Mật độ giao thông tăng cao trong ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5/2024

  • Ùn tắc kéo dài đoạn Vành đai 3 hướng ra khỏi trung tâm thành phố. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
    Ùn tắc kéo dài đoạn Vành đai 3 hướng ra khỏi trung tâm thành phố. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
  • Dòng người từ đường Giải Phóng hướng về phía Nam cửa ngõ Thủ đô mỗi lúc một tăng cao trong chiều 26/4. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
    Dòng người từ đường Giải Phóng hướng về phía Nam cửa ngõ Thủ đô mỗi lúc một tăng cao trong chiều 26/4. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
  • Ùn tắc kéo dài đoạn Vành đai 3 hướng ra khỏi trung tâm thành phố. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
    Ùn tắc kéo dài đoạn Vành đai 3 hướng ra khỏi trung tâm thành phố. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
  • Người dân mang đồ lỉnh kỉnh về quê nghỉ lễ. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
    Người dân mang đồ lỉnh kỉnh về quê nghỉ lễ. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
  • Cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 14 phân luồng, điều tiết giao thông tại đường Giải Phóng hướng ra cửa ngõ thành phố. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
    Cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 14 phân luồng, điều tiết giao thông tại đường Giải Phóng hướng ra cửa ngõ thành phố. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
  • Ùn tắc kéo dài tại đường Giải Phóng hướng đi Quốc lộ 1A cũ. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
    Ùn tắc kéo dài tại đường Giải Phóng hướng đi Quốc lộ 1A cũ. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
  • Ùn tắc kéo dài tại đường Giải Phóng hướng ra khỏi Thủ đô. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
    Ùn tắc kéo dài tại đường Giải Phóng hướng ra khỏi Thủ đô. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
  • Do lượng phương tiện tăng cao, cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT số 14 phải rất vất vả phân luồng, điều tiết giao thông. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
    Do lượng phương tiện tăng cao, cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT số 14 phải rất vất vả phân luồng, điều tiết giao thông. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
  • Do thời tiết nắng nóng cùng với cảnh ùn tắc giao thông nên việc di chuyển của người dân trở nên khó khăn hơn. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
    Do thời tiết nắng nóng cùng với cảnh ùn tắc giao thông nên việc di chuyển của người dân trở nên khó khăn hơn. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
  • Người dân mang đồ lỉnh kỉnh về quê nghỉ lễ. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
    Người dân mang đồ lỉnh kỉnh về quê nghỉ lễ. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
  • Dòng người từ đường Giải Phóng hướng về phía Nam cửa ngõ Thủ đô mỗi lúc một tăng cao trong chiều 26/4. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
    Dòng người từ đường Giải Phóng hướng về phía Nam cửa ngõ Thủ đô mỗi lúc một tăng cao trong chiều 26/4. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
Do kỳ nghỉ lễ 30/4 -1/5 kéo dài 5 ngày, chiều 26/4/2024, tại các cửa ngõ thủ đô, người dân tại Hà Nội trở về quê khiến mật độ giao thông tăng cao, có nhiều nơi xảy ra ùn tắc cục bộ khiến người tham gia giao thông gặp khó khăn khi di chuyển. Ảnh: Phạm Kiên – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nướcVăn hoá & Xã hội

Tin mới

TTXVN