạn nhân chất độc da cam huyện Kim Sơn (Ninh Bình) do Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình phối hợp cùng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức . Ảnh: Minh Đức - TTXVN
    Trong ảnh: Các bác sĩ khám, chẩn đoán bệnh cho các nạn nhân chất độc da cam huyện Kim Sơn (Ninh Bình) do Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình phối hợp cùng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức . Ảnh: Minh Đức - TTXVN
  • Trong ảnh: Bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu đoàn đi bộ đồng hành “Vì nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật nghèo” năm 2019 do Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức (2019). Ảnh: Đinh Hằng – TTXVN
    Trong ảnh: Bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu đoàn đi bộ đồng hành “Vì nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật nghèo” năm 2019 do Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức (2019). Ảnh: Đinh Hằng – TTXVN
  • Trong ảnh: Đại diện Hội chữ thập đỏ Việt Nam Đại sứ Vũ Quang Minh ký bàn giao và trao quà tặng thiết bị y tế cho Hội chữ thập đỏ Campuchia (2020). Ảnh: Vũ Hùng-P/v TTXVN tại Campuchia
    Trong ảnh: Đại diện Hội chữ thập đỏ Việt Nam Đại sứ Vũ Quang Minh ký bàn giao và trao quà tặng thiết bị y tế cho Hội chữ thập đỏ Campuchia (2020). Ảnh: Vũ Hùng-P/v TTXVN tại Campuchia
  • Trong ảnh: Tình huống diễn tập giả định cấp cứu người bị đuối nước tại chương trình Diễn tập phòng ngừa, ứng phó với thiên tai, bão lũ năm 2019 do Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND xã Vân Phúc tổ chức. Ảnh: Nguyễn Cúc - TTXVN
    Trong ảnh: Tình huống diễn tập giả định cấp cứu người bị đuối nước tại chương trình Diễn tập phòng ngừa, ứng phó với thiên tai, bão lũ năm 2019 do Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND xã Vân Phúc tổ chức. Ảnh: Nguyễn Cúc - TTXVN
  • Trong ảnh: Cầu dân sinh tại thôn Tiến Thành, được xây dựng từ nguồn quỹ nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội góp phần tạo thuận lợi cho người dân đi lại. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
    Trong ảnh: Cầu dân sinh tại thôn Tiến Thành, được xây dựng từ nguồn quỹ nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội góp phần tạo thuận lợi cho người dân đi lại. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
  • Trong ảnh: Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội thăm, tặng quà cho gia đình hộ nghèo ông Ngầm Văn Bảy, thôn Tiến Thành Tiến Thành (Hà Giang). Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
    Trong ảnh: Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội thăm, tặng quà cho gia đình hộ nghèo ông Ngầm Văn Bảy, thôn Tiến Thành Tiến Thành (Hà Giang). Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
  • Trong ảnh: Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng đồ dùng sinh hoạt cho bà con dân tộc thiểu số nghèo trên địa bàn huyện Vị Xuyên (Hà Giang) do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hà Giang tổ chức. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN
    Trong ảnh: Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng đồ dùng sinh hoạt cho bà con dân tộc thiểu số nghèo trên địa bàn huyện Vị Xuyên (Hà Giang) do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hà Giang tổ chức. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN
  • Trong ảnh: Các đại biểu tham gia Hành trình đỏ 2019 “Giọt hồng thành phố hoa” do Trường Cao đẳng Sư Phạm Đà Lạt (Lâm Đồng), Ban chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện phối hợp với Viện huyết học và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng tổ chức. Ảnh: Đặng Tuấn - TTXVN
    Trong ảnh: Các đại biểu tham gia Hành trình đỏ 2019 “Giọt hồng thành phố hoa” do Trường Cao đẳng Sư Phạm Đà Lạt (Lâm Đồng), Ban chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện phối hợp với Viện huyết học và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng tổ chức. Ảnh: Đặng Tuấn - TTXVN
  • Trong ảnh: Trao bò sinh sản cho các hộ nghèo xã Hà Vinh, huyện Hà Trung (Thanh Hóa) do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa tổ chức (2019) . Ảnh: Hoa Mai - TTXVN
    Trong ảnh: Trao bò sinh sản cho các hộ nghèo xã Hà Vinh, huyện Hà Trung (Thanh Hóa) do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa tổ chức (2019) . Ảnh: Hoa Mai - TTXVN
  • Trong ảnh: Các nhân viên của Bệnh viện đa khoa Medic Bình Dương phát thuốc miễn phí cho người nghèo ở xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương tại Lễ phát động Tháng nhân đạo 2019 với chủ đề “Kết nối, sẻ chia và lan tỏa”; Kỷ niệm ngày Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương tổ chức (2019). Ảnh: Nguyễn Văn Việt-TTXVN
    Trong ảnh: Các nhân viên của Bệnh viện đa khoa Medic Bình Dương phát thuốc miễn phí cho người nghèo ở xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương tại Lễ phát động Tháng nhân đạo 2019 với chủ đề “Kết nối, sẻ chia và lan tỏa”; Kỷ niệm ngày Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương tổ chức (2019). Ảnh: Nguyễn Văn Việt-TTXVN
  • Trong ảnh: Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam phối hợp với Hội chữ thập đỏ Việt Nam khởi công xây nhà dự án “Nhà an toàn cho cộng đồng” tại bản Xốp Mạt, xã Lượng Minh (Tương Dương, Nghệ An). Đây là dự án nhằm hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, giúp ổn định cuộc sống cho đồng bào các tỉnh chịu thiệt hại nặng nề sau bão lũ cũng như giảm thiểu các thiết hại có thể xảy ra do thiên tai (2019). Ảnh: Nguyễn Văn Nhật - TTXVN
    Trong ảnh: Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam phối hợp với Hội chữ thập đỏ Việt Nam khởi công xây nhà dự án “Nhà an toàn cho cộng đồng” tại bản Xốp Mạt, xã Lượng Minh (Tương Dương, Nghệ An). Đây là dự án nhằm hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, giúp ổn định cuộc sống cho đồng bào các tỉnh chịu thiệt hại nặng nề sau bão lũ cũng như giảm thiểu các thiết hại có thể xảy ra do thiên tai (2019). Ảnh: Nguyễn Văn Nhật - TTXVN
  • Trong ảnh: Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định chuyển hàng đi cứu trợ đồng bào vùng ngập lụt ở huyện Tuy Phước do ảnh hưởng của mưa lũ (2003). Ảnh: Phạm Biết - TTXVN
    Trong ảnh: Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định chuyển hàng đi cứu trợ đồng bào vùng ngập lụt ở huyện Tuy Phước do ảnh hưởng của mưa lũ (2003). Ảnh: Phạm Biết - TTXVN
  • Trong ảnh: Hội Chữ thập đỏ, Hội Phụ nữ xã Phước Thạnh (Châu Thành, Tiền Giang) thường xuyên đến thăm hỏi, tặng quà cho em Võ Thị Thu Tâm (35 tuổi) bị nhiễm chất độc da cam, bị liệt không đi lại được (2004). Ảnh: Thu Hoài - TTXVN
    Trong ảnh: Hội Chữ thập đỏ, Hội Phụ nữ xã Phước Thạnh (Châu Thành, Tiền Giang) thường xuyên đến thăm hỏi, tặng quà cho em Võ Thị Thu Tâm (35 tuổi) bị nhiễm chất độc da cam, bị liệt không đi lại được (2004). Ảnh: Thu Hoài - TTXVN
  • Trong ảnh: Đại diện chính quyền và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định đến thăm, tặng quà gia đình bà Lê Hưởng (63 tuổi) ở thôn Đông Điền, Phước Thắng (Tuy Phước) bị sập nhà hoàn toàn trong đợt mưa lũ (2003). Ảnh: Phạm Biết - TTXVN
    Trong ảnh: Đại diện chính quyền và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định đến thăm, tặng quà gia đình bà Lê Hưởng (63 tuổi) ở thôn Đông Điền, Phước Thắng (Tuy Phước) bị sập nhà hoàn toàn trong đợt mưa lũ (2003). Ảnh: Phạm Biết - TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch Hiệp hội Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế tại Hà Nội trao quà cho bệnh nhân AIDS đang điều trị tại Bệnh viện Đống Đa (2004). Ảnh: Hữu Oai - TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch Hiệp hội Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế tại Hà Nội trao quà cho bệnh nhân AIDS đang điều trị tại Bệnh viện Đống Đa (2004). Ảnh: Hữu Oai - TTXVN
  • Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình và Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, giáo sư Nguyễn Trọng Nhân dự lễ Khai trương trang web của Hội (2000). Ảnh: Hữu Oai - TTXVN
    Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình và Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, giáo sư Nguyễn Trọng Nhân dự lễ Khai trương trang web của Hội (2000). Ảnh: Hữu Oai - TTXVN
  • Trong ảnh: Quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam (Hội Chữ thập đỏ Việt Nam) trao quà trung thu cho trẻ em Làng Hòa Bình Thanh Xuân. Ảnh: Hữu Oai - TTXVN
    Trong ảnh: Quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam (Hội Chữ thập đỏ Việt Nam) trao quà trung thu cho trẻ em Làng Hòa Bình Thanh Xuân. Ảnh: Hữu Oai - TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, giáo sư Nguyễn Trọng Nhân gắn huy chương
    Trong ảnh: Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, giáo sư Nguyễn Trọng Nhân gắn huy chương "Vì sự nghiệp nhân đạo" cho Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại Lễ Kỷ niệm 53 năm Ngày thành lập Hội (2001). Ảnh: Hữu Oai - TTXVN
  • Trong ảnh: Phó giáo sư Nguyễn Văn Thưởng - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao tiền ủng hộ nhân dân Algieria cho đại sứ đặc mệnh toàn quyền Algieria tại Việt Nam Tewwfik Abada. Ảnh: Hữu Oai - TTXVN
    Trong ảnh: Phó giáo sư Nguyễn Văn Thưởng - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao tiền ủng hộ nhân dân Algieria cho đại sứ đặc mệnh toàn quyền Algieria tại Việt Nam Tewwfik Abada. Ảnh: Hữu Oai - TTXVN
  • Trong ảnh: Ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa VII ra mắt Đại hội (2001). Ảnh: Hữu Oai - TTXVN
    Trong ảnh: Ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa VII ra mắt Đại hội (2001). Ảnh: Hữu Oai - TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiên Nhân trao cờ lưu niệm và Kỷ niệm chương cho đại diện các đoàn, đơn vị tham gia Lễ phát động và ra quân chiến dịch khám, chữa bệnh nhân đạo cho một triệu người nghèo với chủ đề “Chung sức hành động vì sức khỏe cộng đồng” (2014). Ảnh: Quý Trung – TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiên Nhân trao cờ lưu niệm và Kỷ niệm chương cho đại diện các đoàn, đơn vị tham gia Lễ phát động và ra quân chiến dịch khám, chữa bệnh nhân đạo cho một triệu người nghèo với chủ đề “Chung sức hành động vì sức khỏe cộng đồng” (2014). Ảnh: Quý Trung – TTXVN
  • Trong ảnh: Ngài Salah Bin Sarhan, Đại sứ Vương quốc Ả rập Xê út tại Việt Nam và đại diện Hội Chữ thập đỏ VN đón nhận chuyến hàng để ủng hộ nhân dân chịu ảnh hưởng do bão, lụt tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên tại sân bay Quốc tế Nội Bài (2009). Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
    Trong ảnh: Ngài Salah Bin Sarhan, Đại sứ Vương quốc Ả rập Xê út tại Việt Nam và đại diện Hội Chữ thập đỏ VN đón nhận chuyến hàng để ủng hộ nhân dân chịu ảnh hưởng do bão, lụt tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên tại sân bay Quốc tế Nội Bài (2009). Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên lá cờ truyền thống của Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam tại Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Hội (20/11/2011). Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên lá cờ truyền thống của Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam tại Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Hội (20/11/2011). Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên lá cờ truyền thống của Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam tại Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Hội (20/11/2011). Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên lá cờ truyền thống của Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam tại Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Hội (20/11/2011). Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
  • Trong ảnh: Ban Chấp hành Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2012-2017 ra mắt Đại hội (5/7/2012). Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
    Trong ảnh: Ban Chấp hành Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2012-2017 ra mắt Đại hội (5/7/2012). Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết với Ban chấp hành trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa VIII (29/6/2007). Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết với Ban chấp hành trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa VIII (29/6/2007). Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trao tặng bức trướng của Ban chấp hành Trung ương Đảng cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ VIII (29/6/2007). Ảnh: Nguyễn Khang -TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trao tặng bức trướng của Ban chấp hành Trung ương Đảng cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ VIII (29/6/2007). Ảnh: Nguyễn Khang -TTXVN
  • Trong ảnh: Hội Chữ thập đỏ Quốc tế và Hội Chữ thập đỏ Bình Định kiểm tra, nghiệm tu công trình nước sạch phục vụ sinh hoạt cho người dân xã An Hòa, huyện miền nú An Lão (2004). Ảnh: Phạm Biết - TTXVN
    Trong ảnh: Hội Chữ thập đỏ Quốc tế và Hội Chữ thập đỏ Bình Định kiểm tra, nghiệm tu công trình nước sạch phục vụ sinh hoạt cho người dân xã An Hòa, huyện miền nú An Lão (2004). Ảnh: Phạm Biết - TTXVN
  • Trong ảnh: Đại diện lãnh đạo tỉnh Bình Định, huyện Phù Cát, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và huyện đến trao quà cho gia đình bà Đặng Thị Có bị sập nhà trong trận mưa lũ (10/2003). Ảnh: Phạm Biết - TTXVN
    Trong ảnh: Đại diện lãnh đạo tỉnh Bình Định, huyện Phù Cát, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và huyện đến trao quà cho gia đình bà Đặng Thị Có bị sập nhà trong trận mưa lũ (10/2003). Ảnh: Phạm Biết - TTXVN
  • Trong ảnh: Ông Nguyễn Văn Tỵ, đội trưởng Đội cứu hộ cứu nạn thuộc Hội Chữ thập đỏ thị xã Tuyên Quang được Hội Chữ thập đỏ Quốc tế tuyên dương và được công nhận là tình nguyện viên quốc tế đang hướng dẫn các bài cứu người chết đuối (2003). Ảnh: Đình Na - TTXVN
    Trong ảnh: Ông Nguyễn Văn Tỵ, đội trưởng Đội cứu hộ cứu nạn thuộc Hội Chữ thập đỏ thị xã Tuyên Quang được Hội Chữ thập đỏ Quốc tế tuyên dương và được công nhận là tình nguyện viên quốc tế đang hướng dẫn các bài cứu người chết đuối (2003). Ảnh: Đình Na - TTXVN
  • Trong ảnh: Cán bộ Hội Chữ thập đỏ Nghệ An tặng áo ấm đồng phục cho học sinh Trường Tiểu học 3 Môn Sơn, huyện Con Cuông. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
    Trong ảnh: Cán bộ Hội Chữ thập đỏ Nghệ An tặng áo ấm đồng phục cho học sinh Trường Tiểu học 3 Môn Sơn, huyện Con Cuông. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  • Trong ảnh: Cán bộ Hội Chữ thập đỏ Nghệ An tặng dép cho học sinh Trường Tiểu học 3 Môn Sơn, huyện Con Cuông (24/1/2015). Ảnh: Thanh Tùng – TTXVN
    Trong ảnh: Cán bộ Hội Chữ thập đỏ Nghệ An tặng dép cho học sinh Trường Tiểu học 3 Môn Sơn, huyện Con Cuông (24/1/2015). Ảnh: Thanh Tùng – TTXVN
  • Trong ảnh: Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị tổ chức trao 140 xe lăn và 50 xe lắc do Công ty TNHH liên doanh Phú Mỹ Hưng và Quỹ hỗ trợ cộng đồng Lawrence S.Ting tài trợ cho người khuyết tật trong tỉnh (16/11/2012). Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN
    Trong ảnh: Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị tổ chức trao 140 xe lăn và 50 xe lắc do Công ty TNHH liên doanh Phú Mỹ Hưng và Quỹ hỗ trợ cộng đồng Lawrence S.Ting tài trợ cho người khuyết tật trong tỉnh (16/11/2012). Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN
  • Trong ảnh: Đại diện Quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam/điôxin thuộc Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam thăm, tặng quà gia đình cựu quân nhân Hoàng Văn Thứ ở xã Hưng Tây,  huyện Hưng Nguyên ( tỉnh Nghệ An ) tham gia chiến trường miền Nam, có 3 con trai và 2 cháu nội bị di chứng chất độc da cam (14/8/2009). Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
    Trong ảnh: Đại diện Quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam/điôxin thuộc Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam thăm, tặng quà gia đình cựu quân nhân Hoàng Văn Thứ ở xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên ( tỉnh Nghệ An ) tham gia chiến trường miền Nam, có 3 con trai và 2 cháu nội bị di chứng chất độc da cam (14/8/2009). Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
  • Trong ảnh: Đại diện Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam  trao quà cho các nạn nhân ở tỉnh Hưng Yên. Chương trình do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động (12/8/2009). Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
    Trong ảnh: Đại diện Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam trao quà cho các nạn nhân ở tỉnh Hưng Yên. Chương trình do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động (12/8/2009). Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
  • Trong ảnh: Các thành viên nhắn tin gây quỹ Dự án ngân hàng bò ủng hộ người nghèo của Hội chữ thập đỏ Việt Nam (5/5/2013). Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
    Trong ảnh: Các thành viên nhắn tin gây quỹ Dự án ngân hàng bò ủng hộ người nghèo của Hội chữ thập đỏ Việt Nam (5/5/2013). Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  • Trong ảnh: Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng quà Tết cho người nghèo, nạn nhân da cam xã Sáng Mộc, huyện Võ Nhai (Thái Nguyên) ngày 24/1/2013. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
    Trong ảnh: Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng quà Tết cho người nghèo, nạn nhân da cam xã Sáng Mộc, huyện Võ Nhai (Thái Nguyên) ngày 24/1/2013. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  • Trong ảnh: Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hoá phối hợp với Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế (IFRC) tổ chức trao cứu trợ khẩn cấp 150 tấn gạo cho hơn 5.000 người  nghèo vùng chịu ảnh nặng nề của đợt mưa, lũ cuối năm 2009 và đang có nguy cơ bị đói trong những tháng giáp hạt năm 2010 cho người dân nghèo xã Thanh Phong, huyện Như Xuân (12/1/2010). Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
    Trong ảnh: Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hoá phối hợp với Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế (IFRC) tổ chức trao cứu trợ khẩn cấp 150 tấn gạo cho hơn 5.000 người nghèo vùng chịu ảnh nặng nề của đợt mưa, lũ cuối năm 2009 và đang có nguy cơ bị đói trong những tháng giáp hạt năm 2010 cho người dân nghèo xã Thanh Phong, huyện Như Xuân (12/1/2010). Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
74 năm xây dựng và phát triển (23/11/1946 – 23/11/2020), công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ có những chuyển biến tích cực, nhiều khởi sắc. Hội Chữ thập đỏ tiếp tục đoàn kết, hoạt động có trọng tâm, trọng điểm và sáng tạo; phát huy truyền thống và viết tiếp những trang sử vẻ vang của Hội để Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thực sự là địa chỉ tin cậy, nơi gửi gắm những tình cảm, tấm lòng sẻ chia của tất cả mọi người trong cộng đồng đến với những đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN