Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập ngành Ngân hàng (6/5/1951 - 6/5/2021): Hệ thống huyết mạch cung cấp tín dụng cho nền kinh tế đất nước

  • Trong ảnh: Nhờ vốn vay ưu đãi Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Cà Mau, gia đình chị Nguyễn Thị Thanh ở ấp Kênh Đào, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển có điều kiện đánh bắt hải sản, tạo việc làm thường xuyên. Ảnh: Trần Việt – TTXVN
    Trong ảnh: Nhờ vốn vay ưu đãi Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Cà Mau, gia đình chị Nguyễn Thị Thanh ở ấp Kênh Đào, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển có điều kiện đánh bắt hải sản, tạo việc làm thường xuyên. Ảnh: Trần Việt – TTXVN
  • Trong ảnh: Nhờ vốn vay từ Agribank Lâm Đồng, cơ sở sản xuất ươm tơ Lê Sáu ở thôn Tân Phú 2, xã Đinh Lạc, huyện Di Linh có điều kiện mở rộng nhà xưởng sản xuất tơ, dệt lụa, thu mua sản phẩm của hàng chục hộ dân trong khu vực. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
    Trong ảnh: Nhờ vốn vay từ Agribank Lâm Đồng, cơ sở sản xuất ươm tơ Lê Sáu ở thôn Tân Phú 2, xã Đinh Lạc, huyện Di Linh có điều kiện mở rộng nhà xưởng sản xuất tơ, dệt lụa, thu mua sản phẩm của hàng chục hộ dân trong khu vực. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
  • Trong ảnh: Thông qua Hội Phụ nữ tỉnh Đăk Lăk gia đình bà Trần Thị H, xã Tân Tiến, thành phố buôn Ma Thuột có 4 người nhiễm HIV//AIDS đã được vay vốn ưu đãi của chương trình từ Ngân hàng Chính sách xã hội chăn nuôi dê phát triển kinh tế. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
    Trong ảnh: Thông qua Hội Phụ nữ tỉnh Đăk Lăk gia đình bà Trần Thị H, xã Tân Tiến, thành phố buôn Ma Thuột có 4 người nhiễm HIV//AIDS đã được vay vốn ưu đãi của chương trình từ Ngân hàng Chính sách xã hội chăn nuôi dê phát triển kinh tế. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
  • Trong ảnh: Được hỗ trợ vốn vay từ Agribank, Công ty Cổ phần Nông Trang ở xã Phú Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long chuyên sản xuất cây giống chất lượng cao và các sản phẩm nông nghiệp sạch tạo việc làm ổn định cho hàng chục lao động và hàng ngàn lượt sinh viên đến thực hành tại Công ty. Ảnh: Trần Việt – TTXVN
    Trong ảnh: Được hỗ trợ vốn vay từ Agribank, Công ty Cổ phần Nông Trang ở xã Phú Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long chuyên sản xuất cây giống chất lượng cao và các sản phẩm nông nghiệp sạch tạo việc làm ổn định cho hàng chục lao động và hàng ngàn lượt sinh viên đến thực hành tại Công ty. Ảnh: Trần Việt – TTXVN
  • Trong ảnh: Gia đình chị Võ Thị Phú ở xã Hoài Châu Bắc, huyện Hoài Nhơn vay 50 triệu đồng từ chương trình cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), đầu tư máy dệt chiếu, giải quyết việc làm, tạo việc làm cho 10 lao động địa phương. Ảnh: Trần Việt – TTXVN
    Trong ảnh: Gia đình chị Võ Thị Phú ở xã Hoài Châu Bắc, huyện Hoài Nhơn vay 50 triệu đồng từ chương trình cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), đầu tư máy dệt chiếu, giải quyết việc làm, tạo việc làm cho 10 lao động địa phương. Ảnh: Trần Việt – TTXVN
  • Trong ảnh: Gia đình anh Võ Trung Hiệp, xã Hưng Nhượng, huyện Giồng Trôm (Bến Tre) vay 15 triệu đồng chương trình cho vay hỗ trợ làng nghề để đầu tư mua nguyên liệu sản xuất bánh đa, gia đình có thêm việc làm và tạo nguồn thu nhập ổn định. Ảnh: Trần Việt – TTXVN
    Trong ảnh: Gia đình anh Võ Trung Hiệp, xã Hưng Nhượng, huyện Giồng Trôm (Bến Tre) vay 15 triệu đồng chương trình cho vay hỗ trợ làng nghề để đầu tư mua nguyên liệu sản xuất bánh đa, gia đình có thêm việc làm và tạo nguồn thu nhập ổn định. Ảnh: Trần Việt – TTXVN
  • Trong ảnh: Lễ bàn giao nhà ở cho người nghèo tại TP Cần Thơ do Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) tài trợ. Ảnh: Huỳnh Hải - TTXVN phát
    Trong ảnh: Lễ bàn giao nhà ở cho người nghèo tại TP Cần Thơ do Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) tài trợ. Ảnh: Huỳnh Hải - TTXVN phát
  • Trong ảnh: Đại diện giám hộ và các học sinh nhận tiền hỗ trợ và quà của các nhà hảo tâm tại NHCSXH thành phố Cao Lãnh (Đồng Tháp) trong Chương trình “Cặp lá yêu thương” do Trung tâm tin tức VTV 24, Bộ Lao động – Thương binh  và Xã hội, Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) thực hiện. Ảnh: Trần Việt – TTXVN
    Trong ảnh: Đại diện giám hộ và các học sinh nhận tiền hỗ trợ và quà của các nhà hảo tâm tại NHCSXH thành phố Cao Lãnh (Đồng Tháp) trong Chương trình “Cặp lá yêu thương” do Trung tâm tin tức VTV 24, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) thực hiện. Ảnh: Trần Việt – TTXVN
  • Trong ảnh: Thực hiện chủ trương của Chính phủ về phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, ngày 28/9/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng 8 ngân hàng đã chính thức khai trương kết nối liên thông hệ thống các điểm chấp nhận thẻ (POS) giai đoạn 1. Như vậy, thẻ thanh toán ATM của 8 ngân hàng trên có thể thanh toán tại các siêu thị, chuỗi cửa hàng bán lẻ, một số hãng taxi, trung tâm thương mại... trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Thực hiện chủ trương của Chính phủ về phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, ngày 28/9/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng 8 ngân hàng đã chính thức khai trương kết nối liên thông hệ thống các điểm chấp nhận thẻ (POS) giai đoạn 1. Như vậy, thẻ thanh toán ATM của 8 ngân hàng trên có thể thanh toán tại các siêu thị, chuỗi cửa hàng bán lẻ, một số hãng taxi, trung tâm thương mại... trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức lễ ký kết hợp đồng tín dụng vay vốn đầu tư xây dựng Dự án Thủy điện Lai Châu với ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank),  ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Viettinbank), ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank). Ảnh: Huy Hùng – TTXVN
    Trong ảnh: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức lễ ký kết hợp đồng tín dụng vay vốn đầu tư xây dựng Dự án Thủy điện Lai Châu với ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Viettinbank), ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank). Ảnh: Huy Hùng – TTXVN
  • Trong ảnh: Nghi lễ cắt băng khai trương chi nhánh Ngân hàng Shinhan tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (6/9/2016). Ảnh: Trần Việt – TTXVN
    Trong ảnh: Nghi lễ cắt băng khai trương chi nhánh Ngân hàng Shinhan tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (6/9/2016). Ảnh: Trần Việt – TTXVN
  • Trong ảnh: Khách hàng giao dịch Ngân hàng TMCP An Bình(ABBank) Trung Yên, Hà Nội. Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, với định hướng trở thành “Ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam”. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
    Trong ảnh: Khách hàng giao dịch Ngân hàng TMCP An Bình(ABBank) Trung Yên, Hà Nội. Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, với định hướng trở thành “Ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam”. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
  • Trong ảnh: Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-op Bank) bắt đầu đi vào hoạt động, được chuyển đổi từ Quỹ Tín dụng nhân dân Trung ương với tổng vốn pháp định là 3.000 tỷ đồng theo Chỉ thị 57-CT/TW ngày 10/10/2000 của Bộ Chính trị về củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân, từ tháng 7/2013. Ảnh: Trần Việt – TTXVN
    Trong ảnh: Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-op Bank) bắt đầu đi vào hoạt động, được chuyển đổi từ Quỹ Tín dụng nhân dân Trung ương với tổng vốn pháp định là 3.000 tỷ đồng theo Chỉ thị 57-CT/TW ngày 10/10/2000 của Bộ Chính trị về củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân, từ tháng 7/2013. Ảnh: Trần Việt – TTXVN
  • Trong ảnh: Khách hàng giao dịch tại phòng giao dịch HD Bank Trần Hưng Đạo, chi nhánh Hà Nội. Ảnh: Trần Việt- TTXVN
    Trong ảnh: Khách hàng giao dịch tại phòng giao dịch HD Bank Trần Hưng Đạo, chi nhánh Hà Nội. Ảnh: Trần Việt- TTXVN
  • Trong ảnh: Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) tổ chức Lễ phát động chương trình an sinh xã hội với chủ đề “Hành động vì những ước mơ”. Theo đó VPBank sẽ dành 5 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội như trao học bổng, hỗ trợ cho các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vượt học giỏi vượt qua khó khăn tại 12 tỉnh thành. Ảnh: Trần Việt – TTXVN
    Trong ảnh: Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) tổ chức Lễ phát động chương trình an sinh xã hội với chủ đề “Hành động vì những ước mơ”. Theo đó VPBank sẽ dành 5 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội như trao học bổng, hỗ trợ cho các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vượt học giỏi vượt qua khó khăn tại 12 tỉnh thành. Ảnh: Trần Việt – TTXVN
  • Trong ảnh: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) và Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả ký kết Hợp đồng tín dụng và góp vốn dự án đầu tư trị giá 4.000 tỷ đồng xây dựng Hầm đường bộ qua Đèo Cả - Quốc lộ 1A trên địa bàn 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa (2013). Ảnh: Trần Việt – TTXVN
    Trong ảnh: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) và Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả ký kết Hợp đồng tín dụng và góp vốn dự án đầu tư trị giá 4.000 tỷ đồng xây dựng Hầm đường bộ qua Đèo Cả - Quốc lộ 1A trên địa bàn 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa (2013). Ảnh: Trần Việt – TTXVN
  • Trong ảnh: Nhân viên ngân hàng CSXH huyện Võ Nhai (Thái Nguyên) làm thủ tục cho hộ nghèo vay vốn tại điểm giao dịch xã Sảng Mộc (2013). Ảnh: Trần Việt – TTXVN
    Trong ảnh: Nhân viên ngân hàng CSXH huyện Võ Nhai (Thái Nguyên) làm thủ tục cho hộ nghèo vay vốn tại điểm giao dịch xã Sảng Mộc (2013). Ảnh: Trần Việt – TTXVN
  • Trong ảnh: Giao dịch cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội tại điểm giao dịch xã Yến Dương, huyện Ba Bể (Bắc Kạn) góp phần tích cực cho việc xóa đói giảm nghèo, tạo nhiều việc làm cho người dân địa phương (2014). Ảnh: Trần Việt – TTXVN
    Trong ảnh: Giao dịch cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội tại điểm giao dịch xã Yến Dương, huyện Ba Bể (Bắc Kạn) góp phần tích cực cho việc xóa đói giảm nghèo, tạo nhiều việc làm cho người dân địa phương (2014). Ảnh: Trần Việt – TTXVN
  • Trong ảnh: PGS.TS Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương tiếp nhận tài trợ các thiết bị phục vụ ngành y tế của Ngân hàng Vietinbank (2013). Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
    Trong ảnh: PGS.TS Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương tiếp nhận tài trợ các thiết bị phục vụ ngành y tế của Ngân hàng Vietinbank (2013). Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
  • Trong ảnh: Chuẩn bị tiền mặt cho khách hàng vay vốn tại Vietcombank chi nhánh Hà Nội (2014). Ảnh: Trần Việt – TTXVN
    Trong ảnh: Chuẩn bị tiền mặt cho khách hàng vay vốn tại Vietcombank chi nhánh Hà Nội (2014). Ảnh: Trần Việt – TTXVN
  • Trong ảnh: Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) ra mắt Máy bán vàng Gold ATM đầu tiên trên thị trường Việt Nam (2010). Ảnh: Hà Huy Hiệp - TTXVN
    Trong ảnh: Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) ra mắt Máy bán vàng Gold ATM đầu tiên trên thị trường Việt Nam (2010). Ảnh: Hà Huy Hiệp - TTXVN
  • Trong ảnh: Lễ ký hợp đồng tín dụng cho Dự án Khí – Điện – Đạm Cà Mau giữa Tổng công ty Dầu khí Việt Nam và Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam (2002). Ảnh: Phương Thảo – TTXVN
    Trong ảnh: Lễ ký hợp đồng tín dụng cho Dự án Khí – Điện – Đạm Cà Mau giữa Tổng công ty Dầu khí Việt Nam và Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam (2002). Ảnh: Phương Thảo – TTXVN
  • Trong ảnh: Một điểm giao dịch tín dụng của Chi nhánh ngân hàng Công thương Đống Đa (Hà Nội). Ảnh: Phương Thảo – TTXVN
    Trong ảnh: Một điểm giao dịch tín dụng của Chi nhánh ngân hàng Công thương Đống Đa (Hà Nội). Ảnh: Phương Thảo – TTXVN
  • Trong ảnh: Cán bộ tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện Bắc Yên, Sơn La cùng với tổ trưởng tổ vay vốn bản Tà Sùa A, xã Tà Sùa kiểm tra số dư của các hộ vay vốn để phát triển sản xuất (2001). Ảnh: Phùng Triệu – TTXVN
    Trong ảnh: Cán bộ tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện Bắc Yên, Sơn La cùng với tổ trưởng tổ vay vốn bản Tà Sùa A, xã Tà Sùa kiểm tra số dư của các hộ vay vốn để phát triển sản xuất (2001). Ảnh: Phùng Triệu – TTXVN
  • Trong ảnh: Khách hàng rút tiền qua máy ATM tại lễ khai trương dịch vụ rút tiền tự động (ATM) của Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn. Dịch vụ này giúp khách hàng gửi và rút tiền mặt được an toàn, nhanh chóng và tiện lợi (12/4/2000) Ảnh: Phương Thảo – TTXVN
    Trong ảnh: Khách hàng rút tiền qua máy ATM tại lễ khai trương dịch vụ rút tiền tự động (ATM) của Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn. Dịch vụ này giúp khách hàng gửi và rút tiền mặt được an toàn, nhanh chóng và tiện lợi (12/4/2000) Ảnh: Phương Thảo – TTXVN
  • Trong ảnh: Hoạt động thu đổi ngoại tệ tại ngân hàng Vietcombak chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh (1999). Ảnh: Quang Hải – TTXVN
    Trong ảnh: Hoạt động thu đổi ngoại tệ tại ngân hàng Vietcombak chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh (1999). Ảnh: Quang Hải – TTXVN
  • Trong ảnh: Lễ ký hợp đồng đầu tiên của Công ty cho thuê tài chính Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV – Leasing Co.) tại Lễ ra mắt công ty. Công ty cho thuê tài chính Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam đi vào hoạt động, là một hình thức đổi mới cơ cấu đầu tư, đa dạng hóa hoạt động kinh doanh của ngân hàng (14/12/1998). Ảnh: Ngọc Liên – TTXVN
    Trong ảnh: Lễ ký hợp đồng đầu tiên của Công ty cho thuê tài chính Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV – Leasing Co.) tại Lễ ra mắt công ty. Công ty cho thuê tài chính Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam đi vào hoạt động, là một hình thức đổi mới cơ cấu đầu tư, đa dạng hóa hoạt động kinh doanh của ngân hàng (14/12/1998). Ảnh: Ngọc Liên – TTXVN
  • Trong ảnh: Hội nghị thị trường ngoại tệ liên ngân hàng lần thứ I nhằm tổng kết 3 năm hoạt động của thị trường ngoại tệ liên ngân hàng (19/9/1997). Ảnh: Ngọc Liên – TTXVN
    Trong ảnh: Hội nghị thị trường ngoại tệ liên ngân hàng lần thứ I nhằm tổng kết 3 năm hoạt động của thị trường ngoại tệ liên ngân hàng (19/9/1997). Ảnh: Ngọc Liên – TTXVN
  • Trong ảnh: Lễ ký hợp đồng tín dụng đồng tài trợ dự án 2 tua – bin khí nhà máy điện Cần Thơ đợt 2 trị giá 18,2 triệu USD giữa Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Đầu tư Việt Nam và Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (4/11/1998). Ảnh: Ngọc Liên – TTXVN
    Trong ảnh: Lễ ký hợp đồng tín dụng đồng tài trợ dự án 2 tua – bin khí nhà máy điện Cần Thơ đợt 2 trị giá 18,2 triệu USD giữa Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Đầu tư Việt Nam và Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (4/11/1998). Ảnh: Ngọc Liên – TTXVN
  • Trong ảnh: Ngày 27/12/1998, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Luật Ngân hàng và Luật các tổ chức tín dụng đã được thông qua tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa X (27/12/1998). Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN
    Trong ảnh: Ngày 27/12/1998, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Luật Ngân hàng và Luật các tổ chức tín dụng đã được thông qua tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa X (27/12/1998). Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN
  • Trong ảnh: Thủ tướng Phan Văn Khải phát biểu tại Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam (4/5/2001). Ảnh: Thế Thuần – TTXVN
    Trong ảnh: Thủ tướng Phan Văn Khải phát biểu tại Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam (4/5/2001). Ảnh: Thế Thuần – TTXVN
  • Trong ảnh: Nhằm khuyến khích, thu hút tiền nhàn rỗi trong nhân dân, Hợp tác xã tín dụng Hòa Hưng (Quận 3, TP Hồ Chí Minh) tổ chức phát thưởng cho khách hàng tới gửi tiền tiết kiệm bằng hình thức quay thưởng. Ảnh: Hữu Hiền – TTXVN
    Trong ảnh: Nhằm khuyến khích, thu hút tiền nhàn rỗi trong nhân dân, Hợp tác xã tín dụng Hòa Hưng (Quận 3, TP Hồ Chí Minh) tổ chức phát thưởng cho khách hàng tới gửi tiền tiết kiệm bằng hình thức quay thưởng. Ảnh: Hữu Hiền – TTXVN
  • Trong ảnh: Phiên họp thứ 3 của Trung tâm giao dịch ngoại tệ Hà Nội. Trung tâm được thành lập với mục tiêu hình thành thị trường mua bán ngoại tệ có tổ chức giữa các đơn vị kinh tế và ngân hàng, xác định tỷ giá hợp lý, phản ánh sức mua của đồng tiền Việt Nam (1991). Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN
    Trong ảnh: Phiên họp thứ 3 của Trung tâm giao dịch ngoại tệ Hà Nội. Trung tâm được thành lập với mục tiêu hình thành thị trường mua bán ngoại tệ có tổ chức giữa các đơn vị kinh tế và ngân hàng, xác định tỷ giá hợp lý, phản ánh sức mua của đồng tiền Việt Nam (1991). Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN
  • Trong ảnh: Gia đình bà Triệu Thị Kính, dân tộc Dao ở bản Mơ, xã vùng cao Xuân Lương (Hà Bắc) được ngân hàng lưu động phục vụ người nghèo đến tận nhà cho vay 1 triệu đồng phát triển sản xuất (1996). Ảnh; Xuân Cầu – TTXVN
    Trong ảnh: Gia đình bà Triệu Thị Kính, dân tộc Dao ở bản Mơ, xã vùng cao Xuân Lương (Hà Bắc) được ngân hàng lưu động phục vụ người nghèo đến tận nhà cho vay 1 triệu đồng phát triển sản xuất (1996). Ảnh; Xuân Cầu – TTXVN
  • Trong ảnh: Người dân Hà Nội đến thu đổi tiền tại bàn số 516 khu phố Hoàn Kiếm để thực hiện Quyết định 87/CP của Hội đồng chính phủ về việc thống nhất tiền tệ trong cả nước, phát hành tiền ngân hàng mới, thu hồi tiền ngân hàng cũ ở miền Bắc và miền Nam (3/5/1978). Ảnh: Ngọc Quán – TTXVN
    Trong ảnh: Người dân Hà Nội đến thu đổi tiền tại bàn số 516 khu phố Hoàn Kiếm để thực hiện Quyết định 87/CP của Hội đồng chính phủ về việc thống nhất tiền tệ trong cả nước, phát hành tiền ngân hàng mới, thu hồi tiền ngân hàng cũ ở miền Bắc và miền Nam (3/5/1978). Ảnh: Ngọc Quán – TTXVN
  • Trong ảnh: Thực hiện pháp lệnh Nhà nước về thu đổi tiền, ngày 16/9/1986, các đoàn ngoại giao và khách nước ngoài ở Hà Nội đã tới làm thủ tục tại Câu lạc bộ Quốc tế. Ảnh: Minh Điền – TTXVN
    Trong ảnh: Thực hiện pháp lệnh Nhà nước về thu đổi tiền, ngày 16/9/1986, các đoàn ngoại giao và khách nước ngoài ở Hà Nội đã tới làm thủ tục tại Câu lạc bộ Quốc tế. Ảnh: Minh Điền – TTXVN
  • Trong ảnh: Tổ tín dụng ngân hàng Quảng Ninh trao đổi nghiệp vụ với tổ tài vụ xí nghiệp bến Hòn Gai để nâng cao năng suất và chất lượng công tác tín dụng ngân hàng (1965). Ảnh:  Xuân Vi – TTXVN
    Trong ảnh: Tổ tín dụng ngân hàng Quảng Ninh trao đổi nghiệp vụ với tổ tài vụ xí nghiệp bến Hòn Gai để nâng cao năng suất và chất lượng công tác tín dụng ngân hàng (1965). Ảnh: Xuân Vi – TTXVN
  • Trong ảnh: Sau Cách mạng Tháng Tám 1945, tình hình tài chính - tiền tệ của chính quyền cách mạng gặp vô vàn khó khăn, Ngân hàng Đông Dương vẫn nằm trong tay tư bản thực dân và luôn tìm cách phá hoại ta về tài chính, tiền tệ;…Trước tình hình đó, Chính phủ đã kêu gọi nhân dân quyên góp tài chính dưới các hình thức như “Quỹ độc lập”, “Tuần lễ vàng”, đồng thời gấp rút chuẩn bị phát hành tiền. Trong ảnh: Lễ khai mạc
    Trong ảnh: Sau Cách mạng Tháng Tám 1945, tình hình tài chính - tiền tệ của chính quyền cách mạng gặp vô vàn khó khăn, Ngân hàng Đông Dương vẫn nằm trong tay tư bản thực dân và luôn tìm cách phá hoại ta về tài chính, tiền tệ;…Trước tình hình đó, Chính phủ đã kêu gọi nhân dân quyên góp tài chính dưới các hình thức như “Quỹ độc lập”, “Tuần lễ vàng”, đồng thời gấp rút chuẩn bị phát hành tiền. Trong ảnh: Lễ khai mạc "Tuần lễ vàng" từ ngày 16-24/9/1945 tại quảng trường Nhà hát lớn thành phố Hà Nội. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Sau Cách mạng Tháng Tám 1945, tình hình tài chính - tiền tệ của chính quyền cách mạng gặp vô vàn khó khăn, Ngân hàng Đông Dương vẫn nằm trong tay tư bản thực dân và luôn tìm cách phá hoại nước ta về tài chính, tiền tệ;…Trước tình hình đó, Chính phủ đã kêu gọi nhân dân quyên góp tài chính dưới các hình thức như “Quỹ độc lập”, “Tuần lễ vàng”, đồng thời gấp rút chuẩn bị phát hành tiền. Trong ảnh: Phụ nữ Thủ đô Hà Nội quyên góp hưởng ứng
    Trong ảnh: Sau Cách mạng Tháng Tám 1945, tình hình tài chính - tiền tệ của chính quyền cách mạng gặp vô vàn khó khăn, Ngân hàng Đông Dương vẫn nằm trong tay tư bản thực dân và luôn tìm cách phá hoại nước ta về tài chính, tiền tệ;…Trước tình hình đó, Chính phủ đã kêu gọi nhân dân quyên góp tài chính dưới các hình thức như “Quỹ độc lập”, “Tuần lễ vàng”, đồng thời gấp rút chuẩn bị phát hành tiền. Trong ảnh: Phụ nữ Thủ đô Hà Nội quyên góp hưởng ứng "Tuần lễ vàng" từ ngày 16-24/9/1945. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Bà con đón nhận tiền ngân hàng mới theo Quyết định 87/CP của Hội đồng chính phủ về việc thống nhất tiền tệ trong cả nước, phát hành tiền ngân hàng mới, thu hồi tiền ngân hàng cũ ở miền Bắc và miền Nam (3/5/1978). Ảnh: Trần Ấm – TTXVN
    Trong ảnh: Bà con đón nhận tiền ngân hàng mới theo Quyết định 87/CP của Hội đồng chính phủ về việc thống nhất tiền tệ trong cả nước, phát hành tiền ngân hàng mới, thu hồi tiền ngân hàng cũ ở miền Bắc và miền Nam (3/5/1978). Ảnh: Trần Ấm – TTXVN
Ngày 6/5/1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 15/SL thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam và từ đó cũng trở thành ngày truyền thống của ngành Ngân hàng Việt Nam. 70 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Ngân hàng luôn đóng vai trò là hệ thống huyết mạch cung cấp tín dụng cho nền kinh tế; không ngừng nỗ lực sáng tạo trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần kiểm soát lạm phát, điều hành linh hoạt lãi suất và tỉ giá, ổn định kinh tế vĩ mô góp phần to lớn vào công cuộc đổi mới, phát triển và hội nhập của đất nước. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN