-
Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngành và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ nhất (Hà Nội, 12/11/2025). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
-
Lễ khởi hành chuyến tàu đầu tiên vận chuyển thử nghiệm lô dừa tươi xuất khẩu sang Quảng Châu, Trung Quốc. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc mở rộng phương thức vận chuyển nông sản qua đường sắt, giúp giảm chi phí logistics và góp phần thúc đẩy xuất khẩu nông sản của Việt Nam. Ảnh: Huyền Trang - TTXVN
-
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn trao chứng nhận và biểu trưng tôn vinh các Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2024 (Hà Nội, 14/10/2024). Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, động viên nông dân sản xuất vụ Đông Xuân tại tỉnh Hải Dương (15/2/2024). Ảnh: Dương Giang-TTXVN
-
Chủ tịch nước Lương Cường thực hiện nghi thức mở xá cày đầu tiên trong Lễ xuống đồng của dân tộc Mường, tại Ngày hội "Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc" (Hà Nội, 15/2/2025). Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN
-
Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2025), chiều 14/10/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt 95 đại biểu nông dân Việt Nam xuất sắc, nhà khoa học của nhà nông năm 2025. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
-
Ông Lê Lộc Quân (46 tuổi, xã Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai) từng bước gây dựng thương hiệu mật ong Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế. Không chỉ là một nông dân sản xuất giỏi với doanh thu 25 tỷ đồng/năm, ông còn là người tiên phong ứng dụng kỹ thuật mới để nuôi ong công nghệ cao, góp phần khẳng định vị thế mật ong Việt Nam trên bản đồ xuất khẩu nông sản thế giới (2025). Ảnh: Lê Xuân-TTXVN
-
Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức gặp mặt 63 nông dân Việt Nam xuất sắc và 63 hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc năm 2024 (Hà Nội, 13/10/2024). Ảnh: TTXVN phát
-
Ngư dân Khánh Hòa đón "lộc đầu năm" từ cá ngừ đại dương (2025). Ảnh: Đặng Tuấn -TTXVN
-
Ông Ngụy Hoa Tường, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh (áo đen) khen hương vị độc đáo của quả dừa sáp ở Trà Vinh. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN
-
Một góc thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hoá sau hơn 2 năm thực hiện Đề án "Xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023". Ảnh: Trần Trang-TTXVN
-
Với cà phê, Việt Nam tiếp tục giữ vững vị thế thứ hai thế giới, chỉ sau Brazil. Trong ảnh: Thu hoạch cà phê ở vùng trồng của Công ty Simexco Daklak (thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk). Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
-
Việt Nam hiện đã xuất khẩu nông sản tới hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ - một con số cho thấy vị thế của nông nghiệp Việt Nam trong chuỗi cung ứng lương thực, thực phẩm toàn cầu. Trong ảnh: Vận chuyển thanh long đóng gói vào phòng lạnh để đưa đi xuất khẩu. Ảnh: Thanh Bình-TTXVN
-
Năm 2024, xuất khẩu gạo đạt khoảng 9 triệu tấn, đưa Việt Nam vươn lên vị trí thứ ba toàn cầu, chỉ sau Ấn Độ và Thái Lan. Trong ảnh: Xuất khẩu gạo của Tập đoàn Lộc Trời, tập đoàn dịch vụ nông nghiệp hàng đầu Việt Nam với hệ sinh thái nông nghiệp dần hoàn thiện, có chuỗi giá trị từ hạt lúa đến hạt gạo. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
-
Nông dân tỉnh Thanh Hóa vận hành hệ thống tưới tự động bằng điện thoại thông minh. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
-
Từ một nước đói nghèo, Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những cường quốc sản xuất và xuất khẩu nông sản của thế giới. Trong ảnh: An Giang có 27 cơ sở, vùng nuôi cá tra với diện tích trên 382 ha cung cấp nguyên liệu xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ (2023). Ảnh: Công Mạo - TTXVN
-
Vải thiều chính vụ được thu mua tại một điểm cân ở Phố Kim, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang). Ảnh: Danh Lam - TTXVN
-
Từ một nước đói nghèo, Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những cường quốc sản xuất và xuất khẩu nông sản của thế giới. Trong ảnh: Dalat Hasfarm – công ty sản xuất hoa tươi lớn nhất Việt Nam phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu sang Nhật Bản, Thái Lan, Hà Lan, Đan Mạch… Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
-
Rau cần Hoàng Lương (Hiệp Hòa, Bắc Giang) được xuất khẩu sang một số thị trường thế giới: Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc, Nga…mang lại hiệu quả kinh tế cao và tạo nhiều việc làm cho người lao động địa phương. Ảnh: Danh Lam - TTXVN
-
Từ một nước đói nghèo, Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những cường quốc sản xuất và xuất khẩu nông sản của thế giới. Trong ảnh: Chế biến nông sản xuất khẩu của Công ty B’LaoFood, khu công nghiệp Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
-
Rau quả Việt Nam đang vươn lên mạnh mẽ, đứng trong nhóm 15 quốc gia xuất khẩu hàng đầu, nhờ lợi thế khí hậu đa dạng, năng lực chế biến sâu và sự bứt phá của các doanh nghiệp trẻ. Trong ảnh: Cà rốt là một trong những cây rau chủ lực của tỉnh Hải Dương, xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, châu Âu, Malaysia, Singapore, Thái Lan và các nước khu vực Trung Đông. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
-
Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã làm thay đổi căn bản bộ mặt nông thôn Việt Nam. Trong ảnh: Một góc huyện nông thôn mới Châu Đức của Bà Rịa – Vũng Tàu nhìn từ trên cao. Ảnh: Hoàng Nhị - TTXVN
-
Nông nghiệp là lợi thế quốc gia, mang lại thu nhập cho gần 10 triệu hộ nông dân cùng hàng triệu hộ kinh doanh và doanh nghiệp. Trong ảnh: Giới thiệu nông sản của xã Đường 10, xã vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn duy nhất của huyện Bù Đăng (Bình Phước) qua mạng internet, giúp nông dân địa phương tìm đầu ra cho sản phẩm. Ảnh: Sỹ Tuyên - TTXVN
-
Nền nông nghiệp Việt Nam đã chuyển từ tự cung, tự cấp sang sản xuất hàng hóa đa dạng và trở thành quốc gia xuất khẩu nông sản hàng đầu trên thế giới. Trong ảnh: Niềm vui trúng vụ tôm nuôi thuận thiên của nông dân ấp 6, xã Lương Nghĩa (huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang). Ảnh: Duy Khương - TTXVN
-
Nông dân các xã vùng trũng ở gần các con sông Ô Lâu, Ô Giang của huyện Hải Lăng (Quảng Trị) có sáng kiến chế tạo ra những chiếc lồng bằng nhôm tự nổi, có hình dạng như những chiếc thuyền để nuôi cá mang lại hiệu quả khá cao. Không chỉ mang lại lợi ích lớn về kinh tế, lồng nuôi mới này có độ bền, cơ động trong việc di chuyển nên gần như không bị thiệt hại khi có mưa lũ xảy ra. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN
-
Nông nghiệp là lợi thế quốc gia, mang lại thu nhập cho gần 10 triệu hộ nông dân cùng hàng triệu hộ kinh doanh và doanh nghiệp. Trong ảnh: Cuộc thi hái chè, sao chè của nông dân Lai Châu (2024). Ảnh: Quý Trung – TTXVN
-
Kiểm tra hoạt động của hệ thống bơm tưới cho nhà dưa lưới khi điều khiển bằng ứng dụng trên điện thoại thông minh của Delco Farm – Mô hình trang trại thông minh, giải pháp nông nghiệp công nghệ cao (Bắc Ninh). Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
-
Tỉnh Đồng Tháp phát triển mạnh mô hình du lịch nông nghiệp, vừa giúp nông dân cải thiện thu nhập, vừa phát triển kinh tế nông nghiệp. Ảnh: Nguyễn Văn Trí - TTXVN
-
Các mô hình ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp đem lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, nâng cao chất lượng nông sản, đảm bảo về môi trường và sức khỏe người tiêu dùng Việt Nam. Trong ảnh: Kiểm tra mã số được ứng dụng gắn chip điện tử vào cá để theo dõi cho sinh sản theo cặp bố mẹ, đảm bảo cho chất lượng con giống tốt nhất của Tập đoàn Việt – Úc. Ảnh: Phạm Hậu - TTXVN
-
Biển, hải đảo được quản lý theo cách tiếp cận tổng hợp, liên ngành, liên vùng, góp phần phát triển kinh tế biển bền vững, đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Trong ảnh: Cảng cá Mỹ Tân (xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải) được đầu tư đồng bộ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế biển của địa phương. Ảnh: Nguyễn Thành - TTXVN
-
Máy bay không người lái phun thuốc, bón phân được giới thiệu tại buổi trình diễn công nghệ cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp tại Cần Thơ Ảnh: TTXVN
-
Nền nông nghiệp Việt Nam đã chuyển từ tự cung, tự cấp sang sản xuất hàng hóa đa dạng và trở thành quốc gia xuất khẩu nông sản hàng đầu trên thế giới. Trong ảnh: Trang trại chăn nuôi thủy cầm, mô hình khép kín an toàn sinh học, của một hộ ở huyện Việt Yên ( Bắc Giang, 8/2010). Ảnh : Đình Huệ - TTXVN
-
Nền nông nghiệp Việt Nam đã chuyển từ tự cung, tự cấp sang sản xuất hàng hóa đa dạng và trở thành quốc gia xuất khẩu nông sản hàng đầu trên thế giới. Trong ảnh: Diêm dân Bạc Liêu phấn khởi vì muối được mùa, trúng giá. Ảnh: Huỳnh Sử- TTXVN
-
Nông nghiệp thông minh, chuyển đổi xanh, tuần hoàn, các-bon thấp và thích ứng khí hậu trong bối cảnh đổi mới đất nước lần thứ hai. Trong ảnh: Làm đất chuẩn bị xuống giống lúa tại Hậu Giang. Ảnh: Duy Khương – TTXVN
-
Nền nông nghiệp Việt Nam đã chuyển từ tự cung, tự cấp sang sản xuất hàng hóa đa dạng và trở thành quốc gia xuất khẩu nông sản hàng đầu trên thế giới. Trong ảnh: Dây chuyền vắt sữa bò tại Trang trại bò sữa Vinamilk tại xã Nhơn Tân, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
-
Trang trại chăn nuôi lợn khép kín đảm bảo an toàn dịch bệnh mang lại hiệu quả kinh tế cao ở xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao (Phú Thọ), là mô hình điểm của tỉnh về chuỗi liên kết. Ảnh: TTXVN
-
Gia đình anh Trịnh Tú Anh (xóm Hợp Thành, xã Trung Hội, huyện Định Hoá) nuôi dê thương phẩm, dê giống mỗi năm xuất bán 4- 5 tấn, cho thu nhập hơn 200 triệu đồng. Ảnh: Trần Trang-TTXVN
-
Các mô hình ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp đem lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, nâng cao chất lượng nông sản, đảm bảo về môi trường và sức khỏe người tiêu dùng Việt Nam. Trong ảnh: Huyện Quảng Điền là địa phương có vùng rau chuyên canh lớn nhất của Thừa Thiên Huế với diện tích hơn 300ha, trong đó rau trồng theo tiêu chuẩn VietGAP trên 70ha. Ảnh: TTXVN
-
Khu vực chuồng trại nuôi lợn của HTX Hồng Thanh, Lai Châu được xây dựng theo sự hướng dẫn kỹ thuật của huyện và từng bước áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi (1975). Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
-
Phụ nữ đội sản xuất Mỹ Lộc, Hơp tác xã Ngô Đồng, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình mở hội cấy mùa đúng thời vụ, đúng kỹ thuật, tăng năng suất lao động (1970). Ảnh: Thái Khải - TTXVN
-
Nông dân hợp tác xã Tiền Phong, xã Phú Vân (Kim Bảng, Hà Nam) cải tiến nông cụ, đẩy mạnh phong trào sản xuất (1960). Ảnh: TTXVN
-
Cụ Phan Văn Bào, xã viên Hợp tác xã Nỏ Bạn (Thường Tín, Hà Đông) có sáng kiến chế tạo chiếc máy guồng nước, chỉ cần một người điều khiển, giảm được 8 nhân công trong ngày. Ảnh: Hữu Ngôi - TTXVN
-
Trong thời kỳ kháng chiến, nông nghiệp giữ vai trò hậu cần trọng yếu, bảo đảm lương thực cho chiến trường và cho dân sinh. Tinh thần “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người” thể hiện sự kết hợp giữa tổ chức sản xuất tập trung và sức mạnh đoàn kết cộng đồng nông dân. Trong ảnh: Nông dân hợp tác xã Cầu Tre, xã Hồ Sơn (Tam Dương, Vĩnh Phúc) chuẩn bị thóc giống làm vụ Đông - Xuân sớm (24/10/1960). Ảnh: Tôn Uẩn - TTXVN
-
Ngay sau khi giành độc lập, Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa xác định quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường là nhiệm vụ trọng yếu, gắn liền với an sinh và đời sống nhân dân. Trong ảnh: Trong không khí vui mừng được mùa và cải cách ruộng đất toàn thắng, các tổ đổi công đang thi đua sản xuất tập đoàn (1956). Ảnh: Trần Quang Lượng - TTXVN
-
Trong cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, nông nghiệp, nông dân và nông thôn đã chiến thắng nạn đói, tham gia hiệu quả công cuộc kháng chiến, kiến quốc. Trong ảnh: Nông dân hợp tác xã Đại Phong chạy thử chiếc máy cày của Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng, trước sự vui mừng của bà con xã viên (Quảng Bình, 1960). Ảnh: Văn Lượng - TTXVN
-
Nhân dân xã Hồng Thái ăn mừng hoàn thành hợp tác hóa (15/9/1960). Ảnh: Đức Như - TTXVN
-
Ngay sau khi giành độc lập, Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa xác định quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường là nhiệm vụ trọng yếu, gắn liền với an sinh và đời sống nhân dân. Trong ảnh: Nông dân xã Tân Dân, huyện Kim Anh (Vĩnh Phúc) cải tiến kỹ thuật dùng bừa cỏ. Ảnh: TTXVN
-
Công cuộc cải cách ruộng đất (1953-1956) ở miền Bắc là một bước ngoặt lớn, thực hiện khẩu hiệu “người cày có ruộng”, chấm dứt chế độ chiếm hữu đất phong kiến kéo dài hàng thế kỷ, thay đổi cấu trúc sở hữu và chuyển hóa quan hệ xã hội ở nông thôn, tạo nên động lực mới cho sản xuất nông nghiệp. Trong ảnh: Bà Ngô Thị Cang, cố nông sung sướng vì lúa năm nay được mùa và bà đang đóng góp vào thuế nông nghiệp (1956). Ảnh: TTXVN
-
Trong quan điểm về phát triển các ngành kinh tế, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng nông nghiệp, vì nền nông nghiệp phát triển sẽ làm cho đời sống của nông dân nói riêng và nhân dân nói chung được nâng cao. Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm nông dân xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đang thu hoạch vụ lúa đầu tiên sau cải cách ruộng đất (1954). Ảnh: TTXVN
-
Trong quan điểm về phát triển các ngành kinh tế, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng nông nghiệp, vì nền nông nghiệp phát triển sẽ làm cho đời sống của nông dân nói riêng và nhân dân nói chung được nâng cao. Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh kiểm tra công tác phòng chống úng của nông dân xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương (26/7/1962). Ảnh: TTXVN
-
Trong quan điểm về phát triển các ngành kinh tế, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng nông nghiệp, vì nền nông nghiệp phát triển sẽ làm cho đời sống của nông dân nói riêng và nhân dân nói chung được nâng cao. Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm nông dân tỉnh Bắc Kạn đang gieo cấy vụ Đông Xuân 1950 - 1951. Ảnh: TTXVN