55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thụy Điển (11/1/1969 – 11/1/2024): Mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt không ngừng phát triển

  • Dọc đường từ sân bay về lâu đài Haga, hàng nghìn nhân dân Thủ đô Stockholm mang cờ hoa nồng nhiệt đón chào Thủ tướng Phạm Văn Đồng thăm hữu nghị Thụy Điển (1974). Ảnh: TTXVN
    Dọc đường từ sân bay về lâu đài Haga, hàng nghìn nhân dân Thủ đô Stockholm mang cờ hoa nồng nhiệt đón chào Thủ tướng Phạm Văn Đồng thăm hữu nghị Thụy Điển (1974). Ảnh: TTXVN
  •  Đánh dấu bước ngoặt trong quan hệ hai nước là chuyến thăm Thụy Điển của Thủ tướng Phạm Văn Đồng vào năm 1974. Trong ảnh: Thủ tướng Thụy Điển Olof Palme nồng nhiệt đón Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Ảnh: TTXVN
    Đánh dấu bước ngoặt trong quan hệ hai nước là chuyến thăm Thụy Điển của Thủ tướng Phạm Văn Đồng vào năm 1974. Trong ảnh: Thủ tướng Thụy Điển Olof Palme nồng nhiệt đón Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Ảnh: TTXVN
  • Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree thăm làng nghề truyền thống mây tre đan tại thôn Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội (2019). Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
    Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree thăm làng nghề truyền thống mây tre đan tại thôn Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội (2019). Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  • Mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Thụy Điển là giày dép, dệt may, hải sản, đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ, máy tính....Trong ảnh: Công nhân công ty TNHH Xuất khẩu và Đầu tư Thành Hóa làm các mặt hàng thủ công truyền thống. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
    Mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Thụy Điển là giày dép, dệt may, hải sản, đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ, máy tính....Trong ảnh: Công nhân công ty TNHH Xuất khẩu và Đầu tư Thành Hóa làm các mặt hàng thủ công truyền thống. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
  • Mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Thụy Điển là giày dép, dệt may, hải sản, đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ, máy tính....Trong ảnh: Dây chuyền chế biến tôm đông lạnh xuất khẩu của Công ty CP thuỷ sản Minh Phú Hậu Giang. Ảnh: Vũ Sinh-TTXVN
    Mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Thụy Điển là giày dép, dệt may, hải sản, đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ, máy tính....Trong ảnh: Dây chuyền chế biến tôm đông lạnh xuất khẩu của Công ty CP thuỷ sản Minh Phú Hậu Giang. Ảnh: Vũ Sinh-TTXVN
  • Mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Thụy Điển là giày dép, dệt may, hải sản, đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ, máy tính....Trong ảnh: Sản xuất hàng may mặc tại Xí nghiệp Sơ mi, Veston của Tổng Công ty May 10 tại Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
    Mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Thụy Điển là giày dép, dệt may, hải sản, đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ, máy tính....Trong ảnh: Sản xuất hàng may mặc tại Xí nghiệp Sơ mi, Veston của Tổng Công ty May 10 tại Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  • Mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Thụy Điển là giày dép, dệt may, hải sản, đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ, máy tính....Trong ảnh: Dây chuyền sản xuất mũ giầy tại Công ty giầy Hồng An, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
    Mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Thụy Điển là giày dép, dệt may, hải sản, đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ, máy tính....Trong ảnh: Dây chuyền sản xuất mũ giầy tại Công ty giầy Hồng An, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
  • Mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Thụy Điển là giày dép, dệt may, hải sản, đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ, máy tính....Trong ảnh: Hoàn thiện đồ dùng nhà bếp xuất khẩu tại nhà máy của Công ty ở phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Thụy Điển là giày dép, dệt may, hải sản, đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ, máy tính....Trong ảnh: Hoàn thiện đồ dùng nhà bếp xuất khẩu tại nhà máy của Công ty ở phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Trong chuyến tham dự Hội nghị lần thứ 28 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28) tại Dubai, chiều 2/12/2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
    Trong chuyến tham dự Hội nghị lần thứ 28 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28) tại Dubai, chiều 2/12/2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  •  Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Thụy Điển Robert Rydberg thăm và làm việc tại Việt Nam (2022). Ảnh: An Đăng – TTXVN
    Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Thụy Điển Robert Rydberg thăm và làm việc tại Việt Nam (2022). Ảnh: An Đăng – TTXVN
  • Đại sứ quán Thụy Điển tại Hà Nội và ThaiHa Books tổ chức ra mắt cuốn sách ”Greta Thunberg: Chiến binh vì hành tinh xanh” được dịch và xuất bản tại Việt Nam nhân kỷ niệm Ngày Môi trường thế giới 6/6. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
    Đại sứ quán Thụy Điển tại Hà Nội và ThaiHa Books tổ chức ra mắt cuốn sách ”Greta Thunberg: Chiến binh vì hành tinh xanh” được dịch và xuất bản tại Việt Nam nhân kỷ niệm Ngày Môi trường thế giới 6/6. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
  • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Thuỵ Điển Stefan Löfven chứng kiến Lễ trao Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa hai nước. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Thuỵ Điển Stefan Löfven chứng kiến Lễ trao Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa hai nước. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  • Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam phát động cuộc thi
    Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam phát động cuộc thi "Sáng tạo như người Thụy Điển” dành cho sinh viên Việt Nam, với chủ đề: Mục tiêu phát triển bền vững số 11 của Liên Hợp quốc; Thành phố và cộng đồng bền vững – làm cho các thành phố và khu vực sinh sống của con người trở nên toàn diện, an toàn, linh động và bền vững (2018). Ảnh: Trần Việt - TTXVN
  • Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree và Phu quân thưởng thức món Bún bò Nam Bộ tại ngõ 35 phố Kim Mã Thượng, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội (2019). Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN
    Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree và Phu quân thưởng thức món Bún bò Nam Bộ tại ngõ 35 phố Kim Mã Thượng, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội (2019). Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN
  • Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đón Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree thăm chính thức Việt Nam từ ngày 6-8/5/2019. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN
    Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đón Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree thăm chính thức Việt Nam từ ngày 6-8/5/2019. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN
  • Chiều 6/5/2019, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Désireé thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Chiều 6/5/2019, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Désireé thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thụy Điển tại Việt Nam Pereric Högberg giao lưu với học sinh trường Tiểu học Ba Đình (Hà Nội) tại Chương trình tặng 1000 mũ bảo hiểm cho các em học sinh nhằm nâng cao nhận thức và giảm thiểu tai nạn giao thông (2018). Ảnh: Trần Việt - TTXVN
    Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thụy Điển tại Việt Nam Pereric Högberg giao lưu với học sinh trường Tiểu học Ba Đình (Hà Nội) tại Chương trình tặng 1000 mũ bảo hiểm cho các em học sinh nhằm nâng cao nhận thức và giảm thiểu tai nạn giao thông (2018). Ảnh: Trần Việt - TTXVN
  • Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Thụy Điển Urban Ahlin thăm nhà máy thiết bị điện cao thế và trung thế của Công ty Cổ phần Máy biến thế ABB Việt Nam (Tập đoàn ABB) tại tỉnh Bắc Ninh (2015). Ảnh: TTXVN
    Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Thụy Điển Urban Ahlin thăm nhà máy thiết bị điện cao thế và trung thế của Công ty Cổ phần Máy biến thế ABB Việt Nam (Tập đoàn ABB) tại tỉnh Bắc Ninh (2015). Ảnh: TTXVN
  • Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến chào xã giao Công chúa kế vị Victoria Alice Désirée trong chuyến thăm chính thức Vương quốc Thụy Điển (2017). Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
    Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến chào xã giao Công chúa kế vị Victoria Alice Désirée trong chuyến thăm chính thức Vương quốc Thụy Điển (2017). Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
  • Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển Urban Ahlin hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trong chuyến thăm chính thức Vương quốc Thụy Điển từ ngày 6-8/4/2017. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
    Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển Urban Ahlin hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trong chuyến thăm chính thức Vương quốc Thụy Điển từ ngày 6-8/4/2017. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
  • Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đón Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển Urban Ahlin thăm chính thức Việt Nam và dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới IPU – 132 được tổ chức tại Hà Nội (2015). Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
    Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đón Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển Urban Ahlin thăm chính thức Việt Nam và dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới IPU – 132 được tổ chức tại Hà Nội (2015). Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
  • Cán bộ nhân viên Đại sứ quán Vương quốc Thụy Điển tại Việt Nam đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông tại chương trình tuyên truyền an toàn giao thông và đội mũ bảo hiểm đúng tiêu chuẩn khi tham gia giao thông bằng xe máy (2015). Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN
    Cán bộ nhân viên Đại sứ quán Vương quốc Thụy Điển tại Việt Nam đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông tại chương trình tuyên truyền an toàn giao thông và đội mũ bảo hiểm đúng tiêu chuẩn khi tham gia giao thông bằng xe máy (2015). Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN
  • Bà Camila Melander, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam và các đại biểu ký cam kết đội mũ bảo hiểm trong chương trình “Vui cùng giao thông” và tặng gần 500 mũ bảo hiểm cho các em học sinh khối lớp 2, trường Tiểu học Cát Linh (Hà Nội), 2014. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Bà Camila Melander, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam và các đại biểu ký cam kết đội mũ bảo hiểm trong chương trình “Vui cùng giao thông” và tặng gần 500 mũ bảo hiểm cho các em học sinh khối lớp 2, trường Tiểu học Cát Linh (Hà Nội), 2014. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  • Chủ tịch nước Trần Đức Lương đón Thủ tướng Thụy Điển Goran Persson và Phu nhân tham dự Hội nghị Cấp cao Á-Âu lần thứ 5 (ASEM 5) được tổ chức tại Hà Nội (2004). Ảnh: Xuân Tuân - TTXVN
    Chủ tịch nước Trần Đức Lương đón Thủ tướng Thụy Điển Goran Persson và Phu nhân tham dự Hội nghị Cấp cao Á-Âu lần thứ 5 (ASEM 5) được tổ chức tại Hà Nội (2004). Ảnh: Xuân Tuân - TTXVN
  • Chủ tịch nước Trần Đức Lương và Phu nhân tiếp Nhà vua Thụy Điển Carl XVI Gustaf và Hoàng hậu Silvia trong chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 2-7/2/2004. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN
    Chủ tịch nước Trần Đức Lương và Phu nhân tiếp Nhà vua Thụy Điển Carl XVI Gustaf và Hoàng hậu Silvia trong chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 2-7/2/2004. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN
  • Thủ tướng Phan Văn Khải hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển Birgitta Dahl, ngày 21/9/1999, tại thủ đô Stockholm, trong chuyến thăm chính thức Vương quốc Thụy Điển. Ảnh: Thế Thuần - TTXVN
    Thủ tướng Phan Văn Khải hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển Birgitta Dahl, ngày 21/9/1999, tại thủ đô Stockholm, trong chuyến thăm chính thức Vương quốc Thụy Điển. Ảnh: Thế Thuần - TTXVN
  • Phó Thủ tướng Vương quốc Thụy Điển Lena Hjelm Wallen đón Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trong chuyến thăm Thụy Điển (1999). Ảnh: Cao Phong - TTXVN
    Phó Thủ tướng Vương quốc Thụy Điển Lena Hjelm Wallen đón Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trong chuyến thăm Thụy Điển (1999). Ảnh: Cao Phong - TTXVN
  • Thủ tướng Võ Văn Kiệt chứng kiến Lễ ký các hiệp định hợp tác kinh tế Việt Nam - Thụy Điển, trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Thụy Điển từ 6-8/6/1995. Ảnh: Minh Đạo - TTXVN
    Thủ tướng Võ Văn Kiệt chứng kiến Lễ ký các hiệp định hợp tác kinh tế Việt Nam - Thụy Điển, trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Thụy Điển từ 6-8/6/1995. Ảnh: Minh Đạo - TTXVN
  • Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển Birgitta Dahl thăm chính thức Việt Nam (1995). Ảnh: Xuân Tuân - TTXVN
    Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển Birgitta Dahl thăm chính thức Việt Nam (1995). Ảnh: Xuân Tuân - TTXVN
  • Thủ tướng Thụy Điển Carl Bildt dự lễ khai trương trung tâm dụng cụ đồ điện gia đình Electrolux - liên doanh giữa Công ty Đồ điện Thụy Điển với Công ty Vinaconex (Bộ Xây dựng), 1994. Ảnh: Minh Đạo - TTXVN
    Thủ tướng Thụy Điển Carl Bildt dự lễ khai trương trung tâm dụng cụ đồ điện gia đình Electrolux - liên doanh giữa Công ty Đồ điện Thụy Điển với Công ty Vinaconex (Bộ Xây dựng), 1994. Ảnh: Minh Đạo - TTXVN
  • Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Thủ tướng Thụy Điển Carl Bildt duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam, sáng 7/4/1994. Ảnh: Minh Đạo - TTXVN
    Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Thủ tướng Thụy Điển Carl Bildt duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam, sáng 7/4/1994. Ảnh: Minh Đạo - TTXVN
  • Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh thăm nhà “Dịch vụ xã hội”, nơi dưỡng lão của những người có tuổi về hưu ở thủ đô Stockholm trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Vương quốc Thụy Điển (1993). Ảnh: Xuân Tuân - TTXVN
    Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh thăm nhà “Dịch vụ xã hội”, nơi dưỡng lão của những người có tuổi về hưu ở thủ đô Stockholm trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Vương quốc Thụy Điển (1993). Ảnh: Xuân Tuân - TTXVN
  • Nhà vua Thụy Điển Carl Gustav XVI tiếp Thủ tướng Võ Văn Kiệt nhân chuyến thăm chính thức Thụy Điển từ 6-8/6/1995. Ảnh: Minh Đạo - TTXVN
    Nhà vua Thụy Điển Carl Gustav XVI tiếp Thủ tướng Võ Văn Kiệt nhân chuyến thăm chính thức Thụy Điển từ 6-8/6/1995. Ảnh: Minh Đạo - TTXVN
  • Ngày 26/11/1982, tại huyện Phong Châu, tỉnh Vĩnh Phú, Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười cùng Bộ trưởng Công nghiệp Thụy Điển cắt băng khánh thành nhà máy giấy Vĩnh Phú. Công trình do chính phủ Thụy Điện giúp Việt Nam xây dựng. Ảnh: Văn Sắc - TTXVN
    Ngày 26/11/1982, tại huyện Phong Châu, tỉnh Vĩnh Phú, Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười cùng Bộ trưởng Công nghiệp Thụy Điển cắt băng khánh thành nhà máy giấy Vĩnh Phú. Công trình do chính phủ Thụy Điện giúp Việt Nam xây dựng. Ảnh: Văn Sắc - TTXVN
  • Cách đây hơn 40 năm, với sự giúp đỡ của Chính phủ và nhân dân Thụy Điển, công trình Nhà máy giấy Vĩnh Phú (nay là nhà máy giấy Bãi Bằng) và vùng nguyên liệu giấy được hình thành, mở ra sự phát triển về ngành công nghiệp giấy và trồng rừng ở các tỉnh phía Bắc (1982). Ảnh: Long Sơn - TTXVN
    Cách đây hơn 40 năm, với sự giúp đỡ của Chính phủ và nhân dân Thụy Điển, công trình Nhà máy giấy Vĩnh Phú (nay là nhà máy giấy Bãi Bằng) và vùng nguyên liệu giấy được hình thành, mở ra sự phát triển về ngành công nghiệp giấy và trồng rừng ở các tỉnh phía Bắc (1982). Ảnh: Long Sơn - TTXVN
  • Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí là công trình do nhân dân và Chính phủ Thụy Điển giúp đỡ xây dựng, được đưa vào sử dụng từ năm 1981.Ảnh: Thu Hoài - TTXVN
    Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí là công trình do nhân dân và Chính phủ Thụy Điển giúp đỡ xây dựng, được đưa vào sử dụng từ năm 1981.Ảnh: Thu Hoài - TTXVN
  • Công trình Bệnh viện Nhi Thụy Điển (nay bệnh viện Nhi Trung ương) - là một trong hai bệnh viện lớn do Chính phủ Thụy Điển giúp Việt nam xây dựng (1981). Ảnh: Nguyễn Tấn - TTXVN
    Công trình Bệnh viện Nhi Thụy Điển (nay bệnh viện Nhi Trung ương) - là một trong hai bệnh viện lớn do Chính phủ Thụy Điển giúp Việt nam xây dựng (1981). Ảnh: Nguyễn Tấn - TTXVN
  • Công trình Bệnh viện Nhi Thụy Điển (nay bệnh viện Nhi Trung ương) trong giai đoạn hoàn thành - là một trong hai bệnh viện lớn do Chính phủ Thụy Điển giúp Việt nam xây dựng (1979). Ảnh: Nguyễn Tấn - TTXVN
    Công trình Bệnh viện Nhi Thụy Điển (nay bệnh viện Nhi Trung ương) trong giai đoạn hoàn thành - là một trong hai bệnh viện lớn do Chính phủ Thụy Điển giúp Việt nam xây dựng (1979). Ảnh: Nguyễn Tấn - TTXVN
  • Thứ trưởng Ngoại thương Đinh Phú Định và Trưởng đoàn kinh tế Chính phủ Vương quốc Thụy Điển ký Hiệp định và văn kiện viện trợ cho Việt Nam phát triển kinh tế giai đoạn 1987-1989. Ảnh: Xuân Lâm – TTXVN
    Thứ trưởng Ngoại thương Đinh Phú Định và Trưởng đoàn kinh tế Chính phủ Vương quốc Thụy Điển ký Hiệp định và văn kiện viện trợ cho Việt Nam phát triển kinh tế giai đoạn 1987-1989. Ảnh: Xuân Lâm – TTXVN
  • Đánh dấu bước ngoặt trong quan hệ hai nước là chuyến thăm Thụy Điển của Thủ tướng Phạm Văn Đồng vào năm 1974. Đây là lần đầu tiên người đứng đầu Chính phủ Việt Nam đến thăm Thụy Điển. Trong ảnh: Nhà vua Carl XVI Gustaf tiếp thân mật Thủ tướng Phạm Văn Đồng thăm Thụy Điển, tại Hoàng cung ở thủ đô Stockholm (1974). Ảnh: Văn Bảo - TTXVN
    Đánh dấu bước ngoặt trong quan hệ hai nước là chuyến thăm Thụy Điển của Thủ tướng Phạm Văn Đồng vào năm 1974. Đây là lần đầu tiên người đứng đầu Chính phủ Việt Nam đến thăm Thụy Điển. Trong ảnh: Nhà vua Carl XVI Gustaf tiếp thân mật Thủ tướng Phạm Văn Đồng thăm Thụy Điển, tại Hoàng cung ở thủ đô Stockholm (1974). Ảnh: Văn Bảo - TTXVN
Ngày 11/1/1969, Thụy Điển là nước phương Tây đầu tiên công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. 55 năm qua, mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước không ngừng được vun đắp, củng cố và phát triển. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN