80 năm Thông tấn xã Việt Nam: Các thế hệ cán bộ, nhân viên TTXVN luôn khắc ghi lời dặn và chỉ dạy của Bác Hồ

  • Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên dành thời gian đọc, nhận xét và trực tiếp duyệt tin, bài của TTXVN. Ảnh: TTXVN
    Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên dành thời gian đọc, nhận xét và trực tiếp duyệt tin, bài của TTXVN. Ảnh: TTXVN
  • Phóng viên VNTTX Đinh Chương (người đứng phía sau Bác Hồ) tháp tùng đưa tin Chủ tịch Hồ Chí Minh bỏ phiếu bầu cử HĐND các cấp (4/1969). Ảnh: TTXVN
    Phóng viên VNTTX Đinh Chương (người đứng phía sau Bác Hồ) tháp tùng đưa tin Chủ tịch Hồ Chí Minh bỏ phiếu bầu cử HĐND các cấp (4/1969). Ảnh: TTXVN
  • Phóng viên VNTTX Đinh Chương (người đứng phía sau Bác Hồ) tháp tùng đưa tin Chủ tịch Hồ Chí Minh bỏ phiếu bầu cử HĐND các cấp (27/4/1969). Ảnh: TTXVN
    Phóng viên VNTTX Đinh Chương (người đứng phía sau Bác Hồ) tháp tùng đưa tin Chủ tịch Hồ Chí Minh bỏ phiếu bầu cử HĐND các cấp (27/4/1969). Ảnh: TTXVN
  • Chủ tịch Hồ Chí Minh dặn dò nữ phóng viên Tuệ Oanh của VNTTX về cách viết tin trong dịp đưa tin cuộc bầu cử Quốc hội khóa III (26/4/1964). Ảnh: Tư liệu TTXVVN
    Chủ tịch Hồ Chí Minh dặn dò nữ phóng viên Tuệ Oanh của VNTTX về cách viết tin trong dịp đưa tin cuộc bầu cử Quốc hội khóa III (26/4/1964). Ảnh: Tư liệu TTXVVN
  • Phóng viên VNTTX Bùi Đình Túy, tức Đinh Thúy (hàng ngồi, thứ 3, trái sang) cùng các nhà báo trong nước và nước ngoài vinh dự chụp ảnh với Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III (9/1960). Ảnh: TTXVN
    Phóng viên VNTTX Bùi Đình Túy, tức Đinh Thúy (hàng ngồi, thứ 3, trái sang) cùng các nhà báo trong nước và nước ngoài vinh dự chụp ảnh với Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III (9/1960). Ảnh: TTXVN
  • Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Tôn Đức Thắng và đồng chí Trường Chinh chụp ảnh lưu niệm với nhóm phóng viên thông tấn, báo chí phục vụ Đại hội lần thứ III của Đảng (năm 1960). Người ngồi giữa Bác Hồ và đồng chí Trường Chinh là nhà báo Huỳnh Thị Hường (phóng viên VNTTX) và người đeo kính ngồi sau Bác Hồ là nhà báo Lê Bá Thuyên (Phó Giám đốc VNTTX). Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Tôn Đức Thắng và đồng chí Trường Chinh chụp ảnh lưu niệm với nhóm phóng viên thông tấn, báo chí phục vụ Đại hội lần thứ III của Đảng (năm 1960). Người ngồi giữa Bác Hồ và đồng chí Trường Chinh là nhà báo Huỳnh Thị Hường (phóng viên VNTTX) và người đeo kính ngồi sau Bác Hồ là nhà báo Lê Bá Thuyên (Phó Giám đốc VNTTX). Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Bút tích Bác Hồ sửa tin của TTXVN. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Bút tích Bác Hồ sửa tin của TTXVN. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Bút tích Bác Hồ sửa tin của TTXVN. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Bút tích Bác Hồ sửa tin của TTXVN. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Bút tích Bác Hồ sửa tin của TTXVN. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Bút tích Bác Hồ sửa tin của TTXVN. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Bút tích Bác Hồ sửa tin của TTXVN. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Bút tích Bác Hồ sửa tin của TTXVN. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Phóng viên Lê Việt Thảo của Việt Nam Thông tấn xã (đeo kính, giữa) thường xuyên theo sát các hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước để đưa tin. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Phóng viên Lê Việt Thảo của Việt Nam Thông tấn xã (đeo kính, giữa) thường xuyên theo sát các hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước để đưa tin. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng thuốc lá thơm cho nhà báo Lâm Hồng Long - tác giả của bức ảnh nổi tiếng
    Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng thuốc lá thơm cho nhà báo Lâm Hồng Long - tác giả của bức ảnh nổi tiếng "Bác bắt nhịp Bài ca Kết Đoàn" . Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Phóng viên Võ Thế Ái của Việt Nam Thông tấn xã (đứng sau Bác Hồ) tháp tùng Bác trong chuyến thăm công trình đập Thác Huống (Thái Nguyên) để viết tin, bài (25/1/1955). Ảnh: TTXVN
    Phóng viên Võ Thế Ái của Việt Nam Thông tấn xã (đứng sau Bác Hồ) tháp tùng Bác trong chuyến thăm công trình đập Thác Huống (Thái Nguyên) để viết tin, bài (25/1/1955). Ảnh: TTXVN
  • 20 giời, tối 19/12/1946, VNTTX được giao nhiệm vụ phát sóng Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong ảnh: Lời kêu gọi đồng bào cả nước đứng lên chống giặc Pháp xâm lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    20 giời, tối 19/12/1946, VNTTX được giao nhiệm vụ phát sóng Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong ảnh: Lời kêu gọi đồng bào cả nước đứng lên chống giặc Pháp xâm lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Phóng viên Võ Thế Ái của Việt Nam Thông tấn xã (đi sau Bác Hồ) tháp tùng Bác trong chuyến thăm công trình đập Thác Huống (Thái Nguyên) để viết tin, bài (25/1/1955). Ảnh: TTXVN
    Phóng viên Võ Thế Ái của Việt Nam Thông tấn xã (đi sau Bác Hồ) tháp tùng Bác trong chuyến thăm công trình đập Thác Huống (Thái Nguyên) để viết tin, bài (25/1/1955). Ảnh: TTXVN
  • Năm 1952, Bác Hồ thăm cơ sở VNTTX tại Sơn Dương, Tuyên Quang và căn dặn cán bộ, phóng viên
    Năm 1952, Bác Hồ thăm cơ sở VNTTX tại Sơn Dương, Tuyên Quang và căn dặn cán bộ, phóng viên "Tin tức càng nhanh, kháng chiến càng mau thắng lợi". Trong ảnh: Bác Hồ chụp ảnh với các gia đình cán bộ Việt Nam Thông tấn xã trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại Tuyên Quang (1952). Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Đồng chí Ngô Điền, cán bộ VNTTX (hàng ngồi. thứ nhất, phải sang) cùng các đại biểu vinh dự chụp ảnh với Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mặt trận Liên - Việt Tôn Đức Thắng tại Đại hội thống nhất Việt Minh - Liên Việt (Việt Bắc, 3/1951). Ảnh: TTXVN
    Đồng chí Ngô Điền, cán bộ VNTTX (hàng ngồi. thứ nhất, phải sang) cùng các đại biểu vinh dự chụp ảnh với Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mặt trận Liên - Việt Tôn Đức Thắng tại Đại hội thống nhất Việt Minh - Liên Việt (Việt Bắc, 3/1951). Ảnh: TTXVN
  • Phó Giám đốc Nha Thông tin Trần Kim Xuyến, người phụ trách Việt Nam Thông tấn xã (ngoài cùng, bên phải), xuống tàu dự lễ đón, đưa tin và phỏng vấn Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người đi thăm Pháp và ký Tạm ước Việt - Pháp (14/9/1946) về nước. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Phó Giám đốc Nha Thông tin Trần Kim Xuyến, người phụ trách Việt Nam Thông tấn xã (ngoài cùng, bên phải), xuống tàu dự lễ đón, đưa tin và phỏng vấn Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người đi thăm Pháp và ký Tạm ước Việt - Pháp (14/9/1946) về nước. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Bản Tuyên ngôn Độc lập, do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại Quảng trường Ba Đình lịch sử ngày 2/9/1945, được Việt Nam Thông tấn xã phát đi toàn thế giới bằng ba thứ tiếng Việt, Anh, Pháp vào ngày 15/9/1945. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Bản Tuyên ngôn Độc lập, do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại Quảng trường Ba Đình lịch sử ngày 2/9/1945, được Việt Nam Thông tấn xã phát đi toàn thế giới bằng ba thứ tiếng Việt, Anh, Pháp vào ngày 15/9/1945. Ảnh: Tư liệu TTXVN
Ngày 15/9/1945, Việt Nam Thông tấn xã – danh xưng do Bác Hồ chấp bút - phát đi toàn văn bản Tuyên ngôn Độc lập cùng với danh sách Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thông qua những bản tin bằng 3 thứ tiếng: Việt, Anh, Pháp. Thời khắc thiêng liêng ấy đã trở thành Ngày truyền thống của VNTTX, nay là TTXVN. 80 năm qua, dấu ấn sự phát triển của TTXVN in đậm từ những lời dạy, bản tin in dấu tay Người và sự nỗ lực của cán bộ, nhân viên toàn ngành. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN