Hiệp định Geneva 1954 - mốc son lịch sử mang ý nghĩa thời đại

  • Vào lúc 24 giờ ngày 20/7/1954, tại Geneva (Thụy Sĩ), Hiệp định đình chỉ chiến sự ở Việt Nam đã được ký kết. Đây là thắng lợi to lớn có tính chất bước ngoặt của cuộc đấu tranh lâu dài, gian khổ của nhân dân Việt Nam chống thực dân Pháp xâm lược, vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước, buộc Pháp phải chấp nhận đình chiến trên toàn cõi Đông Dương, cam kết rút quân khỏi Đông Dương - dấu mốc quan trọng của sự nghiệp cách mạng và ngoại giao Việt Nam. Ảnh: TTXVN
    Vào lúc 24 giờ ngày 20/7/1954, tại Geneva (Thụy Sĩ), Hiệp định đình chỉ chiến sự ở Việt Nam đã được ký kết. Đây là thắng lợi to lớn có tính chất bước ngoặt của cuộc đấu tranh lâu dài, gian khổ của nhân dân Việt Nam chống thực dân Pháp xâm lược, vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước, buộc Pháp phải chấp nhận đình chiến trên toàn cõi Đông Dương, cam kết rút quân khỏi Đông Dương - dấu mốc quan trọng của sự nghiệp cách mạng và ngoại giao Việt Nam. Ảnh: TTXVN
  • Ngay sau khi Hiệp định Geneva được ký kết, đế quốc Mỹ nhảy vào thay chân Pháp, thực hiện ý đồ áp đặt ách thống trị của chủ nghĩa thực dân mới tại miền Nam Việt Nam nhằm chia cắt lâu dài đất nước ta. Dân tộc Việt Nam lại tiếp tục cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước gian khổ kéo dài hơn 20 năm để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước với Đại thắng lịch sử mùa Xuân 1975. Ảnh: TTXVN
    Ngay sau khi Hiệp định Geneva được ký kết, đế quốc Mỹ nhảy vào thay chân Pháp, thực hiện ý đồ áp đặt ách thống trị của chủ nghĩa thực dân mới tại miền Nam Việt Nam nhằm chia cắt lâu dài đất nước ta. Dân tộc Việt Nam lại tiếp tục cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước gian khổ kéo dài hơn 20 năm để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước với Đại thắng lịch sử mùa Xuân 1975. Ảnh: TTXVN
  • Chiếc tàu Djiring chở quân Pháp rút lui khỏi bến Sáu Kho (Hải Phòng) vào miền Nam, ngày 13/5/1955, kết thúc 300 ngày Hải Phòng là khu trú quân tạm thời cuối cùng của họ ở miền Bắc theo quy định tại Hiệp định Geneva. Miền Bắc hoàn toàn được giải phóng. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Chiếc tàu Djiring chở quân Pháp rút lui khỏi bến Sáu Kho (Hải Phòng) vào miền Nam, ngày 13/5/1955, kết thúc 300 ngày Hải Phòng là khu trú quân tạm thời cuối cùng của họ ở miền Bắc theo quy định tại Hiệp định Geneva. Miền Bắc hoàn toàn được giải phóng. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Cuộc họp báo của Ủy ban quốc tế kiểm tra và giám sát đình chiến ở Việt Nam tại Hải Phòng vào 14g30 chiều 13/5/1955 để thông báo về việc thực hiện Hiệp định Geneva trong thời gian 300 ngày trước đó. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Cuộc họp báo của Ủy ban quốc tế kiểm tra và giám sát đình chiến ở Việt Nam tại Hải Phòng vào 14g30 chiều 13/5/1955 để thông báo về việc thực hiện Hiệp định Geneva trong thời gian 300 ngày trước đó. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  •  Sáng 10/10/1954, bộ đội ta từ các cửa ô tiến về giải phóng Thủ đô, kết thúc 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Sáng 10/10/1954, bộ đội ta từ các cửa ô tiến về giải phóng Thủ đô, kết thúc 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Nhân dân miền Bắc đón tiếp cán bộ, bộ đội và nhân dân miền Nam tập kết ra Bắc tại bến Sầm Sơn (Thanh Hóa), theo quy định tại Hiệp định Geneva (25/9/1954). Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Nhân dân miền Bắc đón tiếp cán bộ, bộ đội và nhân dân miền Nam tập kết ra Bắc tại bến Sầm Sơn (Thanh Hóa), theo quy định tại Hiệp định Geneva (25/9/1954). Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Những người lính Pháp cuối cùng rút qua cầu Long Biên (Hà Nội) để xuống Hải Phòng, chiều 9/10/1954. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Những người lính Pháp cuối cùng rút qua cầu Long Biên (Hà Nội) để xuống Hải Phòng, chiều 9/10/1954. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Phái đoàn Bộ Tổng tư lệnh QĐND Việt Nam và phái đoàn Pháp họp bàn về việc trao đổi tù binh tại Sầm Sơn, với sự chứng kiến của Ủy ban Quốc tế ở Việt Nam (9/1954). Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Phái đoàn Bộ Tổng tư lệnh QĐND Việt Nam và phái đoàn Pháp họp bàn về việc trao đổi tù binh tại Sầm Sơn, với sự chứng kiến của Ủy ban Quốc tế ở Việt Nam (9/1954). Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Vào lúc 24 giờ ngày 20/7/1954 (giờ Geneva), tức sáng 21/7/1954 (giờ Hà Nội), Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Tạ Quang Bửu thay mặt Chính phủ và Bộ Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam ký Hiệp định đình chiến ở Việt Nam. Ngay sau đó, Hiệp định đình chiến ở Lào và Campuchia cũng được ký kết. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Vào lúc 24 giờ ngày 20/7/1954 (giờ Geneva), tức sáng 21/7/1954 (giờ Hà Nội), Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Tạ Quang Bửu thay mặt Chính phủ và Bộ Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam ký Hiệp định đình chiến ở Việt Nam. Ngay sau đó, Hiệp định đình chiến ở Lào và Campuchia cũng được ký kết. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Đồng chí Phạm Hùng, Trưởng đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam trong Ban Liên hiệp đình chiến Nam bộ và Trưởng Phái đoàn liên lạc Quân đội nhân dân Việt Nam bên cạnh Ủy ban Quốc tế tại Sài Gòn, thông báo tình hình thi hành hiệp định Geneva trước một số cán bộ cao cấp các cơ quan Trung ương, tại Hà Nội, sau Hiệp định Geneva. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Đồng chí Phạm Hùng, Trưởng đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam trong Ban Liên hiệp đình chiến Nam bộ và Trưởng Phái đoàn liên lạc Quân đội nhân dân Việt Nam bên cạnh Ủy ban Quốc tế tại Sài Gòn, thông báo tình hình thi hành hiệp định Geneva trước một số cán bộ cao cấp các cơ quan Trung ương, tại Hà Nội, sau Hiệp định Geneva. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Hội nghị Geneva về Đông Dương tại Thụy Sĩ (1954). Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Hội nghị Geneva về Đông Dương tại Thụy Sĩ (1954). Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Ngày 19/7/1954, Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng họp báo tại Trụ sở Phái đoàn Việt Nam ở Liên hợp quốc (Geneva, Thụy Sĩ) để thông báo về vấn đề thống nhất Việt Nam. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Ngày 19/7/1954, Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng họp báo tại Trụ sở Phái đoàn Việt Nam ở Liên hợp quốc (Geneva, Thụy Sĩ) để thông báo về vấn đề thống nhất Việt Nam. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng (bên phải) và Luật sư Phan Anh, phái viên Phái đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Geneva về Đông Dương trao đổi, thống nhất công việc tại trụ sở Phái đoàn ở Villa Cadre, trước khi tham dự các phiên họp của Hội nghị. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng (bên phải) và Luật sư Phan Anh, phái viên Phái đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Geneva về Đông Dương trao đổi, thống nhất công việc tại trụ sở Phái đoàn ở Villa Cadre, trước khi tham dự các phiên họp của Hội nghị. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Lá cờ đỏ sao vàng treo tại Trụ sở của Phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ở Geneva (Thụy Sĩ), năm 1954. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Lá cờ đỏ sao vàng treo tại Trụ sở của Phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ở Geneva (Thụy Sĩ), năm 1954. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Phái đoàn Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tham dự Hội nghị Geneva về Đông Dương (1954) chụp ảnh chung tại Trụ sở phái đoàn ở Villa Cadre. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Phái đoàn Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tham dự Hội nghị Geneva về Đông Dương (1954) chụp ảnh chung tại Trụ sở phái đoàn ở Villa Cadre. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng (bên phải) và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Tạ Quang Bửu (bên trái) tiếp đại biểu Ủy ban Hòa bình toàn nước Pháp, tại Trụ sở Phái đoàn Việt Nam ở Hội nghị Geneva, Thụy Sĩ (1954). Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng (bên phải) và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Tạ Quang Bửu (bên trái) tiếp đại biểu Ủy ban Hòa bình toàn nước Pháp, tại Trụ sở Phái đoàn Việt Nam ở Hội nghị Geneva, Thụy Sĩ (1954). Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Phái đoàn phụ nữ Thụy Sĩ gặp Phái đoàn Việt Nam tại Trụ sở Liên hợp quốc ở Geneva (1954), bày tỏ tình hữu nghị và tinh thần đoàn kết đấu tranh cho hòa bình tại Việt Nam. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Phái đoàn phụ nữ Thụy Sĩ gặp Phái đoàn Việt Nam tại Trụ sở Liên hợp quốc ở Geneva (1954), bày tỏ tình hữu nghị và tinh thần đoàn kết đấu tranh cho hòa bình tại Việt Nam. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Đoàn đại biểu Ủy ban Hòa bình toàn nước Pháp gặp Phái đoàn Việt Nam tại Trụ sở Liên hợp quốc ở Geneva (1954), bày tỏ tình hữu nghị và tinh thần đoàn kết đấu tranh cho hòa bình của Việt Nam. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Đoàn đại biểu Ủy ban Hòa bình toàn nước Pháp gặp Phái đoàn Việt Nam tại Trụ sở Liên hợp quốc ở Geneva (1954), bày tỏ tình hữu nghị và tinh thần đoàn kết đấu tranh cho hòa bình của Việt Nam. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng tiếp Đại sứ Indonesia ở Pháp tại Trụ sở Phái đoàn Việt Nam ở Hội nghị Geneva về Đông Dương (1954). Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng tiếp Đại sứ Indonesia ở Pháp tại Trụ sở Phái đoàn Việt Nam ở Hội nghị Geneva về Đông Dương (1954). Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Đoàn đại biểu Công hội và Nhà báo Algeria gặp Phái đoàn Việt Nam tại Trụ sở Liên hợp quốc ở Geneva (1954), bày tỏ tình hữu nghị và tinh thần đoàn kết đấu tranh cho hòa bình của Việt Nam. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Đoàn đại biểu Công hội và Nhà báo Algeria gặp Phái đoàn Việt Nam tại Trụ sở Liên hợp quốc ở Geneva (1954), bày tỏ tình hữu nghị và tinh thần đoàn kết đấu tranh cho hòa bình của Việt Nam. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Trưởng Phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Hội nghị Geneva về Đông Dương (Thụy Sĩ, 1954). Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Trưởng Phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Hội nghị Geneva về Đông Dương (Thụy Sĩ, 1954). Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng (bên trái) và Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai tại phiên khai mạc Hội nghị Geneva về Đông Dương, ngày 8/5/1954. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng (bên trái) và Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai tại phiên khai mạc Hội nghị Geneva về Đông Dương, ngày 8/5/1954. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Bộ trưởng Ngoại giao Liên Xô Vyacheslav Molotov (bên trái) và Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại phiên khai mạc Hội nghị Geneva về Đông Dương, ngày 8/5/1954. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Bộ trưởng Ngoại giao Liên Xô Vyacheslav Molotov (bên trái) và Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại phiên khai mạc Hội nghị Geneva về Đông Dương, ngày 8/5/1954. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Phái đoàn Trung Quốc do Thủ tướng Chu Ân Lai (giữa) dẫn đầu, tại Phiên khai mạc Hội nghị Geneva về Đông Dương, ngày 8/5/1954. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Phái đoàn Trung Quốc do Thủ tướng Chu Ân Lai (giữa) dẫn đầu, tại Phiên khai mạc Hội nghị Geneva về Đông Dương, ngày 8/5/1954. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai đến Trụ sở Liên hợp quốc tại Geneva tham dự Hội nghị Geneva về Đông Dương, khai mạc ngày 8/5/1954. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai đến Trụ sở Liên hợp quốc tại Geneva tham dự Hội nghị Geneva về Đông Dương, khai mạc ngày 8/5/1954. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, do Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng làm Trưởng đoàn, tại phiên khai mạc Hội nghị Geneva về Đông Dương, sáng 8/5/1954 với tư thế của một dân tộc chiến thắng. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, do Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng làm Trưởng đoàn, tại phiên khai mạc Hội nghị Geneva về Đông Dương, sáng 8/5/1954 với tư thế của một dân tộc chiến thắng. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Bộ trưởng Ngoại giao Liên Xô Vyacheslav Molotov đến Trụ sở Liên hợp quốc ở Geneva (Thụy Sĩ) để tham dự Hội nghị Geneva về Đông Dương, khai mạc ngày 8/5/1954. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Bộ trưởng Ngoại giao Liên Xô Vyacheslav Molotov đến Trụ sở Liên hợp quốc ở Geneva (Thụy Sĩ) để tham dự Hội nghị Geneva về Đông Dương, khai mạc ngày 8/5/1954. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Tin về Chiến thắng Điện Biên Phủ của quân đội Việt Nam chiều 7/5/1954 được truyền đến Geneva và ngay sáng sớm ngày 8/5 (giờ Geneva), vấn đề Đông Dương chính thức được đưa lên bàn nghị sự. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Tin về Chiến thắng Điện Biên Phủ của quân đội Việt Nam chiều 7/5/1954 được truyền đến Geneva và ngay sáng sớm ngày 8/5 (giờ Geneva), vấn đề Đông Dương chính thức được đưa lên bàn nghị sự. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Chiều 7/5/1954, Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi, toàn bộ tập đoàn cứ điểm của địch ở Điện Biên Phủ bị quân ta tiêu diệt hoàn toàn. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Chiều 7/5/1954, Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi, toàn bộ tập đoàn cứ điểm của địch ở Điện Biên Phủ bị quân ta tiêu diệt hoàn toàn. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • (từ trái sang phải): Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Nam Nhật; Bộ trưởng Ngoại giao Liên Xô Vyacheslav Molotov; Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai và Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng, ngày 4/5/1954, tại Hội nghị Geneva (Thụy Sĩ) bàn về khôi phục hòa bình tại Triều Tiên và Đông Dương. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    (từ trái sang phải): Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Nam Nhật; Bộ trưởng Ngoại giao Liên Xô Vyacheslav Molotov; Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai và Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng, ngày 4/5/1954, tại Hội nghị Geneva (Thụy Sĩ) bàn về khôi phục hòa bình tại Triều Tiên và Đông Dương. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Ngày 4/5/1954, Phái đoàn ngoại giao Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, do Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng làm Trưởng đoàn, đến Geneva (Thụy Sĩ) tham dự Hội nghị Geneva về Đông Dương, sau những diễn biến tích cực về chiến thắng của quân đội Việt Nam tại chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Ngày 4/5/1954, Phái đoàn ngoại giao Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, do Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng làm Trưởng đoàn, đến Geneva (Thụy Sĩ) tham dự Hội nghị Geneva về Đông Dương, sau những diễn biến tích cực về chiến thắng của quân đội Việt Nam tại chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh: Tư liệu TTXVN
Ngày 8/5/1954, đúng một ngày sau chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu", Hội nghị Geneva bắt đầu bàn về vấn đề lập lại hòa bình ở Đông Dương. Trải qua 75 ngày đàm phán căng thẳng và phức tạp với 7 phiên toàn thể và 24 phiên họp cấp trưởng đoàn, ngày 21/7/1954, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam được ký kết. Cùng với chiến thắng Điện Biên Phủ, Hiệp định Geneva là một dấu mốc lịch sử quan trọng mang ý nghĩa thời đại, một thắng lợi trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, chấm dứt hoàn toàn sự đô hộ của chủ nghĩa thực dân cũ kéo dài gần 100 năm ở nước ta, mở ra một chương mới trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của nhân dân ta. Đó là, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đồng thời tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam để đi tới thực hiện trọn vẹn mục tiêu độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN