Kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống Bộ đội Không quân (3/3/1955 – 3/3/2019)

  • Trong ảnh: Trạm radar 57 Trung đoàn radar 292 (Sư đoàn 377, Quân chủng Phòng không- Không quân) trên đảo Nam Yết thuộc quần đảo Trường Sa. Ảnh: Dương Giang – TTXVN
    Trong ảnh: Trạm radar 57 Trung đoàn radar 292 (Sư đoàn 377, Quân chủng Phòng không- Không quân) trên đảo Nam Yết thuộc quần đảo Trường Sa. Ảnh: Dương Giang – TTXVN
  • Trong ảnh: Lực lượng Không quân (Quân chủng Phòng không - Không quân) diễn tập bắn đạn thật.
Ảnh: Trọng Đức-TTXVN
    Trong ảnh: Lực lượng Không quân (Quân chủng Phòng không - Không quân) diễn tập bắn đạn thật. Ảnh: Trọng Đức-TTXVN
  • Trong ảnh: Giờ bay huấn luyện ngày của phân đội Mi 8 (Trung đoàn 917) thuộc B70 (Quân chủng Phòng không - Không quân). Ảnh:Trọng Đức-TTXVN.
    Trong ảnh: Giờ bay huấn luyện ngày của phân đội Mi 8 (Trung đoàn 917) thuộc B70 (Quân chủng Phòng không - Không quân). Ảnh:Trọng Đức-TTXVN.
  • Trong ảnh: Cán bộ chiến sĩ phi đội 2, Trung đoàn 916 (Quân chủng PK - KQ) trao đổi sau giờ bay. Ảnh : Trọng Đức - TTXVN
    Trong ảnh: Cán bộ chiến sĩ phi đội 2, Trung đoàn 916 (Quân chủng PK - KQ) trao đổi sau giờ bay. Ảnh : Trọng Đức - TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Không quân 371, ngày 19/12/2012. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Không quân 371, ngày 19/12/2012. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Trong ảnh: Kíp trực của các cán bộ, chiến sĩ trạm radar 57 Trung đoàn radar 292 (Sư đoàn 377, Quân chủng PK-KQ) trên đảo Nam Yết thuộc quần đảo Trường Sa. Ảnh: Dương Giang – TTXVN
    Trong ảnh: Kíp trực của các cán bộ, chiến sĩ trạm radar 57 Trung đoàn radar 292 (Sư đoàn 377, Quân chủng PK-KQ) trên đảo Nam Yết thuộc quần đảo Trường Sa. Ảnh: Dương Giang – TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm và chúc Tết Đoàn Không quân Sao Đỏ, tháng 2/1967. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm và chúc Tết Đoàn Không quân Sao Đỏ, tháng 2/1967. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu tại chuyến thăm, làm việc với Quân chủng Phòng không - Không quân, sáng 21/12/2017, tại Hà Nội. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
    Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu tại chuyến thăm, làm việc với Quân chủng Phòng không - Không quân, sáng 21/12/2017, tại Hà Nội. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
  • Trong ảnh: Chiếc máy bay phản lực Mỹ do tên phi công Rô-bớt-su-mếch-cơ dội bom bắn phá Quảng Bình đã bị đơn vị phòng không Quảng Bình hạ ngày 11/2/1965. Ảnh: Anh Vinh – TTXVN
    Trong ảnh: Chiếc máy bay phản lực Mỹ do tên phi công Rô-bớt-su-mếch-cơ dội bom bắn phá Quảng Bình đã bị đơn vị phòng không Quảng Bình hạ ngày 11/2/1965. Ảnh: Anh Vinh – TTXVN
Ngày 3/3/1955, Không quân nhân dân Việt Nam được thành lập để đáp ứng yêu cầu phát triển của lực lượng vũ trang và cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Trải qua 64 năm xây dựng và phát triển, Bộ đội Không quân ngày càng lớn mạnh, lập nhiều chiến công xuất sắc, bảo vệ vững chắc vùng trời, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN