Kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2019)

  • Trong ảnh: Ngày 16/10/2018, ngân hàng mô đầu tiên của Việt Nam đã khai trương tại Bệnh viện Việt Đức. Ngày 24/12, Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Nhi đồng 2 chính thức thông báo đã ghép thành công 6 tạng (1 tim, 1 gan, 2 phổi, 2 thận) cho 5 bệnh nhân từ 1 người cho chết não. Ảnh: Dương Ngọc-TTXVN
    Trong ảnh: Ngày 16/10/2018, ngân hàng mô đầu tiên của Việt Nam đã khai trương tại Bệnh viện Việt Đức. Ngày 24/12, Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Nhi đồng 2 chính thức thông báo đã ghép thành công 6 tạng (1 tim, 1 gan, 2 phổi, 2 thận) cho 5 bệnh nhân từ 1 người cho chết não. Ảnh: Dương Ngọc-TTXVN
  • Trong ảnh: Trung tâm kỹ thuật cao và Tiêu hóa - Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Sở Y tế Hà Nội) phối hợp với Hội Nội soi châu Á và Hội Nội soi tiêu hóa Việt Nam tổ chức khoa đào tạo về nội soi siêu âm cơ bản lần thứ 5 tại Việt Nam cho 60 bác sĩ thuộc các bệnh viện trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
    Trong ảnh: Trung tâm kỹ thuật cao và Tiêu hóa - Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Sở Y tế Hà Nội) phối hợp với Hội Nội soi châu Á và Hội Nội soi tiêu hóa Việt Nam tổ chức khoa đào tạo về nội soi siêu âm cơ bản lần thứ 5 tại Việt Nam cho 60 bác sĩ thuộc các bệnh viện trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
  • Trong ảnh: Chuyên gia phẫu thuật chỉnh hình Pháp trực tiếp hỗ trợ kỹ thuật cho kíp phẫu thuật nội soi khớp vai do chấn thương trong thể thao được truyền hình trực tiếp từ phòng mổ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đến 18 điểm cầu các bệnh viện tuyến tỉnh. Ảnh: Dương Ngọc-TTXVN
    Trong ảnh: Chuyên gia phẫu thuật chỉnh hình Pháp trực tiếp hỗ trợ kỹ thuật cho kíp phẫu thuật nội soi khớp vai do chấn thương trong thể thao được truyền hình trực tiếp từ phòng mổ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đến 18 điểm cầu các bệnh viện tuyến tỉnh. Ảnh: Dương Ngọc-TTXVN
  • Trong ảnh: Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng bại liệt IPV trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Ảnh: Dương Ngọc-TTXVN
    Trong ảnh: Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng bại liệt IPV trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Ảnh: Dương Ngọc-TTXVN
  • Trong ảnh: Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế thực hiện hàng nghìn kỹ thuật cao của các chuyên khoa: Phẫu thuật tim và hở tim bẩm sinh, điều trị can thiệp tim mạch, phẫu thuật và nội soi can thiệp, ghép thận, ghép tim, ghép tủy, phẫu thuật và điều trị ung thư... Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
    Trong ảnh: Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế thực hiện hàng nghìn kỹ thuật cao của các chuyên khoa: Phẫu thuật tim và hở tim bẩm sinh, điều trị can thiệp tim mạch, phẫu thuật và nội soi can thiệp, ghép thận, ghép tim, ghép tủy, phẫu thuật và điều trị ung thư... Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
  • Trong ảnh: Nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) đã kết nối liên thông, công khai minh bạch trong việc cung ứng thuốc, đảm bảo an toàn, chất lượng cho người bệnh. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
    Trong ảnh: Nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) đã kết nối liên thông, công khai minh bạch trong việc cung ứng thuốc, đảm bảo an toàn, chất lượng cho người bệnh. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
  • Trong ảnh: Chăm sóc trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
    Trong ảnh: Chăm sóc trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Viện Quân y Hải Phòng (tháng 5/1957). Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Viện Quân y Hải Phòng (tháng 5/1957). Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch Hồ CHí Minh nói chuyện với nhân viên Bệnh xá Vân Đình, Hà Đông (tháng 4/1963). Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch Hồ CHí Minh nói chuyện với nhân viên Bệnh xá Vân Đình, Hà Đông (tháng 4/1963). Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm và chúc mừng các y, bác sĩ Bệnh viện K Trung ương nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam, sáng 26/2/2013. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
    Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm và chúc mừng các y, bác sĩ Bệnh viện K Trung ương nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam, sáng 26/2/2013. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Trung tâm Y tế huyện Từ Liêm, Hà Nội (ngày 19/12/2012). Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Trung tâm Y tế huyện Từ Liêm, Hà Nội (ngày 19/12/2012). Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN
  • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến thăm và tặng quà cho bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện E (Hà Nội). Ảnh: Đức Tám - TTXVN
    Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến thăm và tặng quà cho bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện E (Hà Nội). Ảnh: Đức Tám - TTXVN
  • Trong ảnh: Nhân viên y tế xã Hồ Bốn, huyện Mù Căng Chải (Yên Bái) hướng dẫn người dân cách phòng bệnh, chủ động chống dịch bệnh mùa đông xuân. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
    Trong ảnh: Nhân viên y tế xã Hồ Bốn, huyện Mù Căng Chải (Yên Bái) hướng dẫn người dân cách phòng bệnh, chủ động chống dịch bệnh mùa đông xuân. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
Ngày 27/2/1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Hội nghị ngành y tế. Cũng từ đó, ngày 27/2 được xem là ngày tôn vinh những người làm trong ngành Y tế. Trong 62 năm qua, ngành Y tế Việt Nam không ngừng được củng cố và phát triển, đạt nhiều thành tựu trong công tác khám chữa bệnh, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Với đội ngũ hùng hậu các Giáo sư, bác sỹ, nhân viên y tế từ Trung ương đến các trạm Y tế vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, nhiều dịch bệnh nguy hiểm đã được kịp thời phát hiện, khống chế và đẩy lùi, nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuất, công nghệ mới trong kham chữa bệnh được ứng dụng, thực hiện thành công, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế phục vụ người dân. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN