Kỷ niệm 57 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (1961-2018) và Ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (10/8)

  • Trong ảnh: Nhân viên y tế tập phục hồi chức năng cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại cơ sở nuôi dưỡng ở huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
    Trong ảnh: Nhân viên y tế tập phục hồi chức năng cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại cơ sở nuôi dưỡng ở huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
  • Trong ảnh: Nhân viên Làng Hoà Bình - Từ Dũ (TP. Hồ Chí Minh) chăm sóc trẻ bị di chứng chất độc da cam/dioxin. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
    Trong ảnh: Nhân viên Làng Hoà Bình - Từ Dũ (TP. Hồ Chí Minh) chăm sóc trẻ bị di chứng chất độc da cam/dioxin. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
Ngày 10/8/1961 là ngày đầu tiên Mỹ rải chất độc da cam/dioxin xuống Việt Nam. Trong vòng 10 năm (1961-1971) của cuộc chiến tranh, quân đội Mỹ đã rải khoảng 80 triệu lít chất diệt cỏ, phần lớn là chất da cam, chứa 366kg dioxin xuống gần 26.000 thôn, bản ở miền Nam Việt Nam. Chất độc da cam đã làm cho 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm, hơn 3 triệu người là nạn nhân với nhiều căn bệnh hiểm nghèo không chỉ của bản thân mà còn cả cho thế hệ thứ hai, thứ ba. Ngày nay, chính phủ và nhân dân Việt Nam đang làm hết sức mình để khắc phục hậu quả của chiến tranh, xoa dịu được phần nào nỗi đau, mất mát cho những nạn nhân chất độc da cam/dioxin, đem lại cho họ niềm tin lớn hơn vào cuộc sống. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN