-
Học sinh trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam đoạt giải tại kỳ thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế IJSO 2025 đã khẳng định bước đi đúng đắn của ngôi trường hàng đầu Thủ đô trong công tác giáo dục. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
-
Tại Hà Nội, nhiều trung tâm, tổ chức đã và đang đồng hành, chung tay cùng với người thân, gia đình trẻ để phát hiện, can thiệp sớm, chăm sóc, giáo dục, phục hồi chức năng, hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ. Ảnh: Hoàng Hiếu – TTXVN
-
Giao lưu về nội dung xây dựng trường học hạnh phúc tại Hội nghị sơ kết 1 năm triển khai thực hiện và phát động tiếp tục triển khai phong trào thi đua xây dựng “Trường học hạnh phúc” giai đoạn 2025-2030 do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức (24/10/2025). Ảnh: Nguyễn Cúc-TTXVN
-
Với mạng lưới trường lớp hiện nay, Hà Nội đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh bước vào năm học mới 2024 - 2025. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
-
Học sinh Trường phổ thông Võ thuật Bảo Long (huyện Gia Lâm) rèn luyện thể lực tại sân bóng của trường. Ảnh: TTXVN phát
-
Giờ học của sinh viên lớp Điện công nghiệp (Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội). Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
-
Cô giáo Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, trường Mầm non Quang Trung (quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội) - người giáo viên nỗ lực gìn giữ nét đẹp dòng tranh dân gian Hàng Trống. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
-
Chung kết cuộc thi tài năng Anh ngữ dành cho học sinh, sinh viên Thủ đô lần thứ VII, năm 2023 do trường Đại học Mỏ - Địa chất (Hà Nội), Thành đoàn, Hội Sinh viên thành phố Hà Nội tổ chức. Ảnh: Minh Anh - TTXVN
-
Hà Nội lựa chọn cách làm linh hoạt, gần với đời sống, nhiều mô hình, sáng kiến được triển khai và duy trì hiệu quả. Trong ảnh: Một tiết học tại trường Tiểu học Đồng Tháp (huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội). Ảnh: Thanh Tùng – TTXVN
-
Hà Nội từ lâu được xem là trung tâm lớn của cả nước về giáo dục, đào tạo và khoa học - công nghệ. Trong ảnh: Đào tạo cho sinh viên tại Phòng Kỹ năng nghề xưởng tiện của Trường Cao đẳng nghề công nghiệp Hà Nội. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
-
Hệ thống giáo dục của Hà Nội được tổ chức đồng bộ, trải dài từ mầm non đến đại học, với 121 trường đại học, học viện; 352 cơ sở giáo dục nghề nghiệp; gần 3.000 trường mầm non và phổ thông; cùng mạng lưới 526 trung tâm học tập cộng đồng.Trong ảnh: Trường Mầm non Kim Chung (thôn Nhuế, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) được đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
-
Hà Nội có hơn 1.100 thư viện và nhiều không gian sinh hoạt văn hóa, giáo dục trong cộng đồng. Trong ảnh: Thư viện của trường THPT Kim Liên. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
-
Sản phẩm "Vườn cây thông minh" của học sinh lớp 7, trường THCS Trưng Vương (Hà Nội) tham gia trưng bày, giới thiệu tại Ngày hội Công nghệ thông tin - STEM năm học 2023-2024, với chủ đề "Đẩy mạnh chuyển đổi số và giáo dục STEM theo định hướng giáo dục thông minh". Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
-
“Bộ thiết bị giáo dục thông minh - VRobot” của nhóm học sinh Hà Nội là dự án xuất sắc lọt vào VCK cuộc thi học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp lần thứ VII. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
-
Thực hiện kế hoạch tổ chức trò chơi dân gian trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, nhiều trường học đã tiến hành triển khai "Ngày hội trò chơi dân gian" để học sinh được tìm hiểu những nét văn hóa truyền thống của dân tộc. Thông qua những trò chơi, từ đó học sinh tăng tính tự tin, tinh thần đoàn kết và nâng cao thể chất. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
-
Hà Nội lựa chọn cách làm linh hoạt, gần với đời sống, nhiều mô hình, sáng kiến được triển khai và duy trì hiệu quả. Trong ảnh: Giờ học nhạc tại trường Tiểu học Đồng Tháp (huyện Đan Phượng, TP Hà Nội). Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
-
Hà Nội lựa chọn cách làm linh hoạt, gần với đời sống, nhiều mô hình, sáng kiến được triển khai và duy trì hiệu quả. Trong ảnh: Hội thảo khởi động Dự án “Mở rộng tiếp cận giáo dục thông qua ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dạy học ở Việt Nam” do Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức (10/12/2024). Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
-
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 có chủ đề “Xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số”, với 5 thông điệp “Học tập suốt đời - Chìa khóa của mọi thành công”; “Trong cách học phải lấy tự học làm cốt”; “Tự học là một cách xây dựng xã hội học tập”; “Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người”; “Chuyển đổi số để xây dựng thành công một xã hội học tập mới”. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
-
Để khắc phục tình trạng học sinh có hoàn cảnh khó khăn, không có thiết bị để học trực tuyến trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19, nhiều trường học tại Hà Nội đã cho học sinh mượn máy tính của trường học trực tuyến. Ảnh: TTXVN phát
-
Lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội tham quan không gian trải nghiệm chuyển đổi số trên địa bàn xã Đông Anh tại Lễ phát động phong trào Học tập số toàn dân, với chủ đề “Gần dân hơn - Nhanh hơn - Hiệu quả hơn” (9/10/2025). Ảnh: Vũ Quang - TTXVN
-
Thời gian qua, ngành GD&ĐT quận Ba Đình (Hà Nội) nâng cao nhận thức, tầm nhìn, năng lực, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong cả quản lý và dạy học cho toàn bộ đội ngũ toàn ngành với gần 4.000 người. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
-
Hệ thống giáo dục của Hà Nội được tổ chức đồng bộ, trải dài từ mầm non đến đại học, với 121 trường đại học, học viện; 352 cơ sở giáo dục nghề nghiệp; gần 3.000 trường mầm non và phổ thông; cùng mạng lưới 526 trung tâm học tập cộng đồng. Trong ảnh: Giờ thực hành của sinh viên trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hiếu – TTXVN
-
Thư viện của trường THCS Hoàn Kiếm, trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I của Hà Nội. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
-
Hà Nội từ lâu được xem là trung tâm lớn của cả nước về giáo dục, đào tạo và khoa học - công nghệ. Trong ảnh: Cán bộ cảnh sát phòng cháy hướng dẫn học sinh trường tiểu học Ngọc Khánh (quận Ba Đình, TP. Hà Nội) cách di chuyển thoát hiểm khi xảy ra cháy. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
-
Học sinh trường THCS Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình (Hà Nội) tặng cô giáo những bó hoa tươi thắm nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
-
Hệ thống giáo dục của Hà Nội được tổ chức đồng bộ, trải dài từ mầm non đến đại học. Trong ảnh: Một giờ học của trẻ lớp 5 tuổi Trường Mầm non Ba Trại A, xã Ba Trại, huyện Ba Vì được đầu tư xây dựng khang trang theo tiêu chí nông thôn mới. Xã Ba Trại đã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
-
Đại biểu và các thầy cô tham quan, trải nghiệm những mô hình, giải pháp xây dựng trường học hạnh phúc tại Lễ phát động tiếp tục đẩy mạnh thi đua xây dựng trường học hạnh phúc (19/10/2024). Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN