-
Cán bộ, chiến sĩ Đội K72 ghi chép tỉ mỉ từng vị trí, di vật trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Minh Đức. Ảnh: Đậu Tất Thành - TTXVN
-
Những ngày này, tại khu đất thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long, xã Minh Đức, nơi từng là chiến trường ác liệt hơn nửa thế kỷ trước, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Đội K72 vẫn miệt mài đào từng lớp đất dưới thời tiết nắng nóng. Ảnh: Đậu Tất Thành – TTXVN
-
Công việc đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ bởi thời gian đã làm hài cốt phân hủy mạnh, nhiều mảnh xương chỉ còn rất nhỏ, dễ lẫn với đất đá và rễ cây. Ảnh: Đậu Tất Thành - TTXVN
-
Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ đang được Đội K72 tiến hành khẩn trương tại xã Minh Đức. Ảnh: Đậu Tất Thành - TTXVN
-
Nhiều vỏ đạn và các di vật được phát hiện tại khu vực tìm thấy hai vị trí mộ tập thể liệt sĩ ở xã Minh Đức. Ảnh: Đậu Tất Thành - TTXVN
-
Những dấu vết được tìm thấy trong quá trình tìm kiếm hài cốt liệt sỹ tại xã Minh Đức. Ảnh: Đậu Tất Thành - TTXVN
-
Khẩu súng được phát hiện tại khu vực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở xã Minh Đức. Ảnh: Đậu Tất Thành - TTXVN
-
Trung sĩ Trịnh Ngọc Lợi, chiến sĩ Đội K72, cẩn trọng đào từng lớp đất trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Minh Đức. Ảnh: Đậu Tất Thành - TTXVN
-
Trước khi thực hiện nhiệm vụ, các cán bộ, chiến sĩ đều được hướng dẫn cách nhận biết xương người, xương động vật cũng như các dấu hiệu nhận diện hài cốt liệt sĩ thông qua những di vật còn sót lại. Ảnh: Đậu Tất Thành - TTXVN
-
Di vật được phát hiện tại khu vực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở xã Minh Đức. Ảnh: Đậu Tất Thành - TTXVN.
-
Từ các dấu vết được phát hiện, lực lượng tìm kiếm tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm nhằm nâng cao hiệu quả quy tập hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Đậu Tất Thành - TTXVN
-
Nhiều trường hợp xương đã phân hủy mạnh, rất khó nhận biết bằng mắt thường. Vì vậy, khi phát hiện bất cứ dấu hiệu bất thường nào, lực lượng tìm kiếm đều dừng ngay việc đào bới để chỉ huy trực tiếp kiểm tra, bảo đảm không bỏ sót hoặc làm hư hại các mẫu vật. Ảnh: Đậu Tất Thành – TTXVN
-
Đội K72 khoanh vùng vị trí trung tâm, tổ chức đào tìm theo đúng quy trình chuyên môn với độ sâu khoảng 1,2 m. Ảnh: Đậu Tất Thành – TTXVN
-
Mỗi lớp đất được bóc tách đều được thực hiện cẩn trọng theo đúng quy trình chuyên môn. Ảnh: Đậu Tất Thành - TTXVN