-
Trong ảnh: Các tàu Cảnh sát biển 2012, 2013 thuộc Hải đội 201 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2) tham gia diễn tập chống cướp biển có vũ trang, buôn bán vận chuyển hàng hóa trái phép và tìm kiếm cứu nạn trên biển, nhằm nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy, rèn luyện kỹ năng cho bộ đội, khả năng hiệp đồng, phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát biển với các lực lượng chức năng có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ thực thi pháp luật trên vùng biển Việt Nam. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
-
Trong ảnh: Nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới trên vùng biển Tây Nam Tổ quốc, ngày 30/5/2019, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức Hội nghị công bố quyết định triển khai Hải đoàn 42 tại xã Hàng Vịnh, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau. Ảnh: TTXVN
-
Trong ảnh: Tàu CSB - 8020 từng là tàu tuần duyên USCGC Morgenthau (WHEC-722) thuộc lực lượng Phòng vệ bờ biển Mỹ, được chuyển giao cho Cảnh sát biển Việt Nam và chính thức biên chế cho Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 từ giữa tháng 12/2017. Tàu có lượng giãn nước tối đa 3.250 tấn, dài 115 m, rộng 13 m, tốc độ tối đa 29 hải lý/giờ, dự trữ hành trình 14.000 hải lý và đảm bảo hoạt động liên tục 45 ngày trên biển với thủy thủ đoàn lên tới 160 người. Ảnh: TTXVN phát
-
Trong ảnh: Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Lễ công bố tổ chức Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam (28/8/1998). Ảnh: TTXVN
-
Xây dựng lực lượng Cảnh sát biển cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, tính chuyên nghiệp cao. Trong ảnh: Khối Cảnh sát biển diễu binh trên Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), sáng 10/10/2010, tại Lễ diễu binh, diễu hành chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Ảnh: Đức Tám - TTXVN
-
Trong ảnh: Tàu của Hải đội 402 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4) neo đậu tại cảng. Ảnh: Huỳnh Thế Anh - TTXVN
-
Trong ảnh: Xuồng tuần tra cao tốc H47P trang bị cho lực lượng Vùng Cảnh sát biển 3, thực hiện tuần tra, kiểm soát, đấu tranh phòng chống tội phạm và bảo vệ ngư dân trên vùng biển ven bờ, vùng vịnh. Ảnh: Đoàn Mạnh Dương - TTXVN
-
Trong ảnh: Ngày 2/10/2014, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức Hội thi tàu tốt lần thứ nhất - năm 2014, nhằm nâng cao toàn diện các mặt huấn luyện cho cán bộ, chiến sỹ trong thực thi nhiệm vụ. Ảnh: Đoàn Mạnh Dương - TTXVN
-
Trong ảnh: Lực lượng Cảnh sát biển Hải đội 402 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4) thường xuyên luyện tập nâng cao chất lượng, khả năng sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thực thi pháp luật trên vùng biển; tổ chức và bảo đảm cho hàng chục lượt tàu thuyền tham gia thực thi pháp luật, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo phía Tây Nam của Tổ quốc. Ảnh: Huỳnh Thế Anh – TTXVN
-
Xuồng tuần tra cao tốc MS - 50 số hiệu 426. dài 13,66m, rộng 3,78m, sức chở 16 người, vùng hoạt động ven biển cách bờ 20 hải lý với vận tốc thiết kế có thể chạy 30- 35 hải lý/giờ, do Công ty Cổ phần Công nghệ James Boat sản xuất, được bàn giao và biên chế cho Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 ngày 19/12/2014, giúp nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ thực thi pháp luật trên biển. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
-
Trong ảnh: Lực lượng Cảnh sát biển Hải đội 402 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thực thi pháp luật trên vùng biển; tổ chức và bảo đảm cho hàng chục lượt tàu thuyền tham gia thực thi pháp luật, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo phía Tây Nam của Tổ quốc. Ảnh: Huỳnh Thế Anh – TTXVN
-
Trong ảnh: Lực lượng Cảnh sát biển Hải đội 402 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thực thi pháp luật trên vùng biển; tổ chức và bảo đảm cho hàng chục lượt tàu thuyền tham gia thực thi pháp luật, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo phía Tây Nam của Tổ quốc. Ảnh: Huỳnh Thế Anh – TTXVN
-
Đội tàu mới hiện đại kết hợp với các tàu cũ dạn dày kinh nghiệm tạo thành lực lượng tương đối mạnh để Cảnh sát biển Việt Nam thực thi việc chấp pháp trên biển. Trong ảnh: Tàu Cảnh sát biển 8005 dài 90 mét, rộng 14 mét, lượng giãn nước 2.561 tấn, công suất 8.960 kW, tốc độ lớn nhất 21,3 hải lý/giờ, được trang bị nhiều vũ khí hiện đại, có sân đỗ máy bay trực thăng, hoạt động trong điều kiện gió cấp 12, liên tục trong 40 ngày đêm, tầm hoạt động 5.000 hải lý. Tàu do Tổng công ty Sông Thu (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) đóng mới, được bàn giao cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam ngày 25/9/2016. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
-
Đội tàu mới hiện đại kết hợp với các tàu cũ dạn dày kinh nghiệm tạo thành lực lượng tương đối mạnh để Cảnh sát biển Việt Nam thực thi việc chấp pháp trên biển. Trong ảnh: Tàu Cảnh sát biển 8005 dài 90 mét, rộng 14 mét, lượng giãn nước 2.561 tấn, công suất 8.960 kW, tốc độ lớn nhất 21,3 hải lý/giờ, được trang bị nhiều vũ khí hiện đại, có sân đỗ máy bay trực thăng, hoạt động trong điều kiện gió cấp 12, liên tục trong 40 ngày đêm, tầm hoạt động 5.000 hải lý. Tàu do Tổng công ty Sông Thu (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) đóng mới, được bàn giao cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam ngày 25/9/2016. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
-
Đội tàu mới hiện đại kết hợp với các tàu cũ dạn dày kinh nghiệm tạo thành lực lượng tương đối mạnh để Cảnh sát biển Việt Nam thực thi việc chấp pháp trên biển. Trong ảnh: Tàu Cảnh sát biển 8005 dài 90 mét, rộng 14 mét, lượng giãn nước 2.561 tấn, công suất 8.960 kW, tốc độ lớn nhất 21,3 hải lý/giờ, được trang bị nhiều vũ khí hiện đại, có sân đỗ máy bay trực thăng, hoạt động trong điều kiện gió cấp 12, liên tục trong 40 ngày đêm, tầm hoạt động 5.000 hải lý. Tàu do Tổng công ty Sông Thu (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) đóng mới, được bàn giao cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam ngày 25/9/2016. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
-
Đội tàu mới hiện đại kết hợp với các tàu cũ dạn dày kinh nghiệm tạo thành lực lượng tương đối mạnh để Cảnh sát biển Việt Nam thực thi việc chấp pháp trên biển. Trong ảnh: Tàu Cảnh sát biển 8002 dài 90 mét, rộng 14 mét, lượng giãn nước 2.400 tấn, tốc độ lớn nhất 21 hải lý/giờ, chịu được sóng cấp 9 và gió cấp 12 với thời gian hoạt động liên tục trên biển 40 ngày đêm, tầm hoạt động 5.000 hải lý, được trang bị nhiều thiết bị hàng hải, cứu hộ cứu nạn hiện đại, có sân đỗ máy bay trực thăng, hoạt động trong điều kiện gió cấp 12, liên tục trong 40 ngày đêm, tầm hoạt động 5.000 hải lý. Tàu do Tổng công ty Sông Thu (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) đóng mới, được bàn giao cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam ngày 4/10/2014. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
-
Đội tàu mới hiện đại kết hợp với các tàu cũ dạn dày kinh nghiệm tạo thành lực lượng tương đối mạnh để Cảnh sát biển Việt Nam thực thi việc chấp pháp trên biển. Trong ảnh: Tàu Cảnh sát biển 9004 có chiều dài 90,5m, rộng nhất 14m, công suất hơn 12.000 mã lực, lượng giãn nước hơn 1.285 tấn, có khả năng chạy được trong điều kiện sóng gió cấp 12, thời gian làm việc liên tục trên biển 40 ngày đêm, tầm hoạt động 5.000 hải lý, tốc độ tối đa 21 hải lý/giờ, là dạng tàu cứu hộ có thiết kế hiện đại đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế. Tàu có nhiệm vụ tuần tra bảo vệ chủ quyền biển đảo, thực thi pháp luật trên các vùng biển và thềm lục địa Việt Nam; tham gia tìm kiếm cứu nạn trên vùng biển Việt Nam và quốc tế; cứu kéo các tàu bị nạn có lượng giãn nước đến 2.200 tấn; thực hiện nhiệm vụ chuyển quân, chi viện hậu cần cho các lực lượng hoạt động trên biển đảo và các nhiệm vụ khác. Tàu do Tổng công ty Sông Thu (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) đóng mới, bàn giao cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam ngày 9/7/2015. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN
-
Đội tàu mới hiện đại kết hợp với các tàu cũ dạn dày kinh nghiệm tạo thành lực lượng tương đối mạnh để Cảnh sát biển Việt Nam thực thi việc chấp pháp trên biển. Trong ảnh: Tàu Cảnh sát biển 8001 đạt tiêu chuẩn châu Âu với nhiều trang thiết bị hàng hải chưa từng có trên các tàu quân sự Việt Nam, có bãi đáp trực thăng quân sự cùng nhiều trang thiết bị hiện đại giúp cảnh sát biển có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ trong điều kiện thời tiết phức tạp. Đây là tàu cảnh sát biển lớn nhất được Việt Nam tự đóng mới, được hạ thủy sáng 25/10/2013 Nhà máy Z189 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng). Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
-
Đội tàu mới hiện đại kết hợp với các tàu cũ dạn dày kinh nghiệm tạo thành lực lượng tương đối mạnh để Cảnh sát biển Việt Nam thực thi việc chấp pháp trên biển. Trong ảnh: Tàu Cảnh sát biển 8001 đạt tiêu chuẩn châu Âu với nhiều trang thiết bị hàng hải chưa từng có trên các tàu quân sự Việt Nam, có bãi đáp trực thăng quân sự cùng nhiều trang thiết bị hiện đại giúp cảnh sát biển có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ trong điều kiện thời tiết phức tạp. Đây là tàu cảnh sát biển lớn nhất được Việt Nam tự đóng mới, được hạ thủy sáng 25/10/2013 Nhà máy Z189 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng). Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
-
Trong ảnh: Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Hải đội 101 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, cảnh giác trước mọi diễn biến, nâng cao khả năng chiến đấu trong mọi tình huống, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
-
Trong ảnh: Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Hải đội 101 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, cảnh giác trước mọi diễn biến, nâng cao khả năng chiến đấu trong mọi tình huống, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
-
Trong ảnh: Cán bộ, chiến sĩ tàu Cảnh sát biển 2007 thuộc Hải đội 101 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, cảnh giác trước mọi diễn biến, nâng cao khả năng chiến đấu trong mọi tình huống, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
-
Xây dựng lực lượng Cảnh sát biển cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, tính chuyên nghiệp cao. Ảnh Huy Hùng - TTXVN
-
Xuồng tuần tra cao tốc MS - 50 số hiệu 426. dài 13,66m, rộng 3,78m, sức chở 16 người, vùng hoạt động ven biển cách bờ 20 hải lý với vận tốc thiết kế có thể chạy 30- 35 hải lý/giờ, do Công ty Cổ phần Công nghệ James Boat sản xuất, được bàn giao và biên chế cho Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 ngày 19/12/2014, giúp nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ thực thi pháp luật trên biển. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
-
Trong ảnh: Cán bộ, chiến sĩ tàu Cảnh sát biển 2007 thuộc Hải đội 101 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, cảnh giác trước mọi diễn biến, nâng cao khả năng chiến đấu trong mọi tình huống, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
-
Trong ảnh: Cán bộ, chiến sĩ tàu Cảnh sát biển 2007 thuộc Hải đội 101 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, cảnh giác trước mọi diễn biến, nâng cao khả năng chiến đấu trong mọi tình huống, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
-
Trong ảnh: Hội thi “Mô hình học cụ kỹ thuật lần thứ tư” của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, ngày 22/2/2017, thu hút sự tham gia đông đảo của cán bộ, chiến sỹ cảnh sát biển, với nhiều mô hình học cụ tiêu biểu. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN
-
Trong ảnh: Cán bộ, chiến sĩ tàu Cảnh sát biển 2007 thuộc Hải đội 101 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, cảnh giác trước mọi diễn biến, nâng cao khả năng chiến đấu trong mọi tình huống, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
-
Trong ảnh: Các chiến sĩ trinh sát Cụm Trinh sát số 1 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) luyện tập võ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đấu tranh chống tội phạm. Những năm qua, đơn vị phối hợp với lực lượng công an phá hàng trăm vụ án liên quan đến ma túy, bắt nhiều đối tượng, góp phần quan trọng vào công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội trên các địa bàn và khu vực do đơn vị quản lý. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
-
Trong ảnh: Tại phiên họp toàn thể chiều 19/11/2018 của Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV đã biểu quyết thông qua Luật Cảnh sát biển Việt Nam gồm 8 chương, 41 điều, quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; tổ chức và hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam; chế độ, chính sách đối với Cảnh sát biển Việt Nam; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Luật chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2019. Ảnh: TTXVN
-
Trong ảnh: Tàu Cảnh sát biển 8001 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3) lớn nhất Việt Nam với nhiều trang thiết bị hiện đại, hoạt động trên vùng biển Trường Sa của Việt Nam. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN
-
Trong ảnh: Các tàu Cảnh sát biển thuộc Hải đội 201 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2) tham gia diễn tập chống cướp biển có vũ trang, buôn bán vận chuyển hàng hóa trái phép và tìm kiếm cứu nạn trên biển, nhằm nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy, rèn luyện kỹ năng cho bộ đội, khả năng hiệp đồng, phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát biển với các lực lượng chức năng có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ thực thi pháp luật trên vùng biển Việt Nam. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
-
Trong ảnh: Tàu Cảnh sát biển 2014 thuộc Hải đội 201 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2) tham gia diễn tập chống cướp biển có vũ trang, buôn bán vận chuyển hàng hóa trái phép và tìm kiếm cứu nạn trên biển, nhằm nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy, rèn luyện kỹ năng cho bộ đội, khả năng hiệp đồng, phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát biển với các lực lượng chức năng có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ thực thi pháp luật trên vùng biển Việt Nam. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
-
Trong ảnh: Tàu Cảnh sát biển 2013 thuộc Hải đội 201 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2) tham gia diễn tập chống cướp biển có vũ trang, buôn bán vận chuyển hàng hóa trái phép và tìm kiếm cứu nạn trên biển, nhằm nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy, rèn luyện kỹ năng cho bộ đội, khả năng hiệp đồng, phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát biển với các lực lượng chức năng có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ thực thi pháp luật trên vùng biển Việt Nam. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
-
Trong ảnh: Các tàu Cảnh sát biển thuộc Hải đội 201 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2) tham gia diễn tập chống cướp biển có vũ trang, buôn bán vận chuyển hàng hóa trái phép và tìm kiếm cứu nạn trên biển, nhằm nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy, rèn luyện kỹ năng cho bộ đội, khả năng hiệp đồng, phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát biển với các lực lượng chức năng có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ thực thi pháp luật trên vùng biển Việt Nam. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
-
Trong ảnh: Các tàu Cảnh sát biển thuộc Hải đội 201 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2) tham gia diễn tập chống cướp biển có vũ trang, buôn bán vận chuyển hàng hóa trái phép và tìm kiếm cứu nạn trên biển, nhằm nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy, rèn luyện kỹ năng cho bộ đội, khả năng hiệp đồng, phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát biển với các lực lượng chức năng có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ thực thi pháp luật trên vùng biển Việt Nam. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN