-
8 linh vật ngựa được tạo hình theo bức phong thủy nổi tiếng “mã đáo thành công”, góp phần tạo điểm nhấn cảnh quan và thu hút người dân, du khách đến tham quan tại xã Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị). Ảnh: Thanh Thuỷ-TTXVN
-
8 linh vật ngựa được tạo hình theo bức phong thủy nổi tiếng “mã đáo thành công”, góp phần tạo điểm nhấn cảnh quan và thu hút người dân, du khách đến tham quan tại xã Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị). Ảnh: Thanh Thuỷ-TTXVN
-
Nuôi ngựa bạch mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần tăng thu nhập, xoá đói giảm nghèo, nâng cao đời sống của bà con dân tộc các xã vùng cao huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Danh Lam-TTXVN
-
Vinhomes Royal Island ra mắt Học viện cưỡi ngựa Vinpearl Horse Academy Vũ Yên, Hải Phòng. Đây là học viện cưỡi ngựa duy nhất tại Việt Nam theo phong cách hoàng gia, cung cấp dịch vụ đào tạo cưỡi ngựa chuyên nghiệp và trải nghiệm cưỡi ngựa đúng chuẩn quốc tế (1/6/2024). Ảnh: TTXVN phát
-
Các nài ngựa tranh tài tại Giải đua ngựa Tam Đường (Lai Châu, 3/9/2023). Ảnh: Nguyễn Oanh-TTXVN
-
Các nài ngựa tranh tài trên đường đua tại Vòng chung kết Giải đua ngựa truyền thống Bắc Hà mở rộng (Lào Cai, 12/6/2022). Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
-
Các VĐV tranh tài trên đường đua chung kết tại Giải đua ngựa Bắc Hà truyền thống năm 2018. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
-
"Vó ngựa tung hoành trên đồng cỏ” là hình ảnh quen thuộc khi đến xã Phong Vân, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang). Ảnh: Danh Lam-TTXVN
-
Hấp dẫn giải đua ngựa, đấu ngựa truyền thống xã Phù Lưu (Tuyên Quang, 2018). Ảnh: Văn Tý -TTXVN
-
Chiến mã số 15 do K’Truik điều khiển cán đích đầu tiên trong lượt chung kết tại Cuộc thi đua ngựa không yên trên đồi cỏ thông ở Đà Lạt. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN
-
Chú ngựa ô nhanh chóng bứt phá về đích tại cuộc đua ngựa không yên, với sự tham gia của 20 kỵ mã người dân tộc thiểu số huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng (2014). Ảnh: Đặng Tuấn-TTXVN
-
Các chàng trai, cô gái trải nghiệm cưỡi ngựa tại chợ tình Khau Vai 2014, ở xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Ảnh: Thanh Hà - TTXVN
-
Hội đua ngựa Xuân Giáp Ngọ của dân tộc Mông tỉnh Lào Cai, với sự tham gia của 12 nài ngựa (15/2/2014). Ảnh: Thanh Hà - TTXVN
-
Trung tâm nghiên cứu và phát triển chăn nuôi miền núi thuộc địa bàn xã Bình Sơn, thị xã Sông Công (tỉnh Thái Nguyên) - nơi lưu giữ, phát triển giống ngựa lớn nhất ở Việt Nam (2014). Ảnh: Minh Đức - TTXVN