30 năm tái lập tỉnh Tuyên Quang (1/10/1991 – 1/10/2021): Sớm đưa Tuyên Quang thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững

  • Đẩy mạnh đô thị hóa và phát triển đồng bộ hai bên bờ sông Lô; chú trọng phát triển hạ tầng các chuỗi đô thị động lực và các huyện miền núi, trong đó lấy thành phố Tuyên Quang làm trung tâm chính trị, kinh tế - xã hội, lao động, việc làm để kết nối với các đô thị và huyện khác trên địa bàn Tỉnh. Trong ảnh: Một góc thành phố Tuyên Quang. Ảnh: Quang Đán – TTXVN
    Đẩy mạnh đô thị hóa và phát triển đồng bộ hai bên bờ sông Lô; chú trọng phát triển hạ tầng các chuỗi đô thị động lực và các huyện miền núi, trong đó lấy thành phố Tuyên Quang làm trung tâm chính trị, kinh tế - xã hội, lao động, việc làm để kết nối với các đô thị và huyện khác trên địa bàn Tỉnh. Trong ảnh: Một góc thành phố Tuyên Quang. Ảnh: Quang Đán – TTXVN
  • Định hướng phát triển đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030, ngành du lịch tỉnh Tuyên Quang sẽ đẩy mạnh khai thác tiềm năng du lịch sinh thái, văn hóa sắc tộc tại các khu vực có lợi thế và điều kiện phát triển loại hình du lịch này. Trong ảnh: Thị trấn Na Hang nằm giữa khung cảnh núi rừng nguyên sinh trùng điệp. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN
    Định hướng phát triển đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030, ngành du lịch tỉnh Tuyên Quang sẽ đẩy mạnh khai thác tiềm năng du lịch sinh thái, văn hóa sắc tộc tại các khu vực có lợi thế và điều kiện phát triển loại hình du lịch này. Trong ảnh: Thị trấn Na Hang nằm giữa khung cảnh núi rừng nguyên sinh trùng điệp. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN
  • Định hướng phát triển đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030, ngành du lịch tỉnh Tuyên Quang sẽ đẩy mạnh khai thác tiềm năng du lịch sinh thái, văn hóa sắc tộc tại các khu vực có lợi thế và điều kiện phát triển loại hình du lịch này. Trong ảnh: Khung cảnh được ví như
    Định hướng phát triển đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030, ngành du lịch tỉnh Tuyên Quang sẽ đẩy mạnh khai thác tiềm năng du lịch sinh thái, văn hóa sắc tộc tại các khu vực có lợi thế và điều kiện phát triển loại hình du lịch này. Trong ảnh: Khung cảnh được ví như "Hạ Long trên cạn" của hồ Na Hang. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN
  • Huyện Na Hang là địa phương có tỷ lệ che phủ rừng lớn nhất tỉnh Tuyên Quang với 79%. Một trong những giải pháp giữ rừng hiệu quả của Na Hang hiện nay là dựa vào chính người dân sở tại, trong đó tạo các nguồn lợi để người dân có thể sống dựa vào rừng. Ảnh: TTXVN phát
    Huyện Na Hang là địa phương có tỷ lệ che phủ rừng lớn nhất tỉnh Tuyên Quang với 79%. Một trong những giải pháp giữ rừng hiệu quả của Na Hang hiện nay là dựa vào chính người dân sở tại, trong đó tạo các nguồn lợi để người dân có thể sống dựa vào rừng. Ảnh: TTXVN phát
  • Giao dịch cho vay tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội tại điểm giao dịch xã Trung Minh, huyện Yên Sơn. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
    Giao dịch cho vay tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội tại điểm giao dịch xã Trung Minh, huyện Yên Sơn. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
  • Xã Phúc Ninh (huyện Yên Sơn) về đích nông thôn mới cuối năm 2018, phấn đấu giữ vững và tiến tới đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2021. Ảnh: Nam Sương - TTXVN
    Xã Phúc Ninh (huyện Yên Sơn) về đích nông thôn mới cuối năm 2018, phấn đấu giữ vững và tiến tới đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2021. Ảnh: Nam Sương - TTXVN
  • Làm đường bê tông ở trung tâm huyện Lâm Bình. Ảnh: Quang Đán - TTXVN
    Làm đường bê tông ở trung tâm huyện Lâm Bình. Ảnh: Quang Đán - TTXVN
  • Sản phẩm chè Shan tuyết Na Hang (xã Hồng Thái, huyện Na Hang) đã được cấp nhãn hiệu hàng hóa, tem truy xuất nguồn gốc, xuất xứ, được thị trường trong và ngoài tỉnh ưa chuộng, là một trong số 2 sản phẩm OCOP được đánh giá 4 sao của tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Nam Sương - TTXVN
    Sản phẩm chè Shan tuyết Na Hang (xã Hồng Thái, huyện Na Hang) đã được cấp nhãn hiệu hàng hóa, tem truy xuất nguồn gốc, xuất xứ, được thị trường trong và ngoài tỉnh ưa chuộng, là một trong số 2 sản phẩm OCOP được đánh giá 4 sao của tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Nam Sương - TTXVN
  • Tuyên Quang đã và đang tiếp tục có các giải pháp mạnh mẽ, sáng tạo hơn nữa để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp tư nhân, khởi nghiệp sáng tạo; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong chọn tạo giống, thâm canh rừng và chế biến gỗ. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Tuyên Quang đã và đang tiếp tục có các giải pháp mạnh mẽ, sáng tạo hơn nữa để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp tư nhân, khởi nghiệp sáng tạo; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong chọn tạo giống, thâm canh rừng và chế biến gỗ. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Công ty CP Woodsland Tuyên Quang xây dựng nhà máy chế biến gỗ tại huyện Yên Sơn với tổng diện tích hơn 28ha, công suất thiết kế 150.000m3 sản phẩm/năm, tạo việc làm ổn định cho 2.000 lao động. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Công ty CP Woodsland Tuyên Quang xây dựng nhà máy chế biến gỗ tại huyện Yên Sơn với tổng diện tích hơn 28ha, công suất thiết kế 150.000m3 sản phẩm/năm, tạo việc làm ổn định cho 2.000 lao động. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Cầu Tình Húc có tổng mức đầu tư 852 tỷ đồng, chính thức khánh thành ngày 2/10/2020, là dự án trọng điểm của tỉnh Tuyên Quang kết nối giao thông giữa quốc lộ 2 với quốc lộ 37, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy phát triển đô thị, du lịch, từng bước hoàn chỉnh mạng lưới giao thông theo quy hoạch của tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Ảnh: Quang Cường - TTXVN
    Cầu Tình Húc có tổng mức đầu tư 852 tỷ đồng, chính thức khánh thành ngày 2/10/2020, là dự án trọng điểm của tỉnh Tuyên Quang kết nối giao thông giữa quốc lộ 2 với quốc lộ 37, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy phát triển đô thị, du lịch, từng bước hoàn chỉnh mạng lưới giao thông theo quy hoạch của tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Ảnh: Quang Cường - TTXVN
  • Tỉnh Tuyên Quang có hơn 8.700 ha chè, tổng sản lượng búp tươi hàng năm đạt trên 65.000 tấn/năm. Các công ty, hợp tác xã sản xuất chè trên địa bàn tỉnh đã chú trọng sản xuất chè sạch, nhờ vậy, giá trị và thương hiệu của sản phẩm chè Tuyên Quang được nâng cao và có sức cạnh tranh trên thị trường. Ảnh: Quang Đán – TTXVN
    Tỉnh Tuyên Quang có hơn 8.700 ha chè, tổng sản lượng búp tươi hàng năm đạt trên 65.000 tấn/năm. Các công ty, hợp tác xã sản xuất chè trên địa bàn tỉnh đã chú trọng sản xuất chè sạch, nhờ vậy, giá trị và thương hiệu của sản phẩm chè Tuyên Quang được nâng cao và có sức cạnh tranh trên thị trường. Ảnh: Quang Đán – TTXVN
  • Được triển khai từ giữa tháng 9/2020, các lớp học xóa mù chữ ở 3 điểm trường thuộc xã Minh Dân (huyện Hàm Yên, Tuyên Quang) đã thu hút hơn 80 học viên, hầu hết thuộc lứa tuổi từ 40 – 60. Ảnh: Nam Sương - TTXVN
    Được triển khai từ giữa tháng 9/2020, các lớp học xóa mù chữ ở 3 điểm trường thuộc xã Minh Dân (huyện Hàm Yên, Tuyên Quang) đã thu hút hơn 80 học viên, hầu hết thuộc lứa tuổi từ 40 – 60. Ảnh: Nam Sương - TTXVN
  • Tuyên Quang là một điểm sáng về phát triển và bảo vệ rừng bền vững đem lại giá trị lớn về kinh tế và môi trường. Trong ảnh: Cán bộ kiểm lâm và nhân viên tuần rừng Trạm kiểm lâm xã Sơn Phú, huyện Na Hang (Tuyên Quang) tuần tra bảo vệ rừng. Ảnh: Quang Đán – TTXVN
    Tuyên Quang là một điểm sáng về phát triển và bảo vệ rừng bền vững đem lại giá trị lớn về kinh tế và môi trường. Trong ảnh: Cán bộ kiểm lâm và nhân viên tuần rừng Trạm kiểm lâm xã Sơn Phú, huyện Na Hang (Tuyên Quang) tuần tra bảo vệ rừng. Ảnh: Quang Đán – TTXVN
  • Là xã vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn của huyện Yên Sơn, đến nay, xã Kim Quan đã đạt 19/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Những đổi thay này đang từng bước xây dựng cuộc sống mới trên quê hương cách mạng năm xưa. Ảnh: Quang Cường – TTXVN
    Là xã vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn của huyện Yên Sơn, đến nay, xã Kim Quan đã đạt 19/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Những đổi thay này đang từng bước xây dựng cuộc sống mới trên quê hương cách mạng năm xưa. Ảnh: Quang Cường – TTXVN
  • Với hơn 1,7 ha đất canh tác, gia đình bác Tuấn, thôn Tiền Phong, xã Phú Lâm, huyện Yên Sơn phát triển mô hình nuôi thỏ lấy thịt, và trồng chè, Ngoài ra, bác Tuấn còn mở rộng quy mô chuồng trại để nuôi rắn hổ trâu, chim bồ câu, chim cút, gà, giun quế… mỗi năm, thu nhập hơn 200 triệu đồng. Ảnh: Nam Sương - TTXVN
    Với hơn 1,7 ha đất canh tác, gia đình bác Tuấn, thôn Tiền Phong, xã Phú Lâm, huyện Yên Sơn phát triển mô hình nuôi thỏ lấy thịt, và trồng chè, Ngoài ra, bác Tuấn còn mở rộng quy mô chuồng trại để nuôi rắn hổ trâu, chim bồ câu, chim cút, gà, giun quế… mỗi năm, thu nhập hơn 200 triệu đồng. Ảnh: Nam Sương - TTXVN
  • Tuyên Quang tiếp tục xác định cây chè là cây trồng chủ lực được tập trung phát triển, góp phần nâng cao đời sống người lao động, tạo sự ổn định về kinh tế - xã hội ở khu vực nông thôn. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Tuyên Quang tiếp tục xác định cây chè là cây trồng chủ lực được tập trung phát triển, góp phần nâng cao đời sống người lao động, tạo sự ổn định về kinh tế - xã hội ở khu vực nông thôn. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Nhiều năm trở lại đây, cây bưởi Diễn đang trở thành cây làm giàu của người dân xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Quang Cường - TTXVN
    Nhiều năm trở lại đây, cây bưởi Diễn đang trở thành cây làm giàu của người dân xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Quang Cường - TTXVN
  • Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; thực hiện hiệu quả chiến lược phát triển Trường Đại học Tân Trào thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của tỉnh và khu vực. Ảnh: Quang Đán - TTXVN
    Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; thực hiện hiệu quả chiến lược phát triển Trường Đại học Tân Trào thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của tỉnh và khu vực. Ảnh: Quang Đán - TTXVN
  • Bưu điện tỉnh Tuyên Quang tăng cường mở rộng vùng phục vụ đến nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng có đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn toàn tỉnh. Ảnh: Quang Đán - TTXVN
    Bưu điện tỉnh Tuyên Quang tăng cường mở rộng vùng phục vụ đến nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng có đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn toàn tỉnh. Ảnh: Quang Đán - TTXVN
  • Khu sản xuất rau theo phương pháp thủy canh với diện tích hơn 1000 mét vuông được anh Nguyễn Việt Lâm (thôn Gốc Quéo, xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) đầu tư hơn 1 tỷ đồng, giúp gia đình anh nâng cao thu nhập. Ảnh: Quang Cường – TTXVN
    Khu sản xuất rau theo phương pháp thủy canh với diện tích hơn 1000 mét vuông được anh Nguyễn Việt Lâm (thôn Gốc Quéo, xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) đầu tư hơn 1 tỷ đồng, giúp gia đình anh nâng cao thu nhập. Ảnh: Quang Cường – TTXVN
  • Cam sành Hàm Yên là một trong những cây trồng chủ lực giúp nhiều người dân huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) vươn lên thoát nghèo và ổn định cuộc sống, từng bước chuyển đổi sang sản xuất nông nghiệp hữu cơ, thâm canh cam theo quy trình VietGAP. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Cam sành Hàm Yên là một trong những cây trồng chủ lực giúp nhiều người dân huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) vươn lên thoát nghèo và ổn định cuộc sống, từng bước chuyển đổi sang sản xuất nông nghiệp hữu cơ, thâm canh cam theo quy trình VietGAP. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Tỉnh Tuyên Quang thực hiện đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2020 theo hướng nâng cao chất lượng giá trị sản phẩm và phát triển bền vững, tập trung ưu tiên phát triển ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp theo quy trình tiên tiến, thân thiện với môi trường, đảm bảo an toàn sinh học và vệ sinh an toàn thực phẩm. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Tỉnh Tuyên Quang thực hiện đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2020 theo hướng nâng cao chất lượng giá trị sản phẩm và phát triển bền vững, tập trung ưu tiên phát triển ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp theo quy trình tiên tiến, thân thiện với môi trường, đảm bảo an toàn sinh học và vệ sinh an toàn thực phẩm. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Giờ học vẽ của trẻ lớp mầm non 5 tuổi, xã nông thôn mới Tân Trào, huyện Sơn Dương. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Giờ học vẽ của trẻ lớp mầm non 5 tuổi, xã nông thôn mới Tân Trào, huyện Sơn Dương. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng Viên Châu (Tuyên Quang) đầu tư dây chuyền sản xuất gạch không nung với công suất 20 triệu viên/năm, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Ảnh: Văn Tý - TTXVN
    Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng Viên Châu (Tuyên Quang) đầu tư dây chuyền sản xuất gạch không nung với công suất 20 triệu viên/năm, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Ảnh: Văn Tý - TTXVN
  • Công ty Cổ phần Mía đường Sơn Dương thực hiện vụ ép mía đường theo quy trình 5S “Sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng”, tạo việc làm cho 750 cán bộ, công nhân viên. Ảnh: Quang Đán – TTXVN
    Công ty Cổ phần Mía đường Sơn Dương thực hiện vụ ép mía đường theo quy trình 5S “Sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng”, tạo việc làm cho 750 cán bộ, công nhân viên. Ảnh: Quang Đán – TTXVN
  • Người dân thị trấn Na Hang (Tuyên Quang) phát triển mô hình nuôi cá lồng theo tiêu chuẩn VietGAP ở lòng hồ thủy điện Tuyên Quang mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động và góp phần giảm nghèo bền vững. Ảnh: Văn Tý - TTXVN
    Người dân thị trấn Na Hang (Tuyên Quang) phát triển mô hình nuôi cá lồng theo tiêu chuẩn VietGAP ở lòng hồ thủy điện Tuyên Quang mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động và góp phần giảm nghèo bền vững. Ảnh: Văn Tý - TTXVN
  • Cam sành Hàm Yên là một trong những cây trồng chủ lực giúp nhiều người dân huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) vươn lên thoát nghèo và ổn định cuộc sống, từng bước chuyển đổi sang sản xuất nông nghiệp hữu cơ, thâm canh cam theo quy trình VietGAP. Ảnh: Quang Đán - TTXVN
    Cam sành Hàm Yên là một trong những cây trồng chủ lực giúp nhiều người dân huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) vươn lên thoát nghèo và ổn định cuộc sống, từng bước chuyển đổi sang sản xuất nông nghiệp hữu cơ, thâm canh cam theo quy trình VietGAP. Ảnh: Quang Đán - TTXVN
30 năm tái lập (1/10/1991 – 1/10/2021), tỉnh Tuyên Quang luôn phát huy cao độ truyền thống quê hương cách mạng, nêu cao tinh thần đoàn kết, đã và đang vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để không ngừng vươn lên, phấn đấu sớm trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong các tỉnh miền núi phía Bắc. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN