65 năm Phong trào Bến Tre Đồng khởi (17/1/1960-17/1/2025): Phong trào đấu tranh chính trị lâu dài, quyết liệt của quần chúng nhân dân

  • Phong trào Đồng khởi bắt đầu từ tháng 1/1960 tại Bến Tre và đến cuối năm, lực lượng cách mạng đã làm chủ hơn một nửa số xã ở toàn miền Nam, tạo cơ hội để thực hiện đường lối của Đảng về đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang cho cách mạng miền Nam, là tiền đề để thành lập MTDTGPMN Việt Nam ngày 20/12/1960. Trong ảnh: “Đội quân tóc dài” Bến Tre tham gia đấu tranh trong phong trào Đồng khởi. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Phong trào Đồng khởi bắt đầu từ tháng 1/1960 tại Bến Tre và đến cuối năm, lực lượng cách mạng đã làm chủ hơn một nửa số xã ở toàn miền Nam, tạo cơ hội để thực hiện đường lối của Đảng về đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang cho cách mạng miền Nam, là tiền đề để thành lập MTDTGPMN Việt Nam ngày 20/12/1960. Trong ảnh: “Đội quân tóc dài” Bến Tre tham gia đấu tranh trong phong trào Đồng khởi. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với cựu nữ thanh niên xung phong tại họp mặt Đội quân tóc dài, Đội quân Thu Hà, cựu nữ Thanh niên xung phong nhân Kỷ niệm 60 năm phong trào Đồng khởi của tỉnh Bến Tre và 100 năm Ngày sinh Anh hùng Lực lượng vũ trang - Nữ tướng Nguyễn Thị Định (2020). Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với cựu nữ thanh niên xung phong tại họp mặt Đội quân tóc dài, Đội quân Thu Hà, cựu nữ Thanh niên xung phong nhân Kỷ niệm 60 năm phong trào Đồng khởi của tỉnh Bến Tre và 100 năm Ngày sinh Anh hùng Lực lượng vũ trang - Nữ tướng Nguyễn Thị Định (2020). Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Lễ khánh thành công trình nâng cấp, chuyển chất liệu tượng đài Đồng Khởi Bến Tre. Công trình được thi công trong 375 ngày từ ngày 17/01/2022 - 19/4/2023. Ảnh: Chương Đài - TTXVN
    Lễ khánh thành công trình nâng cấp, chuyển chất liệu tượng đài Đồng Khởi Bến Tre. Công trình được thi công trong 375 ngày từ ngày 17/01/2022 - 19/4/2023. Ảnh: Chương Đài - TTXVN
  • Lễ mít tinh Kỷ niệm 60 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi (17/1/1960 - 17/1/2020), 100 năm Ngày sinh Anh hùng LLVT nhân dân - Nữ tướng Nguyễn Thị Định (15/03/1920 - 15/03/2020). Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Lễ mít tinh Kỷ niệm 60 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi (17/1/1960 - 17/1/2020), 100 năm Ngày sinh Anh hùng LLVT nhân dân - Nữ tướng Nguyễn Thị Định (15/03/1920 - 15/03/2020). Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng trao danh hiệu  Anh hùng LLVTND cho Lực lượng vũ trang tỉnh Bến Tre tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi (2010). Ảnh: Thế Anh - TTXVN
    Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng trao danh hiệu Anh hùng LLVTND cho Lực lượng vũ trang tỉnh Bến Tre tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi (2010). Ảnh: Thế Anh - TTXVN
  • "Đội quân tóc dài" tham gia phong trào Đồng khởi (1960) xã Định Thủy, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre gặp gỡ tại Lễ kỷ niệm 50 năm phong trào Đồng khởi (17/1/2010). Ảnh: Thế Anh-TTXVN
  •  Trao sổ tiết kiệm cho mẹ Nguyễn Thị Chắn ở xã Lương Quế, huyện Giồng Trôm (Bến Tre), thành viên “Đội quân tóc dài” tham gia đấu tranh chính trị trên quê hương Đồng Khởi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (2010). Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
    Trao sổ tiết kiệm cho mẹ Nguyễn Thị Chắn ở xã Lương Quế, huyện Giồng Trôm (Bến Tre), thành viên “Đội quân tóc dài” tham gia đấu tranh chính trị trên quê hương Đồng Khởi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (2010). Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
  • Thả hoa đăng trên sông Bến Tre tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tham gia Đồng khởi Bến Tre năm 1960 tại Đêm hoa đăng “Linh thiêng những dòng sông Bến Tre - Tri ân các anh hùng liệt sĩ” (2010). Ảnh: Thế Anh-TTXVN
    Thả hoa đăng trên sông Bến Tre tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tham gia Đồng khởi Bến Tre năm 1960 tại Đêm hoa đăng “Linh thiêng những dòng sông Bến Tre - Tri ân các anh hùng liệt sĩ” (2010). Ảnh: Thế Anh-TTXVN
  • Các đồng chí lãnh đạo Hội  LHPN Việt Nam, Quân khu 7 và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 50 năm “Đội quân tóc dài
    Các đồng chí lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam, Quân khu 7 và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 50 năm “Đội quân tóc dài" (Hồ Chí Minh, 17/1/2010). Ảnh: Hoàng Hải-TTXVN
  • Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa trao sổ tiết kiệm tình nghĩa cho cựu thanh niên xung phong tham gia
    Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa trao sổ tiết kiệm tình nghĩa cho cựu thanh niên xung phong tham gia "đội quân tóc dài" tại Lễ kỷ niệm 50 năm “Đội quân tóc dài" (Hồ Chí Minh, 17/1/2010). Ảnh: Hoàng Hải-TTXVN
  • "Đội quân tóc dài" Bến Tre biểu tình đòi hủy bỏ luật phát xít 10/59, đòi thành lập chính phủ dân chủ tiến bộ, phản đối Mỹ - Diệm xây dựng căn cứ quân sự chuẩn bị chiến tranh. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Nữ tướng Nguyễn Thị Định với các nữ anh hùng, chiến sĩ thi đua và các nữ cán bộ công tác tại Đại hội Anh hùng, chiến sĩ thi đua và dũng sĩ các LLVTNDGPMNVN lân thứ 2 (9/1967). Anh: TTXGP
    Nữ tướng Nguyễn Thị Định với các nữ anh hùng, chiến sĩ thi đua và các nữ cán bộ công tác tại Đại hội Anh hùng, chiến sĩ thi đua và dũng sĩ các LLVTNDGPMNVN lân thứ 2 (9/1967). Anh: TTXGP
  • Tên tuổi của nữ tướng Nguyễn Thị Định gắn liền với sự ra đời và trưởng thành của Đội quân tóc dài Bến Tre (1967). Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Tên tuổi của nữ tướng Nguyễn Thị Định gắn liền với sự ra đời và trưởng thành của Đội quân tóc dài Bến Tre (1967). Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Quân giải phóng cùng cờ mặt trận tiến vào đánh chiếm bồn đốt của địch ở vùng ven thị xã Bến Tre (1968). Ảnh: TTXGP
    Quân giải phóng cùng cờ mặt trận tiến vào đánh chiếm bồn đốt của địch ở vùng ven thị xã Bến Tre (1968). Ảnh: TTXGP
  •  Quân giải phóng tiến vào thị xã Bến Tre (1968). Ảnh: TTXGP
    Quân giải phóng tiến vào thị xã Bến Tre (1968). Ảnh: TTXGP
  • Các mũi tiến công của quân giải phóng phối hợp chặt chẽ đánh chiếm dinh tỉnh trưởng ngụy quyền tại thị xã Bến Tre (1968). Ảnh: TTXVN
    Các mũi tiến công của quân giải phóng phối hợp chặt chẽ đánh chiếm dinh tỉnh trưởng ngụy quyền tại thị xã Bến Tre (1968). Ảnh: TTXVN
  • Thành công của phong trào Đồng Khởi đã đưa tới việc thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam - ngọn cờ tập hợp quần chúng nhân dân đoàn kết đấu tranh chống đế quốc Mỹ và tay sai. Trong ảnh: Các thành viên của Ủy ban Trung ương MTDTGPMN Việt Nam tuyên thệ trong Lễ thành lập Mặt trận, ngày 20/12/1960, tại Tây Ninh. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Thành công của phong trào Đồng Khởi đã đưa tới việc thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam - ngọn cờ tập hợp quần chúng nhân dân đoàn kết đấu tranh chống đế quốc Mỹ và tay sai. Trong ảnh: Các thành viên của Ủy ban Trung ương MTDTGPMN Việt Nam tuyên thệ trong Lễ thành lập Mặt trận, ngày 20/12/1960, tại Tây Ninh. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Thành công của phong trào Đồng Khởi đã đưa tới việc thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam - ngọn cờ tập hợp quần chúng nhân dân đoàn kết đấu tranh chống đế quốc Mỹ và tay sai. Trong ảnh: Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương lâm thời MTDTGPMN Việt Nam đọc báo cáo tại Hội nghị mở rộng của Ủy ban, chuẩn bị cho Đại hội MTDTGPMNVN lần thứ nhất, tháng 12/1960. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Thành công của phong trào Đồng Khởi đã đưa tới việc thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam - ngọn cờ tập hợp quần chúng nhân dân đoàn kết đấu tranh chống đế quốc Mỹ và tay sai. Trong ảnh: Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương lâm thời MTDTGPMN Việt Nam đọc báo cáo tại Hội nghị mở rộng của Ủy ban, chuẩn bị cho Đại hội MTDTGPMNVN lần thứ nhất, tháng 12/1960. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Đồng bào phật giáo tỉnh Bến Tre biểu tình ủng hộ cuộc đấu tranh đòi tự do tín ngưỡng cho đồng bào phật giáo ở Huế. Ảnh: TTXGP
    Đồng bào phật giáo tỉnh Bến Tre biểu tình ủng hộ cuộc đấu tranh đòi tự do tín ngưỡng cho đồng bào phật giáo ở Huế. Ảnh: TTXGP
  • Bất chấp sự đàn áp của địch,
    Bất chấp sự đàn áp của địch, "đội quân tóc dài" Bến Tre biểu tình, hô vang các khẩu hiệu, buộc chính quyền ngụy quyền chấp nhhận kiến nghị của đồng bào (1961). Ảnh: TTXGP
  • Nông dân Bến Tre đấu tranh quyết liệt giành lại lúa gạo bị quân ngụy cướp đi. Ảnh: TTXGP
    Nông dân Bến Tre đấu tranh quyết liệt giành lại lúa gạo bị quân ngụy cướp đi. Ảnh: TTXGP
  • Nhân dân Bến Tre đấu tranh quyết liệt, không chịu vào sống trong ấp chiến lươc, kiên quyết không cho quận ngụy đốt nhà mình. Ảnh: TTXGP
    Nhân dân Bến Tre đấu tranh quyết liệt, không chịu vào sống trong ấp chiến lươc, kiên quyết không cho quận ngụy đốt nhà mình. Ảnh: TTXGP
  • Đội quân
    Đội quân "tóc dài" Bến Tre biểu tình chống Mỹ và bè lũ tay sai Ngô Đình Diệm. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Hơn 3.000 đồng bào Bến Tre biểu tình đấu tranh mạnh mẽ, buộc chính quyền Mỹ ngụy ra nhận kiến nghị của đồng bào (1961). Ảnh: TTXGP
    Hơn 3.000 đồng bào Bến Tre biểu tình đấu tranh mạnh mẽ, buộc chính quyền Mỹ ngụy ra nhận kiến nghị của đồng bào (1961). Ảnh: TTXGP
  • Hơn 3.000 đồng bào tỉnh Bến Tre biểu tình đấu tranh trực diện, đòi quyền dân sinh, dân chủ, hủy bỏ luật phát xít 10/59, thả ngay đồng bào bị bắt (16/1/1961). Ảnh; TTXGP
    Hơn 3.000 đồng bào tỉnh Bến Tre biểu tình đấu tranh trực diện, đòi quyền dân sinh, dân chủ, hủy bỏ luật phát xít 10/59, thả ngay đồng bào bị bắt (16/1/1961). Ảnh; TTXGP
  • Đội nữ du kích Bến Tre luyện tập chiến đấu. Ảnh: TTXGP
    Đội nữ du kích Bến Tre luyện tập chiến đấu. Ảnh: TTXGP
  • "Đội quân tóc dài" tràn vào thị xã Bến Tre biểu tình chống chế độ Mỹ ngụy. Ảnh: TTXGP
  • Đồng bào Bến Tre xây dựng làng xã chiến đầu, làm hầm chông chống địch đi càn quét. Ảnh: TTXVN
    Đồng bào Bến Tre xây dựng làng xã chiến đầu, làm hầm chông chống địch đi càn quét. Ảnh: TTXVN
  • Ngày 20/12/1960, hơn 2000 đồng bào Bến Tre mít tinh đòi đế quốc Mỹ cút khỏi miền Nam Việt Nam, đòi Ngô Đình Diệm từ chức và đền tội trước nhân dân. Ảnh: TTXGP
    Ngày 20/12/1960, hơn 2000 đồng bào Bến Tre mít tinh đòi đế quốc Mỹ cút khỏi miền Nam Việt Nam, đòi Ngô Đình Diệm từ chức và đền tội trước nhân dân. Ảnh: TTXGP
  • "Đội quân tóc dài" Bến Tre đi biểu tình đòi ngụy quyền chấm dứt việc bắt thanh niên đi lính, đòi quân đội Mỹ - Diệm chấm dứt khủng bố (1961). Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • "Đội quân tóc dài" Bến Tre biểu tình đòi chấm dứt các cuộc càn quét, bắn đại bác vào xóm làng của quân đội Mỹ - Diệm (28/12/1960). Ảnh: TTXGP
  • Ngày 2/12/1960, hơn 2.000 người dân tỉnh Mỹ Tho mít tinh, biểu tình đòi Mỹ - Diệm chấm dứt các cuộc hành quân càn quét, chấm dứt việc bắn đại bác vào xóm làng, đòi Ngô Đình Diệm từ chức và thành lập một chính phủ dân chủ tiến bộ ở miền Nam Việt Nam. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Ngày 2/12/1960, hơn 2.000 người dân tỉnh Mỹ Tho mít tinh, biểu tình đòi Mỹ - Diệm chấm dứt các cuộc hành quân càn quét, chấm dứt việc bắn đại bác vào xóm làng, đòi Ngô Đình Diệm từ chức và thành lập một chính phủ dân chủ tiến bộ ở miền Nam Việt Nam. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Trong phong trào “Đồng khởi” đã xuất hiện “Đội quân tóc dài”, biểu tượng sinh động của truyền thống toàn dân đánh giặc, “giặc đến nhà đàn bà cũng đánh” của dân tộc. Trong ảnh:
    Trong phong trào “Đồng khởi” đã xuất hiện “Đội quân tóc dài”, biểu tượng sinh động của truyền thống toàn dân đánh giặc, “giặc đến nhà đàn bà cũng đánh” của dân tộc. Trong ảnh: "Đội quân tóc dài" Bến Tre đấu tranh chống Mỹ Diệm dồn dân, lập ấp chiến lược. Ảnh: TTXGP
Ngày 17/1/1960, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Tỉnh uỷ Bến Tre lúc bấy giờ lãnh đạo nhân dân vùng lên làm cuộc Đồng khởi thần kỳ. Hàng triệu người, không phân biệt già trẻ gái trai, dân tộc, tôn giáo cùng chung sức, đồng lòng đứng lên khởi nghĩa, tạo nên phong trào cách mạng mạnh mẽ, rộng khắp, đưa cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công chiến lược. Trong phong trào “Đồng khởi” đã xuất hiện “Đội quân tóc dài”, biểu tượng sinh động của truyền thống toàn dân đánh giặc, “giặc đến nhà đàn bà cũng đánh” của dân tộc Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN