Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng Thừa Thiên - Huế (26/3/1975 – 26/3/2020): Tăng trưởng toàn diện, bền vững

  • Trong ảnh: Nông dân thị xã Hương Thủy thu hoạch lúa Hè Thu. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN
    Trong ảnh: Nông dân thị xã Hương Thủy thu hoạch lúa Hè Thu. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN
  • Trong ảnh: Bệnh viện Trung ương Huế là một trong những đơn vị dẫn đầu cả nước về số lượng dịch vụ kỹ thuật được áp dụng trong khám, chữa bệnh của tất cả các chuyên khoa. Hằng năm, hàng trăm kỹ thuật mới được cập nhật và triển khai thực hiện, việc điều trị thành công những ca bệnh khó luôn đạt tỷ lệ cao trong cả nước. Đặc biệt trong những năm gần đây, Bệnh viện liên tiếp có nhiều đột phá trong các lĩnh vực điều trị kỹ thuật cao, chuyên sâu. Ảnh: Hồ Cầu – TTXVN
    Trong ảnh: Bệnh viện Trung ương Huế là một trong những đơn vị dẫn đầu cả nước về số lượng dịch vụ kỹ thuật được áp dụng trong khám, chữa bệnh của tất cả các chuyên khoa. Hằng năm, hàng trăm kỹ thuật mới được cập nhật và triển khai thực hiện, việc điều trị thành công những ca bệnh khó luôn đạt tỷ lệ cao trong cả nước. Đặc biệt trong những năm gần đây, Bệnh viện liên tiếp có nhiều đột phá trong các lĩnh vực điều trị kỹ thuật cao, chuyên sâu. Ảnh: Hồ Cầu – TTXVN
  • Trong ảnh: Ngay từ giữa hè, giáo viên các trường trên địa bàn huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế đến từng gia đình động viên học sinh đến trường trong năm học mới. Nhờ đó, những năm gần đây, tình trạng học sinh bỏ học đã giảm đi đáng kể và gần như không còn. Ảnh: Mai Trang – TTXVN
    Trong ảnh: Ngay từ giữa hè, giáo viên các trường trên địa bàn huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế đến từng gia đình động viên học sinh đến trường trong năm học mới. Nhờ đó, những năm gần đây, tình trạng học sinh bỏ học đã giảm đi đáng kể và gần như không còn. Ảnh: Mai Trang – TTXVN
  • Trong ảnh: Công nhân làm việc tại nhà máy sợi Huế thuộc Công ty Cổ phần Dệt may Huế (Thừa Thiên - Huế). Ảnh: Quốc Việt - TTXVN
    Trong ảnh: Công nhân làm việc tại nhà máy sợi Huế thuộc Công ty Cổ phần Dệt may Huế (Thừa Thiên - Huế). Ảnh: Quốc Việt - TTXVN
  • Trong ảnh: Làng Mỹ Lam thuộc xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang (Thừa Thiên - Huế) có nghề chằm nón lá lâu đời với 80% số hộ trong làng làm nghề, phục vụ du lịch, lễ hội và thị hiếu của khách hàng. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN
    Trong ảnh: Làng Mỹ Lam thuộc xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang (Thừa Thiên - Huế) có nghề chằm nón lá lâu đời với 80% số hộ trong làng làm nghề, phục vụ du lịch, lễ hội và thị hiếu của khách hàng. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN
  • Trong ảnh: Hội vật truyền thống làng Sình có truyền thống hơn 400 năm nay tại thôn Lại Ân, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ảnh: Quang Ngọc - TTXVN
    Trong ảnh: Hội vật truyền thống làng Sình có truyền thống hơn 400 năm nay tại thôn Lại Ân, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ảnh: Quang Ngọc - TTXVN
  • Trong ảnh: Ngư dân Thừa Thiên - Huế đóng mới tàu công suất lớn phục vụ đánh bắt xa bờ. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN
    Trong ảnh: Ngư dân Thừa Thiên - Huế đóng mới tàu công suất lớn phục vụ đánh bắt xa bờ. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN
  • Trong ảnh: Lớp học May thời trang của Trường Cao đẳng nghề Thừa Thiên - Huế. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
    Trong ảnh: Lớp học May thời trang của Trường Cao đẳng nghề Thừa Thiên - Huế. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  • Thừa Thiên - Huế có nhiều điểm tham quan thu hút du khách, trong đó nổi bật nhất là cố đô Huế với hệ thống di tích, di sản triều Nguyễn, các đền, chùa, lăng tẩm... Trong ảnh: Du khách tham quan Đại nội - Huế. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
    Thừa Thiên - Huế có nhiều điểm tham quan thu hút du khách, trong đó nổi bật nhất là cố đô Huế với hệ thống di tích, di sản triều Nguyễn, các đền, chùa, lăng tẩm... Trong ảnh: Du khách tham quan Đại nội - Huế. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
  • Trong ảnh: Trạm biếp áp 220kV Huế thuộc đường dây 220 kV Hòa Khánh – Huế mạch 2 đi vào hoạt động từ ngày 16/9/2016 nhằm đảm bảo cung cấp điện cho các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị từ trạm biến áp 500 kV Đà Nẵng và giải tỏa công suất điện các nhà máy thủy điện khu vực Tây Quảng Nam. Ảnh: Ngọc Hà - TTXVN
    Trong ảnh: Trạm biếp áp 220kV Huế thuộc đường dây 220 kV Hòa Khánh – Huế mạch 2 đi vào hoạt động từ ngày 16/9/2016 nhằm đảm bảo cung cấp điện cho các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị từ trạm biến áp 500 kV Đà Nẵng và giải tỏa công suất điện các nhà máy thủy điện khu vực Tây Quảng Nam. Ảnh: Ngọc Hà - TTXVN
  • Thừa Thiên - Huế có nhiều điểm tham quan thu hút du khách, trong đó nổi bật nhất là cố đô Huế với hệ thống di tích, di sản triều Nguyễn, các đền, chùa, lăng tẩm...Trong ảnh: Điện Thái Hoà nằm trong khu vực Đại Nội của kinh thành Huế, được xây dựng vào năm 1805 thời vua Gia Long. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
    Thừa Thiên - Huế có nhiều điểm tham quan thu hút du khách, trong đó nổi bật nhất là cố đô Huế với hệ thống di tích, di sản triều Nguyễn, các đền, chùa, lăng tẩm...Trong ảnh: Điện Thái Hoà nằm trong khu vực Đại Nội của kinh thành Huế, được xây dựng vào năm 1805 thời vua Gia Long. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
  • Trong ảnh: Một cá nhân ở xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) đầu tư hơn 3,5 tỷ đồng xây dựng nhà màng trồng dưa lưới xoay vòng 12 ngày/lần với sản lượng khoảng 2,4 tấn quả, thu lãi khoảng 1,8 tỷ đồng/năm. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN
    Trong ảnh: Một cá nhân ở xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) đầu tư hơn 3,5 tỷ đồng xây dựng nhà màng trồng dưa lưới xoay vòng 12 ngày/lần với sản lượng khoảng 2,4 tấn quả, thu lãi khoảng 1,8 tỷ đồng/năm. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN
  • Trong ảnh: Làng hoa Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế trồng nhiều loại hoa phục vụ thị trường Tết. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN
    Trong ảnh: Làng hoa Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế trồng nhiều loại hoa phục vụ thị trường Tết. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN
  • Trong ảnh: Cầu Hải Vân 2, cây cầu dài nhất trên tuyến thi công hầm đường bộ Hải Vân 2, thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên - Huế và Tp Đà Nẵng, dự kiến hoàn thành trong quý 4/2020. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
    Trong ảnh: Cầu Hải Vân 2, cây cầu dài nhất trên tuyến thi công hầm đường bộ Hải Vân 2, thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên - Huế và Tp Đà Nẵng, dự kiến hoàn thành trong quý 4/2020. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
  • Thừa Thiên - Huế có nhiều điểm tham quan thu hút du khách, trong đó nổi bật nhất là cố đô Huế với hệ thống di tích, di sản triều Nguyễn, các đền, chùa, lăng tẩm...Trong ảnh: Khách du lịch tham quan Đại Nội - Huế. Ảnh: Quốc Việt - TTXVN
    Thừa Thiên - Huế có nhiều điểm tham quan thu hút du khách, trong đó nổi bật nhất là cố đô Huế với hệ thống di tích, di sản triều Nguyễn, các đền, chùa, lăng tẩm...Trong ảnh: Khách du lịch tham quan Đại Nội - Huế. Ảnh: Quốc Việt - TTXVN
  • Huyện Quảng Điền là địa phương có vùng rau chuyên canh lớn nhất của Thừa Thiên - Huế với diện tích hơn 300 ha, trong đó rau trồng theo tiêu chuẩn VietGAP trên 70 ha. Trong ảnh: Vùng sản xuất rau an toàn ở xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền (Thừa Thiên – Huế). Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN
    Huyện Quảng Điền là địa phương có vùng rau chuyên canh lớn nhất của Thừa Thiên - Huế với diện tích hơn 300 ha, trong đó rau trồng theo tiêu chuẩn VietGAP trên 70 ha. Trong ảnh: Vùng sản xuất rau an toàn ở xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền (Thừa Thiên – Huế). Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN
  • Trong ảnh: Nhã nhạc cung đình Huế - Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO vinh danh. Ảnh: Nhật Anh - TTXVN
    Trong ảnh: Nhã nhạc cung đình Huế - Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO vinh danh. Ảnh: Nhật Anh - TTXVN
  • Trong ảnh: Hải Vân Quan tọa lạc trên núi Hải Vân ở độ cao 490m, thuộc địa phận thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế và phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, được mệnh danh “Thiên hạ Đệ nhất Hùng Quan”, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng là Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN
    Trong ảnh: Hải Vân Quan tọa lạc trên núi Hải Vân ở độ cao 490m, thuộc địa phận thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế và phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, được mệnh danh “Thiên hạ Đệ nhất Hùng Quan”, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng là Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN
  • Tỉnh Thừa Thiên - Huế hiện có trên 7.000 ha mặt nước được đưa vào nuôi trồng thủy sản, trong đó diện tích nuôi nước lợ 5.000 ha, còn lại nuôi nước ngọt. Trong ảnh: Nuôi thủy sản trên Phá Tam Giang, huyện Phú Vang. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN
    Tỉnh Thừa Thiên - Huế hiện có trên 7.000 ha mặt nước được đưa vào nuôi trồng thủy sản, trong đó diện tích nuôi nước lợ 5.000 ha, còn lại nuôi nước ngọt. Trong ảnh: Nuôi thủy sản trên Phá Tam Giang, huyện Phú Vang. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN
  • Trong ảnh: Đua thuyền trên sông Hương, thành phố Huế trong khuôn khổ Festival nghề truyền thống Huế 2009. Ảnh: Đình Huệ - TTXVN
    Trong ảnh: Đua thuyền trên sông Hương, thành phố Huế trong khuôn khổ Festival nghề truyền thống Huế 2009. Ảnh: Đình Huệ - TTXVN
  • Bên cạnh cố đô Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế còn có những bãi biển đẹp, khu nghỉ dưỡng chữa bệnh sang trọng, các khu du lịch sinh thái,…là những điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước. Trong ảnh: Vịnh Lăng Cô thuộc huyện Phú Lộc, nằm dưới chân đèo Bắc Hải Vân với bãi biển dài 10 km, cát trắng mịn thoai thoải, độ sâu trung bình dưới 1m. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
    Bên cạnh cố đô Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế còn có những bãi biển đẹp, khu nghỉ dưỡng chữa bệnh sang trọng, các khu du lịch sinh thái,…là những điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước. Trong ảnh: Vịnh Lăng Cô thuộc huyện Phú Lộc, nằm dưới chân đèo Bắc Hải Vân với bãi biển dài 10 km, cát trắng mịn thoai thoải, độ sâu trung bình dưới 1m. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
  • Trong ảnh: Dây chuyền sản xuất sợi của Công ty TNHH Dệt kim và May mặc Huế -Việt Nam trong Khu công nghiệp Phú Bài (Thừa Thiên - Huế). Ảnh: Danh Lam – TTXVN
    Trong ảnh: Dây chuyền sản xuất sợi của Công ty TNHH Dệt kim và May mặc Huế -Việt Nam trong Khu công nghiệp Phú Bài (Thừa Thiên - Huế). Ảnh: Danh Lam – TTXVN
  • Trong ảnh: Công ty TNHH MTV Nhạc cụ Tân Châu là doanh nghiệp sản xuất đàn duy nhất ở tỉnh Thừa Thiên - Huế, mỗi năm sản xuất và tiêu thụ trên địa bàn cả nước với số lượng trên 1.200 cây đàn các loại. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN
    Trong ảnh: Công ty TNHH MTV Nhạc cụ Tân Châu là doanh nghiệp sản xuất đàn duy nhất ở tỉnh Thừa Thiên - Huế, mỗi năm sản xuất và tiêu thụ trên địa bàn cả nước với số lượng trên 1.200 cây đàn các loại. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN
  • Trong ảnh: Đường Hồ Chí Minh qua tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ảnh: Anh Tôn - TTXVN
    Trong ảnh: Đường Hồ Chí Minh qua tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ảnh: Anh Tôn - TTXVN
  • Trong ảnh: Khu du lịch Laguna Lăng Cô thuộc Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô (Thừa Thiên - Huế) do Công ty TNHH Laguna Việt Nam - Tập đoàn Banyan Tree (Singapore) làm chủ đầu tư với tổng vốn 875 triệu USD. Ảnh: Danh Lam - TTXVN
    Trong ảnh: Khu du lịch Laguna Lăng Cô thuộc Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô (Thừa Thiên - Huế) do Công ty TNHH Laguna Việt Nam - Tập đoàn Banyan Tree (Singapore) làm chủ đầu tư với tổng vốn 875 triệu USD. Ảnh: Danh Lam - TTXVN
  • Trong ảnh: Lớp học Lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp của học sinh Trường Cao đẳng nghề Thừa Thiên - Huế. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
    Trong ảnh: Lớp học Lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp của học sinh Trường Cao đẳng nghề Thừa Thiên - Huế. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  • Trong ảnh: Sản xuất hàng dệt kim và may mặc tại Công ty TNHH Dệt kim và May mặc Huế - Việt Nam, hoạt động tại Khu công nghiệp Phú Bài (Thừa Thiên - Huế). Ảnh: Danh Lam – TTXVN
    Trong ảnh: Sản xuất hàng dệt kim và may mặc tại Công ty TNHH Dệt kim và May mặc Huế - Việt Nam, hoạt động tại Khu công nghiệp Phú Bài (Thừa Thiên - Huế). Ảnh: Danh Lam – TTXVN
  • Trong ảnh: Nhóm học sinh trường THPT Chuyên Quốc học Huế xây dựng đề tài “Chế tạo hệ thống nhật động pin năng lượng mặt trời theo hệ tọa độ xích đạo thiên cầu” và xuất sắc nhận giải đặc biệt Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 12, năm 2015 - 2016. Ảnh: Mai Trang - TTXVN
    Trong ảnh: Nhóm học sinh trường THPT Chuyên Quốc học Huế xây dựng đề tài “Chế tạo hệ thống nhật động pin năng lượng mặt trời theo hệ tọa độ xích đạo thiên cầu” và xuất sắc nhận giải đặc biệt Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 12, năm 2015 - 2016. Ảnh: Mai Trang - TTXVN
  • Trong ảnh: Nông dân Thừa Thiên - Huế gieo cấy lúa vụ Đông Xuân. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN
    Trong ảnh: Nông dân Thừa Thiên - Huế gieo cấy lúa vụ Đông Xuân. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN
  • Trong ảnh: Công ty TNHH Kim Sora (Thừa Thiên - Huế) tăng ca sản xuất để tăng số lượng khẩu trang, kịp thời phân phối cho thị trường phục vụ phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN
    Trong ảnh: Công ty TNHH Kim Sora (Thừa Thiên - Huế) tăng ca sản xuất để tăng số lượng khẩu trang, kịp thời phân phối cho thị trường phục vụ phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN
  • Trong ảnh: Khu văn hóa đa năng Dã Viên với diện tích khoảng 10,5ha, có thiết kế mang tính chất truyền thống, bảo tồn các giá trị lịch sử trong khu vực, phù hợp với cảnh quan; hình thành một điểm nhấn mỹ quan trên sông Hương, góp phần thực hiện chủ trương xây dựng Thừa Thiên - Huế xanh, sạch, sáng và đề án
    Trong ảnh: Khu văn hóa đa năng Dã Viên với diện tích khoảng 10,5ha, có thiết kế mang tính chất truyền thống, bảo tồn các giá trị lịch sử trong khu vực, phù hợp với cảnh quan; hình thành một điểm nhấn mỹ quan trên sông Hương, góp phần thực hiện chủ trương xây dựng Thừa Thiên - Huế xanh, sạch, sáng và đề án "Huế - thành phố bốn mùa hoa". Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN
  • Trong ảnh: Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài (Thừa Thiên - Huế) được đầu tư nâng cấp để đạt công suất 5 triệu hành khách (đến 2020) và 9 triệu hành khách (đến năm 2030). Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN
    Trong ảnh: Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài (Thừa Thiên - Huế) được đầu tư nâng cấp để đạt công suất 5 triệu hành khách (đến 2020) và 9 triệu hành khách (đến năm 2030). Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN
  • Trong ảnh: Đường cao tốc La Sơn - Túy Loan (thuộc dự án đường Hồ Chí Minh) nối tỉnh Thừa Thiên - Huế với TP Đà Nẵng, chạy vắt qua những cánh rừng thuộc địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN
    Trong ảnh: Đường cao tốc La Sơn - Túy Loan (thuộc dự án đường Hồ Chí Minh) nối tỉnh Thừa Thiên - Huế với TP Đà Nẵng, chạy vắt qua những cánh rừng thuộc địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN
  • Tỉnh Thừa Thiên- Huế có 56 hồ chứa thuỷ lợi, 6 hồ thủy điện, trên 300 đập dâng phục vụ cho nhiều mục đích như thủy lợi, thủy điện, phòng chống thiên tai, cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất, cải tạo môi trường sinh thái. Trong ảnh: Hồ chứa nước Tả Trạch nằm ở phía thượng nguồn sông Hương, có dung tích khoảng 650 triệu m3 nước. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN
    Tỉnh Thừa Thiên- Huế có 56 hồ chứa thuỷ lợi, 6 hồ thủy điện, trên 300 đập dâng phục vụ cho nhiều mục đích như thủy lợi, thủy điện, phòng chống thiên tai, cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất, cải tạo môi trường sinh thái. Trong ảnh: Hồ chứa nước Tả Trạch nằm ở phía thượng nguồn sông Hương, có dung tích khoảng 650 triệu m3 nước. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN
  • Trong ảnh: Nhà máy chế biến gỗ Minh An, thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế) chuyên sản xuất các sản phẩm bàn ghế, hàng rào, kệ hoa các loại. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN
    Trong ảnh: Nhà máy chế biến gỗ Minh An, thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế) chuyên sản xuất các sản phẩm bàn ghế, hàng rào, kệ hoa các loại. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN
  • Bệnh viện Trung ương Huế là một trong những đơn vị dẫn đầu cả nước về số lượng dịch vụ kỹ thuật được áp dụng trong khám, chữa bệnh của tất cả các chuyên khoa. Đặc biệt trong những năm gần đây, Bệnh viện liên tiếp có nhiều đột phá trong các lĩnh vực điều trị kỹ thuật cao, chuyên sâu. Trong ảnh: Ca phẫu thuật vi phẫu bằng ứng dụng camera 3D phóng đại tại trung tâm chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Trung ương Huế. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN
    Bệnh viện Trung ương Huế là một trong những đơn vị dẫn đầu cả nước về số lượng dịch vụ kỹ thuật được áp dụng trong khám, chữa bệnh của tất cả các chuyên khoa. Đặc biệt trong những năm gần đây, Bệnh viện liên tiếp có nhiều đột phá trong các lĩnh vực điều trị kỹ thuật cao, chuyên sâu. Trong ảnh: Ca phẫu thuật vi phẫu bằng ứng dụng camera 3D phóng đại tại trung tâm chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Trung ương Huế. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN
  • Thừa Thiên - Huế có nhiều điểm tham quan thu hút du khách, trong đó nổi bật nhất là cố đô Huế với hệ thống di tích, di sản triều Nguyễn, các đền, chùa, lăng tẩm...Trong ảnh: Khách du lịch tham quan cố đô Huế bằng xe xích lô. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN
    Thừa Thiên - Huế có nhiều điểm tham quan thu hút du khách, trong đó nổi bật nhất là cố đô Huế với hệ thống di tích, di sản triều Nguyễn, các đền, chùa, lăng tẩm...Trong ảnh: Khách du lịch tham quan cố đô Huế bằng xe xích lô. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN
  • Tỉnh Thừa Thiên Huế hiện có 4 khu neo đậu tránh trú bão và 1 âu thuyền cho tàu cá có quy mô sức chứa từ 300 - 1.000 tàu cỡ 300 CV, đảm bảo phát triển kinh tế với an sinh xã hội, bảo vệ tài sản, tính mạng của ngư dân…Trong ảnh: Tàu thuyền tại khu neo đậu tránh trú bão Phú Hải, huyện Phú Vang. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN
    Tỉnh Thừa Thiên Huế hiện có 4 khu neo đậu tránh trú bão và 1 âu thuyền cho tàu cá có quy mô sức chứa từ 300 - 1.000 tàu cỡ 300 CV, đảm bảo phát triển kinh tế với an sinh xã hội, bảo vệ tài sản, tính mạng của ngư dân…Trong ảnh: Tàu thuyền tại khu neo đậu tránh trú bão Phú Hải, huyện Phú Vang. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN
  • Trong ảnh: Hoạt động dạy nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật luôn được tỉnh Thừa Thiên - Huế quan tâm, góp phần ổn định cuộc sống và giúp người khuyết tật hòa nhập với cộng đồng. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN
    Trong ảnh: Hoạt động dạy nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật luôn được tỉnh Thừa Thiên - Huế quan tâm, góp phần ổn định cuộc sống và giúp người khuyết tật hòa nhập với cộng đồng. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN
  • Trong ảnh: Rừng ngập mặn như những bức bình phong bảo vệ an toàn cho thuyền bè neo đậu và nhà cửa của người dân phía trong đầm phá Tam Giang ở khu vực xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN
    Trong ảnh: Rừng ngập mặn như những bức bình phong bảo vệ an toàn cho thuyền bè neo đậu và nhà cửa của người dân phía trong đầm phá Tam Giang ở khu vực xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN
  • Trong ảnh: Hầm đường bộ Hải Vân nằm trên quốc lộ 1A, nối liền thành phố Đà Nẵng với tỉnh Thừa Thiên – Huế. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
    Trong ảnh: Hầm đường bộ Hải Vân nằm trên quốc lộ 1A, nối liền thành phố Đà Nẵng với tỉnh Thừa Thiên – Huế. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
  • Tỉnh Thừa Thiên-Huế hiện có trên 7.000 ha mặt nước được đưa vào nuôi trồng thủy sản, trong đó diện tích nuôi nước lợ 5.000 ha, còn lại nuôi nước ngọt. Trong ảnh: Nuôi tôm trên cát ở huyện Quảng Điền. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN
    Tỉnh Thừa Thiên-Huế hiện có trên 7.000 ha mặt nước được đưa vào nuôi trồng thủy sản, trong đó diện tích nuôi nước lợ 5.000 ha, còn lại nuôi nước ngọt. Trong ảnh: Nuôi tôm trên cát ở huyện Quảng Điền. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN
  • Trong ảnh: Hầm đường bộ Hải Vân nằm trên quốc lộ 1A, nối liền thành phố Đà Nẵng với tỉnh Thừa Thiên – Huế. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
    Trong ảnh: Hầm đường bộ Hải Vân nằm trên quốc lộ 1A, nối liền thành phố Đà Nẵng với tỉnh Thừa Thiên – Huế. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
  • Trong ảnh: Cầu Trường Hà, bắc qua đầm Thủy Tú trên phá Tam Giang, nối liền Quốc lộ 1A chạy qua các xã ven biển Phú Vang và nối Quốc lộ 49B tại địa bàn xã Vinh Phú và Vinh Thanh, huyện Phú Vang. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN
    Trong ảnh: Cầu Trường Hà, bắc qua đầm Thủy Tú trên phá Tam Giang, nối liền Quốc lộ 1A chạy qua các xã ven biển Phú Vang và nối Quốc lộ 49B tại địa bàn xã Vinh Phú và Vinh Thanh, huyện Phú Vang. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN
  • Trong ảnh: Hầm đôi Mũi Trâu của dự án cao tốc La Sơn – Túy Loan (thuộc dự án đường Hồ Chí Minh) nối tỉnh Thừa Thiên - Huế với TP Đà Nẵng. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN
    Trong ảnh: Hầm đôi Mũi Trâu của dự án cao tốc La Sơn – Túy Loan (thuộc dự án đường Hồ Chí Minh) nối tỉnh Thừa Thiên - Huế với TP Đà Nẵng. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN
  • Trong ảnh: Nông dân thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên – Huế) thu hoạch lúa Hè Thu. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN
    Trong ảnh: Nông dân thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên – Huế) thu hoạch lúa Hè Thu. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN
  • Trong ảnh: Phương tiện lưu thông qua hầm đường bộ Phước Tượng - Phú Gia, phía Bắc hầm Hải Vân, trên QL1A đoạn qua tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ảnh: Quốc Việt - TTXVN
    Trong ảnh: Phương tiện lưu thông qua hầm đường bộ Phước Tượng - Phú Gia, phía Bắc hầm Hải Vân, trên QL1A đoạn qua tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ảnh: Quốc Việt - TTXVN
  • Trong ảnh: Hành lá được xác định là một trong những cây trồng chủ lực ở Thừa Thiên - Huế, với diện tích hiện có trên 400 ha, được trồng quanh năm, thích hợp trên nhiều loại đất, giá bán và đầu ra ổn định, cho thu nhập trên 300 triệu đồng/ha/năm, giúp cho nhiều hộ nông dân thoát nghèo và làm giàu. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN
    Trong ảnh: Hành lá được xác định là một trong những cây trồng chủ lực ở Thừa Thiên - Huế, với diện tích hiện có trên 400 ha, được trồng quanh năm, thích hợp trên nhiều loại đất, giá bán và đầu ra ổn định, cho thu nhập trên 300 triệu đồng/ha/năm, giúp cho nhiều hộ nông dân thoát nghèo và làm giàu. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN
  • Trong ảnh: Nông dân xã Thanh Thủy, huyện Hương Thủy thu hoạch lúa Đông Xuân. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN
    Trong ảnh: Nông dân xã Thanh Thủy, huyện Hương Thủy thu hoạch lúa Đông Xuân. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN
  • Trong ảnh: Thành phố Huế - thủ phủ của tỉnh Thừa Thiên - Huế có sức hút lớn đối với các dòng khách du lịch văn hoá, du lịch trở về cội nguồn, du lịch sinh thái và các loại du lịch đặc sắc khác của cả nước. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN
    Trong ảnh: Thành phố Huế - thủ phủ của tỉnh Thừa Thiên - Huế có sức hút lớn đối với các dòng khách du lịch văn hoá, du lịch trở về cội nguồn, du lịch sinh thái và các loại du lịch đặc sắc khác của cả nước. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN
  • Trong ảnh: Huyện Quảng Điền là địa phương có vùng rau chuyên canh lớn nhất của Thừa Thiên - Huế với diện tích hơn 300 ha, trong đó rau trồng theo tiêu chuẩn VietGAP trên 70 ha. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN
    Trong ảnh: Huyện Quảng Điền là địa phương có vùng rau chuyên canh lớn nhất của Thừa Thiên - Huế với diện tích hơn 300 ha, trong đó rau trồng theo tiêu chuẩn VietGAP trên 70 ha. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN
  • Trong ảnh: Nông dân thị xã Hương Trà (Thừa Thiên – Huế) cấy lúa Hè Thu tại các chân ruộng thấp trũng. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN
    Trong ảnh: Nông dân thị xã Hương Trà (Thừa Thiên – Huế) cấy lúa Hè Thu tại các chân ruộng thấp trũng. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN
  • Trong ảnh: Học sinh đội tuyển trường THPT Chuyên Quốc học Huế ôn luyện cho kỳ thi tuyển chọn Vật lý đại diện Việt Nam thi đấu trên đấu trường châu Á. Ảnh: Mai Trang - TTXVN
    Trong ảnh: Học sinh đội tuyển trường THPT Chuyên Quốc học Huế ôn luyện cho kỳ thi tuyển chọn Vật lý đại diện Việt Nam thi đấu trên đấu trường châu Á. Ảnh: Mai Trang - TTXVN
  • Trong ảnh: Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế Huế lần thứ III - năm 2019 được tổ chức tại thành phố Huế (Thừa Thiên - Huế). Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN
    Trong ảnh: Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế Huế lần thứ III - năm 2019 được tổ chức tại thành phố Huế (Thừa Thiên - Huế). Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN
  • Trong ảnh: Công trình thuỷ điện A Lưới (Thừa Thiên - Huế) ngoài phát điện, còn có nhiệm vụ vừa bổ sung nước, chống lũ, chống hạn, vừa tham gia cải thiện điều kiện môi trường và khí hậu trong khu vực. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN
    Trong ảnh: Công trình thuỷ điện A Lưới (Thừa Thiên - Huế) ngoài phát điện, còn có nhiệm vụ vừa bổ sung nước, chống lũ, chống hạn, vừa tham gia cải thiện điều kiện môi trường và khí hậu trong khu vực. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN
  • Trong ảnh: Cầu Trường Tiền bắc qua sông Hương được thành phố Huế đầu tư lắp đặt hệ thống đèn hiệu ứng màu mới, không chỉ trang trí về nghệ thuật, đa dạng thêm các sản phẩm văn hóa du lịch mà còn tạo điểm nhấn thu hút du khách đến với thành phố Huế. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN
    Trong ảnh: Cầu Trường Tiền bắc qua sông Hương được thành phố Huế đầu tư lắp đặt hệ thống đèn hiệu ứng màu mới, không chỉ trang trí về nghệ thuật, đa dạng thêm các sản phẩm văn hóa du lịch mà còn tạo điểm nhấn thu hút du khách đến với thành phố Huế. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN
  • Trong ảnh: Chợ Đông Ba là trung tâm mua sắm lớn và nổi tiếng nhất ở TP Huế, thu hút đông du khách. Ảnh: Quốc Việt - TTXVN
    Trong ảnh: Chợ Đông Ba là trung tâm mua sắm lớn và nổi tiếng nhất ở TP Huế, thu hút đông du khách. Ảnh: Quốc Việt - TTXVN
  • Trong ảnh: Ngư dân xã Quảng Công, huyện Quảng Điền (Thừa Thiên – Huế) gỡ cá trích thu hoạch trong chuyến đi biển đầu năm. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN
    Trong ảnh: Ngư dân xã Quảng Công, huyện Quảng Điền (Thừa Thiên – Huế) gỡ cá trích thu hoạch trong chuyến đi biển đầu năm. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN
  • Trong ảnh: Đập ngăn mặn Thảo Long (Thừa Thiên - Huế) được xây dựng trên sông Hương đoạn cách TP Huế 14km và cách cửa biển Thuận An 3km, là công trình ngăn mặn giữ ngọt lớn nhất Đông Nam Á, được đưa vào sử dụng vào cuối năm 2008, phát huy tác dụng tích cực, đảm bảo cung cấp nước đủ tiêu chuẩn cho mọi nhu cầu kinh tế, dân sinh, cải thiện môi trường sinh thái và cảnh quan du lịch ở sông Hương và vùng đầm phá. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN
    Trong ảnh: Đập ngăn mặn Thảo Long (Thừa Thiên - Huế) được xây dựng trên sông Hương đoạn cách TP Huế 14km và cách cửa biển Thuận An 3km, là công trình ngăn mặn giữ ngọt lớn nhất Đông Nam Á, được đưa vào sử dụng vào cuối năm 2008, phát huy tác dụng tích cực, đảm bảo cung cấp nước đủ tiêu chuẩn cho mọi nhu cầu kinh tế, dân sinh, cải thiện môi trường sinh thái và cảnh quan du lịch ở sông Hương và vùng đầm phá. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN
  • Trong ảnh: Quần thể di tích Cố đô Huế được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới ngày 11/12/1993. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Quần thể di tích Cố đô Huế được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới ngày 11/12/1993. Ảnh: TTXVN
Sáng 26/3/1975, lá cờ cách mạng tung bay trên đỉnh cột cờ Phu Văn Lâu (Huế), đánh dấu mốc lịch sử Thừa Thiên - Huế hoàn toàn giải phóng. 45 năm qua, Thừa Thiên - Huế đã đạt nhiều thành tựu có ý nghĩa quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, nền kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân vùng sâu, vùng xa được nâng lên rõ rệt. Tỉnh phấn đấu đến năm 2020 xứng tầm là một trong những trung tâm văn hoá - du lịch, y tế chuyên sâu, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ của cả nước và khu vực. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN