-
Với mục tiêu không để học sinh nào thiệt thòi, ngay khi kết thúc năm học 2023 - 2024, các quận, huyện, thị xã và các nhà trường trên địa bàn thành phố đã khẩn trương triển khai nhiều dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, cũng như xây dựng bổ sung, nhất là tại các trường ở địa bàn đông dân cư. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
-
Với mạng lưới trường lớp hiện nay, Hà Nội đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh. Việc quá tải trường học chỉ xảy ra cục bộ ở một số địa bàn tập trung đông dân cư. Việc giảm sĩ số học sinh/lớp luôn là mục tiêu, giải pháp của ngành Giáo dục Hà Nội để tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
-
Năm học 2024 - 2025, chương trình giáo dục phổ thông 2018 được phủ kín từ lớp 1 đến lớp 12. Việc đổi mới phương pháp giáo dục chủ yếu từ trang bị kiến thức sang phát triển năng lực và phẩm chất học sinh đã đặt ra những yêu cầu mới không chỉ về cơ sở vật chất mà còn ở đội ngũ cán bộ, giáo viên. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
-
Trường Tiểu học Trần Phú (quận Hoàng Mai) vừa được hoàn thiện để kịp đón năm học mới. Với gần 900 học sinh trên tổng số 24 lớp học, nhà trường có sĩ số “đẹp như mơ”, hoàn toàn đáp ứng các điều kiện dạy và học. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
-
Chuẩn bị sách giáo khoa cho học sinh trường tiểu học Đại Hưng (huyện Gia Lâm) để các em sẵn sàng bước vào năm học mới. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
-
Với mạng lưới trường lớp hiện nay, Hà Nội đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh. Việc quá tải trường học chỉ xảy ra cục bộ ở một số địa bàn tập trung đông dân cư. Việc giảm sĩ số học sinh/lớp luôn là mục tiêu, giải pháp của ngành Giáo dục Hà Nội để tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
-
Năm học 2024 - 2025, học sinh hai thôn Thuận Tốn và Đào Xuyên (xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm) sẽ được học tại ngôi trường vừa khánh thành - Trường Tiểu học Đại Hưng. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
-
Trường mầm non Trần Phú (quận Hoàng Mai) mới được xây dựng và đưa vào sử dụng giúp 420 học sinh của 4 khối lớp sẽ được chăm sóc, nuôi dưỡng với cơ sở vật chất khang trang, đồng bộ. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
-
Đón 738 học sinh cho 20 lớp học, đảm bảo sĩ số theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường Tiểu học Đại Hưng được đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất hiện đại, đồng bộ với các phòng chức năng, phòng đa năng, phòng Khoa học công nghệ, Mỹ thuật, Tiếng Anh, nhà thể chất to và bếp ăn đẹp, phòng tư vấn tâm lý học đường cho học sinh. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
-
Trường Tiểu học Trần Phú (quận Hoàng Mai) vừa được hoàn thiện để kịp đón năm học mới. Với gần 900 học sinh trên tổng số 24 lớp học, nhà trường có sĩ số “đẹp như mơ”, hoàn toàn đáp ứng các điều kiện dạy và học. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
-
Với mục tiêu không để học sinh nào thiệt thòi, ngay khi kết thúc năm học 2023 - 2024, các quận, huyện, thị xã và các nhà trường trên địa bàn thành phố đã khẩn trương triển khai nhiều dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, cũng như xây dựng bổ sung, nhất là tại các trường ở địa bàn đông dân cư. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
-
Với mạng lưới trường lớp hiện nay, Hà Nội đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh. Việc quá tải trường học chỉ xảy ra cục bộ ở một số địa bàn tập trung đông dân cư. Việc giảm sĩ số học sinh/lớp luôn là mục tiêu, giải pháp của ngành Giáo dục Hà Nội để tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
-
Sau những ngày hè, trường Tiểu học Đa Tốn rộn ràng, náo nức chuẩn bị đón năm học mới. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN