26 năm Việt Nam gia nhập ASEAN (28/7/1995 – 28/7/2021): Thành viên có trách nhiệm, tích cực, năng động, sáng tạo và nỗ lực hết mình vì Hiệp hội

  • Trong ảnh: Tiết mục biểu diễn của các sinh viên Lào tại Chương trình “Giao lưu văn hoá, nghệ thuật ASEAN mở rộng”. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
    Trong ảnh: Tiết mục biểu diễn của các sinh viên Lào tại Chương trình “Giao lưu văn hoá, nghệ thuật ASEAN mở rộng”. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
  • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020 phát biểu tại Lễ khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á - ASEAN lần thứ 53 (AMM 53) theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
    Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020 phát biểu tại Lễ khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á - ASEAN lần thứ 53 (AMM 53) theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
  • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020 chứng kiến Lễ ký Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực RCEP (15/11/2020). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
    Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020 chứng kiến Lễ ký Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực RCEP (15/11/2020). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch AIPA 41 và Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam tại AIPA điều hành Phiên toàn thể thứ nhất Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 41 (AIPA 41) tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế ở thủ đô Hà Nội. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch AIPA 41 và Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam tại AIPA điều hành Phiên toàn thể thứ nhất Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 41 (AIPA 41) tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế ở thủ đô Hà Nội. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh:  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020 và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA) lần thứ 41 đồng chủ trì Phiên đối thoại của Lãnh đạo ASEAN và Hội đồng Liên Nghị viện ASEAN theo hình thức trực tuyến (26/6/2020). Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020 và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA) lần thứ 41 đồng chủ trì Phiên đối thoại của Lãnh đạo ASEAN và Hội đồng Liên Nghị viện ASEAN theo hình thức trực tuyến (26/6/2020). Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu Quốc tế tại Lễ khai mạc Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 41 (AIPA 41), với chủ đề ‘’Ngoại giao Nghị viện vì Cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng’’ diễn ra tại thủ đô Hà Nội, ngày 8/9/2020. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu Quốc tế tại Lễ khai mạc Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 41 (AIPA 41), với chủ đề ‘’Ngoại giao Nghị viện vì Cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng’’ diễn ra tại thủ đô Hà Nội, ngày 8/9/2020. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Nghi thức chào cờ ASEAN tại Lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36, ngày 26/6/2020, tại Hà Nội Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
    Trong ảnh: Nghi thức chào cờ ASEAN tại Lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36, ngày 26/6/2020, tại Hà Nội Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
  • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020 và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong dự Phiên đối thoại của các Nhà lãnh đạo ASEAN với đại diện Thanh niên ASEAN (26/6/2020). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
    Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020 và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong dự Phiên đối thoại của các Nhà lãnh đạo ASEAN với đại diện Thanh niên ASEAN (26/6/2020). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  • Trong ảnh: Đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương tiếp Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN (3/3/2020). Ảnh: Phương Hoa – TTXVN
    Trong ảnh: Đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương tiếp Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN (3/3/2020). Ảnh: Phương Hoa – TTXVN
  • Trong ảnh: Trưởng đoàn Quốc phòng các nước ASEAN chụp ảnh chung tại Lễ khai mạc Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM), sáng 19/2/2020 tại Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
