95 năm truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng: Phát huy vai trò “đi trước mở đường"

  • Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Phòng truyền thống của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương (Hà Nội, 11/6/2025). Ảnh: Thống Nhất -TTXVN
    Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Phòng truyền thống của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương (Hà Nội, 11/6/2025). Ảnh: Thống Nhất -TTXVN
  • Đồng chí Lại Xuân Môn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trao Bằng khen cho nhà báo Nguyễn Quang Hải, Trưởng Ban Biên tập Ảnh (TTXVN) tại Gặp mặt, tuyên dương Người làm báo tiêu biểu nhân Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025). Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
    Đồng chí Lại Xuân Môn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trao Bằng khen cho nhà báo Nguyễn Quang Hải, Trưởng Ban Biên tập Ảnh (TTXVN) tại Gặp mặt, tuyên dương Người làm báo tiêu biểu nhân Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025). Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  • Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn nút khai trương Hệ thống thông tin Tuyên giáo và Dân vận (Hà Nội, 04/7/2025). Ảnh: Phương Hoa – TTXVN
    Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn nút khai trương Hệ thống thông tin Tuyên giáo và Dân vận (Hà Nội, 04/7/2025). Ảnh: Phương Hoa – TTXVN
  • Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa động viên lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975-30/4/2025 (TP.Hồ Chí Minh, 20/4/2025). Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
    Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa động viên lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975-30/4/2025 (TP.Hồ Chí Minh, 20/4/2025). Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
  • Công tác tuyên giáo là một trong ba trụ cột quan trọng của công tác xây dựng Đảng, bao gồm chính trị, tư tưởng, và tổ chức; đóng vai trò đi trước – mở đường, bảo đảm cho sự trường tồn và sự lãnh đạo toàn diện của Đảng. Trong ảnh: Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW, ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới và Nghị quyết số 68-NQ/TW, ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Ảnh: TTXVN
    Công tác tuyên giáo là một trong ba trụ cột quan trọng của công tác xây dựng Đảng, bao gồm chính trị, tư tưởng, và tổ chức; đóng vai trò đi trước – mở đường, bảo đảm cho sự trường tồn và sự lãnh đạo toàn diện của Đảng. Trong ảnh: Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW, ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới và Nghị quyết số 68-NQ/TW, ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Ảnh: TTXVN
  • Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại hội thảo
    Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại hội thảo "Chủ tịch Hồ Chí Minh và quan hệ truyền thống Việt Nam - Sri Lanka" (Sri Lanka, 03/06/2025). Ảnh: Ngọc Thúy - TTXVN
  • Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2025 - 2030 (Hà Nội, 10/7/2025). Ảnh: TTXVN phát
    Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2025 - 2030 (Hà Nội, 10/7/2025). Ảnh: TTXVN phát
  • Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu khai trương “Hệ thống phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên internet” (Hà Nội, 09/8/2023). Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
    Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu khai trương “Hệ thống phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên internet” (Hà Nội, 09/8/2023). Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  • Ngành Tuyên giáo đã tuyên truyền về các giá trị nhân văn tốt đẹp chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau; tinh thần cộng đồng, tập thể, các hành vi ứng xử nhân ái, nghĩa tình, phù hợp...Trong ảnh: Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn công tác trao tặng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh (9/10/2023). Ảnh: Minh Phú - TTXVN
    Ngành Tuyên giáo đã tuyên truyền về các giá trị nhân văn tốt đẹp chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau; tinh thần cộng đồng, tập thể, các hành vi ứng xử nhân ái, nghĩa tình, phù hợp...Trong ảnh: Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn công tác trao tặng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh (9/10/2023). Ảnh: Minh Phú - TTXVN
  • Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” do Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và NXB Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức (16/7/2024). Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
    Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” do Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và NXB Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức (16/7/2024). Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  • Thấm nhuần lời dạy của Bác, anh Lê Trung Hiếu (SN 1987), Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Đại Điền, huyện Thạnh Phú (Bến Tre) luôn dành thời gian, lòng nhiệt huyết và sự sáng tạo để tuyên truyền đưa nhanh đường lối, chủ trương, chính sách của Ðảng và pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, góp phần không nhỏ trên mặt trận tư tưởng chính trị của Đảng bộ xã, tạo khối đoàn kết, thống nhất, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và đổi mới quê hương (2023). Ảnh: Chương Đài - TTXVN
    Thấm nhuần lời dạy của Bác, anh Lê Trung Hiếu (SN 1987), Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Đại Điền, huyện Thạnh Phú (Bến Tre) luôn dành thời gian, lòng nhiệt huyết và sự sáng tạo để tuyên truyền đưa nhanh đường lối, chủ trương, chính sách của Ðảng và pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, góp phần không nhỏ trên mặt trận tư tưởng chính trị của Đảng bộ xã, tạo khối đoàn kết, thống nhất, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và đổi mới quê hương (2023). Ảnh: Chương Đài - TTXVN
  • Trong công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại, ngành Tuyên giáo đã thực hiện kịp thời, có hiệu quả, lan tỏa sâu rộng chủ trương, quyết sách lớn mang tính lịch sử. Trong ảnh: Thường trực Ban Bí thư Lương Cường và Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tại Lễ ra mắt cuốn sách của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” (21/06/2024). Ảnh: Phương Hoa – TTXVN
    Trong công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại, ngành Tuyên giáo đã thực hiện kịp thời, có hiệu quả, lan tỏa sâu rộng chủ trương, quyết sách lớn mang tính lịch sử. Trong ảnh: Thường trực Ban Bí thư Lương Cường và Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tại Lễ ra mắt cuốn sách của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” (21/06/2024). Ảnh: Phương Hoa – TTXVN
  • Tổng Bí thư Tô Lâm trao Biểu trưng; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao Giấy chứng nhận tôn vinh các điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại  Chương trình” Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2024”. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
    Tổng Bí thư Tô Lâm trao Biểu trưng; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao Giấy chứng nhận tôn vinh các điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Chương trình” Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2024”. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  • Trong công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại, ngành Tuyên giáo đã thực hiện kịp thời, có hiệu quả, lan tỏa sâu rộng chủ trương, quyết sách lớn mang tính lịch sử. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính và Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao giải Nhất cho tác giả Lê Trí Dũng (TTXVN) tại Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ IX (12/10/2023). Ảnh: Dương Giang-TTXVN
    Trong công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại, ngành Tuyên giáo đã thực hiện kịp thời, có hiệu quả, lan tỏa sâu rộng chủ trương, quyết sách lớn mang tính lịch sử. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính và Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao giải Nhất cho tác giả Lê Trí Dũng (TTXVN) tại Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ IX (12/10/2023). Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  • Hội thảo khoa học “Chiến thắng 30/4/1975 - Đỉnh cao sức mạnh của chiến tranh nhân dân Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”, do Viện Lịch sử quân sự Việt Nam (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 8/7/2020. Ảnh: Thành Chung – TTXVN
    Hội thảo khoa học “Chiến thắng 30/4/1975 - Đỉnh cao sức mạnh của chiến tranh nhân dân Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”, do Viện Lịch sử quân sự Việt Nam (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 8/7/2020. Ảnh: Thành Chung – TTXVN
  • Ngành Tuyên giáo đã tuyên truyền về các giá trị nhân văn tốt đẹp chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau; tinh thần cộng đồng, tập thể, các hành vi ứng xử nhân ái, nghĩa tình, phù hợp...Trong ảnh: Cán bộ Đồn Biên phòng A Pa Chải (Điện Biên) giúp đỡ người dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới, củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó quân dân. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
    Ngành Tuyên giáo đã tuyên truyền về các giá trị nhân văn tốt đẹp chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau; tinh thần cộng đồng, tập thể, các hành vi ứng xử nhân ái, nghĩa tình, phù hợp...Trong ảnh: Cán bộ Đồn Biên phòng A Pa Chải (Điện Biên) giúp đỡ người dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới, củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó quân dân. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
  • Ngành Tuyên giáo đã tuyên truyền về các giá trị nhân văn tốt đẹp chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau; tinh thần cộng đồng, tập thể, các hành vi ứng xử nhân ái, nghĩa tình, phù hợp...Trong ảnh: Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao huy hiệu Bác Hồ cho các điển hình toàn quốc trong học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Lễ báo công dân Bác (2023). Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
    Ngành Tuyên giáo đã tuyên truyền về các giá trị nhân văn tốt đẹp chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau; tinh thần cộng đồng, tập thể, các hành vi ứng xử nhân ái, nghĩa tình, phù hợp...Trong ảnh: Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao huy hiệu Bác Hồ cho các điển hình toàn quốc trong học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Lễ báo công dân Bác (2023). Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  • Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương triển khai cuốn
    Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương triển khai cuốn "Sổ ghi người tốt, việc tốt làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đến tất cả các chi bộ trên địa bàn tỉnh. Đây là cách làm sáng tạo của Hải Dương nhằm ghi nhận những việc làm tốt, hiệu quả, những gương người tốt, việc tốt của tập thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quá trình học tập và làm theo gương Bác, để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (27/7/2015). Ảnh: Mạnh Minh- TTXVN
  • Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch có nhiều chuyển biến, đạt những kết quả tích cực. Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Chỉ đạo 35 của các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh ngăn chặn, gỡ bỏ các thông tin xấu độc, phản bác quan điểm sai trái thù địch. Trong ảnh: Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thông tin xấu, độc trên Internet, mạng xã hội (21/5/2020). Ảnh: Công Luật – TTXVN
    Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch có nhiều chuyển biến, đạt những kết quả tích cực. Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Chỉ đạo 35 của các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh ngăn chặn, gỡ bỏ các thông tin xấu độc, phản bác quan điểm sai trái thù địch. Trong ảnh: Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thông tin xấu, độc trên Internet, mạng xã hội (21/5/2020). Ảnh: Công Luật – TTXVN
  • Ban Tuyên giáo Trung ương và Tuyên giáo các cấp đã kịp thời tham mưu Ban Bí thư và các cấp ủy cùng cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo; triển khai nhiều giải pháp, định hướng thông tin trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Trong ảnh: Cuộc vận động sáng tác tranh cổ động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTT&DL) tổ chức đã góp phần chung tay vào công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
    Ban Tuyên giáo Trung ương và Tuyên giáo các cấp đã kịp thời tham mưu Ban Bí thư và các cấp ủy cùng cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo; triển khai nhiều giải pháp, định hướng thông tin trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Trong ảnh: Cuộc vận động sáng tác tranh cổ động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTT&DL) tổ chức đã góp phần chung tay vào công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
  • Ban Tuyên giáo Trung ương và Tuyên giáo các cấp đã kịp thời tham mưu Ban Bí thư và các cấp ủy cùng cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo; triển khai nhiều giải pháp, định hướng thông tin trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Trong ảnh:  Hình ảnh những người lính bộ đội Cụ Hồ xuất hiện trên các tuyến đường, ngõ hẻm, khu phong tỏa, điểm cách ly… giúp người dân, hỗ trợ chính quyền khi cả thành phố giãn cách xã hội trong tâm dịch dịch COVID-19 ở TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
    Ban Tuyên giáo Trung ương và Tuyên giáo các cấp đã kịp thời tham mưu Ban Bí thư và các cấp ủy cùng cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo; triển khai nhiều giải pháp, định hướng thông tin trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Trong ảnh: Hình ảnh những người lính bộ đội Cụ Hồ xuất hiện trên các tuyến đường, ngõ hẻm, khu phong tỏa, điểm cách ly… giúp người dân, hỗ trợ chính quyền khi cả thành phố giãn cách xã hội trong tâm dịch dịch COVID-19 ở TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
  • Công tác tuyên giáo là một trong ba trụ cột quan trọng của công tác xây dựng Đảng, bao gồm chính trị, tư tưởng và tổ chức; đóng vai trò đi trước – mở đường, bảo đảm cho sự trường tồn và sự lãnh đạo toàn diện của Đảng. Trong ảnh: Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng, ngày 23/11/2018. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
    Công tác tuyên giáo là một trong ba trụ cột quan trọng của công tác xây dựng Đảng, bao gồm chính trị, tư tưởng và tổ chức; đóng vai trò đi trước – mở đường, bảo đảm cho sự trường tồn và sự lãnh đạo toàn diện của Đảng. Trong ảnh: Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng, ngày 23/11/2018. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  • Hội thi kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 của tỉnh Tuyên Quang tạo sự lan tỏa, tác động tích cực đến nhận thức, hành động mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong việc học tập và làm theo gương Bác. Ảnh: Quang Cường - TTXVN
    Hội thi kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 của tỉnh Tuyên Quang tạo sự lan tỏa, tác động tích cực đến nhận thức, hành động mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong việc học tập và làm theo gương Bác. Ảnh: Quang Cường - TTXVN
  •  Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên lá cờ truyền thống ngành Tuyên giáo tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tuyên giáo, giai đoạn 2015 - 2020 (25/11/2015). Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên lá cờ truyền thống ngành Tuyên giáo tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tuyên giáo, giai đoạn 2015 - 2020 (25/11/2015). Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Công tác tuyên giáo hay công tác chính trị tư tưởng có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong việc giáo dưỡng tinh thần, giác ngộ tư tưởng, xây dựng sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần đưa đến các thắng lợi vẻ vang cho đất nước. Trong ảnh: Chung kết Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Marx - Lenin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” năm 2015 Khu vực miền Nam, ngày 6/5/2015, tại An Giang. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
    Công tác tuyên giáo hay công tác chính trị tư tưởng có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong việc giáo dưỡng tinh thần, giác ngộ tư tưởng, xây dựng sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần đưa đến các thắng lợi vẻ vang cho đất nước. Trong ảnh: Chung kết Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Marx - Lenin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” năm 2015 Khu vực miền Nam, ngày 6/5/2015, tại An Giang. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
  • Ngành Tuyên giáo đã tuyên truyền về các giá trị nhân văn tốt đẹp chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau; tinh thần cộng đồng, tập thể, các hành vi ứng xử nhân ái, nghĩa tình, phù hợp... Trong ảnh: Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách trong Chương trình an sinh xã hội
    Ngành Tuyên giáo đã tuyên truyền về các giá trị nhân văn tốt đẹp chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau; tinh thần cộng đồng, tập thể, các hành vi ứng xử nhân ái, nghĩa tình, phù hợp... Trong ảnh: Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách trong Chương trình an sinh xã hội "Hùng thiêng đất mẹ" (Quảng Trị, 18/7/2015). Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN
  • Công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại đạt được nhiều kết quả tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu. Trong ảnh: Cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên thanh niên Bộ Công an hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam” do Bộ Công an phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức (Hà Nội, 12/07/2012). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
    Công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại đạt được nhiều kết quả tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu. Trong ảnh: Cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên thanh niên Bộ Công an hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam” do Bộ Công an phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức (Hà Nội, 12/07/2012). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  • Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp công tác thực hiện các nhiệm vụ chính trị về tài nguyên và môi trường giai đoạn 2013 - 2016 (Hà Nội, 29/10/2013). Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN
    Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp công tác thực hiện các nhiệm vụ chính trị về tài nguyên và môi trường giai đoạn 2013 - 2016 (Hà Nội, 29/10/2013). Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN
  • Trong công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại, ngành Tuyên giáo đã thực hiện kịp thời, có hiệu quả, lan tỏa sâu rộng chủ trương, quyết sách lớn mang tính lịch sử. Trong ảnh: Công bố các ấn phẩm kỷ niệm 65 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2-9 do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng NXB Chính trị quốc gia - Sự thật tổ chức (2010). Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
    Trong công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại, ngành Tuyên giáo đã thực hiện kịp thời, có hiệu quả, lan tỏa sâu rộng chủ trương, quyết sách lớn mang tính lịch sử. Trong ảnh: Công bố các ấn phẩm kỷ niệm 65 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2-9 do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng NXB Chính trị quốc gia - Sự thật tổ chức (2010). Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
  • Công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại đạt được nhiều kết quả tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu. Trong ảnh: Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Tô Huy Rứa thăm Nhà truyền thống Bản Đông thuộc huyện Xê-Pôn (Lào, 11/9/2009). Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
    Công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại đạt được nhiều kết quả tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu. Trong ảnh: Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Tô Huy Rứa thăm Nhà truyền thống Bản Đông thuộc huyện Xê-Pôn (Lào, 11/9/2009). Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
  • Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh trao Tuyển tập
    Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh trao Tuyển tập "Mác- Ăngghen- Lê Nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh" được biên dịch từ tiếng Việt ra tiếng Lào cho Phó Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith (Viêng Chăn, 9/4/2014). Ảnh: Hoàng Chương - TTXVN
  • Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh và Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh trao giải cho các tác giả đoạt giải A tại Lễ trao giải sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đợt 1 (2011-2013). Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN
    Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh và Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh trao giải cho các tác giả đoạt giải A tại Lễ trao giải sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đợt 1 (2011-2013). Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN
  • Trong công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại, ngành Tuyên giáo đã thực hiện kịp thời, có hiệu quả, lan tỏa sâu rộng chủ trương, quyết sách lớn mang tính lịch sử. Trong ảnh: Tiết mục biểu diễn tài năng của Báo Tuổi Trẻ tại Liên hoan “Điểm hẹn tháng 6”, với sự tham gia của 20 cơ quan báo chí trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN
    Trong công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại, ngành Tuyên giáo đã thực hiện kịp thời, có hiệu quả, lan tỏa sâu rộng chủ trương, quyết sách lớn mang tính lịch sử. Trong ảnh: Tiết mục biểu diễn tài năng của Báo Tuổi Trẻ tại Liên hoan “Điểm hẹn tháng 6”, với sự tham gia của 20 cơ quan báo chí trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN
  • Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước trao tặng bức trướng của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng  sản Việt Nam cho ngành Tuyên giáo tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (Hà Nội, 31/7/2010). Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN.
    Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước trao tặng bức trướng của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cho ngành Tuyên giáo tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (Hà Nội, 31/7/2010). Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN.
  • Công tác tuyên giáo hay công tác chính trị tư tưởng có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong việc giáo dưỡng tinh thần, giác ngộ tư tưởng, xây dựng sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần đưa đến các thắng lợi vẻ vang cho đất nước ta. Trong ảnh: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương trao giấy chứng nhận cho các thí sinh dự Hội thi sơ khảo toàn quốc
    Công tác tuyên giáo hay công tác chính trị tư tưởng có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong việc giáo dưỡng tinh thần, giác ngộ tư tưởng, xây dựng sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần đưa đến các thắng lợi vẻ vang cho đất nước ta. Trong ảnh: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương trao giấy chứng nhận cho các thí sinh dự Hội thi sơ khảo toàn quốc "Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" khu vực I (2008). Ảnh: Minh Hải - TTXVN
  • Giai đoạn 1975 - 1985, công tác tuyên giáo tập trung động viên các tầng lớp nhân dân nêu cao ý chí khắc phục khó khăn, quyết tâm vượt qua thử thách, nhanh chóng thực hiện thống nhất đất nước. Trong ảnh: Công nhân xưởng dệt Vinatexco chủ động khôi phục lại sản xuất ngay sau giải phóng (10/1975). Ảnh: TTXVN
    Giai đoạn 1975 - 1985, công tác tuyên giáo tập trung động viên các tầng lớp nhân dân nêu cao ý chí khắc phục khó khăn, quyết tâm vượt qua thử thách, nhanh chóng thực hiện thống nhất đất nước. Trong ảnh: Công nhân xưởng dệt Vinatexco chủ động khôi phục lại sản xuất ngay sau giải phóng (10/1975). Ảnh: TTXVN
  • Giai đoạn 1975 - 1985, công tác tuyên giáo tập trung động viên các tầng lớp nhân dân nêu cao ý chí khắc phục khó khăn, quyết tâm vượt qua thử thách, nhanh chóng thực hiện thống nhất đất nước. Trong ảnh: Các đại biểu dự Đại hội Đảng lần thứ IV xem hình ảnh trưng bày tại Đại hội của TTXVN. Ảnh: Thế Trung-TTXVN
    Giai đoạn 1975 - 1985, công tác tuyên giáo tập trung động viên các tầng lớp nhân dân nêu cao ý chí khắc phục khó khăn, quyết tâm vượt qua thử thách, nhanh chóng thực hiện thống nhất đất nước. Trong ảnh: Các đại biểu dự Đại hội Đảng lần thứ IV xem hình ảnh trưng bày tại Đại hội của TTXVN. Ảnh: Thế Trung-TTXVN
  • Thanh niên học sinh Hà Nội xung phong đi công tác tại các cơ sở sản xuất tại Ninh Bình, hưởng ứng Lời kêu gọi của Đảng tham gia phát triển kinh tế miền núi (1964). Ảnh: TTXVN
    Thanh niên học sinh Hà Nội xung phong đi công tác tại các cơ sở sản xuất tại Ninh Bình, hưởng ứng Lời kêu gọi của Đảng tham gia phát triển kinh tế miền núi (1964). Ảnh: TTXVN
  • Các phong trào văn hóa - văn nghệ phát triển mạnh; công tác xây dựng Đảng về tư tưởng kịp thời chuyển hướng để bảo đảm yêu cầu lãnh đạo quân dân ta thực hiện tốt những nhiệm vụ cấp bách của miền Bắc: tăng cường hơn nữa công tác giáo dục đảng viên, học tập kết hợp chặt chẽ với phê bình và tự phê bình, phát huy tính tiền phong, gương mẫu. Trong ảnh: Đồng chí Tố Hữu, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nói chuyện tại Hội nghị giáo dục miền núi toàn miền Bắc lần thứ 4, từ 10-15/12/1973, tại Bắc Thái. Ảnh: TTXVN
    Các phong trào văn hóa - văn nghệ phát triển mạnh; công tác xây dựng Đảng về tư tưởng kịp thời chuyển hướng để bảo đảm yêu cầu lãnh đạo quân dân ta thực hiện tốt những nhiệm vụ cấp bách của miền Bắc: tăng cường hơn nữa công tác giáo dục đảng viên, học tập kết hợp chặt chẽ với phê bình và tự phê bình, phát huy tính tiền phong, gương mẫu. Trong ảnh: Đồng chí Tố Hữu, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nói chuyện tại Hội nghị giáo dục miền núi toàn miền Bắc lần thứ 4, từ 10-15/12/1973, tại Bắc Thái. Ảnh: TTXVN
  • Giai đoạn 1975 - 1985, công tác tuyên giáo tập trung động viên các tầng lớp nhân dân nêu cao ý chí khắc phục khó khăn, quyết tâm vượt qua thử thách, nhanh chóng thực hiện thống nhất đất nước. Trong ảnh: Quận Đống Đa (Hà Nội) vẽ pano, áp phích, khẩu hiệu cộ động và niêm yết danh sách ứng viên đại biểu Quốc hội khóa VIII, Hội đồng nhân dân ở những nơi công cộng để nhân dân tìm hiểu, nghiên cứu. Ảnh: Trần Tuấn – TTXVN
    Giai đoạn 1975 - 1985, công tác tuyên giáo tập trung động viên các tầng lớp nhân dân nêu cao ý chí khắc phục khó khăn, quyết tâm vượt qua thử thách, nhanh chóng thực hiện thống nhất đất nước. Trong ảnh: Quận Đống Đa (Hà Nội) vẽ pano, áp phích, khẩu hiệu cộ động và niêm yết danh sách ứng viên đại biểu Quốc hội khóa VIII, Hội đồng nhân dân ở những nơi công cộng để nhân dân tìm hiểu, nghiên cứu. Ảnh: Trần Tuấn – TTXVN
  • Ở miền Bắc, công tác tuyên giáo tập trung tuyên truyền, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, như “Vì miền Nam ruột thịt”, “Thanh niên ba sẵn sàng”, “Phụ nữ ba đảm đang”, chi viện đắc lực sức người, sức của cho tiền tuyến lớn miền Nam. Trong ảnh: Phụ nữ HTX Ngô Đồng, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình mở hội cấy mùa đúng thời vụ, đúng kỹ thuật, tăng năng suất lao động (năm 1970). Ảnh: Thái Khải - TTXVN
    Ở miền Bắc, công tác tuyên giáo tập trung tuyên truyền, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, như “Vì miền Nam ruột thịt”, “Thanh niên ba sẵn sàng”, “Phụ nữ ba đảm đang”, chi viện đắc lực sức người, sức của cho tiền tuyến lớn miền Nam. Trong ảnh: Phụ nữ HTX Ngô Đồng, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình mở hội cấy mùa đúng thời vụ, đúng kỹ thuật, tăng năng suất lao động (năm 1970). Ảnh: Thái Khải - TTXVN
  • Hơn 6000 cán bộ công đoàn và đoàn viên các cơ quan Trung ương nghe đồng chí Hoàng Quốc Việt, Ủy viên Trung ương Đảng nói chuyện về các nghị quyết của Đảng, tối 19/10/1960, tại Hà Nội. Ảnh: TTXVN
    Hơn 6000 cán bộ công đoàn và đoàn viên các cơ quan Trung ương nghe đồng chí Hoàng Quốc Việt, Ủy viên Trung ương Đảng nói chuyện về các nghị quyết của Đảng, tối 19/10/1960, tại Hà Nội. Ảnh: TTXVN
  • Ở miền Nam, công tác tuyên giáo đã cổ vũ quần chúng đẩy mạnh đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang ở khắp mọi nơi, trên cả ba vùng: vùng núi, đồng bằng và đô thị; khơi dậy lòng căm thù giặc, bồi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần dũng cảm, không quản ngại hy sinh, tạo nên nhiều phong trào thi đua giết giặc, lập công. Trong ảnh: Đồng bào Tây Nguyên giã gạo ủng hộ bộ đội giải phóng. Ảnh: Nhật Sơn - TTXVN
    Ở miền Nam, công tác tuyên giáo đã cổ vũ quần chúng đẩy mạnh đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang ở khắp mọi nơi, trên cả ba vùng: vùng núi, đồng bằng và đô thị; khơi dậy lòng căm thù giặc, bồi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần dũng cảm, không quản ngại hy sinh, tạo nên nhiều phong trào thi đua giết giặc, lập công. Trong ảnh: Đồng bào Tây Nguyên giã gạo ủng hộ bộ đội giải phóng. Ảnh: Nhật Sơn - TTXVN
  • Giai đoạn 1961–1965, công tác tuyên giáo tập trung tuyên truyền, vận động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch 5 năm lần thứ nhất. Nhiều điển hình xuất sắc xuất hiện trong phong trào quần chúng đã trở thành ngọn cờ cổ vũ phong trào thi đua. Trong ảnh: Thanh niên xung phong chống Mỹ, cứu nước Đội 32 ký Quyết tâm thư. Ảnh: Đức Liên – TTXVN
    Giai đoạn 1961–1965, công tác tuyên giáo tập trung tuyên truyền, vận động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch 5 năm lần thứ nhất. Nhiều điển hình xuất sắc xuất hiện trong phong trào quần chúng đã trở thành ngọn cờ cổ vũ phong trào thi đua. Trong ảnh: Thanh niên xung phong chống Mỹ, cứu nước Đội 32 ký Quyết tâm thư. Ảnh: Đức Liên – TTXVN
  • Ở miền Bắc, công tác tuyên giáo tập trung tuyên truyền, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, như “Vì miền Nam ruột thịt”, “Thanh niên ba sẵn sàng”, “Phụ nữ ba đảm đang”, chi viện đắc lực sức người, sức của cho tiền tuyến lớn miền Nam. Trong ảnh: Đăng ký tham gia Phong trào Ba đảm nhiệm (sau chuyển thành phong trào “Phụ nữ ba đảm đang”) tại Trường cấp III Yên Hòa, Hà Nội. Ảnh: Thanh Tụng – TTXVN
    Ở miền Bắc, công tác tuyên giáo tập trung tuyên truyền, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, như “Vì miền Nam ruột thịt”, “Thanh niên ba sẵn sàng”, “Phụ nữ ba đảm đang”, chi viện đắc lực sức người, sức của cho tiền tuyến lớn miền Nam. Trong ảnh: Đăng ký tham gia Phong trào Ba đảm nhiệm (sau chuyển thành phong trào “Phụ nữ ba đảm đang”) tại Trường cấp III Yên Hòa, Hà Nội. Ảnh: Thanh Tụng – TTXVN
  • Công tác tuyên truyền là một trong những yếu tố có tính chất quyết định cho thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội. Trong ảnh: Đồng bào dân tộc Mán xem tranh cổ động bầu cử Quốc hội khóa II (1960). Ảnh: Vũ Tín - TTXVN
    Công tác tuyên truyền là một trong những yếu tố có tính chất quyết định cho thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội. Trong ảnh: Đồng bào dân tộc Mán xem tranh cổ động bầu cử Quốc hội khóa II (1960). Ảnh: Vũ Tín - TTXVN
  • Giai đoạn 1961–1965, công tác tuyên giáo tập trung tuyên truyền, vận động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch 5 năm lần thứ nhất. Nhiều điển hình xuất sắc xuất hiện trong phong trào quần chúng đã trở thành ngọn cờ cổ vũ phong trào thi đua. Trong ảnh: Hưởng ứng phong trào Thanh niên “Ba sẵn sàng”, thanh niên Hà Tây nô nức lên đường chiến đấu (tháng 8/1964), sau khi Mỹ mở rộng đánh phá bằng không quân ra miền Bắc trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Ảnh: Kim Hùng - TTXVN
    Giai đoạn 1961–1965, công tác tuyên giáo tập trung tuyên truyền, vận động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch 5 năm lần thứ nhất. Nhiều điển hình xuất sắc xuất hiện trong phong trào quần chúng đã trở thành ngọn cờ cổ vũ phong trào thi đua. Trong ảnh: Hưởng ứng phong trào Thanh niên “Ba sẵn sàng”, thanh niên Hà Tây nô nức lên đường chiến đấu (tháng 8/1964), sau khi Mỹ mở rộng đánh phá bằng không quân ra miền Bắc trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Ảnh: Kim Hùng - TTXVN
  • Ở miền Nam, công tác tuyên giáo đã cổ vũ quần chúng đẩy mạnh đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang ở khắp mọi nơi, bồi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần dũng cảm, không quản ngại hy sinh, tạo nên nhiều phong trào thi đua giết giặc, lập công. Trong ảnh: Quân giải phóng miền Đông Nam bộ hành quân trong Chiến dịch Đông Xuân năm 1964 – 1965. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
    Ở miền Nam, công tác tuyên giáo đã cổ vũ quần chúng đẩy mạnh đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang ở khắp mọi nơi, bồi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần dũng cảm, không quản ngại hy sinh, tạo nên nhiều phong trào thi đua giết giặc, lập công. Trong ảnh: Quân giải phóng miền Đông Nam bộ hành quân trong Chiến dịch Đông Xuân năm 1964 – 1965. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
  • Công tác tư tưởng luôn chú trọng việc quán triệt phương hướng, nhiệm vụ, phương châm đấu tranh trong tình hình mới; nâng cao quyết tâm đánh Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn. Trong ảnh: Từ năm 1959, hàng vạn thanh niên xung phong, dân quân hoả tuyến và lực lượng bộ đội đã tham gia xây dựng tuyến đường Trường Sơn, chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến lớn miền Nam. Ảnh: TTXVN
    Công tác tư tưởng luôn chú trọng việc quán triệt phương hướng, nhiệm vụ, phương châm đấu tranh trong tình hình mới; nâng cao quyết tâm đánh Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn. Trong ảnh: Từ năm 1959, hàng vạn thanh niên xung phong, dân quân hoả tuyến và lực lượng bộ đội đã tham gia xây dựng tuyến đường Trường Sơn, chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến lớn miền Nam. Ảnh: TTXVN
  • Ngay sau khi thành lập Đảng, trong suốt giai đoạn cách mạng 1930 - 1945, công tác tuyên giáo của Đảng đã góp phần xây dựng, phát triển phong trào cách mạng, khơi dậy và phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh cách mạng, thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng tháng Tám 1945. Trong ảnh: Đồng bào Sài Gòn tổng khởi nghĩa giành chính quyền ngày 25/8/1945, hưởng ứng Lời kêu gọi Tổng khởi nghĩa của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Ngay sau khi thành lập Đảng, trong suốt giai đoạn cách mạng 1930 - 1945, công tác tuyên giáo của Đảng đã góp phần xây dựng, phát triển phong trào cách mạng, khơi dậy và phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh cách mạng, thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng tháng Tám 1945. Trong ảnh: Đồng bào Sài Gòn tổng khởi nghĩa giành chính quyền ngày 25/8/1945, hưởng ứng Lời kêu gọi Tổng khởi nghĩa của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Trong cuộc vận động dân chủ chống phản động thuộc địa và tay sai, chống phát xít và chiến tranh, đòi tự do, cơm áo, hòa bình, công tác tuyên giáo giai đoạn 1936 - 1939 đã góp phần quan trọng tạo ra một cao trào cách mạng sôi nổi, đây được coi là cuộc tổng diễn tập thứ hai cho thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945. Trong ảnh: Mít tinh kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1/5 tại Khu Đấu xảo Hà Nội (nay là Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô), tháng 5/1938. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Trong cuộc vận động dân chủ chống phản động thuộc địa và tay sai, chống phát xít và chiến tranh, đòi tự do, cơm áo, hòa bình, công tác tuyên giáo giai đoạn 1936 - 1939 đã góp phần quan trọng tạo ra một cao trào cách mạng sôi nổi, đây được coi là cuộc tổng diễn tập thứ hai cho thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945. Trong ảnh: Mít tinh kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1/5 tại Khu Đấu xảo Hà Nội (nay là Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô), tháng 5/1938. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Ngay sau khi thành lập Đảng, trong suốt giai đoạn cách mạng 1930 - 1945, công tác tuyên giáo của Đảng đã góp phần xây dựng, phát triển phong trào cách mạng, khơi dậy và phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh cách mạng, thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng tháng Tám 1945. Trong ảnh: Ngày 14/8/1945, đội du kích Ba Tơ tiến về thị xã Quảng Ngãi, cùng nhân dân khởi nghĩa giành chính quyền. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Ngay sau khi thành lập Đảng, trong suốt giai đoạn cách mạng 1930 - 1945, công tác tuyên giáo của Đảng đã góp phần xây dựng, phát triển phong trào cách mạng, khơi dậy và phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh cách mạng, thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng tháng Tám 1945. Trong ảnh: Ngày 14/8/1945, đội du kích Ba Tơ tiến về thị xã Quảng Ngãi, cùng nhân dân khởi nghĩa giành chính quyền. Ảnh: Tư liệu TTXVN
Trải qua 95 năm xây dựng và phát triển (1/8/1930 - 1/8/2025), công tác Tuyên giáo luôn giữ vị trí quan trọng hàng đầu trong công tác lãnh đạo của Đảng. Với vai trò là một trong những bộ phận cơ bản, quan trọng của công tác xây dựng Đảng, công tác tuyên giáo đã và đang góp phần xây dựng nền tảng chính trị của chế độ, nền tảng tinh thần của xã hội, hoạch định hệ thống quan điểm lý luận, cương lĩnh, đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng nước ta; phát huy vai trò “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện và đi sau tổng kết”. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN