Kỷ niệm 51 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

  • Trong ảnh: Vào lúc 6 giờ 15 phút ngày 31/1/1968, lá cờ của Liên minh các Lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hoà bình Việt Nam được kéo lên cột cờ Tòa Tỉnh trưởng Thừa Thiên-Huế. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Trong ảnh: Vào lúc 6 giờ 15 phút ngày 31/1/1968, lá cờ của Liên minh các Lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hoà bình Việt Nam được kéo lên cột cờ Tòa Tỉnh trưởng Thừa Thiên-Huế. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Trong ảnh: Mỗi căn nhà, góc phố ở cố đô Huế đều trở thành chiến lũy của quân giải phóng trong những ngày Tổng tiến công và nổi dậy đầu Xuân Mậu Thân 1968. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Trong ảnh: Mỗi căn nhà, góc phố ở cố đô Huế đều trở thành chiến lũy của quân giải phóng trong những ngày Tổng tiến công và nổi dậy đầu Xuân Mậu Thân 1968. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Trong ảnh: Sáng 2/1/1968, quân giải phóng tập kích vào cụm đóng quân của địch ở Bà Chiêm (Tây Ninh), tiêu diệt Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 1, Sư đoàn bộ binh số 1 của Mỹ. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Trong ảnh: Sáng 2/1/1968, quân giải phóng tập kích vào cụm đóng quân của địch ở Bà Chiêm (Tây Ninh), tiêu diệt Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 1, Sư đoàn bộ binh số 1 của Mỹ. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Trong ảnh: Sáng 2/1/1968, quân giải phóng tập kích vào cụm đóng quân của địch ở Bà Chiêm (Tây Ninh), tiêu diệt Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 1, Sư đoàn bộ binh số 1 của Mỹ. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Trong ảnh: Sáng 2/1/1968, quân giải phóng tập kích vào cụm đóng quân của địch ở Bà Chiêm (Tây Ninh), tiêu diệt Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 1, Sư đoàn bộ binh số 1 của Mỹ. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Trong ảnh: Quân giải phóng làm chủ đường Lê Lợi ở Sài Gòn (1968). Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Trong ảnh: Quân giải phóng làm chủ đường Lê Lợi ở Sài Gòn (1968). Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Trong ảnh: Quân giải phóng phát loa báo tin lực lượng cách mạng đã làm chủ quận 6, Sài Gòn (1968). Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Trong ảnh: Quân giải phóng phát loa báo tin lực lượng cách mạng đã làm chủ quận 6, Sài Gòn (1968). Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Trong ảnh: Quân giải phóng Sài Gòn - Gia Định tuyên thệ, nhận nhiệm vụ trước giờ xuất kích (1968). Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Trong ảnh: Quân giải phóng Sài Gòn - Gia Định tuyên thệ, nhận nhiệm vụ trước giờ xuất kích (1968). Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Trong ảnh: Chiến sĩ đơn vị thông tin quân giải phóng ở Trị Thiên-Huế chuyển mệnh lệnh chiến đấu (1968). Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Trong ảnh: Chiến sĩ đơn vị thông tin quân giải phóng ở Trị Thiên-Huế chuyển mệnh lệnh chiến đấu (1968). Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Trong ảnh: Pháo binh quân giải phóng bắn vào sân bay Tây Lộc, Huế (1968). Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Trong ảnh: Pháo binh quân giải phóng bắn vào sân bay Tây Lộc, Huế (1968). Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Trong ảnh: Chiến sỹ giải phóng quân Trị Thiên-Huế nghiên cứu sa bàn, chuẩn bị cho trận đánh Tiểu đoàn 7 thiết giáp Ngụy ở Tam Thai (Huế) ngày 31/1/1968. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Trong ảnh: Chiến sỹ giải phóng quân Trị Thiên-Huế nghiên cứu sa bàn, chuẩn bị cho trận đánh Tiểu đoàn 7 thiết giáp Ngụy ở Tam Thai (Huế) ngày 31/1/1968. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Trong ảnh: Lính ngụy bị quân giải phóng bắt trong trận tiến công giải phóng thành phố Huế đầu Xuân Mậu Thân 1968. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Trong ảnh: Lính ngụy bị quân giải phóng bắt trong trận tiến công giải phóng thành phố Huế đầu Xuân Mậu Thân 1968. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Trong ảnh: Quân giải phóng tấn công các địa điểm quan trọng của Mỹ tại Sài Gòn (1968). Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Trong ảnh: Quân giải phóng tấn công các địa điểm quan trọng của Mỹ tại Sài Gòn (1968). Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Trong ảnh: Các vị trí quan trọng của Mỹ tại Sài Gòn bị quân giải phóng tấn công Tết Mậu Thân (1968). Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Trong ảnh: Các vị trí quan trọng của Mỹ tại Sài Gòn bị quân giải phóng tấn công Tết Mậu Thân (1968). Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Trong ảnh: Nữ chiến sĩ quân giải phóng, xạ thủ trung liên Nguyễn Thị Khanh  tham gia đánh chiếm sân bay Tân Sơn Nhất, đêm 31/1, rạng sáng 1/2/1968. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Trong ảnh: Nữ chiến sĩ quân giải phóng, xạ thủ trung liên Nguyễn Thị Khanh tham gia đánh chiếm sân bay Tân Sơn Nhất, đêm 31/1, rạng sáng 1/2/1968. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Trong ảnh: Chiến sĩ quân giải phóng Huỳnh Bá Liên dùng mìn đánh Đài Phát thanh Sài Gòn, đêm 31/1 rạng sáng 1/2/1968. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Trong ảnh: Chiến sĩ quân giải phóng Huỳnh Bá Liên dùng mìn đánh Đài Phát thanh Sài Gòn, đêm 31/1 rạng sáng 1/2/1968. Ảnh: Tư liệu TTXVN
Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 nổ ra đúng đêm giao thừa Tết Mậu Thân 1968 (ngày 30 và 31/1/1968) trên toàn chiến trường miền Nam, đặc biệt ở Sài Gòn, Huế. Với tinh thần chiến đấu hy sinh cao cả của quân dân cả nước, cuộc tổng tiến công đã tạo ra bước ngoặc chiến lược, có ý nghĩa quyết định trong toàn bộ sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc, để lại những bài học lịch sử quý giá. Thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 đã làm phá sản chiến lược “chiến tranh cục bộ”, buộc Mỹ phải xuống thang chiến tranh, mở ra điều kiện và thời cơ cho những đòn tấn công tiếp theo mà đỉnh cao là Đại thắng mùa Xuân 1975, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN