25 năm ngày Hoa Kỳ dỡ bỏ cấm vận với Việt Nam

  • Trong ảnh: Ngày 5/8/1995, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Warren Christopher sang thăm Việt Nam, và cùng với Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm ký Hiệp định chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Hai Bộ trưởng thỏa thuận bước đi đầu tiên hai nước cần làm là triển khai hợp tác kinh tế-thương mại. Đây cũng là quan chức cấp cao nhất của Hoa Kỳ đến thăm Việt Nam sau khi kết thúc chiến tranh. Ảnh: Cao Phong - TTXVN
    Trong ảnh: Ngày 5/8/1995, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Warren Christopher sang thăm Việt Nam, và cùng với Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm ký Hiệp định chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Hai Bộ trưởng thỏa thuận bước đi đầu tiên hai nước cần làm là triển khai hợp tác kinh tế-thương mại. Đây cũng là quan chức cấp cao nhất của Hoa Kỳ đến thăm Việt Nam sau khi kết thúc chiến tranh. Ảnh: Cao Phong - TTXVN
  • Trong ảnh: Quốc kỳ Việt Nam tung bay trước tòa nhà Thị trường chứng khoán New York. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN
    Trong ảnh: Quốc kỳ Việt Nam tung bay trước tòa nhà Thị trường chứng khoán New York. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch Tập đoàn Microsoft Bill Gates tới thăm và giao lưu với cán bộ, giảng viên, sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội, ngày 22/4/2006. Ảnh: Bích Ngọc - TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch Tập đoàn Microsoft Bill Gates tới thăm và giao lưu với cán bộ, giảng viên, sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội, ngày 22/4/2006. Ảnh: Bích Ngọc - TTXVN
  • Trong ảnh: Chiều 15/8/2003, tại Thủ đô Washington D.C, ông Nguyễn Xuân Hiển, Tổng giám đốc Vietnam Airlines và ông Phillip Merril, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Ngân hàng Xuất nhập khẩu Mỹ (EximBank) ký hợp đồng bảo lãnh tín dụng để Vietnam Airlines mua máy bay Boeing 777-200ER. Đây là chiếc Boeing 777-200ER thứ 2 trong số 4 chiếc mà Việt Nam mua của hãng Boeing và là chiếc đầu tiên được chuyển giao trực tiếp cho Vietnam Airlines. Ảnh: Đức Dũng - TTXVN
    Trong ảnh: Chiều 15/8/2003, tại Thủ đô Washington D.C, ông Nguyễn Xuân Hiển, Tổng giám đốc Vietnam Airlines và ông Phillip Merril, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Ngân hàng Xuất nhập khẩu Mỹ (EximBank) ký hợp đồng bảo lãnh tín dụng để Vietnam Airlines mua máy bay Boeing 777-200ER. Đây là chiếc Boeing 777-200ER thứ 2 trong số 4 chiếc mà Việt Nam mua của hãng Boeing và là chiếc đầu tiên được chuyển giao trực tiếp cho Vietnam Airlines. Ảnh: Đức Dũng - TTXVN
  • Trong ảnh: Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton phát biểu với cán bộ, giảng viên và sinh viên trường Đại học Quốc gia Hà Nội, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 16-19/11/2000. Ảnh: Trọng Nghiệp - TTXVN
    Trong ảnh: Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton phát biểu với cán bộ, giảng viên và sinh viên trường Đại học Quốc gia Hà Nội, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 16-19/11/2000. Ảnh: Trọng Nghiệp - TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đón và hội đàm với Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush tại Phủ Chủ tịch, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Hội nghị Cấp cao APEC từ ngày 17-20/11/2006. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đón và hội đàm với Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush tại Phủ Chủ tịch, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Hội nghị Cấp cao APEC từ ngày 17-20/11/2006. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN
  • Trong ảnh: Tổng thống Hoa Kỳ George W.Bush chơi đàn bầu – nhạc cụ truyền thống của Việt Nam trong bữa tiệc chiêu đãi do Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội), trong chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17-20/11/2006. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN
    Trong ảnh: Tổng thống Hoa Kỳ George W.Bush chơi đàn bầu – nhạc cụ truyền thống của Việt Nam trong bữa tiệc chiêu đãi do Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội), trong chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17-20/11/2006. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN
  • Trong ảnh: Giám đốc Văn phòng đại diện Công ty Tư vấn Phát triển thương mại Mỹ (VATICO) phát biểu cảm tưởng trong buổi dạ hội nhân dịp Chính phủ Hoa Kỳ tuyên bố bãi bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận thương mại kéo dài 19 năm đối với Việt Nam, tối 4/2/1994, tại khách sạn Thắng Lợi (Hà Nội). Ảnh: Cao Phong - TTXVN
    Trong ảnh: Giám đốc Văn phòng đại diện Công ty Tư vấn Phát triển thương mại Mỹ (VATICO) phát biểu cảm tưởng trong buổi dạ hội nhân dịp Chính phủ Hoa Kỳ tuyên bố bãi bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận thương mại kéo dài 19 năm đối với Việt Nam, tối 4/2/1994, tại khách sạn Thắng Lợi (Hà Nội). Ảnh: Cao Phong - TTXVN
  • Trong ảnh: Ông Nguyễn Cơ Thạch, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam phát biểu trong buổi dạ hội nhân dịp Chính phủ Hoa Kỳ tuyên bố bãi bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận thương mại kéo dài 19 năm đối với Việt Nam, tối 4/2/1994, tại khách sạn Thắng Lợi (Hà Nội). Ảnh: Cao Phong - TTXVN
    Trong ảnh: Ông Nguyễn Cơ Thạch, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam phát biểu trong buổi dạ hội nhân dịp Chính phủ Hoa Kỳ tuyên bố bãi bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận thương mại kéo dài 19 năm đối với Việt Nam, tối 4/2/1994, tại khách sạn Thắng Lợi (Hà Nội). Ảnh: Cao Phong - TTXVN
  • Trong ảnh: Thủ tướng Võ Văn Kiệt đọc tuyên bố thiết lập quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ, sáng 12/7/1995. Ảnh: Minh Đạo - TTXVN
    Trong ảnh: Thủ tướng Võ Văn Kiệt đọc tuyên bố thiết lập quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ, sáng 12/7/1995. Ảnh: Minh Đạo - TTXVN
  • Trong ảnh: Ngày 6/8/1995, tại nhà số 7 Láng Hạ (Hà Nội), Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Warren Christopher chứng kiến Lễ kéo cờ và gắn biển khai trương Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam. Ảnh: Xuân Tuân - TTXVN
    Trong ảnh: Ngày 6/8/1995, tại nhà số 7 Láng Hạ (Hà Nội), Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Warren Christopher chứng kiến Lễ kéo cờ và gắn biển khai trương Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam. Ảnh: Xuân Tuân - TTXVN
  • Trong ảnh: Đêm 11/7/1995, Đài truyền hình BBC đã phát chương trình đặc biệt truyền đi hình ảnh Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton đọc tuyên bố bình thường hóa quan hệ với Việt Nam. Ảnh: TTXVN phát
    Trong ảnh: Đêm 11/7/1995, Đài truyền hình BBC đã phát chương trình đặc biệt truyền đi hình ảnh Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton đọc tuyên bố bình thường hóa quan hệ với Việt Nam. Ảnh: TTXVN phát
  • Trong ảnh: Ngài Pete Peterson, Đại sứ Hợp chúng quốc Hoa Kỳ đầu tiên tại Việt Nam trình Quốc thư lên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, ngày 14/5/1997, tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN
    Trong ảnh: Ngài Pete Peterson, Đại sứ Hợp chúng quốc Hoa Kỳ đầu tiên tại Việt Nam trình Quốc thư lên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, ngày 14/5/1997, tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đức Lương chủ trì Lễ đón chính thức Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton thăm chính thức Việt Nam, ngày 17/11/2000, tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: Trọng Nghiệp - TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đức Lương chủ trì Lễ đón chính thức Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton thăm chính thức Việt Nam, ngày 17/11/2000, tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: Trọng Nghiệp - TTXVN
  • Trong ảnh: Bộ trưởng Thương mại Vũ Khoan và Đại diện thương mại Hoa Kỳ Charlene Barshefsky ký Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ, ngày 13/7/2000, tại Thủ đô Washington D.C. Ảnh: Lê Chi - TTXVN
    Trong ảnh: Bộ trưởng Thương mại Vũ Khoan và Đại diện thương mại Hoa Kỳ Charlene Barshefsky ký Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ, ngày 13/7/2000, tại Thủ đô Washington D.C. Ảnh: Lê Chi - TTXVN
  • Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Barack Obama gặp gỡ báo chí, ngày 7/7/2015, tại Nhà Trắng ở Thủ đô Washington D.C, trong chuyến thăm chính thức Hợp chúng quốc Hoa Kỳ từ ngày 5-12/7/2015. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
    Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Barack Obama gặp gỡ báo chí, ngày 7/7/2015, tại Nhà Trắng ở Thủ đô Washington D.C, trong chuyến thăm chính thức Hợp chúng quốc Hoa Kỳ từ ngày 5-12/7/2015. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
  • Trong ảnh: Đại diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tập đoàn Murphy Oil của Hoa Kỳ ký Thỏa thuận hợp tác dầu khí nhằm phát triển kinh doanh tại Việt Nam, Hoa Kỳ và các nước thứ ba, ngày 8/7/2015 tại Thủ đô Washington D.C, nhân chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
    Trong ảnh: Đại diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tập đoàn Murphy Oil của Hoa Kỳ ký Thỏa thuận hợp tác dầu khí nhằm phát triển kinh doanh tại Việt Nam, Hoa Kỳ và các nước thứ ba, ngày 8/7/2015 tại Thủ đô Washington D.C, nhân chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
  • Trong ảnh: Lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Hãng hàng không Vietjet của Việt Nam và Tập đoàn Boeing (Hoa Kỳ), ngày 8/7/2015 tại Thủ đô Washington D.C, nhân chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
    Trong ảnh: Lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Hãng hàng không Vietjet của Việt Nam và Tập đoàn Boeing (Hoa Kỳ), ngày 8/7/2015 tại Thủ đô Washington D.C, nhân chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
  • Trong ảnh: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình trao Thư chấp thuận chủ trương cấp phép cho Citibank mở ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam, ngày 8/7/2015 tại Thủ đô Washington D.C, nhân chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
    Trong ảnh: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình trao Thư chấp thuận chủ trương cấp phép cho Citibank mở ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam, ngày 8/7/2015 tại Thủ đô Washington D.C, nhân chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
  • Trong ảnh: May hàng xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ tại Công ty may Kinh Bắc (Bắc Ninh). Hàng dệt may là một trong các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ. Ảnh: Trần Việt – TTXVN
    Trong ảnh: May hàng xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ tại Công ty may Kinh Bắc (Bắc Ninh). Hàng dệt may là một trong các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ. Ảnh: Trần Việt – TTXVN
  • Trong ảnh: Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton thăm Khu di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội), ngày 17/11/2000, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 16-19/11/2000. Ảnh: Trọng Nghiệp - TTXVN
    Trong ảnh: Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton thăm Khu di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội), ngày 17/11/2000, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 16-19/11/2000. Ảnh: Trọng Nghiệp - TTXVN
  • Trong ảnh: Tổng thống George W. Bush đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến hội đàm tại Nhà Trắng ở Thủ đô Washington D.C, ngày 25/6/2008, trong chuyến thăm chính thức Hợp chúng quốc Hoa Kỳ. Ảnh: Đức Tám - TTXVN
    Trong ảnh: Tổng thống George W. Bush đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến hội đàm tại Nhà Trắng ở Thủ đô Washington D.C, ngày 25/6/2008, trong chuyến thăm chính thức Hợp chúng quốc Hoa Kỳ. Ảnh: Đức Tám - TTXVN
  • Trong ảnh: Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush đón và hội đàm với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm chính thức Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, ngày 22/6/2007, tại Nhà Trắng ở thủ đô Washington D.C. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN
    Trong ảnh: Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush đón và hội đàm với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm chính thức Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, ngày 22/6/2007, tại Nhà Trắng ở thủ đô Washington D.C. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN
  • Trong ảnh (từ phải sang): Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân John Shalikashvili, Bộ trưởng Quốc phòng Leslie Aspin, Jr tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 3/2/1994 về việc công bố quyết định bãi bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận thương mại đối với Việt Nam. Ảnh: AFP/TTXVN phát
    Trong ảnh (từ phải sang): Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân John Shalikashvili, Bộ trưởng Quốc phòng Leslie Aspin, Jr tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 3/2/1994 về việc công bố quyết định bãi bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận thương mại đối với Việt Nam. Ảnh: AFP/TTXVN phát
Ngày 3/2/1994, Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton công bố quyết định bãi bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận thương mại kéo dài 19 năm đối với Việt Nam, bước khởi đầu cho việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam (11/7/1995). Từ đó đến nay, quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Từ chỗ là cựu thù sau chiến tranh, hai nước đã thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện năm 2013, tăng cường và mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực, trong đó kinh tế, thương mại, đầu tư tiếp tục là lĩnh vực ưu tiên và động lực thúc đẩy quan hệ. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN