70 năm Không quân nhân dân Việt Nam (3/3/1955 - 3/3/2025): Lực lượng nòng cốt bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc

  • Không quân Việt Nam được trang bị dòng máy bay tiêm kích hiện đại Su-30MK2, hiện thực hóa chủ trương tiến thẳng lên hiện đại. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
    Không quân Việt Nam được trang bị dòng máy bay tiêm kích hiện đại Su-30MK2, hiện thực hóa chủ trương tiến thẳng lên hiện đại. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
  • Máy bay tiêm kích Su-30MK2 của lực lượng không quân Việt Nam bay trình diễn tại lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024. Ảnh: Lâm Khánh-TTXVN
    Máy bay tiêm kích Su-30MK2 của lực lượng không quân Việt Nam bay trình diễn tại lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024. Ảnh: Lâm Khánh-TTXVN
  • Máy bay tiêm kích Su30-MK2 của lực lượng Không quân Việt Nam bay trình diễn tại lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
    Máy bay tiêm kích Su30-MK2 của lực lượng Không quân Việt Nam bay trình diễn tại lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  • Ba trực thăng thuộc Trung đoàn Không quân 916, Sư đoàn 371 tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn người dân vùng lũ tại tỉnh Yên Bái và Cao Bằng (11/09/2024). Ảnh: TTXVN phát
    Ba trực thăng thuộc Trung đoàn Không quân 916, Sư đoàn 371 tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn người dân vùng lũ tại tỉnh Yên Bái và Cao Bằng (11/09/2024). Ảnh: TTXVN phát
  • Biên đội máy bay tiêm kích Su-30MK2 bay biểu diễn nhả đạn nhiễu chào mừng khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
    Biên đội máy bay tiêm kích Su-30MK2 bay biểu diễn nhả đạn nhiễu chào mừng khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
  • Trực thăng Mi-17 hướng thẳng đến mục tiêu, phóng toàn bộ số lượng rocket mang theo trùm lên vị trí hỏa lực của đối phương tại Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội 2024. Ảnh: An Đăng - TTXVN
    Trực thăng Mi-17 hướng thẳng đến mục tiêu, phóng toàn bộ số lượng rocket mang theo trùm lên vị trí hỏa lực của đối phương tại Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội 2024. Ảnh: An Đăng - TTXVN
  • Tổ bay trực thăng thực hành bay cẩu vớt người bị nạn tại Hội thao tìm kiếm, cứu hộ-cứu nạn đường không Quân chủng PK-KQ năm 2024. Ảnh: An Đăng - TTXVN
    Tổ bay trực thăng thực hành bay cẩu vớt người bị nạn tại Hội thao tìm kiếm, cứu hộ-cứu nạn đường không Quân chủng PK-KQ năm 2024. Ảnh: An Đăng - TTXVN
  • 11 chiếc trực thăng của Không quân Việt Nam đã có mặt tại sân bay Điện Biên để chuẩn bị tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (2024). Ảnh: Xuân Tư - TTXVN
    11 chiếc trực thăng của Không quân Việt Nam đã có mặt tại sân bay Điện Biên để chuẩn bị tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (2024). Ảnh: Xuân Tư - TTXVN
  • Không quân Việt Nam được trang bị dòng máy bay tiêm kích hiện đại Su-30MK2, hiện thực hóa chủ trương tiến thẳng lên hiện đại. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
    Không quân Việt Nam được trang bị dòng máy bay tiêm kích hiện đại Su-30MK2, hiện thực hóa chủ trương tiến thẳng lên hiện đại. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
  • Chiến sĩ Trung đoàn 927 thuộc Sư đoàn 371 (Quân chủng Phòng quân - Không quân) hoàn toàn làm chủ máy bay tiêm kích đa năng SU-30MK2 trên bầu trời. Ảnh: Dương Giang – TTXVN
    Chiến sĩ Trung đoàn 927 thuộc Sư đoàn 371 (Quân chủng Phòng quân - Không quân) hoàn toàn làm chủ máy bay tiêm kích đa năng SU-30MK2 trên bầu trời. Ảnh: Dương Giang – TTXVN
  • Đại tướng Phan Văn Giang kiểm tra trang bị an toàn của phi công Trung đoàn 927, Sư đoàn 371 (24/7/2023). Ảnh: TTXVN phát
    Đại tướng Phan Văn Giang kiểm tra trang bị an toàn của phi công Trung đoàn 927, Sư đoàn 371 (24/7/2023). Ảnh: TTXVN phát
  • Máy bay trực thăng của bộ đội Không quân diễn tập bắn tên lửa. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Máy bay trực thăng của bộ đội Không quân diễn tập bắn tên lửa. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Máy bay phiên hiệu VNS-41 là loại siêu nhẹ do Việt Nam thiết kế, chế tạo để phục vụ công tác tuần tra bảo vệ rừng, cứu nạn, huấn luyện phi công sơ cấp. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Máy bay phiên hiệu VNS-41 là loại siêu nhẹ do Việt Nam thiết kế, chế tạo để phục vụ công tác tuần tra bảo vệ rừng, cứu nạn, huấn luyện phi công sơ cấp. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Chiến sĩ Trung đoàn trực thăng 916-Đoàn Ba Vì (Sư đoàn 371) thực hiện bài nhảy dù từ độ cao 1200 mét. Ảnh: Trọng Đức-TTXVN
    Chiến sĩ Trung đoàn trực thăng 916-Đoàn Ba Vì (Sư đoàn 371) thực hiện bài nhảy dù từ độ cao 1200 mét. Ảnh: Trọng Đức-TTXVN
  •  Luyện tập bay kéo cờ,  bay ghép hình của đội  trực thăng 916 chuẩn bị phục vụ Đại lễ  kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội. Ảnh: Trọng Đức-TTXVN
    Luyện tập bay kéo cờ, bay ghép hình của đội trực thăng 916 chuẩn bị phục vụ Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội. Ảnh: Trọng Đức-TTXVN
  • Máy bay của Trung đoàn trực thăng 917-Đoàn Đồng Tháp (Sư đoàn 370) tham gia diễn tập cấp Quốc gia đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng, tại Cảng Hàng không Liên Khương (Lâm Đồng), ngày 9/12/2012. Ảnh: Nguyễn Dũng - TTXVN
    Máy bay của Trung đoàn trực thăng 917-Đoàn Đồng Tháp (Sư đoàn 370) tham gia diễn tập cấp Quốc gia đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng, tại Cảng Hàng không Liên Khương (Lâm Đồng), ngày 9/12/2012. Ảnh: Nguyễn Dũng - TTXVN
  • Giờ bay huấn luyện đêm của phân đội Mi 8 (Trung đoàn trực thăng 917 thuộc B 70). Ảnh:Trọng Đức-TTXVN
    Giờ bay huấn luyện đêm của phân đội Mi 8 (Trung đoàn trực thăng 917 thuộc B 70). Ảnh:Trọng Đức-TTXVN
  • Máy bay của Trung đoàn trực thăng 917-Đoàn Đồng Tháp (Sư đoàn 370) tham gia diễn tập quốc gia về chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, nhằm đối phó với các tình huống mang tính chất thảm họa, tai họa do cháy nổ tại các tòa nhà cao tầng ở TP. Hồ Chí Minh, ngày 14/8/2013. Ảnh: TTXVN
    Máy bay của Trung đoàn trực thăng 917-Đoàn Đồng Tháp (Sư đoàn 370) tham gia diễn tập quốc gia về chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, nhằm đối phó với các tình huống mang tính chất thảm họa, tai họa do cháy nổ tại các tòa nhà cao tầng ở TP. Hồ Chí Minh, ngày 14/8/2013. Ảnh: TTXVN
  • Máy bay trực thăng Mi-171 của Sư đoàn không quân 370 tham gia tìm kiếm, cứu nạn máy bay MH 370 của Malaysia bị mất tích (3/2014). Ảnh: Duy Khương - TTXVN
    Máy bay trực thăng Mi-171 của Sư đoàn không quân 370 tham gia tìm kiếm, cứu nạn máy bay MH 370 của Malaysia bị mất tích (3/2014). Ảnh: Duy Khương - TTXVN
  • Máy bay trực thăng của không quân tham gia diễn tập cấp Quốc gia đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng, tại Cảng Hàng không Liên Khương (Lâm Đồng), ngày 9/12/2012. Ảnh: Nguyễn Dũng - TTXVN
    Máy bay trực thăng của không quân tham gia diễn tập cấp Quốc gia đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng, tại Cảng Hàng không Liên Khương (Lâm Đồng), ngày 9/12/2012. Ảnh: Nguyễn Dũng - TTXVN
  • Không quân Hải quân huấn luyện tại Nhà giàn DK1. Ảnh: TTXVN phát
    Không quân Hải quân huấn luyện tại Nhà giàn DK1. Ảnh: TTXVN phát
  • Máy bay trực thăng phóng tên lửa tiêu diệt mục tiêu dưới mặt đất tại Diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật cấp tiểu đoàn do Binh đoàn Cửu Long tổ chức. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Máy bay trực thăng phóng tên lửa tiêu diệt mục tiêu dưới mặt đất tại Diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật cấp tiểu đoàn do Binh đoàn Cửu Long tổ chức. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Máy bay trực thăng của Sư đoàn không quân 372 chở 560 thùng mì cứu trợ cho đồng bào huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) bị thiệt hại do bão số 9 gây ra, ngày 30/10/2009. Ảnh: Thanh Long - TTXVN
    Máy bay trực thăng của Sư đoàn không quân 372 chở 560 thùng mì cứu trợ cho đồng bào huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) bị thiệt hại do bão số 9 gây ra, ngày 30/10/2009. Ảnh: Thanh Long - TTXVN
  • Sáng 11/3/2014, Quân chủng Phòng không-Không quân tiếp tục điều động các loại máy bay phục vụ công tác tìm kiếm chiếc máy bay MH 370 của Malaysia bị mất tích. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Sáng 11/3/2014, Quân chủng Phòng không-Không quân tiếp tục điều động các loại máy bay phục vụ công tác tìm kiếm chiếc máy bay MH 370 của Malaysia bị mất tích. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho Sư đoàn Không quân 370 (2015). Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN
    Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho Sư đoàn Không quân 370 (2015). Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN
  • Máy bay trực thăng Mi-171 của Trung đoàn 917-Đoàn Đồng Tháp (Sư đoàn không quân 370) cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) bay ra huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) để đưa bệnh nhân bị tai nạn về Bệnh viện 175 cấp cứu kịp thời, ngày 28/12/2014. Ảnh: Mạnh Linh - TTXVN
    Máy bay trực thăng Mi-171 của Trung đoàn 917-Đoàn Đồng Tháp (Sư đoàn không quân 370) cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) bay ra huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) để đưa bệnh nhân bị tai nạn về Bệnh viện 175 cấp cứu kịp thời, ngày 28/12/2014. Ảnh: Mạnh Linh - TTXVN
  • Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp gỡ các cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu đánh máy bay Mỹ B-52 trong trận 12 ngày đêm năm 1972, ngày 28/12/2012. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN
    Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp gỡ các cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu đánh máy bay Mỹ B-52 trong trận 12 ngày đêm năm 1972, ngày 28/12/2012. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN
  • Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Trung đoàn không quân 937 (Sư đoàn 370) tại Ninh Thuận, ngày 18/3/2015. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN
    Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Trung đoàn không quân 937 (Sư đoàn 370) tại Ninh Thuận, ngày 18/3/2015. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN
  • Phi công Trung đoàn không quân 916 (Sư đoàn 371) trao đổi kinh nghiệm sau giờ bay huấn luyện. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Phi công Trung đoàn không quân 916 (Sư đoàn 371) trao đổi kinh nghiệm sau giờ bay huấn luyện. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm Trung đoàn Huấn luyện 910 (Trường Sĩ quan Không quân Nha Trang) tại Tuy Hòa (Phú Yên), ngày 24/10/2009. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN
    Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm Trung đoàn Huấn luyện 910 (Trường Sĩ quan Không quân Nha Trang) tại Tuy Hòa (Phú Yên), ngày 24/10/2009. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN
  • Chủ tịch nước Lê Đức Anh thăm xưởng sửa chữa máy bay của Sư đoàn không quân 372, ngày 9/1/1996. Ảnh: Cao Phong – TTXVN
    Chủ tịch nước Lê Đức Anh thăm xưởng sửa chữa máy bay của Sư đoàn không quân 372, ngày 9/1/1996. Ảnh: Cao Phong – TTXVN
  • Phi công Phạm Tuân trở thành nhà du hành vũ trụ đầu tiên của Việt Nam bay vào vũ trụ, ngày 23/7/1980, trên tàu Liên hợp 37 cùng nhà du hành vũ trụ Liên Xô Vichtor Gorbatko. Ảnh: Tiến Dũng - TTXVN
    Phi công Phạm Tuân trở thành nhà du hành vũ trụ đầu tiên của Việt Nam bay vào vũ trụ, ngày 23/7/1980, trên tàu Liên hợp 37 cùng nhà du hành vũ trụ Liên Xô Vichtor Gorbatko. Ảnh: Tiến Dũng - TTXVN
  • Hai Anh hùng không quân Nguyễn Văn Cốc (phải) và Phạm Thanh Ngân (giữa) cùng đồng đội trao đổi kinh nghiệm sau chuyến bay (năm 1969). Ảnh: Lương Nghĩa Dũng - TTXVN
    Hai Anh hùng không quân Nguyễn Văn Cốc (phải) và Phạm Thanh Ngân (giữa) cùng đồng đội trao đổi kinh nghiệm sau chuyến bay (năm 1969). Ảnh: Lương Nghĩa Dũng - TTXVN
  • Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 921-Đoàn Không quân Sao Đỏ nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mão (tháng 1/1975). Ảnh: Vũ Tạo - TTXVN
    Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 921-Đoàn Không quân Sao Đỏ nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mão (tháng 1/1975). Ảnh: Vũ Tạo - TTXVN
  • Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm sở chỉ huy Bộ Tư lệnh Không quân (1975). Ảnh: TTXVN
    Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm sở chỉ huy Bộ Tư lệnh Không quân (1975). Ảnh: TTXVN
  • Chấp hành nghiêm chỉnh mệnh lệnh chiến đấu của Bộ Tổng Tư lệnh, các chiến sĩ đoàn Sao Đỏ (đơn vị anh hùng) không quân nhân dân luôn nâng cao cảnh giác, khẩn trương rèn luyện, nắm chắc kỹ thuật hiện đại, quyết tâm đã cất cánh là đánh thắng (1972). Ảnh: TTXVN
    Chấp hành nghiêm chỉnh mệnh lệnh chiến đấu của Bộ Tổng Tư lệnh, các chiến sĩ đoàn Sao Đỏ (đơn vị anh hùng) không quân nhân dân luôn nâng cao cảnh giác, khẩn trương rèn luyện, nắm chắc kỹ thuật hiện đại, quyết tâm đã cất cánh là đánh thắng (1972). Ảnh: TTXVN
  • Phi côngTrần Hanh và Phạm Ngọc Lan (phải), 2 phi công xuất sắc của Không quân Việt Nam, từng hạ nhiều máy bay Mỹ đang kiểm tra kết quả chiến đấu ghi trên phim sau khi hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu trở về. Ảnh: Đoàn Tý – TTXVN
    Phi côngTrần Hanh và Phạm Ngọc Lan (phải), 2 phi công xuất sắc của Không quân Việt Nam, từng hạ nhiều máy bay Mỹ đang kiểm tra kết quả chiến đấu ghi trên phim sau khi hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu trở về. Ảnh: Đoàn Tý – TTXVN
  • Trong cuộc kháng chiến chống xâm lược, Không quân nhân dân Việt Nam đã cùng với quân - dân cả nước lập nên những chiến công hiển hách, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp giải phóng dân tộc. Trong ảnh: Máy bay Mig-21 của ta xuất kích tiêu diệt máy bay địch trong trận chiến 12 ngày đêm, làm nên chiến thắng lịch sử “Hà Nội- Điện Biên Phủ trên không”. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Trong cuộc kháng chiến chống xâm lược, Không quân nhân dân Việt Nam đã cùng với quân - dân cả nước lập nên những chiến công hiển hách, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp giải phóng dân tộc. Trong ảnh: Máy bay Mig-21 của ta xuất kích tiêu diệt máy bay địch trong trận chiến 12 ngày đêm, làm nên chiến thắng lịch sử “Hà Nội- Điện Biên Phủ trên không”. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Máy bay chiến đấu MiG-21 của Trung đoàn 921-Đoàn không quân Sao Đỏ sẵn sàng xuất kích tiêu diệt địch trong đợt Mỹ đánh phá miền Bắc lần thứ nhất (1967). Ảnh: TTXVN
    Máy bay chiến đấu MiG-21 của Trung đoàn 921-Đoàn không quân Sao Đỏ sẵn sàng xuất kích tiêu diệt địch trong đợt Mỹ đánh phá miền Bắc lần thứ nhất (1967). Ảnh: TTXVN
  • Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 921-Đoàn Không quân Sao Đỏ nhân dịp Tết nguyên đán Đinh Mùi (9/2/1967). Ảnh: TTXVN
    Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 921-Đoàn Không quân Sao Đỏ nhân dịp Tết nguyên đán Đinh Mùi (9/2/1967). Ảnh: TTXVN
  • Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp gỡ, khen ngợi phi công Nguyễn Văn Cốc tại Đại hội Anh hùng, Chiến sĩ thi đua Quân chủng Phòng không - Không quân năm 1969. Tại đây, Bác có câu nói nổi tiếng “Bác chúc không quân có thêm nhiều Cốc nữa”. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
    Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp gỡ, khen ngợi phi công Nguyễn Văn Cốc tại Đại hội Anh hùng, Chiến sĩ thi đua Quân chủng Phòng không - Không quân năm 1969. Tại đây, Bác có câu nói nổi tiếng “Bác chúc không quân có thêm nhiều Cốc nữa”. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
  • Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện thân mật với Đại tá, Anh hùng phi công Lâm Văn Lích tại Đại hội Anh hùng, Chiến sĩ thi đua chống Mỹ, cứu nước, tháng 1/1967. Trong lần xuất kích trận đầu tiên trên bầu trời Hòa Bình vào đêm 3/2/1966 với máy bay chiến đấu MiG-17, chỉ trong chưa đầy 2 phút, Lâm Văn Lích đã lập kỳ tích bắn tan xác 2 máy bay AD-6 của Mỹ. Với chiến công tiêu biểu, phi thường đó, ngày 1/1/1967, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân cho phi công Lâm Văn Lích. Ảnh: TTXVN
    Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện thân mật với Đại tá, Anh hùng phi công Lâm Văn Lích tại Đại hội Anh hùng, Chiến sĩ thi đua chống Mỹ, cứu nước, tháng 1/1967. Trong lần xuất kích trận đầu tiên trên bầu trời Hòa Bình vào đêm 3/2/1966 với máy bay chiến đấu MiG-17, chỉ trong chưa đầy 2 phút, Lâm Văn Lích đã lập kỳ tích bắn tan xác 2 máy bay AD-6 của Mỹ. Với chiến công tiêu biểu, phi thường đó, ngày 1/1/1967, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân cho phi công Lâm Văn Lích. Ảnh: TTXVN
  • Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đoàn các chiến sĩ lái máy bay của Không quân nhân dân Việt Nam có nhiều thành tích trong chiến đấu (4/1966). Ảnh: TTXVN
    Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đoàn các chiến sĩ lái máy bay của Không quân nhân dân Việt Nam có nhiều thành tích trong chiến đấu (4/1966). Ảnh: TTXVN
  • Nhân dịp Tết nguyên đán Đinh Mùi (9/2/1967), Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn không quân 921-Đoàn Không quân Sao Đỏ. Ảnh: TTXVN
    Nhân dịp Tết nguyên đán Đinh Mùi (9/2/1967), Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn không quân 921-Đoàn Không quân Sao Đỏ. Ảnh: TTXVN
70 năm qua (3/3/1955 - 3/3/2025), kế thừa và viết tiếp truyền thống vẻ vang của Quân chủng Phòng không – Không quân (PK – KQ), bộ đội Không quân Việt Nam cùng với các lực lượng của Quân chủng PK - KQ không ngừng phấn đấu rèn luyện, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp quản lý và bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc, xây dựng nên truyền thống “Trung thành vô hạn - Tiến công kiên quyết - Đoàn kết hiệp đồng - Lập công tập thể”. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN