Kỷ niệm 48 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hà Lan (9/4/1973 - 9/4/2021): Mối quan hệ năng động và hiệu quả

  • Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh điện đàm với Bộ trưởng Kinh tế đối ngoại và Hợp tác Phát triển Hà Lan Sigrid Kaag để trao đổi và thúc đẩy các hoạt động hợp tác hai bên. Phía Hà Lan tích cực thúc đẩy để Nghị viện Hà Lan sớm đưa việc phê duyệt Hiệp định EVIPA vào chương trình nghị sự (01/9/2020). Ảnh: Trần Việt - TTXVN
    Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh điện đàm với Bộ trưởng Kinh tế đối ngoại và Hợp tác Phát triển Hà Lan Sigrid Kaag để trao đổi và thúc đẩy các hoạt động hợp tác hai bên. Phía Hà Lan tích cực thúc đẩy để Nghị viện Hà Lan sớm đưa việc phê duyệt Hiệp định EVIPA vào chương trình nghị sự (01/9/2020). Ảnh: Trần Việt - TTXVN
  • Trong ảnh: Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An tiếp và làm việc với bà Elsbeth Akkerman, Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam để trao đổi về nội dung hợp tác trong lĩnh vực thương mại, năng lượng bền vững và kinh tế tuần hoàn giữa hai nước. Theo đó, Hà Lan sẽ ủng hộ Việt Nam chương trình chuyển đổi năng lượng xanh và năng lượng gió ngoài khơi, hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác trong lĩnh vực tái tạo (18/3/2021). Ảnh: Trần Việt - TTXVN
    Trong ảnh: Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An tiếp và làm việc với bà Elsbeth Akkerman, Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam để trao đổi về nội dung hợp tác trong lĩnh vực thương mại, năng lượng bền vững và kinh tế tuần hoàn giữa hai nước. Theo đó, Hà Lan sẽ ủng hộ Việt Nam chương trình chuyển đổi năng lượng xanh và năng lượng gió ngoài khơi, hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác trong lĩnh vực tái tạo (18/3/2021). Ảnh: Trần Việt - TTXVN
  • Trong ảnh: Bà Cora Van Nieuwenhuizen, Bộ trưởng Bộ Cơ sở hạ tầng và Quản lý nước Hà Lan chứng kiến lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa các đối tác Việt Nam và Hà Lan (11/4/2019). Ảnh: Xuân Khu-TTXVN.
    Trong ảnh: Bà Cora Van Nieuwenhuizen, Bộ trưởng Bộ Cơ sở hạ tầng và Quản lý nước Hà Lan chứng kiến lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa các đối tác Việt Nam và Hà Lan (11/4/2019). Ảnh: Xuân Khu-TTXVN.
  • Trong ảnh: Bà Cora Van Nieuwenhuizen, Bộ trưởng Bộ Cơ sở hạ tầng và Quản lý nước Hà Lan chứng kiến lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa các đối tác Việt Nam và Hà Lan (11/4/2019). Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
    Trong ảnh: Bà Cora Van Nieuwenhuizen, Bộ trưởng Bộ Cơ sở hạ tầng và Quản lý nước Hà Lan chứng kiến lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa các đối tác Việt Nam và Hà Lan (11/4/2019). Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
  • Trong ảnh: Hoàng hậu Hà Lan Máxima đi tham quan thực tế mô hình sản xuất nông nghiệp sạch tại Đà Lạt (Lâm Đồng), trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN
    Trong ảnh: Hoàng hậu Hà Lan Máxima đi tham quan thực tế mô hình sản xuất nông nghiệp sạch tại Đà Lạt (Lâm Đồng), trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN
  • Trong ảnh: Lễ ký kết dự án “xây dựng khu chăn nuôi gà thịt xuất khẩu chất lượng cao Bình Phước” với tổng vốn đầu tư khoảng 1.150 tỷ đồng, do Công ty TNHH De Heus (Hà Lan) liên doanh với Tập đoàn Hùng Nhơn làm chủ đầu tư *26/8/2019). Ảnh: Dương Chí Tưởng - TTXVN
    Trong ảnh: Lễ ký kết dự án “xây dựng khu chăn nuôi gà thịt xuất khẩu chất lượng cao Bình Phước” với tổng vốn đầu tư khoảng 1.150 tỷ đồng, do Công ty TNHH De Heus (Hà Lan) liên doanh với Tập đoàn Hùng Nhơn làm chủ đầu tư *26/8/2019). Ảnh: Dương Chí Tưởng - TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Hà Lan Ankie Broekers - Knol tại thành phố La Haye, trong chuyến thăm chính thức Hà Lan (27/3/2018 ). Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Hà Lan Ankie Broekers - Knol tại thành phố La Haye, trong chuyến thăm chính thức Hà Lan (27/3/2018 ). Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
  • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham quan khu triển lãm các dự án khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp của một số công ty Hà Lan (7/2017). Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
    Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham quan khu triển lãm các dự án khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp của một số công ty Hà Lan (7/2017). Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
  • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte ký tuyên bố chung sau hội đàm, trong chuyến thăm chính thức Hà Lan (10/7/2017). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
    Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte ký tuyên bố chung sau hội đàm, trong chuyến thăm chính thức Hà Lan (10/7/2017). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cắt băng khánh thành Đại sứ quán Việt Nam ở thành phố La Haye, Vương quốc Hà Lan (9/7/2017). Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
    Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cắt băng khánh thành Đại sứ quán Việt Nam ở thành phố La Haye, Vương quốc Hà Lan (9/7/2017). Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Mark Rutte trong chuyến thăm chính thức Hà Lan, tháng 7/2017. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
    Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Mark Rutte trong chuyến thăm chính thức Hà Lan, tháng 7/2017. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
  • Trong ảnh: Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte động thổ Dự án Trung tâm dịch vụ kho bãi của Công ty TNHH C.Steinweg Hải Phòng (17/6/2014). Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN
    Trong ảnh: Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte động thổ Dự án Trung tâm dịch vụ kho bãi của Công ty TNHH C.Steinweg Hải Phòng (17/6/2014). Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN
  • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác chuyển đổi nông nghiệp tại Đồng bằng sông Cửu Long, ngày 9/4/2019. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN
    Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác chuyển đổi nông nghiệp tại Đồng bằng sông Cửu Long, ngày 9/4/2019. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN
  • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, hai bên đã nhất trí xây dựng mối quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước (2019). Ảnh: Thống Nhất –TTXVN
    Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, hai bên đã nhất trí xây dựng mối quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước (2019). Ảnh: Thống Nhất –TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Hoàng hậu Hà Lan Máxima, Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về tài chính bao trùm vì phát triển, sang thăm và làm việc tại Việt Nam, chiều 31/5/2017, tại Nhà Quốc hội. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Hoàng hậu Hà Lan Máxima, Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về tài chính bao trùm vì phát triển, sang thăm và làm việc tại Việt Nam, chiều 31/5/2017, tại Nhà Quốc hội. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Vương quốc Hà Lan Mark Rutte thăm chính thức Việt Nam (9/4/2019). Ảnh: Dương Giang – TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Vương quốc Hà Lan Mark Rutte thăm chính thức Việt Nam (9/4/2019). Ảnh: Dương Giang – TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte sang thăm chính thức Việt Nam, ngày 16/6/2014. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte sang thăm chính thức Việt Nam, ngày 16/6/2014. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp Thái tử Hà Lan Willem Alexander và Công nương sang thăm Việt Nam, chiều 28/3/2011, tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp Thái tử Hà Lan Willem Alexander và Công nương sang thăm Việt Nam, chiều 28/3/2011, tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN
  • Trong ảnh: Lễ ký thông cáo chung giữa Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Thủ tướng Hà Lan Wim Kok, ngày 12/6/1995, tại Phủ Chủ tịch. Kể từ năm 1993, đã có rất nhiều các chuyến thăm, trao đổi đoàn giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, qua đó tạo cơ sở tăng cường quan hệ hữu nghị tin cậy và hợp tác tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực. Ảnh: Minh Đạo - TTXVN
    Trong ảnh: Lễ ký thông cáo chung giữa Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Thủ tướng Hà Lan Wim Kok, ngày 12/6/1995, tại Phủ Chủ tịch. Kể từ năm 1993, đã có rất nhiều các chuyến thăm, trao đổi đoàn giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, qua đó tạo cơ sở tăng cường quan hệ hữu nghị tin cậy và hợp tác tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực. Ảnh: Minh Đạo - TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch nước Lê Đức Anh tiếp Thủ tướng Hà Lan Wim Kok thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ 10 - 14/6/1995. Ảnh: Minh Đạo - TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch nước Lê Đức Anh tiếp Thủ tướng Hà Lan Wim Kok thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ 10 - 14/6/1995. Ảnh: Minh Đạo - TTXVN
  • Trong ảnh: Thủ tướng Phan Văn Khải và Thủ tướng Hà Lan Wim Kok duyệt đội danh dự tại Lễ đón trong chuyến thăm chính thức Vương quốc Hà Lan từ ngày 14 - 16/10/2001. Ảnh: Thế Thuần - TTXVN
    Trong ảnh: Thủ tướng Phan Văn Khải và Thủ tướng Hà Lan Wim Kok duyệt đội danh dự tại Lễ đón trong chuyến thăm chính thức Vương quốc Hà Lan từ ngày 14 - 16/10/2001. Ảnh: Thế Thuần - TTXVN
  • Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Vương quốc Hà Lan Mark Rutte thăm chính thức Việt Nam (9/4/2019). Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
    Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Vương quốc Hà Lan Mark Rutte thăm chính thức Việt Nam (9/4/2019). Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
48 năm kể từ khi Việt Nam và Hà Lan chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao (9/4/1973 - 9/4/2021), hai nước đã xây dựng được mối quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp. Quan hệ Việt Nam - Hà Lan là điển hình của mối quan hệ năng động và hiệu quả, ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN