1.800 cầu dân sinh đưa vào hoạt động giúp kết nối giao thông tại nhiều vùng khó khăn

  • Trong ảnh: Cầu treo Quý Quân, tại xã Kim Ngọc, huyện Bắc Quang (Hà Giang) giúp cho các em học sinh khi đi học không phải lội qua dòng suối. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
    Trong ảnh: Cầu treo Quý Quân, tại xã Kim Ngọc, huyện Bắc Quang (Hà Giang) giúp cho các em học sinh khi đi học không phải lội qua dòng suối. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
  • Trong ảnh: Cầu treo Quý Quân, tại xã Kim Ngọc, huyện Bắc Quang (Hà Giang) vừa được đưa vào sử dụng tháng 1/2020. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
    Trong ảnh: Cầu treo Quý Quân, tại xã Kim Ngọc, huyện Bắc Quang (Hà Giang) vừa được đưa vào sử dụng tháng 1/2020. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
  • Trong ảnh: Cầu treo Quý Quân, tại xã Kim Ngọc, huyện Bắc Quang (Hà Giang) có chiều dài 29,5m rộng 3,5 m vừa được đưa vào sử dụng tháng 1/2020. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
    Trong ảnh: Cầu treo Quý Quân, tại xã Kim Ngọc, huyện Bắc Quang (Hà Giang) có chiều dài 29,5m rộng 3,5 m vừa được đưa vào sử dụng tháng 1/2020. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
  • Trong ảnh: Cầu treo Quý Quân, tại xã Kim Ngọc, huyện Bắc Quang (Hà Giang) vừa được đưa vào sử dụng tháng 1/2020. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
    Trong ảnh: Cầu treo Quý Quân, tại xã Kim Ngọc, huyện Bắc Quang (Hà Giang) vừa được đưa vào sử dụng tháng 1/2020. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
  • Trong ảnh: Cầu treo Mã Pì Lèng tại xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc (Hà Giang) vừa được đưa vào sử dụng. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
    Trong ảnh: Cầu treo Mã Pì Lèng tại xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc (Hà Giang) vừa được đưa vào sử dụng. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
  • Trong ảnh: Cầu dân sinh Mã Pì Lèng, huyện Mèo Vạc (Hà Giang) đã góp phần xóa sự chia cắt bởi dòng sông Nho Quế chảy qua, giúp kết nối giao thông, giúp bà không không còn cảnh lội sông suối vào mùa nước lũ. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
    Trong ảnh: Cầu dân sinh Mã Pì Lèng, huyện Mèo Vạc (Hà Giang) đã góp phần xóa sự chia cắt bởi dòng sông Nho Quế chảy qua, giúp kết nối giao thông, giúp bà không không còn cảnh lội sông suối vào mùa nước lũ. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
  • Trong ảnh: Cầu treo Mã Pì Lèng tại xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc (Hà Giang) giúp cho người dân  không còn chịu cảnh chia cắt mỗi khi vào mùa mưa lũ. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
    Trong ảnh: Cầu treo Mã Pì Lèng tại xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc (Hà Giang) giúp cho người dân không còn chịu cảnh chia cắt mỗi khi vào mùa mưa lũ. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
  • Trong ảnh: Cầu treo Mã Pì Lèng tại xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc (Hà Giang) vừa được đưa vào sử dụng. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
    Trong ảnh: Cầu treo Mã Pì Lèng tại xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc (Hà Giang) vừa được đưa vào sử dụng. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
Đến đầu năm 2020, Tổng cục Đường bộ (Bộ Giao thông vận tải) đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 1.800 cầu dân sinh tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc khó khăn. Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường bộ địa phương (LRAMP) được triển khai từ năm 2015, với mục tiêu xây dựng trên 4.100 cầu dân sinh trên phạm vi 50 tỉnh, thành phố bằng nguồn vốn vay do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ là 385 triệu USD (khoảng 9.000 tỷ đồng). Đặc biệt, trong quá trình đấu thầu xây dựng hợp phần cầu, các địa phương đã tiết kiệm và xây thêm được khoảng 270 cây cầu. Hết năm 2020, phấn đấu sẽ hoàn thành được khoảng 2.400 cầu, vượt số cầu thực hiện trong dự án LRAMP so với hiệp định đề ra. Các cầu hoàn thành được WB đánh giá cao về tiến độ thi công, tiến độ giải ngân, các vấn đề về môi trường, giá thành và chất lượng công trình. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN