Kỷ niệm 112 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2023): Dấu ấn của Vị tướng huyền thoại qua hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc

  • Đại tướng Võ Nguyên Giáp quan sát trận địa Điện Biên Phủ lần cuối trước khi phát lệnh nổ súng tấn công. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Đại tướng Võ Nguyên Giáp quan sát trận địa Điện Biên Phủ lần cuối trước khi phát lệnh nổ súng tấn công. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm căn cứ Khánh Hòa, trước đây là Sở chỉ huy Sư đoàn 3 quân Ngụy Sài Gòn (Đà Nẵng), ngày 7/5/1975. Đây là chuyến thăm miền Nam đầu tiên sau ngày giải phóng của Đại tướng. Ảnh: Nguyễn Dĩnh-TTXVN
    Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm căn cứ Khánh Hòa, trước đây là Sở chỉ huy Sư đoàn 3 quân Ngụy Sài Gòn (Đà Nẵng), ngày 7/5/1975. Đây là chuyến thăm miền Nam đầu tiên sau ngày giải phóng của Đại tướng. Ảnh: Nguyễn Dĩnh-TTXVN
  • Ngày 5/5/1973, Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm các đơn vị thông tin và quân y tham gia duyệt binh ngày 1/5/1973. Ảnh: Vũ Tạo-TTXVN
    Ngày 5/5/1973, Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm các đơn vị thông tin và quân y tham gia duyệt binh ngày 1/5/1973. Ảnh: Vũ Tạo-TTXVN
  • Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân, ngày 30/12/1972, lực lượng nòng cốt cùng quân và dân Thủ đô đập tan cuộc tập kích chiến lược bằng không quân của Mỹ vào Hà Nội. Ảnh: TTXVN
    Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân, ngày 30/12/1972, lực lượng nòng cốt cùng quân và dân Thủ đô đập tan cuộc tập kích chiến lược bằng không quân của Mỹ vào Hà Nội. Ảnh: TTXVN
  • Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các đồng chí lãnh đạo Quân ủy Trung ương theo dõi diễn biến Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975. Ảnh: TTXVN
    Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các đồng chí lãnh đạo Quân ủy Trung ương theo dõi diễn biến Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975. Ảnh: TTXVN
  • Ngày 16/10/1974, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến thăm cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 1-Binh đoàn Quyết Thắng. Ảnh: Hoàng Thiểm - TTXVN
    Ngày 16/10/1974, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến thăm cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 1-Binh đoàn Quyết Thắng. Ảnh: Hoàng Thiểm - TTXVN
  • Đại tướng Võ Nguyên Giáp tặng Thủ tướng Cuba Fidel Castro huy hiệu “Chiến sĩ Điện Biên Phủ”, tối 13/9/1973, tại Hà Nội. Ảnh: TTXVN
    Đại tướng Võ Nguyên Giáp tặng Thủ tướng Cuba Fidel Castro huy hiệu “Chiến sĩ Điện Biên Phủ”, tối 13/9/1973, tại Hà Nội. Ảnh: TTXVN
  • Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Quốc phòng tiếp Chủ tịch Tổ chức Giải phóng Palestine, Tổng thống Yasser Arafat tại Hà Nội, tháng 3/1970. Ảnh: TTXVN
    Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Quốc phòng tiếp Chủ tịch Tổ chức Giải phóng Palestine, Tổng thống Yasser Arafat tại Hà Nội, tháng 3/1970. Ảnh: TTXVN
  • Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp (bên trái) duyệt các đơn vị quân đội trong buổi lễ mit tinh và biểu dương lực lượng kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, ngày 2/9/1956. Ảnh: TTXVN
    Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp (bên trái) duyệt các đơn vị quân đội trong buổi lễ mit tinh và biểu dương lực lượng kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, ngày 2/9/1956. Ảnh: TTXVN
  • Ngày 12/2/1971, Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện thân mật với các Anh hùng, dũng sĩ miền Nam ra miền Bắc dự Lễ kỷ niệm lần thứ 10 Ngày thống nhất các lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng miền Nam Việt Nam. Ảnh: Ngọc Khanh – TTXVN
    Ngày 12/2/1971, Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện thân mật với các Anh hùng, dũng sĩ miền Nam ra miền Bắc dự Lễ kỷ niệm lần thứ 10 Ngày thống nhất các lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng miền Nam Việt Nam. Ảnh: Ngọc Khanh – TTXVN
  • Đại tướng Võ Nguyên Giáp với các lão dân quân Hoằng Hóa (Thanh Hóa) từng bắn rơi máy bay Mỹ bằng súng trường trong chiến thắng Hàm Rồng, tại Lễ duyệt binh nhân ngày Quốc khánh 2/9/1973. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
    Đại tướng Võ Nguyên Giáp với các lão dân quân Hoằng Hóa (Thanh Hóa) từng bắn rơi máy bay Mỹ bằng súng trường trong chiến thắng Hàm Rồng, tại Lễ duyệt binh nhân ngày Quốc khánh 2/9/1973. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
  •  Đại tướng Võ Nguyên Giáp thân mật nói chuyện với Anh hùng lái máy bay Lâm Văn Lích, tại Đại hội Anh hùng, Chiến sĩ thi đua chống Mỹ cứu nước, tại Hà Nội, ngày 28/12/1966. Ảnh: TTXVN
    Đại tướng Võ Nguyên Giáp thân mật nói chuyện với Anh hùng lái máy bay Lâm Văn Lích, tại Đại hội Anh hùng, Chiến sĩ thi đua chống Mỹ cứu nước, tại Hà Nội, ngày 28/12/1966. Ảnh: TTXVN
  • Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với các đại biểu quân đội tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Lao động Việt Nam lần thứ 3 (9/1960). Ảnh: TTXVN
    Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với các đại biểu quân đội tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Lao động Việt Nam lần thứ 3 (9/1960). Ảnh: TTXVN
  • Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Tư lệnh QĐND Việt Nam tại Lễ duyệt binh trên Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Ảnh: Thế Trung-TTXVN
    Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Tư lệnh QĐND Việt Nam tại Lễ duyệt binh trên Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Ảnh: Thế Trung-TTXVN
  • Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp (bên trái) duyệt các đơn vị quân đội trong buổi lễ mit tinh và biểu dương lực lượng kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, ngày 2/9/1956. Ảnh: TTXVN
    Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp (bên trái) duyệt các đơn vị quân đội trong buổi lễ mit tinh và biểu dương lực lượng kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, ngày 2/9/1956. Ảnh: TTXVN
  • Đại tướng Võ Nguyên Giáp trao Huân chương cho các Anh hùng, tại Lễ tuyên dương Anh hùng quân đội lần thứ 3 ở Hà Nội, ngày 7/5/1956, nhân dịp kỷ niệm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: TTXVN
    Đại tướng Võ Nguyên Giáp trao Huân chương cho các Anh hùng, tại Lễ tuyên dương Anh hùng quân đội lần thứ 3 ở Hà Nội, ngày 7/5/1956, nhân dịp kỷ niệm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: TTXVN
  • Đại tướng Võ Nguyên Giáp trao cờ “Quyết chiến, Quyết thắng” của Chủ Tịch Hồ Chí Minh tặng các đơn vị lập công trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Đại tướng Võ Nguyên Giáp trao cờ “Quyết chiến, Quyết thắng” của Chủ Tịch Hồ Chí Minh tặng các đơn vị lập công trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Đại tướng Võ Nguyên Giáp duyệt đội hình các đơn vị bộ đội tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 ngay tại mặt trận. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Đại tướng Võ Nguyên Giáp duyệt đội hình các đơn vị bộ đội tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 ngay tại mặt trận. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam nghiên cứu kế hoạch tác chiến Chiến dịch Điên Biên Phủ. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam nghiên cứu kế hoạch tác chiến Chiến dịch Điên Biên Phủ. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp giao nhiệm vụ cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp nghiên cứu kế hoạch tác chiến và mở chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp giao nhiệm vụ cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp nghiên cứu kế hoạch tác chiến và mở chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp (ngoài cùng bên phải) cùng các đồng chí trong Thường vụ Trung ương Đảng bàn kế hoạch mở Chiến dịch biên giới 1950. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp (ngoài cùng bên phải) cùng các đồng chí trong Thường vụ Trung ương Đảng bàn kế hoạch mở Chiến dịch biên giới 1950. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp bàn kế hoạch tấn công căn cứ Đông Khê, mở màn Chiến dịch biên giới (năm 1950). Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp bàn kế hoạch tấn công căn cứ Đông Khê, mở màn Chiến dịch biên giới (năm 1950). Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Đại tướng Võ Nguyên Giáp (hàng đầu, thứ ba từ trái sang) bên cạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sau lễ phong quân hàm Đại tướng, tại Lục Rã, chân đèo Re, ngày 27/5/1948. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Đại tướng Võ Nguyên Giáp (hàng đầu, thứ ba từ trái sang) bên cạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sau lễ phong quân hàm Đại tướng, tại Lục Rã, chân đèo Re, ngày 27/5/1948. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Đồng chí Võ Nguyên Giáp đọc Lời Tuyên thệ trong Ngày thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân tại Cao Bằng, ngày 22/12/1944. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Đồng chí Võ Nguyên Giáp đọc Lời Tuyên thệ trong Ngày thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân tại Cao Bằng, ngày 22/12/1944. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Đồng chí Võ Nguyên Giáp đọc Quân lệnh số I - Quyết định thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân (22/12/1944), tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ngay sau ngày thành lập, đồng chí đã trực tiếp chỉ huy trận Phai Khắt - Nà Ngần (25-26/12/1944) giành thắng lợi. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Đồng chí Võ Nguyên Giáp đọc Quân lệnh số I - Quyết định thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân (22/12/1944), tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ngay sau ngày thành lập, đồng chí đã trực tiếp chỉ huy trận Phai Khắt - Nà Ngần (25-26/12/1944) giành thắng lợi. Ảnh: Tư liệu TTXVN
Đại tướng Võ Nguyên Giáp là vị tướng đầu tiên và Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam. Với tài thao lược về chiến lược, chiến dịch, hậu cần được kết hợp nhuần nhuyễn với chính trị và ngoại giao, Ông đã để lại dấu ấn của mình trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, đóng góp công lao to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được nhân dân yêu mến, kính trọng, bạn bè quốc tế ngưỡng mộ và là niềm tự hào của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN