31 năm Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10/1991 - 1/10/2022): Người cao tuổi là niềm cảm hứng nuôi dưỡng ước mơ cho các thế hệ tương lai

  • Chương trình đồng diễn Thể dục dưỡng sinh của người cao tuổi do Hội Sức khỏe ngoài trời người trung, cao tuổi Hà Nội tổ chức (25/09/2022). Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
    Chương trình đồng diễn Thể dục dưỡng sinh của người cao tuổi do Hội Sức khỏe ngoài trời người trung, cao tuổi Hà Nội tổ chức (25/09/2022). Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  • Bài biểu diễn của người cao tuổi huyện Lý Nhân tại giải thể thao Người cao tuổi tỉnh Hà Nam năm 2020. Ảnh: Đại Nghĩa – TTXVN
    Bài biểu diễn của người cao tuổi huyện Lý Nhân tại giải thể thao Người cao tuổi tỉnh Hà Nam năm 2020. Ảnh: Đại Nghĩa – TTXVN
  • Chăm sóc người cao tuổi tại Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ xã hội tỉnh Hải Dương. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
    Chăm sóc người cao tuổi tại Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ xã hội tỉnh Hải Dương. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  • Chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi tại Đà Nẵng. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
    Chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi tại Đà Nẵng. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
  • Ông Quàng Văn Hó (sinh năm 1951) là tấm gương điển hình trong phong trào người cao tuổi làm kinh tế giỏi tại tỉnh Sơn La. Với mô hình trồng cây ăn quả trên đất dốc cho năng suất cao, ông được Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam khen thưởng tại Hội nghị toàn quốc biểu dương người cao tuổi tiêu biểu làm kinh kế giỏi lần thứ 3, tháng 9/2018. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN
    Ông Quàng Văn Hó (sinh năm 1951) là tấm gương điển hình trong phong trào người cao tuổi làm kinh tế giỏi tại tỉnh Sơn La. Với mô hình trồng cây ăn quả trên đất dốc cho năng suất cao, ông được Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam khen thưởng tại Hội nghị toàn quốc biểu dương người cao tuổi tiêu biểu làm kinh kế giỏi lần thứ 3, tháng 9/2018. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN
  • Gia đình
    Gia đình "ngũ đại đồng đường" của hai cụ Vũ Đình Giả và Ngô Thị Mười (Hà Nội) luôn hòa thuận vui vẻ (2007). Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
  • Buổi sinh hoạt định kỳ của Câu lạc bộ
    Buổi sinh hoạt định kỳ của Câu lạc bộ "Ông, bà và cháu" (Quận 11, TP Hồ Chí Minh). Mô hình góp phần xây dựng 80% số hộ gia đình của thành phố đạt tiêu chuẩn văn hóa (2006). Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
  • Tiến sỹ Nguyễn Thị Phương Mai, Khoa Công tác xã hội, Đại học Công đoàn phát biểu tại “Diễn đàn Sinh kế và khởi nghiệp đối với người cao tuổi”. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
    Tiến sỹ Nguyễn Thị Phương Mai, Khoa Công tác xã hội, Đại học Công đoàn phát biểu tại “Diễn đàn Sinh kế và khởi nghiệp đối với người cao tuổi”. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  • Bà Nguyễn Thị Nguyệt, đại diện người cao tuổi phường Cô Giang, Quận 1, phát biểu tại Hội nghị đối thoại với người cao tuổi về chính sách người cao tuổi tại Thành phố Hồ Chí Minh (11/11/2020). Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
    Bà Nguyễn Thị Nguyệt, đại diện người cao tuổi phường Cô Giang, Quận 1, phát biểu tại Hội nghị đối thoại với người cao tuổi về chính sách người cao tuổi tại Thành phố Hồ Chí Minh (11/11/2020). Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
  • Cử tri Nguyễn Thị Nguyệt (85 tuổi), Quận 11, phát biểu tại Hội nghị chuyên đề tiếp xúc cử tri người cao tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh, ngày 5/5/2022. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
    Cử tri Nguyễn Thị Nguyệt (85 tuổi), Quận 11, phát biểu tại Hội nghị chuyên đề tiếp xúc cử tri người cao tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh, ngày 5/5/2022. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
  • Diễn đàn Sinh kế và khởi nghiệp đối với người cao tuổi, ngày 3/11/2020, tại Hà Nội. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
    Diễn đàn Sinh kế và khởi nghiệp đối với người cao tuổi, ngày 3/11/2020, tại Hà Nội. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt Đoàn đại biểu Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tại Phủ Chủ tịch (28/9/2021). Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
    Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt Đoàn đại biểu Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tại Phủ Chủ tịch (28/9/2021). Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
  • Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam (22/3/2022). Ảnh: Dương Giang-TTXVN
    Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam (22/3/2022). Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt đại biểu người cao tuổi Việt Nam dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021-2026 (3/1/2022). Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
    Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt đại biểu người cao tuổi Việt Nam dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021-2026 (3/1/2022). Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
  • Tống Bí thư Nguyễn Phú Trọng trò chuyện thân mật các cụ cao niên khu dân cư Trai Trang, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên (10/11/2013) Ảnh: Trí Dũng - TTXVN.
    Tống Bí thư Nguyễn Phú Trọng trò chuyện thân mật các cụ cao niên khu dân cư Trai Trang, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên (10/11/2013) Ảnh: Trí Dũng - TTXVN.
  • Các cụ cao tuổi thành phố Đà Nẵng động viên con cháu lên đường làm nghĩa vụ quân sự. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN
    Các cụ cao tuổi thành phố Đà Nẵng động viên con cháu lên đường làm nghĩa vụ quân sự. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN
  • Các bô lão dân quân phối hợp với bộ đội bắn máy bay Mỹ, làm nên chiến thắng Hàm Rồng, ngày 3 và 4/4/1965. Ảnh: TTXVN
    Các bô lão dân quân phối hợp với bộ đội bắn máy bay Mỹ, làm nên chiến thắng Hàm Rồng, ngày 3 và 4/4/1965. Ảnh: TTXVN
  • Phút nghỉ ngơi của các cụ cao niên hợp tác xã Xuân Tùng, Vĩnh Giang, Vĩnh Linh khi tham gia công việc bện dây neo phục vụ cho giao thông vận tải để con cháu đi làm nhiệm vụ sản xuất và chiến đấu, góp phần đánh thắng giặc Mỹ xâm lược (1965). Ảnh: TTXVN
    Phút nghỉ ngơi của các cụ cao niên hợp tác xã Xuân Tùng, Vĩnh Giang, Vĩnh Linh khi tham gia công việc bện dây neo phục vụ cho giao thông vận tải để con cháu đi làm nhiệm vụ sản xuất và chiến đấu, góp phần đánh thắng giặc Mỹ xâm lược (1965). Ảnh: TTXVN
Người cao tuổi có vai trò rất quan trọng trong gia đình, dòng tộc và cộng đồng. Họ là những tấm gương sáng giáo dục về đạo đức, lý tưởng, là người giữ gìn gia phong, nét đẹp truyền thống của gia đình, dòng tộc. Những người cao tuổi trải qua chiến tranh, đi qua những thăng trầm của đất nước thì ở họ hội tụ đủ các phẩm chất anh dũng, kiên cường lạc quan. Trong xã hội hiện đại, họ là những người có trình độ, kiến thức, kĩ năng chuyên môn và bề dày kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực khác nhau, có tinh thần cống hiến, góp sức hết mình cho sự phát triển của đất nước. Trong mọi thời đại, người cao tuổi chính là những “anh hùng” đích thực, là niềm cảm hứng nuôi dưỡng ước mơ cho các thế hệ tương lai. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN