-
Trong ảnh: Sáng 10/10/1954, các cánh quân của Đại đoàn Quân Tiên Phong từ các cửa ô tiến vào tiếp quản Thủ đô được giải phóng trong rừng cờ hoa đón chào của 20 vạn người dân Hà Nội. Ảnh: Tư liệu TTXVN
-
Trong ảnh: Bác Hồ tiếp các đại biểu nhân dân Thủ đô, ngày 16/10/1954. Ảnh: Tư liệu TTXVN
-
Trong ảnh: Rạp chiếu phim lại đông đúc người xem. Mọi hoạt động của Thủ đô nhanh chóng trở lại bình thường sau ngày giải phóng. Hà Nội bước sang một trang sử mới. Ảnh: Tư liệu TTXVN
-
Trong ảnh: Mậu dịch Quốc doanh mở cửa để giải quyết nhu cầu cho đồng bào. Mọi hoạt động của Thủ đô nhanh chóng trở lại bình thường sau ngày giải phóng. Hà Nội bước sang một trang sử mới. Ảnh: Tư liệu TTXVN
-
Trong ảnh: Chợ Đồng Xuân tấp nập người mua bán. Mọi hoạt động của Thủ đô nhanh chóng trở lại bình thường sau ngày giải phóng. Hà Nội bước sang một trang sử mới. Ảnh: Tư liệu TTXVN
-
Trong ảnh: Trường đại học mở cửa trở lại. Mọi hoạt động của Thủ đô nhanh chóng trở lại bình thường sau ngày giải phóng. Hà Nội bước sang một trang sử mới. Ảnh: Tư liệu TTXVN
-
Trong ảnh: Các nữ sinh trường Trưng Vương tựu trường. Mọi hoạt động của Thủ đô nhanh chóng trở lại bình thường sau ngày giải phóng. Hà Nội bước sang một trang sử mới. Ảnh: Tư liệu TTXVN
-
Trong ảnh: Cổng chào được dựng ở khắp nơi để chào mừng bộ đội về giải phóng Thủ đô. Ảnh: Tư liệu TTXVN
-
Ngay sau ngày giải phóng, mọi hoạt động của Thủ đô đã trở lại bình thường. Trong ảnh: Bộ đội và nhân dân Hà Nội đến xem triển lãm ảnh về những năm kháng chiến chống Pháp. Ảnh: Tư liệu TTXVN
-
Trong ảnh: Thiếu tướng Vương Thừa Vũ, Chủ tịch Ủy ban Quân chính đọc diễn văn khai mạc trong ngày Ủy ban Quân chính ra mắt nhân dân Thủ đô tại Nhà hát Lớn Hà Nội (10/1954). Ảnh: Tư liệu TTXVN
-
Trong ảnh: Bộ đội dạy thiếu nhi Thủ đô những bài ca kháng chiến sau ngày Hà Nội giải phóng (10/1954). Ảnh: Tư liệu TTXVN
-
Trong ảnh: Nhà hát Lớn Hà Nội trong ngày Ủy ban Quân chính ra mắt nhân dân Thủ đô (10/1954). Ảnh: Tư liệu TTXVN
-
Trong ảnh: Các đơn vị thuộc Đại đoàn 308 tiếp quản Hà Nội tiến hành nghi lễ chào cờ đầu tiên trong Ngày giải phóng Thủ đô, diễn ra tại sân Cột Cờ (nay là Đoan Môn - Hoàng thành Thăng Long) vào lúc 15 giờ ngày 10/10/1954. Ảnh: Tư liệu TTXVN
-
Trong ảnh: Thiếu tướng Vương Thừa Vũ, Tư lệnh Đại đoàn 308 (nay là Sư đoàn 308 - Sư đoàn Quân Tiên phong), Chủ tịch Ủy ban Quân chính thành phố đọc Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đồng bào Thủ đô, tại Lễ chào cờ đầu tiên trong Ngày giải phóng Hà Nội, diễn ra tại sân Cột Cờ (nay là Đoan Môn - Hoàng thành Thăng Long) vào lúc 15 giờ ngày 10/10/1954. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
-
Trong ảnh: Một đơn vị của Trung đoàn Thủ đô với lá cờ "Quyết chiến, quyết thắng" của Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng tham dự Lễ chào cờ đầu tiên trong Ngày giải phóng Thủ đô, diễn ra tại sân Cột Cờ (nay là Đoan Môn - Hoàng thành Thăng Long) vào lúc 15 giờ ngày 10/10/1954. Ảnh: Tư liệu TTXVN
-
Trong ảnh: Thiếu tướng Vương Thừa Vũ (bên phải), Tư lệnh Đại đoàn 308 (nay là Sư đoàn 308 - Sư đoàn Quân Tiên phong), Chủ tịch Ủy ban Quân chính Thành phố và bác sĩ Trần Duy Hưng (bên trái), Phó Chủ tịch Ủy ban Quân chính cùng các đơn vị thuộc Đại đoàn 308 tiếp quản Hà Nội tiến hành nghi lễ chào cờ đầu tiên trong Ngày giải phóng Thủ đô, diễn ra tại sân Cột Cờ (nay là Đoan Môn - Hoàng thành Thăng Long) vào lúc 15 giờ ngày 10/10/1954. Ảnh: Tư liệu TTXVN
-
Trong ảnh: Người dân hân hoan hướng về lá quốc kỳ tung bay trên Cột Cờ Hà Nội trong ngày Thủ đô được giải phóng, ngày 10/10/1954. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
-
Trong ảnh: Thiếu tướng Vương Thừa Vũ, Tư lệnh Đại đoàn 308, Chủ tịch Ủy ban Quân chính Thành phố giữa vòng vây của các nữ sinh trường Trưng Vương tặng hoa chúc mừng bên hồ Hoàn Kiếm trong ngày giải phóng Thủ đô. Ảnh: Tư liệu TTXVN
-
Trong ảnh: Bác sỹ Trần Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quân chính Hà Nội trong đội ngũ tiến về tiếp quản Thủ đô, sáng 10/10/1954. Ảnh: Đào Trình/TTXVN phát
-
Trong ảnh: Các đơn vị bộ binh Quân đội nhân dân Việt Nam tiến qua phố Hàng Gai vào tiếp quản Thủ đô, sáng 10/10/1954. Ảnh: Tư liệu TTXVN
-
Trong ảnh: Các đơn vị bộ đội thuộc Đại đoàn 308 Quân Tiên Phong tiến vào khu vực ngã năm Bờ Hồ (nay là quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục), sáng 10/10/1954 trong tiếng reo vui của hàng vạn người dân Thủ đô. Ảnh: Tư liệu TTXVN
-
Trong ảnh: Đoàn xe chở các chiến sỹ Đại đoàn 308 Quân Tiên phong tiến qua phố Hàng Đào, sáng 10/10/1954 trong niềm hân hoan chào đón của hàng vạn người dân. Ảnh: Tư liệu TTXVN
-
Trong ảnh: Hàng vạn người dân Hà Nội tràn ra đường chào đón đoàn quân chiến thắng về giải phóng Thủ đô ở khu vực hồ Hoàn Kiếm, sáng 10/10/1954. Ảnh: Tư liệu TTXVN
-
Trong ảnh: Hàng vạn người dân Hà Nội đổ ra đường hân hoan vẫy chào đoàn quân chiến thắng về giải phóng Thủ đô, sáng 10/10/1954. Ảnh: Tư liệu TTXVN
-
Trong ảnh: Hàng vạn người dân Hà Nội đổ ra đường hân hoan vẫy chào đoàn quân chiến thắng về giải phóng Thủ đô, sáng 10/10/1954. Ảnh: Tư liệu TTXVN
-
Trong ảnh: Hàng vạn người dân Hà Nội đổ ra đường hân hoan vẫy chào đoàn quân chiến thắng về giải phóng Thủ đô, sáng 10/10/1954. Ảnh: Tư liệu TTXVN
-
Trong ảnh: Hàng vạn người dân Hà Nội đổ ra đường hân hoan vẫy chào đoàn quân chiến thắng về giải phóng Thủ đô, sáng 10/10/1954. Ảnh: Tư liệu TTXVN
-
Trong ảnh: Các nữ chiến sỹ quân y vẫy chào nhân dân trong ngày về giải phóng Thủ đô, 10/10/1954. Ảnh: Tư liệu TTXVN
-
Trong ảnh: Các chiến sĩ bộ binh của Trung đoàn Thủ đô tiến về tiếp quản Thủ đô, sáng 10/10/1954. Ảnh: Tư liệu TTXVN
-
Trong ảnh: Gương mặt rạng rỡ của các chiến sỹ Đại đoàn 308 Quân Tiên Phong (nay là Sư đoàn 308) về tiếp quản Thủ đô, sáng 10/10/1954. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
-
Trong ảnh: Công nhân nhà máy điện đi đón bộ đội về giải phóng Thủ đô, sáng 10/10/1954. Ảnh: Tư liệu TTXVN
-
Trong ảnh: Nhân dân Thủ đô tập trung trên phố Hàng Đào, chào đón đoàn quân chiến thắng, sáng 10/10/1954. Ảnh: Tư liệu TTXVN
-
Trong ảnh: Cánh quân phía Nam, thuộc hai Trung đoàn 88 và 36 của Đại đoàn 308 (nay là Sư đoàn 308 - Sư đoàn Quân Tiên phong) tiến qua phố Bạch Mai, phố Huế… vào tiếp quản Thủ đô, sáng 10/10/1954. Ảnh: Tư liệu TTXVN
-
Trong ảnh: Các đơn vị cơ giới của Đại đoàn Quân Tiên phong-Sư đoàn 308 tiến về tiếp quản Thủ đô, sáng 10/10/1954. Ảnh: Tư liệu TTXVN
-
Trong ảnh: Cánh bộ binh của Trung đoàn Thủ đô tiến vào khu vực Cửa Nam, sáng 10/10/1954. Ảnh: Tư liệu TTXVN
-
Trong ảnh: Các đơn vị cơ giới của Đại đoàn Quân Tiên phong-Sư đoàn 308 tiến về tiếp quản Thủ đô, sáng 10/10/1954. Ảnh: Tư liệu TTXVN
-
Trong ảnh: Trước sự mong chờ của nhân dân Thủ đô, sáng 10/10/54, cánh quân của Đại đoàn 308 Quân Tiên Phong từ các cửa ô tiến vào tiếp quản Thủ đô. Ảnh: Tư liệu TTXVN
-
Trong ảnh: Từ sáng sớm 10/10/1954, nhân dân khu Ngọc Hà tập trung rất đông trước cửa nhà để chờ đón bộ đội về tiếp quản Thủ đô. Ảnh: Tư liệu TTXVN
-
Trong ảnh: Từ sáng sớm 10/10/1954, người dân Hà Nội treo cờ, khẩu hiệu trước cửa nhà, chờ đón bộ đội về giải phóng Thủ đô. Ảnh: Tư liệu TTXVN
-
Trong ảnh: Chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam đứng gác trên cầu Long Biên, chiều 9/10/1954 sau khi quân Pháp rút hết khỏi Thủ đô qua cây cầu này để xuống Hải Phòng. Ảnh: Tư liệu TTXVN
-
Trong ảnh: Bộ đội ta hùng dũng tiến qua cầu Long Biên vào tiếp quản Hà Nội, cùng lúc quân Pháp rút khỏi Hà Nội qua cây cầu này phía chiều bên kia, chiều 9/10/1954. Ảnh: Tư liệu TTXVN
-
Trong ảnh: Bộ đội ta tiến qua cầu Long Biên vào Hà Nội dưới sự chứng kiến của Ủy ban quốc tế thi hành Hiệp định Geneva và quan sát viên nước ngoài, cùng lúc quân Pháp rút khỏi Hà Nội qua cây cầu này phía chiều bên kia, chiều 9/10/1954. Ảnh: Tư liệu TTXVN
-
Trong ảnh: Những người lính Pháp cuối cùng rút qua cầu Long Biên để xuống Hải Phòng, chiều 9/10/1954. Ảnh: Tư liệu TTXVN
-
Trong ảnh: Những người lính Pháp cuối cùng rút qua cầu Long Biên để xuống Hải Phòng, chiều 9/10/1954. Ảnh: Tư liệu TTXVN
-
Trong ảnh: Những người lính Pháp cuối cùng rút qua cầu Long Biên để xuống Hải Phòng, chiều 9/10/1954. Ảnh: Tư liệu TTXVN
-
Trong ảnh: Một đơn vị bộ đội ta qua cầu Long Biên vào tiếp quản Hà Nội trước sự chứng kiến của đoàn Ủy ban quốc tế thi hành Hiệp định Geneva và quan sát viên quốc tế, chiều 9/10/1954. Ảnh: Tư liệu TTXVN
-
Ngày 8/10/1954, quân Pháp làm lễ hạ cờ và ngày 9/10 bắt đầu rút khỏi Hà Nội. Quân Pháp rút đến đâu, bộ đội ta tiến vào tiếp quản tới đó. Đúng 16h30 ngày 9/10/1954, quân Pháp rút hết qua cầu Long Biên, quân ta hoàn toàn kiểm soát thành phố. Trong ảnh: Lực lượng bộ binh Pháp lặng lẽ rút qua phố Hàng Đào lên cầu Long Biên để xuống Hải Phòng, chiều 9/10/1954. Ảnh: Tư liệu TTXVN
-
Trong ảnh: Lính Pháp tập trung tại phố Hàng Đào để chuẩn bị rút quân qua ngả cầu Long Biên, chiều 9/10/1954. Ảnh: Tư liệu TTXVN
-
Trong ảnh: Ngày 9/10/1954, trước ngày giải phóng, đường phố Hà Nội vắng ngắt, chỉ còn lác đác bóng mấy người lính Pháp trên phố Kim Mã chuẩn bị rút quân. Ảnh: Tư liệu TTXVN
-
Trong ảnh: Sáng 9/10/1954, quân Pháp tập trung các phương tiện cơ giới trước vườn hoa Ba Đình để rút khỏi Hà Nội. Ảnh: Tư liệu TTXVN
-
Trong ảnh: Quân Pháp rút đến đâu, Trung đoàn Thủ đô từ ô Cầu Giấy tiến vào tiếp quản đến đó trong ngày 9/10/1954. Ảnh: Tư liệu TTXVN
-
Trong ảnh: 6 giờ sáng 9/10/1954, một đơn vị của Trung đoàn Thủ đô tiến vào tiếp quản Thủ đô từ ô Cầu Giấy. Ảnh: Tư liệu TTXVN
-
Trong ảnh: 6 giờ sáng 9/10/1954, một đơn vị của Trung đoàn Thủ đô tiến vào tiếp quản Thủ đô từ ô Cầu Giấy. Ảnh: Tư liệu TTXVN
-
Sáng 9/10/1954, Quân đội nhân dân Việt Nam theo nhiều đường, từ ngoại thành tiến vào Hà Nội, lần lượt tiếp quản ga Hàng Cỏ, Phủ Toàn quyền cũ, khu Đồn Thủy, khu Bờ Hồ, Bắc Bộ phủ. Trong ảnh: Chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp quản ga Hàng Cỏ, ngày 9/10/1954. Ảnh: Tư liệu TTXVN
-
Sáng 9/10/1954, Quân đội nhân dân Việt Nam theo nhiều đường, từ ngoại thành tiến vào Hà Nội, lần lượt tiếp quản ga Hàng Cỏ, Phủ Toàn quyền cũ, khu Đồn Thủy, khu Bờ Hồ, Bắc Bộ phủ... Trong ảnh: Một đơn vị Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp quản Ty Cảnh sát ở phố Hàng Đậu, ngày 9/10/1954. Ảnh: Tư liệu TTXVN
-
Trong ảnh: Chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam canh gác tại Phủ Toàn quyền cũ sau khi tiếp quản, sáng 9/10/1954. Ảnh: Tư liệu TTXVN
-
Sáng 9/10/1954, Quân đội nhân dân Việt Nam theo nhiều đường, từ ngoại thành tiến vào Hà Nội, lần lượt tiếp quản ga Hàng Cỏ, Phủ Toàn quyền cũ, khu Đồn Thủy, khu Bờ Hồ, Bắc Bộ phủ... Trong ảnh: Niềm vui của các chiến sỹ cách mạng bị quân Pháp bắt giữ tại nhà tù Hỏa Lò khi gặp các chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam tới tiếp quản nhà tù này, ngày 9/10/1954. Ảnh: Tư liệu TTXVN
-
Sáng 9/10/1954, Quân đội nhân dân Việt Nam theo nhiều đường, từ ngoại thành tiến vào Hà Nội, lần lượt tiếp quản ga Hàng Cỏ, Phủ Toàn quyền cũ, khu Đồn Thủy, khu Bờ Hồ, Bắc Bộ phủ... Trong ảnh: Một đơn vị Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp quản nhà tù Hỏa Lò, ngày 9/10/1954. Ảnh: Tư liệu TTXVN
-
Trong ảnh: Các chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp quản các công sở từ quân Pháp trong ngày 9/10/1954. Ảnh: Tư liệu TTXVN
-
Trong ảnh: Một sĩ quan Pháp (bên trái) có nhiệm vụ hướng dẫn Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp thu trụ sở Bộ Tài chính (nay là Bộ Ngoại giao), ngày 9/10/1954. Ảnh: Tư liệu TTXVN