Kỷ niệm 47 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Anh (11/9/1973 - 11/9/2020): Đối tác chiến lược ngày càng phát triển mạnh mẽ

  • Trong ảnh: 13 vùng trồng vải ở Hải Dương với diện tích gần 132ha vải được cấp mã số đủ điều kiện xuất khẩu vải đi các thị trường Mỹ và châu Âu, trong đó có khoảng 10% sản lượng vải đi các thị trường khó tính như Anh, Pháp, Úc, Hàn Quốc và thậm chí đã xuất khẩu vải cấp đông sang thị trường Nhật. Ảnh: Mạnh Minh- TTXVN
    Trong ảnh: 13 vùng trồng vải ở Hải Dương với diện tích gần 132ha vải được cấp mã số đủ điều kiện xuất khẩu vải đi các thị trường Mỹ và châu Âu, trong đó có khoảng 10% sản lượng vải đi các thị trường khó tính như Anh, Pháp, Úc, Hàn Quốc và thậm chí đã xuất khẩu vải cấp đông sang thị trường Nhật. Ảnh: Mạnh Minh- TTXVN
  • Kinh tế - thương mại là điểm sáng và cũng là trụ cột ưu tiên của quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Anh. Các mặt hàng Việt Nam có lợi thế xuất khẩu sang Anh, bao gồm thủy, hải sản, gỗ và sản phẩm gỗ, hàng dệt may, giày dép, thiếc, máy vi tính, điện thoại và linh kiện điện tử. Trong ảnh: May giày xuất khẩu tại Công ty TNHH hóa dệt Hà Tây, xã Cam Thượng, Ba Vì, Hà Nội. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
    Kinh tế - thương mại là điểm sáng và cũng là trụ cột ưu tiên của quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Anh. Các mặt hàng Việt Nam có lợi thế xuất khẩu sang Anh, bao gồm thủy, hải sản, gỗ và sản phẩm gỗ, hàng dệt may, giày dép, thiếc, máy vi tính, điện thoại và linh kiện điện tử. Trong ảnh: May giày xuất khẩu tại Công ty TNHH hóa dệt Hà Tây, xã Cam Thượng, Ba Vì, Hà Nội. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
  • Kinh tế - thương mại là điểm sáng và cũng là trụ cột ưu tiên của quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Anh. Các mặt hàng Việt Nam có lợi thế xuất khẩu sang Anh, bao gồm thủy, hải sản, gỗ và sản phẩm gỗ, hàng dệt may, giày dép, thiếc, máy vi tính, điện thoại và linh kiện điện tử. Trong ảnh: Sơ chế cá tra từ vùng nguyên liệu chuyển về trước khi đưa vào chế biến tại nhà máy của Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Đa Quốc gia (Tập đoàn Sao Mai). Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Kinh tế - thương mại là điểm sáng và cũng là trụ cột ưu tiên của quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Anh. Các mặt hàng Việt Nam có lợi thế xuất khẩu sang Anh, bao gồm thủy, hải sản, gỗ và sản phẩm gỗ, hàng dệt may, giày dép, thiếc, máy vi tính, điện thoại và linh kiện điện tử. Trong ảnh: Sơ chế cá tra từ vùng nguyên liệu chuyển về trước khi đưa vào chế biến tại nhà máy của Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Đa Quốc gia (Tập đoàn Sao Mai). Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Kinh tế - thương mại là điểm sáng và cũng là trụ cột ưu tiên của quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Anh. Các mặt hàng Việt Nam có lợi thế xuất khẩu sang Anh, bao gồm thủy, hải sản, gỗ và sản phẩm gỗ, hàng dệt may, giày dép, thiếc, máy vi tính, điện thoại và linh kiện điện tử. Trong ảnh: May gia công hàng quần áo xuất khẩu tại Công ty TNHH may Kydo Việt Nam tại khu Công nghiệp Phố nối A (Hưng Yên). Ảnh: Phạm Kiên – TTXVN
    Kinh tế - thương mại là điểm sáng và cũng là trụ cột ưu tiên của quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Anh. Các mặt hàng Việt Nam có lợi thế xuất khẩu sang Anh, bao gồm thủy, hải sản, gỗ và sản phẩm gỗ, hàng dệt may, giày dép, thiếc, máy vi tính, điện thoại và linh kiện điện tử. Trong ảnh: May gia công hàng quần áo xuất khẩu tại Công ty TNHH may Kydo Việt Nam tại khu Công nghiệp Phố nối A (Hưng Yên). Ảnh: Phạm Kiên – TTXVN
  • Kinh tế - thương mại là điểm sáng và cũng là trụ cột ưu tiên của quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Anh. Các mặt hàng Việt Nam có lợi thế xuất khẩu sang Anh, bao gồm thủy, hải sản, gỗ và sản phẩm gỗ, hàng dệt may, giày dép, thiếc, máy vi tính, điện thoại và linh kiện điện tử. Trong ảnh: Chế biến ngao tại Công ty Lenger Việt Nam (Lenger Seafoods Vietnam) xuất khẩu sang EU, Anh, Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc (14/10/2019). Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Kinh tế - thương mại là điểm sáng và cũng là trụ cột ưu tiên của quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Anh. Các mặt hàng Việt Nam có lợi thế xuất khẩu sang Anh, bao gồm thủy, hải sản, gỗ và sản phẩm gỗ, hàng dệt may, giày dép, thiếc, máy vi tính, điện thoại và linh kiện điện tử. Trong ảnh: Chế biến ngao tại Công ty Lenger Việt Nam (Lenger Seafoods Vietnam) xuất khẩu sang EU, Anh, Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc (14/10/2019). Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Kinh tế - thương mại là điểm sáng và cũng là trụ cột ưu tiên của quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Anh. Các mặt hàng Việt Nam có lợi thế xuất khẩu sang Anh, bao gồm thủy, hải sản, gỗ và sản phẩm gỗ, hàng dệt may, giày dép, thiếc, máy vi tính, điện thoại và linh kiện điện tử. Trong ảnh: Công ty TNHH Tài Phước trong Khu Công nghiệp Phú Tài (Bình Định) mỗi năm sản xuất và xuất khẩu sang thị trường châu Âu, Trung Quốc hơn 3.000m3 đạt doanh thu hơn 5 triệu USD. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Kinh tế - thương mại là điểm sáng và cũng là trụ cột ưu tiên của quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Anh. Các mặt hàng Việt Nam có lợi thế xuất khẩu sang Anh, bao gồm thủy, hải sản, gỗ và sản phẩm gỗ, hàng dệt may, giày dép, thiếc, máy vi tính, điện thoại và linh kiện điện tử. Trong ảnh: Công ty TNHH Tài Phước trong Khu Công nghiệp Phú Tài (Bình Định) mỗi năm sản xuất và xuất khẩu sang thị trường châu Âu, Trung Quốc hơn 3.000m3 đạt doanh thu hơn 5 triệu USD. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Trong ảnh: Ngày 4/4/1998, nhân dịp dự hội nghị cấp cao Á - Âu 2 (ASEM-2) tại Vương quốc Anh, Thủ tướng Phan Văn Khải gặp Thủ tướng Anh Tony Blair. Ảnh: Kim Hùng - TTXVN
    Trong ảnh: Ngày 4/4/1998, nhân dịp dự hội nghị cấp cao Á - Âu 2 (ASEM-2) tại Vương quốc Anh, Thủ tướng Phan Văn Khải gặp Thủ tướng Anh Tony Blair. Ảnh: Kim Hùng - TTXVN
  • Trong ảnh: Lễ ký Hiệp định tương trợ Tư pháp về hình sự giữa Việt Nam và Anh, chiều 13/1/2009, tại Hà Nội. Ảnh: Tùng Lâm - TTXVN
    Trong ảnh: Lễ ký Hiệp định tương trợ Tư pháp về hình sự giữa Việt Nam và Anh, chiều 13/1/2009, tại Hà Nội. Ảnh: Tùng Lâm - TTXVN
  • Trong ảnh: Ngày 24/9/2012, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Trung tâm Tài chính London (Anh) tổ chức Tọa đàm về chính sách khuôn khổ pháp lý hợp tác Công - Tư tại Việt Nam (PPP). Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
    Trong ảnh: Ngày 24/9/2012, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Trung tâm Tài chính London (Anh) tổ chức Tọa đàm về chính sách khuôn khổ pháp lý hợp tác Công - Tư tại Việt Nam (PPP). Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
  • Trong ảnh: Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính làm việc với Nghị sỹ Công Đảng Gareth Snell, Ủy ban Tài khoản Công của Hạ viện Anh, trong chuyến thăm Vương quốc Anh từ ngày 14 – 17/11/2018. Ảnh: TTXVN phát
    Trong ảnh: Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính làm việc với Nghị sỹ Công Đảng Gareth Snell, Ủy ban Tài khoản Công của Hạ viện Anh, trong chuyến thăm Vương quốc Anh từ ngày 14 – 17/11/2018. Ảnh: TTXVN phát
  • Hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình được hai nước tích cực triển khai. Anh đã chuyển giao cho Việt Nam vận hành Bệnh viện dã chiến cấp 2 tại Nam Sudan; hỗ trợ đào tạo tiếng Anh chuyên sâu cho các sĩ quan Việt Nam làm nhiệm vụ tại Bệnh viện dã chiến. Đây là một nét mới trong quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Trong ảnh: Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam hội đàm với Thiếu tướng Martin Bricknell, Chủ nhiệm Quân y quân đội Anh sang thăm và làm việc tại Việt Nam, ngày 20/1/2017. Ảnh: An Đăng - TTXVN
    Hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình được hai nước tích cực triển khai. Anh đã chuyển giao cho Việt Nam vận hành Bệnh viện dã chiến cấp 2 tại Nam Sudan; hỗ trợ đào tạo tiếng Anh chuyên sâu cho các sĩ quan Việt Nam làm nhiệm vụ tại Bệnh viện dã chiến. Đây là một nét mới trong quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Trong ảnh: Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam hội đàm với Thiếu tướng Martin Bricknell, Chủ nhiệm Quân y quân đội Anh sang thăm và làm việc tại Việt Nam, ngày 20/1/2017. Ảnh: An Đăng - TTXVN
  • Trong ảnh: Chiều 3/10/2016, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp bà Eleanor Laing, Phó Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Anh sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
    Trong ảnh: Chiều 3/10/2016, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp bà Eleanor Laing, Phó Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Anh sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
  • Trong ảnh: Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm tiếp Ngài Conor Burns, Nghị sỹ Quốc hội, Quốc vụ khanh Bộ Thương mại Quốc tế Vương quốc Anh, đang thăm và làm việc tại Việt Nam (3/10/2019). Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
    Trong ảnh: Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm tiếp Ngài Conor Burns, Nghị sỹ Quốc hội, Quốc vụ khanh Bộ Thương mại Quốc tế Vương quốc Anh, đang thăm và làm việc tại Việt Nam (3/10/2019). Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
  • Trong ảnh: Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tiếp Đại tá David Houghton, tùy viên Quốc phòng Vương quốc Anh nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam (14/10/2019). Ảnh: Hồng Pha - TTXVN phát.
    Trong ảnh: Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tiếp Đại tá David Houghton, tùy viên Quốc phòng Vương quốc Anh nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam (14/10/2019). Ảnh: Hồng Pha - TTXVN phát.
  • Trong ảnh: Hội nghị
    Trong ảnh: Hội nghị "Gặp gỡ Vương quốc Anh" do Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Vương quốc Anh tổ chức (28/11/2019).. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  • Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 52 và các hội nghị có liên quan (AEM-52) tổ chức tại Hà Nội , các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN đã có buổi đối thoại trực tuyến dưới hình thức “Troika mở rộng” với Vương Quốc Anh (UK) dưới sự điều phối của Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Thương mại Vương Quốc Anh Elizabeth Trus (26/8/2020). Ảnh: Trần Việt - TTXVN
    Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 52 và các hội nghị có liên quan (AEM-52) tổ chức tại Hà Nội , các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN đã có buổi đối thoại trực tuyến dưới hình thức “Troika mở rộng” với Vương Quốc Anh (UK) dưới sự điều phối của Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Thương mại Vương Quốc Anh Elizabeth Trus (26/8/2020). Ảnh: Trần Việt - TTXVN
  • Trong ảnh: Ngày 5/6/2006, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đức Lương tiếp Công tước xứ York, Hoàng tử Vương quốc Anh Andrew. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
    Trong ảnh: Ngày 5/6/2006, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đức Lương tiếp Công tước xứ York, Hoàng tử Vương quốc Anh Andrew. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chứng kiến Lễ ký văn kiện hợp tác chính trị giữa hai nước (2008). Ảnh: Đức Tám - TTXVN
    Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chứng kiến Lễ ký văn kiện hợp tác chính trị giữa hai nước (2008). Ảnh: Đức Tám - TTXVN
  • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp Thị trưởng tài chính London Alderman David Lewis và chứng kiến lễ ký thỏa thuận kinh tế giữa các doanh nghiệp hai nước trong chuyến thăm chính thức Anh năm 2008. Ảnh: Đức Tám - TTXVN
    Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp Thị trưởng tài chính London Alderman David Lewis và chứng kiến lễ ký thỏa thuận kinh tế giữa các doanh nghiệp hai nước trong chuyến thăm chính thức Anh năm 2008. Ảnh: Đức Tám - TTXVN
  • Trong ảnh: Trong chuyến thăm chính thức Hungary, tối 10/9/2018, tại Thủ đô Budapest, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Hoàng tử Vương quốc Anh Andrew đến chào nhân dịp Hoàng tử đang có chuyến công tác tại Hungary. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
    Trong ảnh: Trong chuyến thăm chính thức Hungary, tối 10/9/2018, tại Thủ đô Budapest, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Hoàng tử Vương quốc Anh Andrew đến chào nhân dịp Hoàng tử đang có chuyến công tác tại Hungary. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
  •  Trong ảnh: Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đón và hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Vương quốc Anh William Hague sang thăm chính thức Việt Nam, ngày 25/4/2012. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN
    Trong ảnh: Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đón và hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Vương quốc Anh William Hague sang thăm chính thức Việt Nam, ngày 25/4/2012. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN
  • Trong ảnh: Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đón và hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Vương quốc Anh William Hague sang thăm chính thức Việt Nam, ngày 25/4/2012. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN
    Trong ảnh: Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đón và hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Vương quốc Anh William Hague sang thăm chính thức Việt Nam, ngày 25/4/2012. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN
  • Trong ảnh: Nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, sáng 15/10/2012, tại Hà Nội, Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair có buổi giao lưu với giảng viên, học viên Học viện Ngoại giao. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN
    Trong ảnh: Nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, sáng 15/10/2012, tại Hà Nội, Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair có buổi giao lưu với giảng viên, học viên Học viện Ngoại giao. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN
  • Trong ảnh: Lễ đón đoàn khách quốc tế đầu tiên đến tham quan điểm du lịch homestay Út Trinh (xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) nhân dịp Tết Dương lịch năm 2020. Đây là những vị khách quốc tế đến từ Vương quốc Anh. Ảnh: Thúy Hằng - TTXVN
    Trong ảnh: Lễ đón đoàn khách quốc tế đầu tiên đến tham quan điểm du lịch homestay Út Trinh (xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) nhân dịp Tết Dương lịch năm 2020. Đây là những vị khách quốc tế đến từ Vương quốc Anh. Ảnh: Thúy Hằng - TTXVN
  • Trong ảnh: Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng và đoàn công tác xem giới thiệu về công nghệ thực tế ảo trong quy hoạch đô thị tại Trung tâm Đổi mới Sáng tạo của Anh (NET) trong chuyến thăm Vương quốc Anh. Ảnh: Đình Thư, PV TTXVN tại Anh
    Trong ảnh: Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng và đoàn công tác xem giới thiệu về công nghệ thực tế ảo trong quy hoạch đô thị tại Trung tâm Đổi mới Sáng tạo của Anh (NET) trong chuyến thăm Vương quốc Anh. Ảnh: Đình Thư, PV TTXVN tại Anh
  • Trong ảnh:Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng và bà Heather Wheeler, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vương quốc Anh ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực năng lượng giữa hai nước (17/1/2020). Ảnh: Trần Việt - TTXVN
    Trong ảnh:Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng và bà Heather Wheeler, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vương quốc Anh ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực năng lượng giữa hai nước (17/1/2020). Ảnh: Trần Việt - TTXVN
  • Trong ảnh: Lễ đón tàu HMS Enterprise của Hải quân Hoàng gia Anh thăm xã giao thành phố Hải Phòng (2/2020). Ảnh: An Đăng - TTXVN
    Trong ảnh: Lễ đón tàu HMS Enterprise của Hải quân Hoàng gia Anh thăm xã giao thành phố Hải Phòng (2/2020). Ảnh: An Đăng - TTXVN
  • Trong ảnh: Thuyền trưởng Cecil Ladislaus với các đại biểu tại lễ đón tàu hải quân HMS Enterprise của Hoàng gia Anh thăm xã giao thành phố Hải Phòng từ 19-25/2/2020. Ảnh: An Đăng - TTXVN
    Trong ảnh: Thuyền trưởng Cecil Ladislaus với các đại biểu tại lễ đón tàu hải quân HMS Enterprise của Hoàng gia Anh thăm xã giao thành phố Hải Phòng từ 19-25/2/2020. Ảnh: An Đăng - TTXVN
  • Trong ảnh: Phó Đại sứ Vương quốc Anh Stephen Lysaght và Hoa hậu H’hen Niê truyền thông điệp về Nâng cao nhận thức phòng chống mua bán người tại Lễ khánh thành biển truyền thông Đường dây nóng tư vấn và hỗ trợ nạn nhân mua bán người “111” do Đại sứ quán Vương quốc Anh, Cục Trẻ em – Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cùng đại diện tỉnh Nghệ An tổ chức (22/5/2020). Ảnh: Nguyễn Oanh-TTXVN
    Trong ảnh: Phó Đại sứ Vương quốc Anh Stephen Lysaght và Hoa hậu H’hen Niê truyền thông điệp về Nâng cao nhận thức phòng chống mua bán người tại Lễ khánh thành biển truyền thông Đường dây nóng tư vấn và hỗ trợ nạn nhân mua bán người “111” do Đại sứ quán Vương quốc Anh, Cục Trẻ em – Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cùng đại diện tỉnh Nghệ An tổ chức (22/5/2020). Ảnh: Nguyễn Oanh-TTXVN
  • Ngày 30/5/2020, tại Hà Nội diễn ra lễ ký kết thoả thuận hợp tác giữa Tổ chức giáo dục Nisai (Anh quốc) và Hệ thống giáo dục Talky, chính thức công nhận Hệ thống giáo dục Talky là đơn vị đầu tiên tại Hà Nội được uỷ quyền tuyển sinh chương trình phổ thông Cambridge trực tuyến của Nisai Global School và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho phụ huynh và học sinh. Đây cũng là dấu mốc quan trọng trong việc hợp tác giáo dục quốc tế, đưa chương trình phổ thông Cambridge trực tuyến về Việt Nam, mở ra cơ hội tiếp cận với nền giáo dục ưu việt của Vương quốc Anh cho học sinh. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
    Ngày 30/5/2020, tại Hà Nội diễn ra lễ ký kết thoả thuận hợp tác giữa Tổ chức giáo dục Nisai (Anh quốc) và Hệ thống giáo dục Talky, chính thức công nhận Hệ thống giáo dục Talky là đơn vị đầu tiên tại Hà Nội được uỷ quyền tuyển sinh chương trình phổ thông Cambridge trực tuyến của Nisai Global School và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho phụ huynh và học sinh. Đây cũng là dấu mốc quan trọng trong việc hợp tác giáo dục quốc tế, đưa chương trình phổ thông Cambridge trực tuyến về Việt Nam, mở ra cơ hội tiếp cận với nền giáo dục ưu việt của Vương quốc Anh cho học sinh. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  • Trong ảnh: Đại sứ Việt Nam tại Anh Trần Ngọc An trao tặng khẩu trang cho ông Darren Tulley, đại diện thành phố London, trong công tác phòng chống đại dịch COVID-19. Ảnh: PV TTXVN tại Anh
    Trong ảnh: Đại sứ Việt Nam tại Anh Trần Ngọc An trao tặng khẩu trang cho ông Darren Tulley, đại diện thành phố London, trong công tác phòng chống đại dịch COVID-19. Ảnh: PV TTXVN tại Anh
  • Trong ảnh: Đại sứ Việt Nam tại Anh Trần Ngọc An trao tặng khẩu trang cho bà Cheryl Dennis, Trưởng văn phòng xứ Wales tại London, trong phòng chống đại dịch COVID-19. Ảnh: PV TTXVN tại Anh
    Trong ảnh: Đại sứ Việt Nam tại Anh Trần Ngọc An trao tặng khẩu trang cho bà Cheryl Dennis, Trưởng văn phòng xứ Wales tại London, trong phòng chống đại dịch COVID-19. Ảnh: PV TTXVN tại Anh
  • Vương quốc Anh là một trong những nước phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam vẫn đang tiến hành cuộc đấu tranh giành độc lập và thống nhất đất nước. Tuy nhiên, quan hệ chính trị - ngoại giao giữa hai nước chỉ thực sự khởi sắc kể từ sau chuyến thăm đầu tiên tới Anh của Thủ tướng Võ Văn Kiệt năm 1993 và chuyến thăm đầu tiên tới Việt Nam của Ngoại trưởng Anh Douglas Hurd năm 1994. Trong ảnh: Lễ đón Thủ tướng Võ Văn Kiệt thăm chính thức Vương quốc Anh được tổ chức trọng thể theo nghi thức Nhà nước tại Thủ đô London, ngày 5/7/1993. Ảnh: Minh Đạo - TTXVN
    Vương quốc Anh là một trong những nước phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam vẫn đang tiến hành cuộc đấu tranh giành độc lập và thống nhất đất nước. Tuy nhiên, quan hệ chính trị - ngoại giao giữa hai nước chỉ thực sự khởi sắc kể từ sau chuyến thăm đầu tiên tới Anh của Thủ tướng Võ Văn Kiệt năm 1993 và chuyến thăm đầu tiên tới Việt Nam của Ngoại trưởng Anh Douglas Hurd năm 1994. Trong ảnh: Lễ đón Thủ tướng Võ Văn Kiệt thăm chính thức Vương quốc Anh được tổ chức trọng thể theo nghi thức Nhà nước tại Thủ đô London, ngày 5/7/1993. Ảnh: Minh Đạo - TTXVN
  • Vương quốc Anh là một trong những nước phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam vẫn đang tiến hành cuộc đấu tranh giành độc lập và thống nhất đất nước. Tuy nhiên, quan hệ chính trị - ngoại giao giữa hai nước chỉ thực sự khởi sắc kể từ sau chuyến thăm đầu tiên tới Anh của Thủ tướng Võ Văn Kiệt năm 1993 và chuyến thăm đầu tiên tới Việt Nam của Ngoại trưởng Anh Douglas Hurd năm 1994. Trong ảnh: Bộ trưởng Ngoại giao Anh Douglas Hurd và Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm ký Thỏa thuận về viện trợ tài chính của Chính phủ Anh cho Việt Nam trong chuyến thăm đầu tiên tới Việt Nam, ngày 15/9/1994, tại Hà Nội. Ảnh: Kim Hùng - TTXVN
    Vương quốc Anh là một trong những nước phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam vẫn đang tiến hành cuộc đấu tranh giành độc lập và thống nhất đất nước. Tuy nhiên, quan hệ chính trị - ngoại giao giữa hai nước chỉ thực sự khởi sắc kể từ sau chuyến thăm đầu tiên tới Anh của Thủ tướng Võ Văn Kiệt năm 1993 và chuyến thăm đầu tiên tới Việt Nam của Ngoại trưởng Anh Douglas Hurd năm 1994. Trong ảnh: Bộ trưởng Ngoại giao Anh Douglas Hurd và Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm ký Thỏa thuận về viện trợ tài chính của Chính phủ Anh cho Việt Nam trong chuyến thăm đầu tiên tới Việt Nam, ngày 15/9/1994, tại Hà Nội. Ảnh: Kim Hùng - TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đức Lương chứng kiến Lễ ký các văn kiện về viện trợ phát triển của Anh cho Việt Nam, trong chuyến thăm chính thức Vương quốc Anh, tháng 5/2004, nhằm trao đổi việc thúc đẩy hợp tác song phương Việt Nam - Anh, trong đó tập trung vào thương mại, đầu tư, viện trợ phát triển, giáo dục và văn hóa, hợp tác chống tội phạm. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đức Lương chứng kiến Lễ ký các văn kiện về viện trợ phát triển của Anh cho Việt Nam, trong chuyến thăm chính thức Vương quốc Anh, tháng 5/2004, nhằm trao đổi việc thúc đẩy hợp tác song phương Việt Nam - Anh, trong đó tập trung vào thương mại, đầu tư, viện trợ phát triển, giáo dục và văn hóa, hợp tác chống tội phạm. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN
  • Trong ảnh: Thủ tướng Anh Tony Blair tiếp Chủ tịch nước Trần Đức Lương thăm chính thức Vương quốc Anh, tháng 5/2004. Đây là chuyến thăm chính thức quan trọng của lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Anh, thể hiện mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ song phương giữa hai nước, trong đó tập trung vào thương mại, đầu tư, viện trợ phát triển, giáo dục và văn hóa, hợp tác chống tội phạm. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN
    Trong ảnh: Thủ tướng Anh Tony Blair tiếp Chủ tịch nước Trần Đức Lương thăm chính thức Vương quốc Anh, tháng 5/2004. Đây là chuyến thăm chính thức quan trọng của lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Anh, thể hiện mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ song phương giữa hai nước, trong đó tập trung vào thương mại, đầu tư, viện trợ phát triển, giáo dục và văn hóa, hợp tác chống tội phạm. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN
  • Trong ảnh: Ông Drhuv Patel, Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Tổ chức Giáo dục Nisai của Vương quốc Anh ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục với các đối tác để triển khai chương trình đào tạo tại Việt Nam (17/2/2020). Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
    Trong ảnh: Ông Drhuv Patel, Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Tổ chức Giáo dục Nisai của Vương quốc Anh ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục với các đối tác để triển khai chương trình đào tạo tại Việt Nam (17/2/2020). Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
  • Năm 2010 mở ra một trang mới trong lịch sử quan hệ Việt Nam - Anh khi Anh trở thành đối tác chiến lược thứ bảy của Việt Nam, sau khi Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Gia Khiêm và Bộ trưởng Ngoại giao Anh William Hague ký Tuyên bố chung, chính thức nâng cấp quan hệ hai nước thành “Đối tác chiến lược” trong chuyến thăm chính thức Anh từ ngày 8 – 12/9/2010. Trong ảnh: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Gia Khiêm và Bộ trưởng Ngoại giao Anh William Hague ký Tuyên bố chung, chính thức nâng cấp quan hệ Việt Nam - Anh lên Đối tác chiến lược, chiều 8/9, theo giờ địa phương (rạng sáng 9/9, theo giờ Việt Nam), tại Thủ đô London. Ảnh: TTXVN phát
    Năm 2010 mở ra một trang mới trong lịch sử quan hệ Việt Nam - Anh khi Anh trở thành đối tác chiến lược thứ bảy của Việt Nam, sau khi Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Gia Khiêm và Bộ trưởng Ngoại giao Anh William Hague ký Tuyên bố chung, chính thức nâng cấp quan hệ hai nước thành “Đối tác chiến lược” trong chuyến thăm chính thức Anh từ ngày 8 – 12/9/2010. Trong ảnh: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Gia Khiêm và Bộ trưởng Ngoại giao Anh William Hague ký Tuyên bố chung, chính thức nâng cấp quan hệ Việt Nam - Anh lên Đối tác chiến lược, chiều 8/9, theo giờ địa phương (rạng sáng 9/9, theo giờ Việt Nam), tại Thủ đô London. Ảnh: TTXVN phát
47 năm kể từ ngày Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (gọi tắt là Anh) thiết lập quan hệ ngoại giao cấp đại sứ và 10 năm (9/2010) kể từ ngày hai nước nâng cấp mối quan hệ lên “Đối tác chiến lược”, mối quan hệ giữa hai nước đã phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực: chính trị ngoại giao, vấn đề toàn cầu và khu vực, thương mại đầu tư, hợp tác phát triển kinh tế-xã hội... trên cơ sở lợi ích và quan tâm của cả hai bên. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN