80 năm ngành Ngoại giao Việt Nam: Một trong ba trụ cột trọng yếu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

  • Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Busan (Hàn Quốc, 13/8/2025). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
    Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Busan (Hàn Quốc, 13/8/2025). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  • Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Senegal Ousmane Sonko chứng kiến ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Hội nhập châu Phi và Ngoại giao Senegal (Dakar, 24/07/2025). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
    Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Senegal Ousmane Sonko chứng kiến ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Hội nhập châu Phi và Ngoại giao Senegal (Dakar, 24/07/2025). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  • Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn (thứ năm, trái sang) với các Bộ trưởng ASEAN tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN +3b (Malaysia, 10/07/2025). Ảnh: Hằng Linh-TTXVN
    Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn (thứ năm, trái sang) với các Bộ trưởng ASEAN tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN +3b (Malaysia, 10/07/2025). Ảnh: Hằng Linh-TTXVN
  • Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn (bên phải) gặp Thủ tướng Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim (giữa) và Bộ trưởng Ngoại giao, Dato’Seri Utama Haji Mohamad bin Haji Hasa (trái) tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 58 (AMM-58) và các hội nghị liên quan (Malaysia, 09/07/2025. Ảnh: TTXVN phát
    Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn (bên phải) gặp Thủ tướng Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim (giữa) và Bộ trưởng Ngoại giao, Dato’Seri Utama Haji Mohamad bin Haji Hasa (trái) tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 58 (AMM-58) và các hội nghị liên quan (Malaysia, 09/07/2025. Ảnh: TTXVN phát
  • Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu (EU) về chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell Fontelles tham quan Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội, 30/07/2024). Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
    Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu (EU) về chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell Fontelles tham quan Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội, 30/07/2024). Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  • Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Đỗ Hùng Việt phát biểu tại Phiên họp khẩn cấp đặc biệt để thảo luận về tình hình xung đột và khủng hoảng nhân đạo tại Gaza (New York, 12/12/2024). Ảnh: Quang Huy - TTXVN
    Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Đỗ Hùng Việt phát biểu tại Phiên họp khẩn cấp đặc biệt để thảo luận về tình hình xung đột và khủng hoảng nhân đạo tại Gaza (New York, 12/12/2024). Ảnh: Quang Huy - TTXVN
  • Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trao đổi với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại buổi làm việc giữa các nhà lãnh đạo về Đồng thuận Paris vì con người và hành tinh (Đồng thuận 4P), ngày 25/09/2024. Ảnh: TTXVN phát
    Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trao đổi với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại buổi làm việc giữa các nhà lãnh đạo về Đồng thuận Paris vì con người và hành tinh (Đồng thuận 4P), ngày 25/09/2024. Ảnh: TTXVN phát
  • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Australia Anthony Albanese chứng kiến trao văn kiện hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Australia (Canberra, 7/3/2024). Ảnh: Dương Giang-TTXVN
    Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Australia Anthony Albanese chứng kiến trao văn kiện hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Australia (Canberra, 7/3/2024). Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  • Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài trước khi đi nhận nhiệm vụ (Hà Nội, 18/12/2024). Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN
    Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài trước khi đi nhận nhiệm vụ (Hà Nội, 18/12/2024). Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN
  • Chiều 12/12/2024, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Lương Cường làm việc với Bộ Ngoại giao. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
    Chiều 12/12/2024, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Lương Cường làm việc với Bộ Ngoại giao. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
  • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Ngoại giao về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng và phát triển ngành ngoại giao (Hà Nội, 29/8/2024). Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Ngoại giao về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng và phát triển ngành ngoại giao (Hà Nội, 29/8/2024). Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
  • Giai đoạn từ năm 2011 tới nay, ngoại giao đã đóng góp đưa quan hệ đối ngoại của Việt Nam đi vào chiều sâu, hội nhập quốc tế toàn diện, thể hiện vai trò là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và Thủ tướng Campuchia Hun Manet ăn sáng và làm việc trong chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45 và các Hội nghị cấp cao liên quan tại Vientiane (Lào), sáng 9/10/2024. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
    Giai đoạn từ năm 2011 tới nay, ngoại giao đã đóng góp đưa quan hệ đối ngoại của Việt Nam đi vào chiều sâu, hội nhập quốc tế toàn diện, thể hiện vai trò là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và Thủ tướng Campuchia Hun Manet ăn sáng và làm việc trong chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45 và các Hội nghị cấp cao liên quan tại Vientiane (Lào), sáng 9/10/2024. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  • Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan trưng bày sách, báo về hoạt động ngoại giao tại Phiên họp toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32, với chủ đề “Ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước” (Hà Nội, 21/12/2023). Ảnh: Dương Giang - TTXVN
    Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan trưng bày sách, báo về hoạt động ngoại giao tại Phiên họp toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32, với chủ đề “Ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước” (Hà Nội, 21/12/2023). Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  •  Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken trong chuyến thăm Việt Nam từ ngày 14-16/4/2023. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
    Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken trong chuyến thăm Việt Nam từ ngày 14-16/4/2023. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
  • Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken và các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công dự án khu phức hợp Đại sứ quán mới của Hoa Kỳ tại Hà Nội, sáng 15/4/2023. Ảnh: Lê Minh Sơn - TTXVN
    Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken và các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công dự án khu phức hợp Đại sứ quán mới của Hoa Kỳ tại Hà Nội, sáng 15/4/2023. Ảnh: Lê Minh Sơn - TTXVN
  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32, với chủ đề: “Phát huy vai trò tiên phong, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến (Hà Nội, 19/12/2023). Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
    Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32, với chủ đề: “Phát huy vai trò tiên phong, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến (Hà Nội, 19/12/2023). Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
  • Giai đoạn từ năm 2011 tới nay, ngoại giao đã đóng góp đưa quan hệ đối ngoại của Việt Nam đi vào chiều sâu, hội nhập quốc tế toàn diện. Trong ảnh: Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trao Công hàm thông báo phê chuẩn Hiệp định EVFTA và EVIPA cho Đại sứ, Trưởng Phái đoàn EU tại Việt Nam Pier Giorgio Aliberti (Hà Nội, 18/6/2020). Ảnh: Hoàng Việt - TTXVN
    Giai đoạn từ năm 2011 tới nay, ngoại giao đã đóng góp đưa quan hệ đối ngoại của Việt Nam đi vào chiều sâu, hội nhập quốc tế toàn diện. Trong ảnh: Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trao Công hàm thông báo phê chuẩn Hiệp định EVFTA và EVIPA cho Đại sứ, Trưởng Phái đoàn EU tại Việt Nam Pier Giorgio Aliberti (Hà Nội, 18/6/2020). Ảnh: Hoàng Việt - TTXVN
  • Giai đoạn từ năm 2011 tới nay, ngoại giao đã đóng góp đưa quan hệ đối ngoại của Việt Nam đi vào chiều sâu, hội nhập quốc tế toàn diện, thể hiện vai trò là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Trong ảnh: Bộ Ngoại giao tổ chức Lễ tiếp nhận 1.499.940 liều vaccine Pfizer của Hoa Kỳ qua cơ chế COVAX, hỗ trợ Việt Nam phòng, chống dịch COVID-19 (Hà Nội, 4/10/2021). Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
    Giai đoạn từ năm 2011 tới nay, ngoại giao đã đóng góp đưa quan hệ đối ngoại của Việt Nam đi vào chiều sâu, hội nhập quốc tế toàn diện, thể hiện vai trò là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Trong ảnh: Bộ Ngoại giao tổ chức Lễ tiếp nhận 1.499.940 liều vaccine Pfizer của Hoa Kỳ qua cơ chế COVAX, hỗ trợ Việt Nam phòng, chống dịch COVID-19 (Hà Nội, 4/10/2021). Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
  • Trưởng đoàn Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhận lời chúc mừng của đại diện ngoại giao các nước sau khi kết quả bỏ phiếu cho thấy Việt Nam được bầu chọn là ủy viên không thường trực HĐBA LHQ nhiệm kỳ 2020-2021, tại New York, ngày 7/6/2019. Ảnh: THX/TTXVN
    Trưởng đoàn Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhận lời chúc mừng của đại diện ngoại giao các nước sau khi kết quả bỏ phiếu cho thấy Việt Nam được bầu chọn là ủy viên không thường trực HĐBA LHQ nhiệm kỳ 2020-2021, tại New York, ngày 7/6/2019. Ảnh: THX/TTXVN
  • Giai đoạn từ năm 2011 tới nay, ngoại giao đã đóng góp đưa quan hệ đối ngoại của Việt Nam đi vào chiều sâu, hội nhập quốc tế toàn diện, thể hiện vai trò là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang với các Trưởng đoàn dự Hội nghị các Nhà lãnh đạo Kinh tế APEC lần thứ 25, với chủ đề “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”, tổ chức tại thành phố Đà Nẵng (2017). Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
    Giai đoạn từ năm 2011 tới nay, ngoại giao đã đóng góp đưa quan hệ đối ngoại của Việt Nam đi vào chiều sâu, hội nhập quốc tế toàn diện, thể hiện vai trò là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang với các Trưởng đoàn dự Hội nghị các Nhà lãnh đạo Kinh tế APEC lần thứ 25, với chủ đề “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”, tổ chức tại thành phố Đà Nẵng (2017). Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
  • Ngày 5/10/2009, tại trụ sở LHQ ở New York (Mỹ), Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm chủ trì phiên họp của Hội đồng Bảo an LHQ trong tháng Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng, với chủ đề do Việt Nam đề xuất “Đáp ứng nhu cầu của phụ nữ và trẻ em gái thời kỳ hậu xung đột và thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ vào các tiến trình hoà bình - an ninh” dưới đề mục “Phụ nữ, hoà bình và an ninh”. Ảnh: TTXVN phát
    Ngày 5/10/2009, tại trụ sở LHQ ở New York (Mỹ), Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm chủ trì phiên họp của Hội đồng Bảo an LHQ trong tháng Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng, với chủ đề do Việt Nam đề xuất “Đáp ứng nhu cầu của phụ nữ và trẻ em gái thời kỳ hậu xung đột và thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ vào các tiến trình hoà bình - an ninh” dưới đề mục “Phụ nữ, hoà bình và an ninh”. Ảnh: TTXVN phát
  • Giai đoạn từ năm 2011 tới nay, ngoại giao đưa quan hệ đối ngoại của Việt Nam đi vào chiều sâu, hội nhập quốc tế toàn diện, thể hiện vai trò là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Trong ảnh: Đại biểu các nước chúc mừng đoàn Việt Nam sau khi công bố kết quả ủng hộ Việt Nam làm Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ nhiệm kỳ 2008 – 2009 tại phiên họp Đại hội đồng LHQ, tối 16/10/2007. Ảnh: Bùi Ngọc Hải - TTXVN
    Giai đoạn từ năm 2011 tới nay, ngoại giao đưa quan hệ đối ngoại của Việt Nam đi vào chiều sâu, hội nhập quốc tế toàn diện, thể hiện vai trò là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Trong ảnh: Đại biểu các nước chúc mừng đoàn Việt Nam sau khi công bố kết quả ủng hộ Việt Nam làm Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ nhiệm kỳ 2008 – 2009 tại phiên họp Đại hội đồng LHQ, tối 16/10/2007. Ảnh: Bùi Ngọc Hải - TTXVN
  • Sau khi đất nước thống nhất, ngành Ngoại giao đi đầu đưa đất nước dần hội nhập vào khu vực và quốc tế, đặc biệt qua các cột mốc lịch sử như gia nhập ASEAN, APEC, WTO...Trong ảnh: Ngày 7/11/2006, Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển và Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Pascal Lamy ký Nghị định thư gia nhập WTO của Việt Nam - bước tiến quan trọng trong chiến lược hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Ảnh: AFP/TTXVN
    Sau khi đất nước thống nhất, ngành Ngoại giao đi đầu đưa đất nước dần hội nhập vào khu vực và quốc tế, đặc biệt qua các cột mốc lịch sử như gia nhập ASEAN, APEC, WTO...Trong ảnh: Ngày 7/11/2006, Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển và Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Pascal Lamy ký Nghị định thư gia nhập WTO của Việt Nam - bước tiến quan trọng trong chiến lược hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Giai đoạn từ 1986 đến 1995, Bộ Ngoại giao đã tham mưu Bộ Chính trị thông qua Nghị quyết 13 (5/1988), trong đó nêu ba hướng chiến lược mang tính bước ngoặt là chủ trương
    Giai đoạn từ 1986 đến 1995, Bộ Ngoại giao đã tham mưu Bộ Chính trị thông qua Nghị quyết 13 (5/1988), trong đó nêu ba hướng chiến lược mang tính bước ngoặt là chủ trương "thêm bạn bớt thù", đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế. Trong ảnh: Ngày 5/8/1995, tại Hà Nội, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Warren Christopher và Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm ký Nghị định thư, chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ. Ảnh: Xuân Tuân - TTXVN
  • Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Cơ Thạch phát biểu trong buổi dạ hội nhân dịp Chính phủ Hoa Kỳ tuyên bố bãi bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận thương mại kéo dài 19 năm đối với Việt Nam, tối 4/2/1994, tại khách sạn Thắng Lợi (Hà Nội). Ảnh: Cao Phong – TTXVN
    Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Cơ Thạch phát biểu trong buổi dạ hội nhân dịp Chính phủ Hoa Kỳ tuyên bố bãi bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận thương mại kéo dài 19 năm đối với Việt Nam, tối 4/2/1994, tại khách sạn Thắng Lợi (Hà Nội). Ảnh: Cao Phong – TTXVN
  • Sau khi đất nước thống nhất, ngành Ngoại giao đi đầu đưa đất nước dần hội nhập vào khu vực và quốc tế, đặc biệt qua các cột mốc lịch sử như gia nhập ASEAN, APEC, WTO...Trong ảnh: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm (thứ 2, trái sang) và Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển (ngoài cùng, bên trái) trong buổi họp báo sau phiên khai mạc Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 6 tại Kuala Lumpur, ngày 15/11/1998. Ảnh: Thế Thuần-TTXVN
    Sau khi đất nước thống nhất, ngành Ngoại giao đi đầu đưa đất nước dần hội nhập vào khu vực và quốc tế, đặc biệt qua các cột mốc lịch sử như gia nhập ASEAN, APEC, WTO...Trong ảnh: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm (thứ 2, trái sang) và Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển (ngoài cùng, bên trái) trong buổi họp báo sau phiên khai mạc Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 6 tại Kuala Lumpur, ngày 15/11/1998. Ảnh: Thế Thuần-TTXVN
  • Sau khi đất nước thống nhất, ngành Ngoại giao đi đầu đưa đất nước dần hội nhập vào khu vực và quốc tế, đặc biệt qua các cột mốc lịch sử như gia nhập ASEAN, APEC, WTO...Trong ảnh: Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm (thứ hai, phải sang), Tổng Thư ký ASEAN và các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại cuộc họp kết nạp Việt Nam trở thành thành viên chính thức thứ bảy của ASEAN, ngày 28/7/1995, tại Thủ đô Bandar Seri Begawan (Brunei). Ảnh: Trần Sơn – TTXVN
    Sau khi đất nước thống nhất, ngành Ngoại giao đi đầu đưa đất nước dần hội nhập vào khu vực và quốc tế, đặc biệt qua các cột mốc lịch sử như gia nhập ASEAN, APEC, WTO...Trong ảnh: Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm (thứ hai, phải sang), Tổng Thư ký ASEAN và các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại cuộc họp kết nạp Việt Nam trở thành thành viên chính thức thứ bảy của ASEAN, ngày 28/7/1995, tại Thủ đô Bandar Seri Begawan (Brunei). Ảnh: Trần Sơn – TTXVN
  • Giai đoạn từ 1986 đến 1995, Bộ Ngoại giao đã tham mưu Bộ Chính trị thông qua Nghị quyết 13 (5/1988), trong đó nêu ba hướng chiến lược mang tính bước ngoặt là chủ trương
    Giai đoạn từ 1986 đến 1995, Bộ Ngoại giao đã tham mưu Bộ Chính trị thông qua Nghị quyết 13 (5/1988), trong đó nêu ba hướng chiến lược mang tính bước ngoặt là chủ trương "thêm bạn bớt thù", đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế. Trong ảnh: Lễ ký kết hiệp định giữa 2 nước Trung Quốc – Việt Nam (Trung Quốc, 11/1991). Ảnh: TTXVN
  • Chủ tịch Xô viết Tối cao Liên Xô Anatoly Lukyanov tiếp và hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười, ngày 6/5/1991, tại Điện Kremlin ở thủ đô Moskva. Ảnh: Minh Đạo-TTXVN
    Chủ tịch Xô viết Tối cao Liên Xô Anatoly Lukyanov tiếp và hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười, ngày 6/5/1991, tại Điện Kremlin ở thủ đô Moskva. Ảnh: Minh Đạo-TTXVN
  • Giai đoạn từ 1986 đến 1995, Bộ Ngoại giao đã tham mưu Bộ Chính trị thông qua Nghị quyết 13 (5/1988), trong đó nêu ba hướng chiến lược mang tính bước ngoặt là chủ trương
    Giai đoạn từ 1986 đến 1995, Bộ Ngoại giao đã tham mưu Bộ Chính trị thông qua Nghị quyết 13 (5/1988), trong đó nêu ba hướng chiến lược mang tính bước ngoặt là chủ trương "thêm bạn bớt thù", đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế. Trong ảnh: Phó Chủ tịch HĐBT, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch hội đàm với Phó Thủ tướng Malaysia Abdul Ghafar bin Baba (Hà Nội, 27/8/1988). Ảnh: Kim Hùng – TTXVN
  • Sau khi đất nước thống nhất, ngành ngoại giao đóng vai trò quan trọng trong xây dựng hòa bình, đưa đất nước dần hội nhập vào khu vực và quốc tế, ký kết, tham gia hàng trăm thỏa thuận, điều ước quốc tế. Trong ảnh: Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh và Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Mahathir Mohamdt thay mặt Chính phủ hai nước ký Hiệp định Thương mại và hợp tác kinh tế kỹ thuật Việt Nam – Malaysia (Kualar Lumpur, 3/1/1978). Ảnh: TTXVN
    Sau khi đất nước thống nhất, ngành ngoại giao đóng vai trò quan trọng trong xây dựng hòa bình, đưa đất nước dần hội nhập vào khu vực và quốc tế, ký kết, tham gia hàng trăm thỏa thuận, điều ước quốc tế. Trong ảnh: Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh và Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Mahathir Mohamdt thay mặt Chính phủ hai nước ký Hiệp định Thương mại và hợp tác kinh tế kỹ thuật Việt Nam – Malaysia (Kualar Lumpur, 3/1/1978). Ảnh: TTXVN
  • Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Tiệp Khắc Bohuslav Chňoupek thăm Việt Nam (1977). Ảnh: Xuân Lâm - TTXVN
    Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Tiệp Khắc Bohuslav Chňoupek thăm Việt Nam (1977). Ảnh: Xuân Lâm - TTXVN
  •  Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh phát biểu tại Kỳ họp thứ 32 Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York (Mỹ) ngày 20/9/1977. Kỳ họp đã thông qua Nghị quyết công nhận Việt Nam là thành viên của LHQ. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh phát biểu tại Kỳ họp thứ 32 Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York (Mỹ) ngày 20/9/1977. Kỳ họp đã thông qua Nghị quyết công nhận Việt Nam là thành viên của LHQ. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Sau khi đất nước thống nhất, ngành ngoại giao đóng vai trò quan trọng trong xây dựng hòa bình, đưa đất nước dần hội nhập vào khu vực và quốc tế, ký kết, tham gia hàng trăm thỏa thuận, điều ước quốc tế. Trong ảnh: Lễ kéo cờ Việt Nam tại trụ sở Liên hợp quốc ngày 20/9/1977, đánh dấu sự kiện Việt Nam chính thức là thành viên của tổ chức lớn nhất hành tinh này. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Sau khi đất nước thống nhất, ngành ngoại giao đóng vai trò quan trọng trong xây dựng hòa bình, đưa đất nước dần hội nhập vào khu vực và quốc tế, ký kết, tham gia hàng trăm thỏa thuận, điều ước quốc tế. Trong ảnh: Lễ kéo cờ Việt Nam tại trụ sở Liên hợp quốc ngày 20/9/1977, đánh dấu sự kiện Việt Nam chính thức là thành viên của tổ chức lớn nhất hành tinh này. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Sau khi đất nước thống nhất, ngành ngoại giao đóng vai trò quan trọng trong xây dựng hòa bình, đưa đất nước dần hội nhập vào khu vực và quốc tế, ký kết, tham gia hàng trăm thỏa thuận, điều ước quốc tế. Trong ảnh: Cờ Việt Nam tung bay trước cửa hội trường Hội nghị cấp cao Phong trào Không liên kết lần thứ 5 tại Colombo, Sri Lanka (1976). Ảnh: Thế Trung - TTXVN
    Sau khi đất nước thống nhất, ngành ngoại giao đóng vai trò quan trọng trong xây dựng hòa bình, đưa đất nước dần hội nhập vào khu vực và quốc tế, ký kết, tham gia hàng trăm thỏa thuận, điều ước quốc tế. Trong ảnh: Cờ Việt Nam tung bay trước cửa hội trường Hội nghị cấp cao Phong trào Không liên kết lần thứ 5 tại Colombo, Sri Lanka (1976). Ảnh: Thế Trung - TTXVN
  • Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Canada Mitchell Sharp trong chuyến thăm Hà Nội (3/1973). Ảnh: Ngọc Khanh – TTXVN
    Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Canada Mitchell Sharp trong chuyến thăm Hà Nội (3/1973). Ảnh: Ngọc Khanh – TTXVN
  • Năm 1973, ngoại giao Việt Nam đã thành công với việc ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình tại Việt Nam. Mỹ và các nước công nhận quyền dân tộc tự quyết của nhân dân Việt Nam. Trong ảnh: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ Việt Nam DCCH Nguyễn Duy Trinh ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (Pháp, 27/1/1973). Ảnh: Văn Lượng - TTXVN
    Năm 1973, ngoại giao Việt Nam đã thành công với việc ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình tại Việt Nam. Mỹ và các nước công nhận quyền dân tộc tự quyết của nhân dân Việt Nam. Trong ảnh: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ Việt Nam DCCH Nguyễn Duy Trinh ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (Pháp, 27/1/1973). Ảnh: Văn Lượng - TTXVN
  • Sau Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, ngoại giao đã thực hiện cuộc đấu trí tại cuộc đàm phán ở Geneve để đạt được Hiệp định Geneve, buộc Pháp và các nước lớn công nhận các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam, Lào và Campuchia. Trong ảnh: Toàn cảnh Hội nghị Geneva về Đông Dương tại Thụy Sĩ (1954). Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Sau Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, ngoại giao đã thực hiện cuộc đấu trí tại cuộc đàm phán ở Geneve để đạt được Hiệp định Geneve, buộc Pháp và các nước lớn công nhận các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam, Lào và Campuchia. Trong ảnh: Toàn cảnh Hội nghị Geneva về Đông Dương tại Thụy Sĩ (1954). Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Vào lúc 24 giờ ngày 20/7/1954, tại Geneva (Thụy Sĩ), Hiệp định đình chỉ chiến sự ở Việt Nam được ký kết. Đây là thắng lợi to lớn có tính chất bước ngoặt của cuộc đấu tranh lâu dài, gian khổ của nhân dân Việt Nam chống thực dân Pháp xâm lược, vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước, buộc Pháp phải chấp nhận đình chiến trên toàn cõi Đông Dương, cam kết rút quân khỏi Đông Dương - dấu mốc quan trọng của sự nghiệp cách mạng và ngoại giao Việt Nam. Ảnh: TTXVN
    Vào lúc 24 giờ ngày 20/7/1954, tại Geneva (Thụy Sĩ), Hiệp định đình chỉ chiến sự ở Việt Nam được ký kết. Đây là thắng lợi to lớn có tính chất bước ngoặt của cuộc đấu tranh lâu dài, gian khổ của nhân dân Việt Nam chống thực dân Pháp xâm lược, vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước, buộc Pháp phải chấp nhận đình chiến trên toàn cõi Đông Dương, cam kết rút quân khỏi Đông Dương - dấu mốc quan trọng của sự nghiệp cách mạng và ngoại giao Việt Nam. Ảnh: TTXVN
  • Không chỉ là Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt nền móng cho ngành Ngoại giao hiện đại Việt Nam. Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân thủ đô Hà Nội đón chào Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Xô Viết tối cao Liên Xô Kliment Voroshilov sang thăm Việt Nam, ngày 20/5/1957. Ảnh: TTXVN
    Không chỉ là Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt nền móng cho ngành Ngoại giao hiện đại Việt Nam. Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân thủ đô Hà Nội đón chào Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Xô Viết tối cao Liên Xô Kliment Voroshilov sang thăm Việt Nam, ngày 20/5/1957. Ảnh: TTXVN
  • Giai đoạn từ 1945 đến 1954, ngành Ngoại giao đã đẩy mạnh đấu tranh chính trị, pháp lý, tranh thủ sự ủng hộ của của thế giới, thiết lập quan hệ với 10 nước thuộc khối Xã hội Chủ nghĩa. Trong ảnh: Nhân dân Thủ đô Bình Nhưỡng nồng nhiệt chào đón Chủ tịch Hồ Chí Minh dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng, Chính phủ Việt Nam sang thăm hữu nghị CHDCND Triều Tiên từ ngày 8-12/7/1957. Ảnh: TTXVN
    Giai đoạn từ 1945 đến 1954, ngành Ngoại giao đã đẩy mạnh đấu tranh chính trị, pháp lý, tranh thủ sự ủng hộ của của thế giới, thiết lập quan hệ với 10 nước thuộc khối Xã hội Chủ nghĩa. Trong ảnh: Nhân dân Thủ đô Bình Nhưỡng nồng nhiệt chào đón Chủ tịch Hồ Chí Minh dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng, Chính phủ Việt Nam sang thăm hữu nghị CHDCND Triều Tiên từ ngày 8-12/7/1957. Ảnh: TTXVN
  • Giai đoạn từ 1945 đến 1954, ngành Ngoại giao đã đẩy mạnh đấu tranh chính trị, pháp lý, tranh thủ sự ủng hộ của của thế giới, thiết lập quan hệ với 10 nước thuộc khối Xã hội Chủ nghĩa. Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông tại Bắc Kinh năm 1960. Ảnh: TTXVN
    Giai đoạn từ 1945 đến 1954, ngành Ngoại giao đã đẩy mạnh đấu tranh chính trị, pháp lý, tranh thủ sự ủng hộ của của thế giới, thiết lập quan hệ với 10 nước thuộc khối Xã hội Chủ nghĩa. Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông tại Bắc Kinh năm 1960. Ảnh: TTXVN
  • Không chỉ là Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn đặt nền móng cho ngành Ngoại giao hiện đại Việt Nam. Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì phiên họp lần thứ 3 của BCH Trung ương bàn về kế hoạch nhà nước 1961 (12/1960). Ảnh: TTXVN
    Không chỉ là Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn đặt nền móng cho ngành Ngoại giao hiện đại Việt Nam. Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì phiên họp lần thứ 3 của BCH Trung ương bàn về kế hoạch nhà nước 1961 (12/1960). Ảnh: TTXVN
Ngày 28/8/1945, Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra Tuyên cáo thành lập kèm theo danh sách nội các thống nhất quốc gia, khi đó Chủ tịch Hồ Chí Minh kiêm nhiệm vị trí Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, chính thức mở ra trang sử đầu tiên cho nền ngoại giao cách mạng Việt Nam. 80 năm qua, ngành Ngoại giao luôn giữ vững vai trò là một trong ba trụ cột trọng yếu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, luôn tận tụy phụng sự quốc gia, dân tộc, có nhiều đóng góp vào những thành tựu chung, có ý nghĩa lịch sử của đất nước. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN