“Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” - đỉnh cao của nghệ thuật tác chiến phòng không

  • Các chiến sỹ đại đội 3 đoàn X pháo cao xạ bảo vệ Thủ đô mưu trí, dũng cảm, nổ súng kịp thời và chính xác, góp phần bắn rơi nhiều máy bay Mỹ. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Các chiến sỹ đại đội 3 đoàn X pháo cao xạ bảo vệ Thủ đô mưu trí, dũng cảm, nổ súng kịp thời và chính xác, góp phần bắn rơi nhiều máy bay Mỹ. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Phi công Mỹ bị bắt sống bên xác máy bay (1972). Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Phi công Mỹ bị bắt sống bên xác máy bay (1972). Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân, ngày 30/12/1972, lực lượng nòng cốt cùng quân và dân Thủ đô đập tan cuộc tập kích chiến lược bằng không quân của Mỹ vào Hà Nội. Ảnh: TTXVN
    Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân, ngày 30/12/1972, lực lượng nòng cốt cùng quân và dân Thủ đô đập tan cuộc tập kích chiến lược bằng không quân của Mỹ vào Hà Nội. Ảnh: TTXVN
  • Xác máy bay ném bom B-52 bị tên lửa của Tiểu đoàn 72, Sư đoàn 361 bắn rơi tại chỗ xuống phố Hoàng Hoa Thám (Hà Nội) đêm 27/12/1972. Ảnh: Minh Trường - TTXVN
    Xác máy bay ném bom B-52 bị tên lửa của Tiểu đoàn 72, Sư đoàn 361 bắn rơi tại chỗ xuống phố Hoàng Hoa Thám (Hà Nội) đêm 27/12/1972. Ảnh: Minh Trường - TTXVN
  • Xác máy bay B.52 của Mỹ bị quân và dân Thủ đô bắn rơi hồi 23h, ngày 27/12/1972, tại ngõ 2 Thụy Khuê. Ảnh: Minh Trường – TTXVN
    Xác máy bay B.52 của Mỹ bị quân và dân Thủ đô bắn rơi hồi 23h, ngày 27/12/1972, tại ngõ 2 Thụy Khuê. Ảnh: Minh Trường – TTXVN
  • Một trong 5 chiếc máy bay Mỹ bị quân và dân Hà Nội bắn rơi ngày 27/6/1972 bốc cháy trên bầu trời thủ đô. Đây là chiếc máy bay Mỹ thứ 3700 bị bắn rơi ở miền Bắc. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Một trong 5 chiếc máy bay Mỹ bị quân và dân Hà Nội bắn rơi ngày 27/6/1972 bốc cháy trên bầu trời thủ đô. Đây là chiếc máy bay Mỹ thứ 3700 bị bắn rơi ở miền Bắc. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Xác máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ bị quân và dân Hà Nội bắn rơi đêm 26/12/1972. Ảnh: TTXVN
    Xác máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ bị quân và dân Hà Nội bắn rơi đêm 26/12/1972. Ảnh: TTXVN
  • Trong Chiến dịch “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” tháng 12/1972, Không quân nhân dân Việt Nam đã bắn rơi 7 chiếc máy bay, trong đó có 2 “Siêu pháo đài bay B-52”. Các biên đội không quân 8 lần phá vỡ đội hình bay chiến đấu của địch, tạo điều kiện cho tên lửa và các lực lượng phòng không đánh thắng. Trong ảnh: Máy bay Mig-21 xuất kích tiêu diệt máy bay địch. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Trong Chiến dịch “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” tháng 12/1972, Không quân nhân dân Việt Nam đã bắn rơi 7 chiếc máy bay, trong đó có 2 “Siêu pháo đài bay B-52”. Các biên đội không quân 8 lần phá vỡ đội hình bay chiến đấu của địch, tạo điều kiện cho tên lửa và các lực lượng phòng không đánh thắng. Trong ảnh: Máy bay Mig-21 xuất kích tiêu diệt máy bay địch. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Bộ phận rada, đại đội 79 pháo cao xạ Thủ đô với kỹ thuật chính xác đã bắn rơi nhiều máy bay Mỹ. Ảnh: Hứa Kiểm – TTXVN
    Bộ phận rada, đại đội 79 pháo cao xạ Thủ đô với kỹ thuật chính xác đã bắn rơi nhiều máy bay Mỹ. Ảnh: Hứa Kiểm – TTXVN
  • Phân đội 1, bộ đội tên lửa bảo vệ thủ đô chiến đấu mưu trí, dũng cảm góp phần cùng quân dân thủ đô bắn rơi 9 máy bay Mỹ trong ngày 10/5/1972. Ảnh: Văn Bảo – TTXVN
    Phân đội 1, bộ đội tên lửa bảo vệ thủ đô chiến đấu mưu trí, dũng cảm góp phần cùng quân dân thủ đô bắn rơi 9 máy bay Mỹ trong ngày 10/5/1972. Ảnh: Văn Bảo – TTXVN
  • Trong Chiến dịch “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” tháng 12/1972, Không quân nhân dân Việt Nam đã bắn rơi 7 chiếc máy bay, trong đó có 2 “Siêu pháo đài bay B-52”. Các biên đội không quân 8 lần phá vỡ đội hình bay chiến đấu của địch, tạo điều kiện cho tên lửa và các lực lượng phòng không đánh thắng. Trong ảnh: Tên lửa của bộ đội ta xuất kích. Ảnh: TTXVN
    Trong Chiến dịch “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” tháng 12/1972, Không quân nhân dân Việt Nam đã bắn rơi 7 chiếc máy bay, trong đó có 2 “Siêu pháo đài bay B-52”. Các biên đội không quân 8 lần phá vỡ đội hình bay chiến đấu của địch, tạo điều kiện cho tên lửa và các lực lượng phòng không đánh thắng. Trong ảnh: Tên lửa của bộ đội ta xuất kích. Ảnh: TTXVN
  • Chiến sĩ trinh sát Nguyễn Phú Cường, đại đội 1, đoàn Tam Đảo pháo cao xạ Thanh Hóa giỏi trong chiến đấu và luyện tập, phát huy nhiều sáng kiến như làm mô hình nhận dạng mức di động của địch, phục vụ đơn vị luyện tập và chiến đấu thắng địch. Ảnh: Vũ Hanh - TTXVN
    Chiến sĩ trinh sát Nguyễn Phú Cường, đại đội 1, đoàn Tam Đảo pháo cao xạ Thanh Hóa giỏi trong chiến đấu và luyện tập, phát huy nhiều sáng kiến như làm mô hình nhận dạng mức di động của địch, phục vụ đơn vị luyện tập và chiến đấu thắng địch. Ảnh: Vũ Hanh - TTXVN
  • Trận địa pháo cao xạ của tự vệ Xí nghiệp xe ca khu phố Ba Đình (Hà Nội) bắn máy bay Mỹ trong đêm tháng 12/1972. Ảnh: Minh Lộc – TTXVN
    Trận địa pháo cao xạ của tự vệ Xí nghiệp xe ca khu phố Ba Đình (Hà Nội) bắn máy bay Mỹ trong đêm tháng 12/1972. Ảnh: Minh Lộc – TTXVN
  • Bộ đội tên lửa phòng không là lực lượng nòng cốt trong chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không tháng 12/1972, đập tan thần tượng
    Bộ đội tên lửa phòng không là lực lượng nòng cốt trong chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không tháng 12/1972, đập tan thần tượng "Siêu pháo đài bay B-52" của không lực Hoa Kỳ. Trong ảnh: Phân đội 57, bộ đội tên lửa bảo vệ thủ đô bắn rơi tại chỗ chiếc máy bay Mỹ thứ 3700, ngày 27/6/1972 trên vùng trời Hà Nội. Ảnh: Ngọc Quán - TTXVN
  • Chiến sĩ phân đội 6, bộ đội tên lửa bảo vệ thủ đô chiến đấu dũng cảm, mưu trí góp phần cùng quân dân Hà Nội bắn rơi nhiều máy bay B-52 của Mỹ trong những ngày cuối tháng 12/1972. Ảnh: Văn Bảo - TTXVN
    Chiến sĩ phân đội 6, bộ đội tên lửa bảo vệ thủ đô chiến đấu dũng cảm, mưu trí góp phần cùng quân dân Hà Nội bắn rơi nhiều máy bay B-52 của Mỹ trong những ngày cuối tháng 12/1972. Ảnh: Văn Bảo - TTXVN
  • Bộ đội Tên lửa - lực lượng chủ lực trong chiến dịch phòng không bảo vệ Hà Nội 12 ngày đêm tháng 12/1972. Ảnh: TTXVN
    Bộ đội Tên lửa - lực lượng chủ lực trong chiến dịch phòng không bảo vệ Hà Nội 12 ngày đêm tháng 12/1972. Ảnh: TTXVN
  • Trận địa pháo cao xạ Hà Nội bảo vệ cầu Long Biên nhả đạn vào máy bay Mỹ. Ảnh: Minh Lộc - TTXVN
    Trận địa pháo cao xạ Hà Nội bảo vệ cầu Long Biên nhả đạn vào máy bay Mỹ. Ảnh: Minh Lộc - TTXVN
  • Bộ đội cao xạ Hà Bắc không ngừng luyện tập, nâng cao sức mạnh chiến đấu, quyết tâm bắn rơi tại chỗ nhiều máy bay Mỹ ngay từ loạt đạn đầu. Ảnh: Văn Thượng – TTXVN
    Bộ đội cao xạ Hà Bắc không ngừng luyện tập, nâng cao sức mạnh chiến đấu, quyết tâm bắn rơi tại chỗ nhiều máy bay Mỹ ngay từ loạt đạn đầu. Ảnh: Văn Thượng – TTXVN
  • Tiểu đoàn 53, bộ đội tên lửa quyết tâm không ngừng nâng cao tinh thần cảnh giác, đập tan mọi âm mưu mới của đế quốc Mỹ. Ảnh: Vũ Tạo - TTXVN
    Tiểu đoàn 53, bộ đội tên lửa quyết tâm không ngừng nâng cao tinh thần cảnh giác, đập tan mọi âm mưu mới của đế quốc Mỹ. Ảnh: Vũ Tạo - TTXVN
  • Chiến sĩ đại đội 4 pháo cao xạ luyện tập, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Thủ đô. Ảnh: TTXVN
    Chiến sĩ đại đội 4 pháo cao xạ luyện tập, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Thủ đô. Ảnh: TTXVN
  • Đảng viên trẻ, chiến sĩ quyết thắng Phan Tuấn Chí là một trong những pháo thủ toàn năng của khẩu đội 4, phân đội 2, tham gia nhiều trận chiến, lập nhiều chiến công xuất sắc. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Đảng viên trẻ, chiến sĩ quyết thắng Phan Tuấn Chí là một trong những pháo thủ toàn năng của khẩu đội 4, phân đội 2, tham gia nhiều trận chiến, lập nhiều chiến công xuất sắc. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Đại đội 1, đoàn X pháo cao xạ bảo vệ Thủ đô chiến đấu giỏi, góp phần bắn rơi 3 máy bay Mỹ ngày 11/5/1972. Ảnh: Lâm Hồng – TTXVN
    Đại đội 1, đoàn X pháo cao xạ bảo vệ Thủ đô chiến đấu giỏi, góp phần bắn rơi 3 máy bay Mỹ ngày 11/5/1972. Ảnh: Lâm Hồng – TTXVN
  • Đại đội 4 pháo cao xạ bảo vệ Thủ đô nổ súng trừng trị máy bay Mỹ. Ảnh: Văn Bảo - TTXVN
    Đại đội 4 pháo cao xạ bảo vệ Thủ đô nổ súng trừng trị máy bay Mỹ. Ảnh: Văn Bảo - TTXVN
Trong cuộc tập kích đường không của đế quốc Mỹ tháng 12/1972, quân và dân miền Bắc, mà trực tiếp là quân dân Thủ đô Hà Nội với lực lượng nòng cốt là Quân chủng Phòng không - Không quân, đã đánh bại “siêu pháo đài bay," "uy thế không lực” B-52 của đế quốc Mỹ, làm nên một chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” oanh liệt, buộc chính quyền Mỹ phải ký hiệp định Paris 27/1/1973) về chấm dứt chiến tranh, mở ra thời cơ giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN