Kỷ niệm 42 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ (7/6/1978 – 7/6/2020): Nhiều cơ hội và tiềm năng hợp tác phát triển

  • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim thăm chính thức Việt Nam từ ngày 22-24/8/2017. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
    Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim thăm chính thức Việt Nam từ ngày 22-24/8/2017. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
  • Trong ảnh: Sáng 15/5/2020, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Ngài Haldun Tekneci, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam đến trình Quốc thư. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
    Trong ảnh: Sáng 15/5/2020, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Ngài Haldun Tekneci, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam đến trình Quốc thư. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
  • Trong ảnh: Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam, do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn, làm việc với Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Thổ Nhĩ Kỳ (TKP), trong chuyến thăm và làm việc tại Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 21-25/8/2019. Ảnh: Ngự Bình - TTXVN
    Trong ảnh: Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam, do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn, làm việc với Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Thổ Nhĩ Kỳ (TKP), trong chuyến thăm và làm việc tại Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 21-25/8/2019. Ảnh: Ngự Bình - TTXVN
  • Trong ảnh: Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai làm việc với lãnh đạo Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ trong chuyến thăm và làm việc tại Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 21-25/8/2019. Ảnh: Ngự Bình - TTXVN
    Trong ảnh: Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai làm việc với lãnh đạo Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ trong chuyến thăm và làm việc tại Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 21-25/8/2019. Ảnh: Ngự Bình - TTXVN
  • Trong ảnh: Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai làm việc với Chủ nhiệm Ủy ban Đối nội Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Celalettin Güvenç trong chuyến thăm và làm việc tại Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 21-25/8/2019. Ảnh: Ngự Bình - TTXVN
    Trong ảnh: Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai làm việc với Chủ nhiệm Ủy ban Đối nội Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Celalettin Güvenç trong chuyến thăm và làm việc tại Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 21-25/8/2019. Ảnh: Ngự Bình - TTXVN
  • Từ ngày 26-28/11/2018, Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ Trần Quang Tuyến đã có chuyến công tác tại Istanbul nhằm củng cố và thúc đẩy quan hệ với mạng lưới doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ, tăng cường quảng bá về kinh tế Việt Nam và thu hút đầu tư. Trong ảnh: Đại sứ Trần Quang Tuyến và Tổng giám đốc Turkish Airlines Bilal Eksi. Ảnh: TTXVN phát
    Từ ngày 26-28/11/2018, Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ Trần Quang Tuyến đã có chuyến công tác tại Istanbul nhằm củng cố và thúc đẩy quan hệ với mạng lưới doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ, tăng cường quảng bá về kinh tế Việt Nam và thu hút đầu tư. Trong ảnh: Đại sứ Trần Quang Tuyến và Tổng giám đốc Turkish Airlines Bilal Eksi. Ảnh: TTXVN phát
  • Trong ảnh: Trong chương trình thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ, trưa 11/10/2018, tại thủ đô Ankara, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim. Đây là lần đầu tiên Chủ tịch Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ và cũng là chuyến thăm cao nhất của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tới quốc gia nằm tại nơi giao cắt giữa châu Âu và châu Á này. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
    Trong ảnh: Trong chương trình thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ, trưa 11/10/2018, tại thủ đô Ankara, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim. Đây là lần đầu tiên Chủ tịch Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ và cũng là chuyến thăm cao nhất của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tới quốc gia nằm tại nơi giao cắt giữa châu Âu và châu Á này. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
  • Trong ảnh: Trong chuyến thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ, chiều 11/10/2018, tại Thủ đô Ankara, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chào Tổng thống Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Trong ảnh: Trong chuyến thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ, chiều 11/10/2018, tại Thủ đô Ankara, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chào Tổng thống Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Trong ảnh: Trong chương trình thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ, sáng 8/10/2018, tại thành phố Istanbul, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp ông Nail Olpak, Chủ tịch Hội đồng Kinh tế đối ngoại Thổ Nhĩ Kỳ (DEIK). Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Trong ảnh: Trong chương trình thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ, sáng 8/10/2018, tại thành phố Istanbul, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp ông Nail Olpak, Chủ tịch Hội đồng Kinh tế đối ngoại Thổ Nhĩ Kỳ (DEIK). Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Trong chương trình thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ, sáng 8/10/2018, tại thành phố Istanbul, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự tọa đàm cơ hội kinh doanh - đầu tư Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chứng kiến Lễ ký các văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Trong chương trình thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ, sáng 8/10/2018, tại thành phố Istanbul, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự tọa đàm cơ hội kinh doanh - đầu tư Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chứng kiến Lễ ký các văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Từ ngày 25-30/3/2018, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Trung và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội Hoàng Thanh Tùng thăm làm việc Thổ Nhĩ Kỳ để tìm hiểu kinh nghiệm xây dựng khu tự do và khu công nghiệp tập trung của Thổ Nhĩ Kỳ. Trong ảnh: Đoàn công tác làm việc với Bộ trưởng Khoa học, Công nghiệp và Công nghệ Thổ Nhĩ Kỳ Faruk Ozlu. Ảnh TTXVN phát
    Từ ngày 25-30/3/2018, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Trung và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội Hoàng Thanh Tùng thăm làm việc Thổ Nhĩ Kỳ để tìm hiểu kinh nghiệm xây dựng khu tự do và khu công nghiệp tập trung của Thổ Nhĩ Kỳ. Trong ảnh: Đoàn công tác làm việc với Bộ trưởng Khoa học, Công nghiệp và Công nghệ Thổ Nhĩ Kỳ Faruk Ozlu. Ảnh TTXVN phát
  • Trong ảnh: Sáng 24/8/2017, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim đến dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
    Trong ảnh: Sáng 24/8/2017, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim đến dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
  • Trong ảnh: Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 24/8/2017, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
    Trong ảnh: Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 24/8/2017, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
  • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Binali Yildirim chứng kiến lễ ký thỏa thuận giữa Bộ Tài chính Việt Nam với Bộ Hải quan và Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ về hợp tác hỗ trợ hành chính trong lĩnh vực hải quan, ngày 23/8/2017, tại Hà Nội. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
    Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Binali Yildirim chứng kiến lễ ký thỏa thuận giữa Bộ Tài chính Việt Nam với Bộ Hải quan và Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ về hợp tác hỗ trợ hành chính trong lĩnh vực hải quan, ngày 23/8/2017, tại Hà Nội. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
  • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim thăm chính thức Việt Nam từ ngày 22-24/8/2017. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
    Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim thăm chính thức Việt Nam từ ngày 22-24/8/2017. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
  • Trong ảnh: Chiều 23/8/2017, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Trong ảnh: Chiều 23/8/2017, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Trong ảnh: Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam từ 22 - 24/8/2017, chiều 23/8/2017, tại Hà Nội, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim thăm di tích lịch sử Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: An Đăng - TTXVN
    Trong ảnh: Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam từ 22 - 24/8/2017, chiều 23/8/2017, tại Hà Nội, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim thăm di tích lịch sử Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: An Đăng - TTXVN
  • Trong ảnh: Đoàn cấp cao Hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ (AA), do ông Mustafa Ozkaya, Phó Tổng giám đốc AA dẫn đầu, đến thăm và làm việc với Thông tấn xã Việt Nam, ngày 2/6/2016. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
    Trong ảnh: Đoàn cấp cao Hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ (AA), do ông Mustafa Ozkaya, Phó Tổng giám đốc AA dẫn đầu, đến thăm và làm việc với Thông tấn xã Việt Nam, ngày 2/6/2016. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  • Trong ảnh: Đoàn cấp cao Hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ (AA), do ông Mustafa Ozkaya, Phó Tổng giám đốc AA dẫn đầu, đến thăm và làm việc với Thông tấn xã Việt Nam, ngày 2/6/2016. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
    Trong ảnh: Đoàn cấp cao Hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ (AA), do ông Mustafa Ozkaya, Phó Tổng giám đốc AA dẫn đầu, đến thăm và làm việc với Thông tấn xã Việt Nam, ngày 2/6/2016. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  • Trong ảnh: Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam (Doosan Vina) sản xuất, xuất khẩu bồn áp lực và thiết bị trao đổi nhiệt nặng 750 tấn đến nhà máy Lọc Dầu Aegean Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Sỹ Thắng - TTXVN
    Trong ảnh: Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam (Doosan Vina) sản xuất, xuất khẩu bồn áp lực và thiết bị trao đổi nhiệt nặng 750 tấn đến nhà máy Lọc Dầu Aegean Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Sỹ Thắng - TTXVN
  • Trong ảnh: Sáng 18/3/2015, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh hội đàm với  Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN
    Trong ảnh: Sáng 18/3/2015, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN
  • Trong ảnh: Sáng 18/3/2015, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh hội đàm với  Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN
    Trong ảnh: Sáng 18/3/2015, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN
  • Trong ảnh: Ngày 18/3/2015, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
    Trong ảnh: Ngày 18/3/2015, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
  • Trong ảnh: Công ty Cổ phần May xuất khẩu Ninh Bình (Ninh Bình) sản xuất, xuất khẩu sản phẩm áo jacket sang nhiều thị trường, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Trong ảnh: Công ty Cổ phần May xuất khẩu Ninh Bình (Ninh Bình) sản xuất, xuất khẩu sản phẩm áo jacket sang nhiều thị trường, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Trong ảnh: Công ty TNHH mây tre Hòa Bình, xã Đông Phương Kiên, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) xuất khẩu sản phẩm mây tre mỹ nghệ sang nhiều thị trường, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Trong ảnh: Công ty TNHH mây tre Hòa Bình, xã Đông Phương Kiên, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) xuất khẩu sản phẩm mây tre mỹ nghệ sang nhiều thị trường, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Trong ảnh: Bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 69 diễn ra tại thành phố New York (Mỹ), ngày 25/9/2014, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh gặp song phương Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu. Ảnh: Lê Dương - TTXVN
    Trong ảnh: Bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 69 diễn ra tại thành phố New York (Mỹ), ngày 25/9/2014, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh gặp song phương Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu. Ảnh: Lê Dương - TTXVN
  • Trong ảnh: Công ty Cổ phần Đồng Phát, hoạt động tại khu công nghiệp Thạch Thất, huyện Quốc Oai (Hà Nội), chuyên sản xuất các loại sợi 100% cotton xuất khẩu sang nhiều thị trường, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Danh Lam - TTXVN
    Trong ảnh: Công ty Cổ phần Đồng Phát, hoạt động tại khu công nghiệp Thạch Thất, huyện Quốc Oai (Hà Nội), chuyên sản xuất các loại sợi 100% cotton xuất khẩu sang nhiều thị trường, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Danh Lam - TTXVN
  • Trong ảnh: Ngày 20/12/2012, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo tiếp Đoàn đại biểu Hội đồng Thành phố Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ do ngài Chủ tịch Ali Ihsan Olmez dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
    Trong ảnh: Ngày 20/12/2012, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo tiếp Đoàn đại biểu Hội đồng Thành phố Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ do ngài Chủ tịch Ali Ihsan Olmez dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  • Trong ảnh: Ngày 19/11/2012, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ, Ban Kinh tế Đối ngoại Thổ Nhĩ Kỳ (DEIK) và Hội đồng Doanh nghiệp hai nước tổ chức Cuộc gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam – Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN
    Trong ảnh: Ngày 19/11/2012, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ, Ban Kinh tế Đối ngoại Thổ Nhĩ Kỳ (DEIK) và Hội đồng Doanh nghiệp hai nước tổ chức Cuộc gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam – Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN
  • Trong ảnh: Nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ Toàn cầu lần thứ 21, ngày 6/5/2011, tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tới dự và phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ - Việt Nam. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN
    Trong ảnh: Nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ Toàn cầu lần thứ 21, ngày 6/5/2011, tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tới dự và phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ - Việt Nam. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN
  • Trong ảnh: Ngày 22/2/2011, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm tiếp Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Bulent Arinc thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN
    Trong ảnh: Ngày 22/2/2011, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm tiếp Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Bulent Arinc thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN
  • Trong ảnh: Chiều 22/2/2011, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tiếp ngài Bulent Arinc, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Trọng Đức-TTXVN
    Trong ảnh: Chiều 22/2/2011, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tiếp ngài Bulent Arinc, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Trọng Đức-TTXVN
  • Trong ảnh: Lễ ký kết hợp tác giữa Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) với Liên đoàn các doanh nhân và nhà công nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ (TUSKON), ngày 22/2/2011, tại Hà Nội. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN
    Trong ảnh: Lễ ký kết hợp tác giữa Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) với Liên đoàn các doanh nhân và nhà công nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ (TUSKON), ngày 22/2/2011, tại Hà Nội. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN
  • Trong ảnh: Ngày 22/2/2011, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp ông Bulent Arinc, Phó Thủ tướng kiêm Quốc vụ khanh Thổ Nhĩ Kỳ, đồng Chủ tịch Uỷ ban Hỗn hợp Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Đức Tám-TTXVN
    Trong ảnh: Ngày 22/2/2011, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp ông Bulent Arinc, Phó Thủ tướng kiêm Quốc vụ khanh Thổ Nhĩ Kỳ, đồng Chủ tịch Uỷ ban Hỗn hợp Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Đức Tám-TTXVN
  • Trong ảnh: Ngày 3/8/2010, tại Hà Nội, bên lề kỳ họp lần thứ 42  Ban điều hành Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao khu vực châu Á (ASOSAI) diễn ra cuộc họp song phương giữa Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam với lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Phạm Hậu - TTXVN
    Trong ảnh: Ngày 3/8/2010, tại Hà Nội, bên lề kỳ họp lần thứ 42 Ban điều hành Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao khu vực châu Á (ASOSAI) diễn ra cuộc họp song phương giữa Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam với lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Phạm Hậu - TTXVN
  • Trong ảnh: Ngày 22/7/2010, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN
    Trong ảnh: Ngày 22/7/2010, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN
  • Trong ảnh: Nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn về phối hợp hành động và các biện pháp củng cố niềm tin ở châu Á ( CICA) lần thứ 3, ngày 9/6/2010, tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan hội kiến Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Abdullah Gul. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
    Trong ảnh: Nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn về phối hợp hành động và các biện pháp củng cố niềm tin ở châu Á ( CICA) lần thứ 3, ngày 9/6/2010, tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan hội kiến Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Abdullah Gul. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
  • Trong ảnh: Toạ đàm doanh nghiệp Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 30/10/2009, tại Hà Nội. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN
    Trong ảnh: Toạ đàm doanh nghiệp Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 30/10/2009, tại Hà Nội. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN
  • Trong ảnh: Ngày 29/10/2009, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp ông Rifat Hisarcikhoglu, Chủ tịch Liên đoàn các Phòng Thương mại và Xúc tiến trao đổi hàng hoá Thổ Nhĩ Kỳ (TOBB). Ảnh: Đức Tám - TTXVN
    Trong ảnh: Ngày 29/10/2009, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp ông Rifat Hisarcikhoglu, Chủ tịch Liên đoàn các Phòng Thương mại và Xúc tiến trao đổi hàng hoá Thổ Nhĩ Kỳ (TOBB). Ảnh: Đức Tám - TTXVN
  • Trong ảnh: Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Ismail Cem thăm hữu nghị chính thức VIệt Nam từ ngày 20 đến 21/2/1998. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN
    Trong ảnh: Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Ismail Cem thăm hữu nghị chính thức VIệt Nam từ ngày 20 đến 21/2/1998. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN
  • Trong ảnh: Thủ tướng Phan Văn Khải tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Ismail Cem thăm hữu nghị chính thức VIệt Nam từ ngày 20 đến 21/2/1998. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN
    Trong ảnh: Thủ tướng Phan Văn Khải tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Ismail Cem thăm hữu nghị chính thức VIệt Nam từ ngày 20 đến 21/2/1998. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN
  • Trong ảnh: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm và Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Ismail Cem chứng kiến lễ ký văn kiện giữa 2 nước về hợp tác kinh tế và thương mại, ngày 20/2/1998, tại Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN
    Trong ảnh: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm và Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Ismail Cem chứng kiến lễ ký văn kiện giữa 2 nước về hợp tác kinh tế và thương mại, ngày 20/2/1998, tại Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN
Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ có mối quan hệ chính trị thân thiện và phát triển đầy tích cực, mạnh mẽ kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao (7/6/1978). Hiện nay hai nước còn nhiều cơ hội và tiềm năng hợp tác để đưa mối quan hệ này lên một tầm cao mới trong tương lai. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN