-
Trong ảnh: Đến hết năm 2020, huyện Đan Phượng (Hà Nội) chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả chuyển sang cây trồng, vật nuôi được 429ha, cho thu nhập cao hơn trồng lúa từ 5 - 7 lần. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN
-
Trong ảnh: Đến nay, diện tích trồng bưởi được chuyển đổi từ đất lúa kém hiệu quả của xã Thượng Mỗ, huyện Thạch Thất là hơn16 ha, cho thu nhập từ 400 – 500 triệu đồng/ha/năm. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN
-
Trong ảnh: Người dân xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất thu hoạch lá sen trên diện tích chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
-
Trong ảnh: Sản phẩm hoa sen được tiêu thụ ngay tại địa phương. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
-
Trong ảnh: Người dân xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất thu hoạch lá sen trên diện tích chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
-
Trong ảnh: Mô hình chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang chăn nuôi của hộ nông dân Lê Thanh Lịch ở thôn La Thạch, xã Phương Đình, huyện Đan Phượng với tổng đàn 30 lợn nái đang cho sinh sản, mỗi năm cung cấp cho thị trường hơn 20 tấn thịt lợn đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm. Ảnh: Tuấn Đức – TTXVN
-
Trong ảnh: Gia đình ông Hoàng Đình Yên, thôn La Thạch, xã Phương Đình, huyện Đan Phượng (Hà Nội) là một trong những hộ của xã chuyển đổi diện tích 2,5ha sang trồng cỏ và làm chuồng trại nuôi 22 con bò sữa, hiện trung bình mỗi ngày cho thu nhập khoảng 400.000đ từ sữa tươi cung cấp cho doanh nghiệp. Ảnh: Tuấn Đức – TTXVN
-
Trong ảnh: Hộ nông dân Đặng Văn Thành ở thôn 5, xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng có hơn 2.000m2 đất lúa kém hiệu quả chuyển sang trồng bưởi, mỗi năm cho thu nhập hơn 100 triệu đồng. Ảnh: Tuấn Đức – TTXVN
-
Trong ảnh: Hộ nông dân Đặng Văn Thành ở thôn 5, xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng chăm sóc vườn bưởi diễn để phục vụ thị trường cuối năm. Ảnh: Tuấn Đức – TTXVN