    Trong ảnh: Trưởng đoàn Quốc phòng các nước ASEAN chụp ảnh chung tại Lễ khai mạc Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM), sáng 19/2/2020 tại Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  • Trong ảnh: Quang cảnh cuộc gặp không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN-Australia (19/2/2020). Ảnh: Dương Giang - TTXVN
    Trong ảnh: Quang cảnh cuộc gặp không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN-Australia (19/2/2020). Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  • Trong ảnh: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng trao tượng trưng hỗ trợ vật tư y tế của Chính phủ và nhân dân Việt Nam cho Chính phủ và nhân dân Malaysia phòng, chống COVID-19, chiều 18/5/2020. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
    Trong ảnh: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng trao tượng trưng hỗ trợ vật tư y tế của Chính phủ và nhân dân Việt Nam cho Chính phủ và nhân dân Malaysia phòng, chống COVID-19, chiều 18/5/2020. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  • Trong ảnh: Ngày 7/4/2020, Hội người Việt Nam tỉnh Udon Thani thuộc vùng Đông Bắc Thái Lan trao tặng gần 1.050 mặt nạ mica ngăn giọt bắn cho chính quyền và và 400 chiếc cho bệnh viện tỉnh Udon Thani nhằm chung tay phòng, chống sự lây lan của dịch COVID-19. Ảnh: TTXVN phát
    Trong ảnh: Ngày 7/4/2020, Hội người Việt Nam tỉnh Udon Thani thuộc vùng Đông Bắc Thái Lan trao tặng gần 1.050 mặt nạ mica ngăn giọt bắn cho chính quyền và và 400 chiếc cho bệnh viện tỉnh Udon Thani nhằm chung tay phòng, chống sự lây lan của dịch COVID-19. Ảnh: TTXVN phát
  • Trong ảnh: Ngày 10/4/2020, tại cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (Tân Hồng, Đồng Tháp), Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương trao hàng ngàn vật tư y tế cho chính quyền tỉnh Prây Veng (Campuchia) để giúp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Chương Đài - TTXVN
    Trong ảnh: Ngày 10/4/2020, tại cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (Tân Hồng, Đồng Tháp), Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương trao hàng ngàn vật tư y tế cho chính quyền tỉnh Prây Veng (Campuchia) để giúp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Chương Đài - TTXVN
  • Trong ảnh: Ngày 11/4/2020, tại khu vực Mốc 113, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên tặng quà có trị giá 100 triệu đồng cho các lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới của ba tỉnh Luang Prabang, Phongsaly, Oudomxay (CHDCNDn Lào) về hợp tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
    Trong ảnh: Ngày 11/4/2020, tại khu vực Mốc 113, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên tặng quà có trị giá 100 triệu đồng cho các lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới của ba tỉnh Luang Prabang, Phongsaly, Oudomxay (CHDCNDn Lào) về hợp tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
  • Trong ảnh: Ngày 18/4/2020, tại cửa khẩu La Lay (Quảng Trị), Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế trao tặng vật tư, trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm cần thiết cho Sở An ninh hai tỉnh Salavan và Sekong (Lào) để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN
    Trong ảnh: Ngày 18/4/2020, tại cửa khẩu La Lay (Quảng Trị), Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế trao tặng vật tư, trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm cần thiết cho Sở An ninh hai tỉnh Salavan và Sekong (Lào) để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN
  • Trong ảnh: Ngày 18/4/2020, tại cửa khẩu La Lay (Quảng Trị), Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức trao tặng vật tư, trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm cần thiết cho Sở An ninh hai tỉnh Salavan và Sekong (Lào) để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN
    Trong ảnh: Ngày 18/4/2020, tại cửa khẩu La Lay (Quảng Trị), Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức trao tặng vật tư, trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm cần thiết cho Sở An ninh hai tỉnh Salavan và Sekong (Lào) để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN
  • Trong ảnh: Chiều 3/4/2020, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng trao tặng trang thiết bị y tế của Chính phủ và nhân dân Việt Nam cho Chính phủ và nhân dân Lào phòng chống COVID-19. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
    Trong ảnh: Chiều 3/4/2020, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng trao tặng trang thiết bị y tế của Chính phủ và nhân dân Việt Nam cho Chính phủ và nhân dân Lào phòng chống COVID-19. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  • Trong ảnh: Sáng 10/4/2020, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng trao trang thiết bị y tế của Chính phủ và nhân dân Việt Nam hỗ trợ Chính phủ và nhân dân Myanmar phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
    Trong ảnh: Sáng 10/4/2020, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng trao trang thiết bị y tế của Chính phủ và nhân dân Việt Nam hỗ trợ Chính phủ và nhân dân Myanmar phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  • Trong ảnh: Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng) tổ chức diễn tập trực tuyến cơ chế phòng, chống dịch COVID-19 giữa quân y các nước ASEAN (ADMM COVID-19), ngày 25/7/2020. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
    Trong ảnh: Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng) tổ chức diễn tập trực tuyến cơ chế phòng, chống dịch COVID-19 giữa quân y các nước ASEAN (ADMM COVID-19), ngày 25/7/2020. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020 dự và phát biểu khai mạc tại phiên đầu tiên của Diễn đàn Kinh doanh ASEAN Standard Chartered 2020 với chủ đề “Khai phá tiềm tăng ASEAN” qua 22 điểm cầu trực tuyến và phát trên các mạng truyền thông quốc tế, ngày 25/8/2020. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
    Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020 dự và phát biểu khai mạc tại phiên đầu tiên của Diễn đàn Kinh doanh ASEAN Standard Chartered 2020 với chủ đề “Khai phá tiềm tăng ASEAN” qua 22 điểm cầu trực tuyến và phát trên các mạng truyền thông quốc tế, ngày 25/8/2020. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  • Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM) diễn ra từ 18-21/2/2020 tại Hà Nội, mở đầu cho các hoạt động, hội nghị quốc phòng - quân sự ASEAN cấp Bộ trưởng trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam. Trong ảnh: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam phát biểu khai mạc. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
    Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM) diễn ra từ 18-21/2/2020 tại Hà Nội, mở đầu cho các hoạt động, hội nghị quốc phòng - quân sự ASEAN cấp Bộ trưởng trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam. Trong ảnh: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam phát biểu khai mạc. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020 và các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương website ASEAN 2020 trong Lễ khởi động Năm Chủ tịch ASEAN 2020, chiều 6/1/2020, tại Hà Nội, . Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
    Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020 và các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương website ASEAN 2020 trong Lễ khởi động Năm Chủ tịch ASEAN 2020, chiều 6/1/2020, tại Hà Nội, . Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận búa Chủ tịch từ Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha tại Lễ bế mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 35 và tiếp nhận vai trò Chủ tịch ASEAN của Việt Nam năm 2020. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
    Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận búa Chủ tịch từ Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha tại Lễ bế mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 35 và tiếp nhận vai trò Chủ tịch ASEAN của Việt Nam năm 2020. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp nhận Chủ tịch AIPA 41 từ Thái Lan tại Lễ bế mạc Đại hội đồng Liên Nghị viện ASEAN lần thứ 40 và tiếp nhận chức Chủ tịch Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN lần thứ 41 (AIPA 41), ngày 29/8/2019, ở Thủ đô Bangkok (Thái Lan). Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp nhận Chủ tịch AIPA 41 từ Thái Lan tại Lễ bế mạc Đại hội đồng Liên Nghị viện ASEAN lần thứ 40 và tiếp nhận chức Chủ tịch Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN lần thứ 41 (AIPA 41), ngày 29/8/2019, ở Thủ đô Bangkok (Thái Lan). Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Việt Nam cùng với các nước tiếp tục triển khai các thỏa thuận và kế hoạch hợp tác quan trọng của ASEAN. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Phiên họp Đối tác Kinh tế khu vực toàn diện (RCEP) tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế ở Thủ đô Manila, Philippines, chiều 14/11/2017. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
    Việt Nam cùng với các nước tiếp tục triển khai các thỏa thuận và kế hoạch hợp tác quan trọng của ASEAN. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Phiên họp Đối tác Kinh tế khu vực toàn diện (RCEP) tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế ở Thủ đô Manila, Philippines, chiều 14/11/2017. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  • Trong ảnh: Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) chính thức được ký kết tại Chile, ngày 8/3/2018. Tham gia lễ ký có đại diện 11 quốc gia gồm Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam. Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh tham gia lễ ký. Ảnh: TTXVN phát
    Trong ảnh: Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) chính thức được ký kết tại Chile, ngày 8/3/2018. Tham gia lễ ký có đại diện 11 quốc gia gồm Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam. Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh tham gia lễ ký. Ảnh: TTXVN phát
  • Năm 1995, Việt Nam tham gia vào Khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA), đàm phán ký kết Hiệp định ưu đãi thuế quan của ASEAN (CPT), tạo nền tảng quan trọng để lần lượt hội nhập sâu rộng vào “sân chơi” FTA thế giới rộng hơn với nhiều FTA được ký, trong đó có FTA với EU hay Hiệp thương mại (BTA) với Mỹ năm 2000. Rõ ràng tham gia vào ASEAN là chúng ta tham gia vào sân tập trước khi ra sân chơi khác rộng lớn hơn. Trong ảnh: Chiều 30/6/2019, tại Hà Nội, Lễ ký Hiệp định Thương mại tự do và Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA và EVIPA) diễn ra với sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
    Năm 1995, Việt Nam tham gia vào Khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA), đàm phán ký kết Hiệp định ưu đãi thuế quan của ASEAN (CPT), tạo nền tảng quan trọng để lần lượt hội nhập sâu rộng vào “sân chơi” FTA thế giới rộng hơn với nhiều FTA được ký, trong đó có FTA với EU hay Hiệp thương mại (BTA) với Mỹ năm 2000. Rõ ràng tham gia vào ASEAN là chúng ta tham gia vào sân tập trước khi ra sân chơi khác rộng lớn hơn. Trong ảnh: Chiều 30/6/2019, tại Hà Nội, Lễ ký Hiệp định Thương mại tự do và Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA và EVIPA) diễn ra với sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
  • Con người của chúng ta đã thay đổi nhiều nhờ ASEAN. Những thủ tục, quy định của ASEAN rõ ràng đang ngấm dần, cách ứng xử của chúng ta dần theo chuẩn chung của khu vực. Trong ảnh: Thanh niên các nước ASEAN tham dự chương trình giao lưu thanh niên ASEAN – Trung Quốc tại Siem Reap, Campuchia từ 26/6 – 1/7/2016. Ảnh: Phạm Kiên – TTXVN
    Con người của chúng ta đã thay đổi nhiều nhờ ASEAN. Những thủ tục, quy định của ASEAN rõ ràng đang ngấm dần, cách ứng xử của chúng ta dần theo chuẩn chung của khu vực. Trong ảnh: Thanh niên các nước ASEAN tham dự chương trình giao lưu thanh niên ASEAN – Trung Quốc tại Siem Reap, Campuchia từ 26/6 – 1/7/2016. Ảnh: Phạm Kiên – TTXVN
  • Trong ảnh: Tổng thống Philippines Rodrigo Roa Duterte (bên trái) trao
    Trong ảnh: Tổng thống Philippines Rodrigo Roa Duterte (bên trái) trao "Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN" cho ông Lê Lương Minh, Tổng Thư ký ASEAN. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  • Trong ảnh: Sáng 8/8/2019, tại Thủ đô Jakarta (Indonesia), Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tổ chức Lễ kỷ niệm 52 năm Ngày thành lập (8/8/1967 - 8/8/2019). Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự sự kiện. Ảnh: TTXVN phát
    Trong ảnh: Sáng 8/8/2019, tại Thủ đô Jakarta (Indonesia), Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tổ chức Lễ kỷ niệm 52 năm Ngày thành lập (8/8/1967 - 8/8/2019). Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự sự kiện. Ảnh: TTXVN phát
  • Việt Nam đã đưa ra những sáng kiến như mở rộng thành viên của Hội nghị Cấp cao Đông Á, bằng cách thúc đẩy kết nạp Nga và Mỹ tham gia Cấp cao Đông Á. Trong ảnh: Trong chương trình Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 35 và các Hội nghị liên quan, chiều 4/11/2019, Thủ đô Bangkok/Nonthaburi, Thái Lan, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Cấp cao Đông Á lần thứ 14. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
    Việt Nam đã đưa ra những sáng kiến như mở rộng thành viên của Hội nghị Cấp cao Đông Á, bằng cách thúc đẩy kết nạp Nga và Mỹ tham gia Cấp cao Đông Á. Trong ảnh: Trong chương trình Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 35 và các Hội nghị liên quan, chiều 4/11/2019, Thủ đô Bangkok/Nonthaburi, Thái Lan, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Cấp cao Đông Á lần thứ 14. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  • Trong ảnh: Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN và Tổng Thư ký ASEAN tại Lễ kết nạp CHDCND Lào và Liên bang Myanmar trở thành thành viên chính thức của ASEAN, ngày 23/7/1997, tại Subang Jaya (Malaysia). Ảnh: Phạm Quyền – TTXVN
    Trong ảnh: Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN và Tổng Thư ký ASEAN tại Lễ kết nạp CHDCND Lào và Liên bang Myanmar trở thành thành viên chính thức của ASEAN, ngày 23/7/1997, tại Subang Jaya (Malaysia). Ảnh: Phạm Quyền – TTXVN
  •  Trong ảnh: Các Trưởng đoàn chụp ảnh chung tại phiên bế mạc Hội nghị không chính thức Tư lệnh Lực lượng quốc phòng ASEAN lần thứ 13 (ACDFIM-13), chiều 14/3/2016, tại thủ đô Vientiane (Lào). Ảnh: Phạm Kiên – TTXVN
    Trong ảnh: Các Trưởng đoàn chụp ảnh chung tại phiên bế mạc Hội nghị không chính thức Tư lệnh Lực lượng quốc phòng ASEAN lần thứ 13 (ACDFIM-13), chiều 14/3/2016, tại thủ đô Vientiane (Lào). Ảnh: Phạm Kiên – TTXVN
  • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh chụp ảnh chung với các Trưởng đoàn tại lễ khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ASEAN+) lần thứ nhất, sáng 12/10/2010, tại Hà Nội. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh chụp ảnh chung với các Trưởng đoàn tại lễ khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ASEAN+) lần thứ nhất, sáng 12/10/2010, tại Hà Nội. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Trong ảnh: Từ ngày 14 - 15/9/2013, tại thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) diễn ra Hội nghị quan chức cao cấp lần thứ 6 về thực hiện “Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông” giữa Trung Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Vinh dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị. Ảnh: Quang Đức - TTXVN
    Trong ảnh: Từ ngày 14 - 15/9/2013, tại thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) diễn ra Hội nghị quan chức cao cấp lần thứ 6 về thực hiện “Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông” giữa Trung Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Vinh dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị. Ảnh: Quang Đức - TTXVN
  • Trong ảnh: Phiên họp thông qua Chương trình Hành động Hà Nội và Tuyên bố Hà Nội, ngày 16/12/1998, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 6, diễn ra từ 15 - 16/12/1998 tại Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN
    Trong ảnh: Phiên họp thông qua Chương trình Hành động Hà Nội và Tuyên bố Hà Nội, ngày 16/12/1998, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 6, diễn ra từ 15 - 16/12/1998 tại Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN
  • Trong ảnh: Việt Nam tổ chức thành công nhiều sự kiện tầm vóc quốc tế lớn, trong đó có tổ chức thành công Hội nghị cấp cao APEC 2006 (18 - 19/11/2006) tại Hà Nội. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Việt Nam tổ chức thành công nhiều sự kiện tầm vóc quốc tế lớn, trong đó có tổ chức thành công Hội nghị cấp cao APEC 2006 (18 - 19/11/2006) tại Hà Nội. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Việt Nam tổ chức thành công nhiều sự kiện tầm vóc quốc tế lớn, trong đó có tổ chức thành công Hội nghị cấp cao APEC 2006 (18 - 19/11/2006) tại Hà Nội. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Việt Nam tổ chức thành công nhiều sự kiện tầm vóc quốc tế lớn, trong đó có tổ chức thành công Hội nghị cấp cao APEC 2006 (18 - 19/11/2006) tại Hà Nội. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Thủ tướng Phan Văn Khải và các Trưởng đoàn ký Tuyên bố Hà Nội, tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ VI, diễn ra ở Thủ đô Hà Nội trong 2 ngày 15 - 16/12/1998. Ảnh: Minh Điền - TTXVN
    Trong ảnh: Thủ tướng Phan Văn Khải và các Trưởng đoàn ký Tuyên bố Hà Nội, tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ VI, diễn ra ở Thủ đô Hà Nội trong 2 ngày 15 - 16/12/1998. Ảnh: Minh Điền - TTXVN
  • Ngay sau khi gia nhập ASEAN, Việt Nam đã tích cực thúc đẩy kết nạp các nước Campuchia, Lào và Myanmar vào ASEAN, hoàn thành ý tưởng về một ASEAN bao gồm cả 10 nước Đông Nam Á, tạo ra sự chuyển biến mới về chất đối với ASEAN và tình hình khu vực. Trong ảnh: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm và các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Lễ kết nạp Vương quốc Campuchia là thành viên thứ 10 của ASEAN, chiều 30/04/1999, tại Hà Nội. Ảnh: Cao Phong - TTXVN
    Ngay sau khi gia nhập ASEAN, Việt Nam đã tích cực thúc đẩy kết nạp các nước Campuchia, Lào và Myanmar vào ASEAN, hoàn thành ý tưởng về một ASEAN bao gồm cả 10 nước Đông Nam Á, tạo ra sự chuyển biến mới về chất đối với ASEAN và tình hình khu vực. Trong ảnh: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm và các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Lễ kết nạp Vương quốc Campuchia là thành viên thứ 10 của ASEAN, chiều 30/04/1999, tại Hà Nội. Ảnh: Cao Phong - TTXVN
  • Trong ảnh: Bộ trưởng Thương mại Vũ Khoan và Đại diện thương mại Hoa Kỳ, bà Charlene Barshefsky ký Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ, ngày 13/7/2000, tại Thủ đô Washington D.C, kết thúc 4 năm đàm phán liên tục. Ảnh: Lê Chi - TTXVN
    Trong ảnh: Bộ trưởng Thương mại Vũ Khoan và Đại diện thương mại Hoa Kỳ, bà Charlene Barshefsky ký Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ, ngày 13/7/2000, tại Thủ đô Washington D.C, kết thúc 4 năm đàm phán liên tục. Ảnh: Lê Chi - TTXVN
  • Tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 8 được tổ chức ngày 4 - 5/11/2002 tại Phnom Penh (Campuchia), Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) được ASEAN và Trung Quốc ký kết - văn kiện chính trị đầu tiên mà ASEAN và Trung Quốc đạt được có liên quan đến vấn đề Biển Đông và được coi là bước đột phá trong quan hệ ASEAN - Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Việc ký văn kiện này là kết quả nỗ lực của các nước ASEAN, đặc biệt là của 4 nước liên quan trực tiếp tranh chấp ở quần đảo Trường Sa (Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei) trong việc duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông. Ảnh: Thế Thuần-TTXVN
    Tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 8 được tổ chức ngày 4 - 5/11/2002 tại Phnom Penh (Campuchia), Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) được ASEAN và Trung Quốc ký kết - văn kiện chính trị đầu tiên mà ASEAN và Trung Quốc đạt được có liên quan đến vấn đề Biển Đông và được coi là bước đột phá trong quan hệ ASEAN - Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Việc ký văn kiện này là kết quả nỗ lực của các nước ASEAN, đặc biệt là của 4 nước liên quan trực tiếp tranh chấp ở quần đảo Trường Sa (Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei) trong việc duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông. Ảnh: Thế Thuần-TTXVN
  • Với việc gia nhập ASEAN, lòng tin giữa Việt Nam với các nước láng giềng được nâng lên rõ rệt. Hội nhập của Việt Nam hiệu quả hơn, không chỉ là hội nhập khu vực mà là hội nhập thế giới, trong đó có bước ngoạt Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Trong ảnh: Trước sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, Tổng Giám đốc WTO Pascal Lamy trao các văn kiện về việc kết nạp Việt Nam trở thành thành viên chính thức thứ 150 của WTO cho Bộ trưởng Thương mại Việt Nam Trương Đình Tuyển, tại buổi lễ kết nạp Việt Nam vào WTO, ngày 7/11/2006, tại trụ sở WTO ở Geneva (Thụy Sĩ). Ảnh: AFP/TTXVN
    Với việc gia nhập ASEAN, lòng tin giữa Việt Nam với các nước láng giềng được nâng lên rõ rệt. Hội nhập của Việt Nam hiệu quả hơn, không chỉ là hội nhập khu vực mà là hội nhập thế giới, trong đó có bước ngoạt Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Trong ảnh: Trước sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, Tổng Giám đốc WTO Pascal Lamy trao các văn kiện về việc kết nạp Việt Nam trở thành thành viên chính thức thứ 150 của WTO cho Bộ trưởng Thương mại Việt Nam Trương Đình Tuyển, tại buổi lễ kết nạp Việt Nam vào WTO, ngày 7/11/2006, tại trụ sở WTO ở Geneva (Thụy Sĩ). Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh: Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm (thứ hai, từ phải sang), Tổng Thư ký ASEAN và các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại cuộc họp kết nạp Việt Nam trở thành thành viên chính thức thứ bảy của ASEAN, ngày 28/7/1995, tại Thủ đô Bandar Seri Begawan (Brunei). Ảnh: Trần Sơn – TTXVN
    Trong ảnh: Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm (thứ hai, từ phải sang), Tổng Thư ký ASEAN và các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại cuộc họp kết nạp Việt Nam trở thành thành viên chính thức thứ bảy của ASEAN, ngày 28/7/1995, tại Thủ đô Bandar Seri Begawan (Brunei). Ảnh: Trần Sơn – TTXVN
  • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020 và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch AIPA 41 dự Phiên họp đặc biệt của các nhà Lãnh đạo ASEAN tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 36 về tăng quyền năng phụ nữ trong thời đại số. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020 và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch AIPA 41 dự Phiên họp đặc biệt của các nhà Lãnh đạo ASEAN tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 36 về tăng quyền năng phụ nữ trong thời đại số. Ảnh: TTXVN
26 năm kể từ ngày chính thức trở thành thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông - Nam Á (ASEAN), Việt Nam luôn phát huy vai trò là thành viên chủ động, tích cực và trách nhiệm, chung tay cùng các nước thành viên ASEAN khác ứng phó các thách thức đang nổi lên, cũng như đóng góp xử lý những vấn đề chiến lược liên quan hòa bình, phát triển, thịnh vượng của ASEAN; qua đó, góp phần thúc đẩy vị thế của ASEAN cũng như vị thế của Việt Nam trong khu vực và quốc tế. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN