-
Bất chấp những thủ đoạn khốc liệt, tàn bạo của quân đội Mỹ, bằng nhiều lực lượng, phương tiện chiến tranh và vũ khí hiện đại nhất, rải chất độc da cam/dioxin hủy diệt mọi mầm sống, tuyến vận tải chiến lược Trường Sơn vẫn không ngừng phát triển, đáp ứng sự chi viện to lớn, toàn diện, liên tục, mạnh mẽ của hậu phương lớn miền Bắc cho tiền tuyến lớn miền Nam. Ảnh: Văn Sắc - TTXVN
-
Quân đội Mỹ đã sử dụng lượng bom đạn khổng lồ, rải chất độc da cam/dioxin hủy diệt rừng trên đường Hồ Chí Minh để phá hoại tuyến vận tải chính, vận chuyển quân lương, vũ khí chi viện cho chiến trường lớn miền Nam. Ảnh: Hứa Kiểm - TTXVN
-
Với tinh thần “Sống bám đường, chết kiên cường dũng cảm”, bộ đội và thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn đã bảo đảm giao thông trong mọi tình huống, bất chấp quân đội Mỹ sử dụng những thủ đoạn khốc liệt, tàn bạo nhất, bằng nhiều phương tiện chiến tranh và vũ khí hiện đại nhất, rải chất độc da cam/dioxin hủy diệt mọi mầm sống. Ảnh: Nghĩa Dũng - TTXVN
-
Trong 16 năm (1959-1975), bất chấp quân đội Mỹ sử dụng những thủ đoạn khốc liệt, tàn bạo nhất, bằng nhiều phương tiện chiến tranh và vũ khí hiện đại nhất, rải chất độc da cam/dioxin hủy diệt mọi mầm sống. Bộ đội Trường Sơn đã cùng quân, dân cả nước xây dựng mạng lưới giao thông liên hoàn, vững chắc xuyên qua 21 tỉnh trên lãnh thổ 3 nước, với tổng chiều dài 20.000km đường ôtô, 60km đường sông, 1.400km đường ống dẫn dầu, 1.500km đường dây thông tin (1968). Ảnh: Nghĩa Dũng - TTXVN
-
Máy bay UC-123 của quân đội Mỹ rải chất độc da cam/dioxin tại miền Nam Việt Nam. Ảnh: Tư liệu
-
Chất độc da cam/dioxin quân đội Mỹ rải xuống miền Nam Việt Nam đã hủy diệt môi trường sống và cây trồng, để lại hậu quả đến tận ngày nay. Ảnh: Tư liệu/TTXVN
-
Chị Trần Thị Hòa, xã Gia Lập, huyện Gia Viễn là lính công binh Trường Sơn thuộc sư 472, đoàn 559 bị nhiễm chất độc da cam/điôxin, teo liệt toàn thân hiện đang phải nương tựa vào sự chăm sóc của cha mẹ già. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
-
Anh Trần Quang Thân, ở chợ Đầm Nha Trang, chuyên làm nghề đào bới phế liệu, chủ yếu ở các khu quân sự Mỹ ngụy trước đây nên đã bị nhiễm chất độc da cam/dioxin. Hậu quả là con của anh bị dị dạng, mất trí nhớ (2000). Ảnh: Ngô Mỹ - TTXVN
-
Cháu Lê Tiến Dũng, con anh Lê Hồng Tuyến, ở huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng trị. Anh Tuyến từng tham gia chiến trường Quảng Trị thời kỳ chống Mỹ, bị ảnh hưởng chất độc da cam nên khi cháu Dũng sinh ra bị dị dạng do ảnh hưởng chất độc da cam/dioxin (2000). Ảnh: Thu Hoài - TTXVN
-
Gia đình anh Phạm Văn Bưởi và chị Nguyễn Thị Viễn, xã Mông Thọ A, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang có 3 con bị nhiễm chất độc da cam/dioxin (2016). Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN
-
Anh Trần Văn Phú, xã Vĩnh Hòa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre bị teo liệt bẩm sinh cả 2 chân, phải vận động bằng đầu gối do di chứng chất độc da cam/dioxin từ cha mẹ là dân thường, sinh sống trong vùng bị rải chất độc hóa học. Vượt lên nỗi đau, anh nỗ lực luyện tập, học nghề trồng cây giống, hoa cảnh, mở dịch vụ buôn bán nhỏ tại nhà, có thu nhập ổn định (2010). Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
-
Em Võ Thị Yến Nhi, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh bị bệnh xương thủy tinh do ảnh hưởng chất độc da cam/dioxin từ người thân. Em không tự đi lại được nhưng vẫn ham học, hằng ngày được mẹ cõng đến trường và nằm học. Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN
-
Bà Nguyễn Thị Đàn chia sẻ những khó khăn, vất vả khi cả 4 người con đều là nạn nhân chất độc da cam thế hệ thứ 2 trong Chương trình giao lưu - nghệ thuật “Thắp sáng tương lai”. Đây là hoạt động kỷ niệm 63 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2024), Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam (10/8), tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội về hậu quả nặng nề của chất độc hóa học trong chiến tranh ở Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
-
Giáo sư, Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng là Nguyên Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyên Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, hiện là Phó Chủ tịch Hội Sản phụ khoa Việt Nam được vinh danh ở Giải thưởng Ramon Magsaysay (được xem là giải thưởng Nobel Châu Á) năm 2024, chia sẻ về hành trình gần 50 năm đi tìm công lý cho nạn nhân da cam/dioxin. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN
-
Bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch danh dự Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam trao đổi với các đại biểu quốc tế tại Hội nghị khoa học quốc tế "Nạn nhân chất độc da cam/dioxin - những điều mong muốn" (16-17/3/2006). Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
-
Hội nghị bàn tròn lần thứ hai của Nhóm đối thoại Việt - Mỹ về chất độc da cam/dioxin được tổ chức tại thành phố Biên Hoà (Đồng Nai), ngày 21/4/2014, nhằm xem xét những nỗ lực và sự đóng góp của các bên trong việc khắc phục hậu quả chất độc da cam/dioxin ở Việt Nam. Ảnh Sỹ Tuyên - TTXVN
-
Đoàn Nghị sỹ Quốc hội Mỹ do Hạ nghị sỹ Ted Yoho, Chủ tịch Tiểu ban châu Á và Thái Bình Dương thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ làm Trưởng đoàn, đến thị sát công trường Dự án Xử lý môi trường ô nhiễm dioxin khu vực sân bay Đà Nẵng (17/10/2017). Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
-
Ngày 23/01/2018, Việt Nam và Hoa Kỳ đã chính thức ký kết Bản ghi nhận ý định giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Cục Khoa học quân sự (Bộ Quốc phòng Việt Nam) nhằm khởi động tiến trình xử lý triệt để chất độc da cam/dioxin tại sân bay Biên Hòa (Đồng Nai), điểm nóng ô nhiễm dioxin lớn nhất còn lại ở Việt Nam, dưới sự chứng kiến của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink. Ảnh: TTXVN
-
Chiều 20/11/2018, tại Hà Nội, đoàn đại biểu Đảng Cánh tả Cộng hòa Liên bang Đức do bà Simone Oldenburg, Phó Chủ tịch Đảng làm trưởng đoàn đến làm việc với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
-
Báo Frankfurter Rundschau (FR) của Đức ngày 9/5/2021 đăng bài viết của tác giả Stefan Brändle về vụ kiện tại Pháp của bà Trần Tố Nga kiện các công ty hóa chất đã sản xuất chất độc da cam/dioxin cho lính Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, nhấn mạnh rằng chất độc vẫn tiếp tục gây hậu quả ở Việt Nam cho đến nay. Ảnh: Mạnh Hùng - P/v TTXVN tại Đức
-
Kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 – 10/8/2021), ngày 7/8/2021 (theo giờ địa phương), tại Paris, Hội Thanh niên Việt Nam tại Pháp (UJVF) phối hợp với tổ chức Collectif Vietnam Dioxine khai mạc triển lãm tranh đồ họa về chất độc da cam/dioxin do họa sĩ Trâm Anh thực hiện. Đây là lần đầu tiên chủ đề chất độc da cam/dioxin ở Việt Nam được triển lãm tại Pháp và bằng hình thức đồ họa. Ảnh: Thu Hà - Pv TTXVN tại Pháp
-
Bà Debra Jeanne Kraus, họa sỹ người Mỹ (có chồng là cựu chiến binh tại Việt Nam bị nhiễm chất độc da cam/dioxin và đã chết) đến thăm 2 nạn nhân chất độc da cam/dioxin được nuôi dưỡng, điều trị tại làng Hữu Nghị, tỉnh Hà Tây (nay là Hà Nội). Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
-
Lớp học vẽ của các nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại Trung tâm bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và Trẻ em bất hạnh Đà Nẵng. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
-
Làng Hòa Bình trong khuôn viên bệnh viện Từ Dũ thành phố Hồ Chí Minh là nơi cưu mang, nuôi dưỡng hơn 400 trẻ khuyết tật đa số bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin. Làng Hòa Bình có 39 cán bộ, nhân viên thì có 36 người là nữ chăm lo toàn bộ việc ăn uống, chăm sóc sức khỏe, tập trị liệu, dạy chữ cho các em. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN
-
Cán bộ Trung tâm Chăm sóc nuôi dưỡng và Điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin Hà Nội luôn tận tâm chăm sóc cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Ảnh: TTXVN phát
-
Khám, chữa bệnh cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại Trung tâm Chăm sóc nuôi dưỡng và Điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin Hà Nội. Ảnh: TTXVN phát
-
Cán bộ Trung tâm Chăm sóc nuôi dưỡng và Điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin Hà Nội chăm sóc, điều trị cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Ảnh: TTXVN phát
-
Một giờ học văn hóa của nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại Trung tâm Chăm sóc nuôi dưỡng và Điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin Hà Nội. Ảnh: TTXVN phát
-
Một buổi phát triển vận động ngoài trời giúp nâng cao thể chất cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại Trung tâm Chăm sóc nuôi dưỡng và Điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin Hà Nội. Ảnh: TTXVN phát
-
Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin và trẻ em khuyết tật tỉnh Quảng Nam chăm sóc bán trú cho hàng chục trẻ của thành phố Tam Kỳ, huyện Núi Thành và huyện Phú Ninh. Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN
-
Nhân ngày Vì nạn nhân chất độc da cam (10/8), sáng 10/8/2019, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình phối hợp cùng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại huyện Kim Sơn. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
-
Nhân ngày Vì nạn nhân chất độc da cam (10/8), sáng 10/8/2019, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình phối hợp cùng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại huyện Kim Sơn. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
-
Trong hai ngày 26 và 27/6/2025, tại thành phố Lạng Sơn, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh tổ chức khám, cấp phát thuốc miễn phí cho nạn nhân nhiễm chất độc da cam/dioxin. Ảnh: Anh Tuấn -TTXVN
-
Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Nam Định phối hợp với các bệnh viện, phòng khám trong và ngoài tỉnh tổ chức khám bệnh cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin (2019). Ảnh: Nguyễn Lành - TTXVN
-
Ngày 22/4/2017, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Vĩnh Long phối hợp với nhà tài trợ trao tặng bộ dụng cụ tập luyện cho Trung tâm phục hồi chức năng nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Với tổng giá trị trên 40 triệu đồng. Trong ảnh: Đại diện nhà tài trợ thăm và hướng dẫn trẻ luyện tập phục hồi chức năng. Ảnh: Lê Thúy Hằng - TTXVN
-
Nhân viên Trung tâm Nuôi dưỡng, phục hồi chức năng và dạy nghề cho nạn nhân chất độc da cam tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị giúp trẻ em là nạn nhân chất độc da cam/dioxin tập phục hồi chức năng (2015). Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN
-
Cán bộ Trung tâm Chăm sóc nuôi dưỡng và Điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin Hà Nội luôn quan tâm việc hướng nghiệp, lao động trị liệu cho các bệnh nhân. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
-
Thương binh Nguyễn Văn Đức, thôn Ngô Đồng làng xã Gia Phú (Gia Viễn, Ninh Bình) là tấm gương nạn nhân chất độc da cam làm kinh tế giỏi. Sau khi từ chiến trường trở về ông sinh được 5 người con, trong đó có 2 người bị nhiễm chất dộc da cam. Vượt qua khó khăn, ông đã đầu tư phát triển mô hình vườn ao chuồng trên diện tích gần 2 ha, nuôi 30 con lợn nái, 300 lợn thịt và đào 2 ao thả cá các loại, cho thu nhập khoảng 300 triệu đồng/năm. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
-
Gia đình ông Nguyễn Hữu Dõng, ở xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam có 7 người con bị di chứng chất độc da cam, là một trong 200 hộ gia đình đã từng bước ổn định cuộc sống từ dự án của Quỹ Hòa giải - Hàn gắn vết thương chiến tranh (Mỹ) do Quỹ Bảo trợ nạn nhân da cam hỗ trợ từ năm 2007 (2011). Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
-
Anh Nguyễn Văn Hùng (trái), xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam là nạn nhân chất độc da cam/dioxin gián tiếp loại 2 (ảnh hưởng từ người cha) đã vượt khó vươn lên phát triển kinh tế hộ gia đình. Ảnh: Đại Nghĩa - TTXVN
-
Đại diện Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (bên phải) tiếp nhận số tiền 500.000 yên Nhật của ông Numanamin Yuichi ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam thông qua Hội viện trợ trẻ em chất độc da cam của Nhật (11/9/2008). Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
-
Ngày 7/11/2018, Việt Nam và Mỹ đã hoàn tất Dự án Xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng kéo dài 6 năm với kinh phí 110 triệu USD, một trong 2 điểm nóng ô nhiễm chất độc da cam/dioxin lớn nhất ở Việt Nam, sau sân bay Biên Hòa (Đồng Nai). Ảnh: Nguyễn Sơn – TTXVN
-
Lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin do cơ quan thường trú TTXVN tại Sóc Trăng vận động tài trợ. Ảnh: Trung Hiếu - TTXVN
-
Sau nhiều năm sống trong căn nhà xuống cấp, chị Phan Thị Ngọc ở xóm Hưng Mỹ, xã Hưng Nguyên, Nghệ An, nạn nhân nhiễm chất độc da cam/dioxin đã có được căn nhà mới khang trang. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN
-
Sáng 28/7/2023, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Lễ Phát động Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam năm 2023. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN
-
Ban tổ chức trao 14 xe lăn và hỗ trợ máy may cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin trong Lễ Phát động Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam năm 2023 tại Đà Nẵng. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN
-
Ngày 30/5/2024, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Bạc Liêu tổ chức chương trình "Lan tỏa yêu thương", trao 51 xe lăn cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Tuấn Kiệt - TTXVN
-
Các đại biểu chuyển khoản ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin trong Chương trình giao lưu - nghệ thuật “Thắp sáng tương lai”. Đây là hoạt động kỷ niệm 63 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2024). Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
-
Nhân kỷ niệm 64 năm Ngày Thảm họa da cam/dioxin Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2025), sáng 10/8 tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ (VTV9) và Công ty cổ phần Phát triển truyền thông Việt News tổ chức hoạt động đi bộ đồng hành “Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin năm 2025” với hơn 5.000 người tham gia. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
-
Đại diện các cơ quan ngoại giao đoàn cùng đông đảo người dân tham gia đi bộ đồng hành "Vì nạn nhân chất độc da cam/đioxin năm 2025" tại Thành phố Hồ Chí Minh (10/8/2025). Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
-
Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, tại Lễ mít tinh kỷ niệm 55 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2016), sáng 10/8/2016, tại Hà Nội. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN
-
Ủy viên TƯ Đảng, Phó trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng và Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam với các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp những người bạn Hoa Kỳ ủng hộ nạn nhân da cam/dioxin (15/5/2022). Ảnh: Dương Giang - TTXVN
-
Ngày 30/3/2026, Hội nghị Ủy ban Quốc tế về Làng Hữu nghị Việt Nam lần thứ XIX diễn ra tại Hà Nội nhằm đánh giá kết quả hoạt động 3 năm qua, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho giai đoạn tiếp theo. Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã trao Huân, Huy chương cho các thành viên Ủy ban Quốc tế có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Làng Hữu nghị. Ảnh: Phương Thanh - TTXVN
-
Nhân dịp kỷ niệm 65 năm Thảm họa da cam tại Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2026) và hưởng ứng Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam (10/8), sáng 4/8/2026, tại Hà Nội, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và Chương trình nghệ thuật “Hành trình hi vọng”. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN